Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 106: Hàn Thạch Sinh Tử

Đăng: 01/11/2026 20:50 3,686 từ 16 lượt đọc

HỒI 1: NGŨ CHUYỂN TẤT SÁT

◆

...Nàng hít sâu một hơi, rồi bước tới.

Nghiêm Vô Dạ ra tay trước.

Bàn tay trái đẩy mạnh, hắc khí lập tức hóa thành một luồng chưởng phong cuồng bạo, quét ngang cả khoảng đất trước mặt. Những phiến đá vỡ bị cuốn lên, nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ.

Tử Y không lùi.

Phía sau nàng là sư phụ.

Hàn Nguyệt chém xuống, ánh bạc kéo thành một đường cong lạnh lẽo trước thân. Nàng nghiêng người đón mép ngoài chưởng lực, mượn sức phản chấn xoay sang bên phải, đồng thời đưa Tịch Ảnh từ dưới lên.

Chuyển thứ nhất.

Một vệt xanh đen lướt qua cổ tay trái Nghiêm Vô Dạ.

Hắn giật mình thu tay, dùng chân nguyên hộ thể đỡ lấy lưỡi nhận.

Keng!

Tịch Ảnh bị chặn đứng.

Nhưng Tử Y đã bước thêm nửa bước.

Chuyển thứ hai.

Hàn Nguyệt từ bên phải chém ngược lên.

Nghiêm Vô Dạ vội nghiêng thân tránh yếu hại. Ánh bạc sượt qua ngực, cắt thẳng vào mép vết thương do Tịch Ảnh vừa để lại.

Phập!

Máu lại bắn tung.

Hàn lực lập tức xâm nhập.

Nghiêm Vô Dạ đau đớn gầm lên, bàn tay trái đánh mạnh vào khoảng trống trước mặt Tử Y.

Nàng đưa Tịch Ảnh lên đỡ.

Ầm!

Chưởng lực đánh trúng sống nhận, ép cả cánh tay trái nàng tê dại. Thân thể thiếu nữ bị hất lùi, hai chân cày thành những đường dài trên nền đá. Máu từ khóe miệng nhỏ xuống từng giọt.

Nhưng nàng vẫn đứng.

Nghiêm Vô Dạ nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên hung lệ.

Hắn không hiểu nổi.

Một thiếu nữ đã trúng bao nhiêu chưởng của hắn, kinh mạch gần như rách nát, vậy mà lúc này vẫn có thể liên tiếp thi triển kiếm chiêu.

“Ngươi thật sự muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận?”

Tử Y không đáp.

Nàng nhìn thấy hắn đang cố gom chân nguyên tới tay trái. Đồng thời, một phần huyết khí cũng bị cưỡng ép dẫn qua vùng ngực đã thương.

Những sợi sát khí xanh đen lập tức rung động.

Nghiêm Vô Dạ cau mày.

Một cơn đau dữ dội đột nhiên xuyên qua khí hải.

Hắn lập tức phong bế đường huyết mạch ấy, nhưng chính động tác này khiến chân nguyên vận chuyển chậm đi.

Tử Y bước tới.

Chuyển thứ ba.

Thân ảnh tím lướt qua bên trái Nghiêm Vô Dạ, Tịch Ảnh chém xuống đúng khoảng trống vừa xuất hiện nơi sườn hắn.

Nghiêm Vô Dạ vội xoay người, dùng chân nguyên hộ thể cưỡng ép ngăn cản.

Lưỡi nhận chỉ cắt được một đường nông.

Nhưng hàn lực trong vết thương cũ cùng sát kình của Tịch Ảnh đồng loạt chấn động, khiến nửa thân trên hắn cứng đờ trong khoảnh khắc.

Nghiêm Vô Dạ biết mình không thể tiếp tục mặc cho thiếu nữ áp sát như vậy.

Hắn cắn răng, đột ngột thu bàn tay trái về trước ngực.

