Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 49: Món Nợ Cũ

Đăng: 11/10/2026 22:03 3,642 từ 7 lượt đọc

Ở TẬP TRƯỚC…

Ở Thanh Khê, Lạc Trường Minh lần ra rằng huynh trưởng mình thuộc nhóm sáu Trúc Cơ đã chết dưới kiếm Tăng Tử Y. Muốn buộc nàng xuống núi, hắn chặn đường Tô Lưu Ly và Tần Mộng Dao, giữ Lưu Ly lại rồi thả Mộng Dao về Huyền Thiên truyền lời. Khi bóng nàng khuất khỏi sơn đạo, Lạc Trường Minh dẫn người bị giữ tới