Hắc khí từ khí hải trào lên.

Hắn đã định dồn hết chân nguyên còn lại vào một đòn. Chỉ cần đánh nát tầng kiếm thế trước mặt, thiếu nữ kia nhất định không thể chống đỡ.

Nhưng khi vận lực, sát khí trong huyết mạch bỗng bùng lên dữ dội.

Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên bên trong lồng ngực.

Huyết văn vừa cưỡng ép khép lại đã vỡ tung.

Nghiêm Vô Dạ phun ra một ngụm máu lớn.

Tử Y nhìn thấy.

Nàng không để cơ hội trôi qua.

Chuyển thứ tư — Xuất Sát.

Hai lưỡi nhận đồng thời xoay chuyển.

Ánh bạc từ Hàn Nguyệt chém xuống lớp hộ thể trước ngực. Tịch Ảnh đi sau, men theo đường chân nguyên đang đứt nhịp, xuyên vào khe hở vừa xuất hiện.

Ầm!

Hộ thể chân nguyên nổ tung.

Nghiêm Vô Dạ bị chấn lùi.

Vết thương trước ngực rách toạc, máu phun xuống nền đá. Hắn loạng choạng chống một gối, bàn tay trái lập tức điểm vào tâm mạch, cố giữ cho sát khí không tiếp tục xâm nhập.

Tử Y cũng không khá hơn.

Hai cánh tay nàng run dữ dội. Chân phải gần như mất cảm giác. Mỗi lần vận chuyển chân nguyên, những kinh mạch tổn thương lại đau buốt như bị vô số mũi kim xuyên qua.

Bản mệnh tinh huyết đã cháy gần hết.

Trước mắt nàng, mọi vật bắt đầu nhòe đi.

Nhưng qua màn huyết sắc, nàng vẫn nhìn thấy Nghiêm Vô Dạ đang gượng đứng dậy.

Hắn đưa mắt về phía Mục sư phụ.

Trong khoảnh khắc ấy, sát ý trong mắt hắn lại bùng lên.

Dù có chết, hắn cũng phải kéo theo một người!

Bàn tay trái Nghiêm Vô Dạ chợt nâng lên, toàn bộ chân nguyên còn lại hóa thành một mũi hắc mang, nhắm thẳng vào người đang ngồi bất động dưới chân vách đá.

Tử Y ngẩng phắt đầu.

“Sư phụ!”

Nàng không còn thời gian để né tránh.

Bản mệnh tinh huyết trong tâm mạch bùng cháy dữ dội.

Chuyển thứ năm — Tất Sát.

Thân ảnh Tử Y vụt tới.

Tịch Ảnh từ tay trái đâm thẳng vào luồng hắc khí đang hội tụ nơi cổ tay Nghiêm Vô Dạ. Hàn Nguyệt theo sát, ánh bạc xuyên qua khoảng trống giữa hai tầng chân nguyên vừa bị xé rách.

Nghiêm Vô Dạ kinh hãi.

Hắn cố xoay người, nhưng khí huyết đã phản phệ, cánh tay phải hoàn toàn không thể vận lực. Bàn tay trái còn chưa kịp đổi hướng, hai lưỡi nhận đã tới.

Phập!

Hàn Nguyệt xuyên sâu vào ngực.

Tịch Ảnh lập tức đâm xuống khí hải.

Nghiêm Vô Dạ cứng đờ.

Hắn cúi nhìn hai thanh đoản nhận đang xuyên qua người mình, đôi mắt mở lớn, khóe miệng trào ra từng dòng máu sẫm.

“Không… thể…”

Hắn nghiến răng, dốc chút thần niệm cuối cùng định cưỡng ép bỏ nhục thân.

Một luồng linh quang đỏ sẫm bỗng lao khỏi đỉnh đầu.

Nguyên Anh!

Nhưng vừa thoát ra, nó đã bị một vòng kiếm ý xanh bạc bao phủ.

Song Nguyệt Tỏa Mệnh.

Tịch Ảnh rung mạnh, sát ấn vốn đã lưu lại trong huyết mạch lập tức khóa lấy khí cơ đang tản ra khỏi nhục thân. Hàn Nguyệt cuốn theo hàn lực, chém xuống đúng nơi Nguyên Anh vừa cố phá vòng kiếm ý.

Nghiêm Vô Dạ gào thét.

Nguyên Anh điên cuồng giãy giụa, nhưng những đường sát lực còn sót lại từ Ngũ Chuyển đã lần lượt khép kín.

Một tiếng nứt vang lên.

Rồi thêm một tiếng nữa.

Những vết rạn lan khắp Nguyên Anh nhỏ bé.

Trong ánh mắt kinh hoàng cuối cùng, linh thể ấy vỡ tan thành vô số điểm sáng đỏ sẫm.

Kiếm quang tắt.

Thân thể Nghiêm Vô Dạ đổ xuống nền đá.

Không còn khí tức.

Giữa khe Hàn Thạch, Tử Y vẫn đứng.

Hai thanh song nhận còn giữ tư thế cuối cùng của Ngũ Chuyển Tất Sát. Máu từ những đầu ngón tay nàng chậm rãi nhỏ xuống chuôi kiếm.

Một giọt, rồi lại thêm nhiều giọt máu rơi xuống...

Bản mệnh tinh huyết trong tâm mạch cuối cùng đã cháy hết.

Luồng chân nguyên cưỡng ép vận chuyển đột ngột đứt đoạn.

HỒI 2: SƯ PHỤ ĐƯA CON VỀ

◆

...Luồng chân nguyên vừa cưỡng ép vận chuyển đột ngột đứt đoạn.

Tử Y khẽ chớp mắt.

Trước mặt nàng, những vách núi bắt đầu nghiêng đi.

Nàng muốn thu kiếm.

Nhưng bàn tay trái không còn cảm giác.

Tịch Ảnh rời khỏi tay, rơi xuống đất.

Keng!

Nàng nhìn xuống.

Chưa kịp cúi người nhặt, đầu gối phải đã khuỵu.

Hàn Nguyệt cũng tuột khỏi những ngón tay nhuốm máu.

Tiếng lưỡi nhận chạm đá vang lên rất khẽ.

Tử Y ngã xuống.

Từ chân vách đá, Mục sư phụ không hề rời mắt khỏi đệ tử.

Bà đã thấy song nhận phá tan Nguyên Anh Nghiêm Vô Dạ. Giờ nhìn Tử Y đổ xuống ngay tại nơi kiếm quang vừa tắt, toàn thân bà lạnh toát.

“Tử Y!”

Bà vịn vách đá gượng dậy, vội bước tới. Hai chân vừa chịu lực đã run bắn, bàn tay chống xuống nền đá sắc đến bật máu.

Thi thể Nghiêm Vô Dạ nằm bất động gần đó, nhưng Mục sư phụ chẳng buồn nhìn hắn. Trước mắt bà chỉ còn bóng áo tím ngã giữa hai thanh song nhận.

Bà nghiến răng nhấc từng bước qua quãng đá ngắn ngăn giữa hai thầy trò.

Chưa tới nơi, đầu gối bà đã quỵ xuống; bà chống tay nhích tiếp về phía Tử Y.

“Tử Y, nhìn sư phụ!”

Đến bên đệ tử, bà luồn bàn tay lành xuống dưới gáy, cẩn thận nâng đầu nàng khỏi những mảnh đá vỡ.

Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da lạnh ngắt, tim bà đã thắt lại.

Máu từ những vết thương trên người Tử Y thấm đỏ cả tay áo bà.

“Tử Y! Nghe sư phụ nói không?”

Không đáp.

Mục Thanh Nghi đặt hai ngón tay lên cổ tay đệ tử.

Bà lập tức biến sắc.

Mạch tượng hỗn loạn.

Khí huyết suy kiệt.

Những kinh mạch bị tổn thương đã nhiều lần cưỡng ép vận lực, giờ gần như không còn chịu nổi dòng chân nguyên đang tán loạn.

Bà vội đổi sang bắt mạch ở cổ.

Vẫn còn.

Rất yếu.

Nhưng còn.

Mục Thanh Nghi thở gấp, đưa bàn tay lành đặt lên ngực Tử Y, thử dẫn một luồng chân nguyên ôn hòa vào giữ tâm mạch.

Chân nguyên vừa chạm tới, những kinh mạch bên trong đã phản ứng dữ dội.

Bà lập tức thu lại.

Không thể tùy tiện truyền lực.

Thương thế của Tử Y lúc này không chỉ là ngoại thương.

Bản mệnh tinh huyết đã bị thiêu đốt, khí hải chịu phản chấn, thần thức tổn hao nghiêm trọng. Nếu tiếp tục dùng chân nguyên cưỡng ép lưu chuyển, rất có thể sẽ khiến những đường kinh mạch vốn đã nứt rách tổn thương thêm.

Mục Thanh Nghi cắn chặt môi.

Bà lấy từ trong túi trữ vật một bình thuốc trị thương, đổ ra một viên.

Bàn tay run đến mức suýt làm rơi.

Bà vội đỡ cằm đệ tử.

“Tử Y… mở miệng nào…”

Môi Tử Y khẽ động.

Mục Thanh Nghi mừng đến nghẹn thở.

“Đúng rồi… ngoan… uống thuốc đi…”

Bà đặt viên đan vào miệng nàng, dùng một ngụm nước nhỏ giúp thuốc tan dần, cẩn thận để nàng không bị sặc.

Rồi bà dùng ngón tay điểm nhẹ quanh những vết thương đang chảy máu nhiều nhất, tạm thời giữ khí huyết.

Bàn tay vừa làm xong đã run không ngừng.

Tử Y khẽ mở mắt.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, nàng nhận ra gương mặt sư phụ.

“Sư…”

Mục Thanh Nghi lập tức cúi xuống.

“Sư phụ đây. Sư phụ ở đây.”

Tử Y muốn nói.

Nhưng cổ họng không còn đủ sức.

Nàng khẽ động ngón tay, dường như muốn nắm lấy tay bà.

Mục Thanh Nghi lập tức đưa tay mình vào lòng bàn tay đệ tử.

“Nắm đi. Sư phụ không đi đâu cả.”

Những ngón tay Tử Y khẽ khép lại.

Rất yếu.

Nàng nhìn sư phụ hồi lâu.

Rồi khóe môi hơi động, như muốn mỉm cười.

“Người… không sao…”

Giọng nói nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn mất.

Mục Thanh Nghi siết tay nàng.

“Ta không sao. Ta vẫn ở đây.”

Tử Y khẽ chớp mắt.

Một giọt nước mắt trượt qua gò má còn dính máu.

“Vậy… tốt…”

Hơi thở nàng đột nhiên khựng lại.

Bàn tay đang nắm tay sư phụ chậm rãi buông lỏng.

“Tử Y?”

Mục Thanh Nghi cúi sát hơn.

“Tử Y!”

Không có tiếng đáp.

Bà lập tức đặt tay lên cổ đệ tử.

Mạch vẫn còn đập, nhưng yếu đến đáng sợ.

Mục Thanh Nghi vội ôm nàng vào lòng, dùng thân mình chắn gió lạnh đang luồn qua khe đá.

“Tử Y, đừng ngủ…”

Giọng bà run rẩy.

“Con nghe sư phụ không? Đừng ngủ lúc này…”

Thiếu nữ không còn phản ứng.

Mục Thanh Nghi cúi đầu, áp má vào mái tóc nhuốm máu của nàng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bà không biết mình nên làm gì trước.

Ở Thanh Hà năm ấy, bà từng đánh suốt ba ngày ba đêm để bảo vệ đám đệ tử.

Hôm nay, bà đã dùng hết Cửu Chuyển, giết hai Kim Đan, thoát khỏi trận giam.

Vậy mà giờ phút này, muốn giữ lại một hơi thở mong manh trong lòng, bà lại chẳng có đủ sức.

Mục Thanh Nghi ôm Tử Y chặt hơn một chút, nhưng lập tức nới tay khi nhận ra sẽ chạm vào những vết thương trên người nàng.

Bà cúi xuống, khẽ gọi:

“Tử Y…”

“Tử Y…”

Ngoài khe núi, tiếng gió thổi qua những tán cây khô.

Không có tiếng trả lời.

Người đệ tử tinh nghịch ấy đã ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bà.

Mục Thanh Nghi ngẩng nhìn về phía con đường dẫn ra khỏi Hàn Thạch.

Bà biết Hứa Vân Thâm đã rời khỏi khe núi.

Chỉ mong chàng còn sống.

Chỉ mong chàng đã tìm được người.

Bà cúi đầu, một tay giữ tâm mạch đệ tử, tay còn lại ôm lấy thân hình nhỏ bé đang dần lạnh đi.

“Con đã cứu sư phụ rồi…”

Giọng bà nghẹn lại.

“Bây giờ đến lượt sư phụ đưa con về.”

HỒI 3: NGƯỜI CẦU VIỆN

◆

...Bây giờ đến lượt sư phụ đưa con về.

Hứa Vân Thâm không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần.

Chàng chỉ nhớ, khi thoát khỏi sườn núi phía bắc Khe Hàn Thạch, ánh mặt trời vẫn còn chiếu xuống những vạt rừng xa. Vậy mà lúc này, bóng tối đã phủ kín con đường dưới chân.

Mỗi lần hít thở, lồng ngực lại đau như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Trước đó, sau khi mũi tên của chàng bắn hạ tên Kim Đan giữ trận, Nghiêm Vô Dạ đã dùng thần thức khóa chặt vị trí ẩn nấp của chàng.

Một tu sĩ Trúc Cơ, dưới uy áp Nguyên Anh, ngay cả ý niệm phản kháng cũng khó lòng giữ vững.

Nếu không nhờ Tử Y kịp thời ngăn cản luồng thần thức sát phạt ấy, thần hồn chàng e rằng đã bị nghiền nát ngay trên gờ đá.

Thế nhưng phần dư lực lọt qua vẫn khiến thức hải chấn động dữ dội.

Đầu đau như muốn nứt.

Thần thức không thể tụ lại.

Ngay cả vận chuyển chân nguyên cũng khiến khí huyết đảo lộn.

Vân Thâm cố vận chút chân nguyên còn lại vào hai chân, mong có thể thi triển bộ pháp nhanh hơn.

Nhưng chân nguyên vừa chuyển, thức hải lập tức đau buốt. Luồng thần thức sát phạt của Nghiêm Vô Dạ tuy đã bị Tử Y ngăn cản, phần dư lực vẫn khiến thần hồn chàng tổn thương nghiêm trọng.

Một cơn choáng váng ập tới.

Bước chân loạng choạng, Vân Thâm trượt khỏi mép đá, lăn xuống một đoạn triền dốc. Đến khi lưng va mạnh vào gốc cây, thân thể mới dừng lại.

Chàng nằm bất động hồi lâu.

Cuối cùng, bàn tay run rẩy tìm đến cây trường cung bên cạnh, chống xuống đất, gượng đứng lên.

Không thể chạy.

Cũng chẳng dám vận chuyển chân nguyên quá mạnh.

Vân Thâm chỉ còn cách men theo đường núi, từng bước, từng bước tiến về Huyền Thiên Tông.

Đôi chân từng được thân pháp Trúc Cơ gia trì, giờ nặng nề chẳng khác gì người phàm.

Nhưng chàng không dừng.

Tử Y còn ở lại.

Mục trưởng lão cũng còn ở lại.

Mà đối thủ của họ là một tên tà tu Nguyên Anh vô cùng hung hiểm.

Vân Thâm nghiến răng, vịn vào thân cây bên đường, gượng bước tiếp.

Qua canh giờ thứ hai, chân nguyên của chàng đã gần cạn.

Đến canh giờ thứ ba, hai chân bắt đầu mất cảm giác.

Có đoạn đường dốc, Vân Thâm chỉ vừa bước lên một phiến đá, đầu gối đã mềm nhũn. Chàng ngã sấp xuống, trán đập vào mặt đất, máu chảy qua khóe mắt.

Chàng chống hai tay, cố nhổm dậy.

Không nổi.

Hơi thở nặng nề.

Một lúc lâu sau, Vân Thâm mới bò tới gốc cây gần đó, tựa lưng ngồi xuống.

Trong túi trữ vật vẫn còn đan dược.

Chàng lấy ra một viên, nhưng bàn tay run đến mức đánh rơi xuống đất.

Viên đan lăn vào đám lá khô.

Vân Thâm nhìn theo, đôi mắt mờ đi.

Chàng muốn nhắm mắt.

Chỉ một lát thôi.

Một lát để cơn đau trong đầu dịu xuống.

Nhưng ngay khi mí mắt vừa khép, hình ảnh nơi Khe Hàn Thạch lại hiện ra.

Tử Y đứng một mình giữa khoảng đất trống.

Hai thanh song nhận bị tước đoạt.

Ba huyệt dẫn khí tự tay phong bế.

Máu từ vai nàng chảy xuống.

Phía đối diện, tên tà tu Nguyên Anh lạnh lùng nâng tay, trong khi thuộc hạ của hắn vẫn kề đao vào cổ Mục Thanh Nghi.

Vân Thâm nhớ rất rõ.

Tử Y có thể tránh.

Nàng có thể phản kích.

Nhưng chỉ cần nàng động thủ, Mục trưởng lão sẽ bị giết.

Vì vậy nàng đã chịu đòn.

Một chưởng.

Rồi thêm một chưởng.

Cho đến khi cả áo tím nhuốm máu.

Hình ảnh ấy khiến Vân Thâm đột ngột mở mắt.

“Không…”

Chàng bấu chặt vào rễ cây.

“Không được ngủ…”

Đôi môi khô nứt mấp máy.

“Tử Y còn chờ…”

Chàng nhặt viên đan dưới đất, phủi qua lớp bụi, nuốt xuống cùng chút nước còn lại trong hồ lô.

Một luồng dược lực yếu ớt lan vào kinh mạch.

Đầu óc vẫn đau nhức, nhưng hai chân cuối cùng cũng có thêm chút sức.

Vân Thâm chống thân cung xuống đất, chậm rãi đứng dậy.

“Phải về…”

Chàng lảo đảo bước tiếp.

“Phải báo cho Hữu Sứ…”

Gần bốn canh giờ sau khi rời Khe Hàn Thạch, những ngọn núi quen thuộc của Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Vân Thâm ngẩng đầu.

Phía xa, những mái điện nhấp nhô giữa tầng mây.

Sơn môn cao lớn đứng sừng sững dưới ánh đèn linh thạch.

Chàng đã về tới.

Nhưng đoạn đường cuối cùng lại dài đến đáng sợ.

Mỗi bước chân đều khiến hai đầu gối run lên.

Máu từ miệng vết thương trên trán chảy xuống, hòa cùng mồ hôi thành những vệt đỏ sẫm trên gương mặt.

Trên bậc đá dẫn tới sơn môn, hai đệ tử trực gác đang đổi phiên.

Một người thoáng nhìn thấy bóng dáng lảo đảo phía xa, liền cau mày.

“Có người tới!”

Người còn lại bước xuống vài bậc.

Dưới ánh đèn, họ nhận ra một nam tử áo quần rách nát, tay chống trường cung, gần như đang kéo lê thân thể về phía cổng.

“Hứa sư huynh?”

Một đệ tử kinh ngạc.

“Hứa Vân Thâm sư huynh!”

Hai người lập tức chạy tới.

Vân Thâm nghe được tiếng gọi.

Chàng cố ngẩng đầu.

Đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.

Cách cổng còn chưa đầy mười bước, hai chân bỗng khuỵu xuống.

Thân cung tuột khỏi tay.

Cả người chàng đổ sấp trên bậc đá.

“Hứa sư huynh!”

Hai đệ tử vội lao tới đỡ.

Một người vừa chạm vào vai Vân Thâm đã kinh hãi.

Khí tức hỗn loạn.

Kinh mạch chịu phản chấn nghiêm trọng.

Đặc biệt là thần hồn, dường như vừa bị một luồng thần thức mạnh hơn cảnh giới bản thân rất nhiều cưỡng ép công kích.

“Hứa sư huynh! Huynh làm sao vậy?”

Vân Thâm cố mở mắt.

Chàng túm lấy tay áo người trước mặt.

Năm ngón tay bấu chặt đến trắng bệch.

“Gọi…”

Giọng chàng khàn đặc.

Hai đệ tử cúi sát xuống.

“Huynh nói gì?”

Vân Thâm dồn chút sức lực cuối cùng, gần như gào lên:

“GỌI HỮU SỨ!”

Tiếng hét xé toạc màn đêm.

“TẢ SỨ NGUY RỒI!”

Dứt lời, bàn tay đang nắm áo đồng môn buông thõng.

Đầu Vân Thâm ngoẹo sang một bên.

Chàng bất tỉnh ngay trước sơn môn.

Hai đệ tử chết lặng.

Tả Sứ?

Tăng Tả Sứ?

Một người lập tức đỡ lấy Vân Thâm, người còn lại lao thẳng về phía chuông báo nguy.

Keng!

Keng!

Keng!

Tiếng chuông khẩn cấp vang dội khắp tiền sơn.


◆ GHI CHÚ NHANH

Ngũ Chuyển Tất Sát — Sát chiêu Tử Y dùng Tịch Nguyệt Song Nhận thi triển ở khe Hàn Thạch để ngăn Nghiêm Vô Dạ sát hại sư phụ, kết liễu nhục thân hắn; cái giá là bản mệnh tinh huyết gần như cháy cạn.

Song Nguyệt Tỏa Mệnh — Kiếm ý song nhận khép vòng khóa khí cơ khi Nguyên Anh Nghiêm Vô Dạ toan thoát khỏi nhục thân; hàn lực và sát kình khiến Nguyên Anh vỡ tan.

Tịch Nguyệt Song Nhận — Hàn Nguyệt và Tịch Ảnh thuộc Tăng Tử Y. Sau đòn cuối, cả hai lần lượt rời tay nàng và rơi xuống khe đá.

Bản mệnh tinh huyết — Một giọt bản mệnh tinh huyết Tử Y cưỡng ép đốt, cháy hết, chân nguyên cưỡng ép lập tức đứt đoạn.

Mục sư phụ — Sư phụ Tử Y, trọng thương và kiệt lực; bà giữ tâm mạch đệ tử, ôm nàng giữa khe núi và mong Hứa Vân Thâm tìm được viện cứu.

Hứa Vân Thâm — Đệ tử Bách Công Viện bị dư chấn thần thức Nguyên Anh đánh trọng thương. Chàng trở về sơn môn cầu viện, rồi bất tỉnh sau tiếng gọi báo nguy.

Hữu Sứ / Tả Sứ — Danh xưng chức vị tại Huyền Thiên Tông; Vân Thâm gọi Hữu Sứ và báo Tả Sứ nguy kịch.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.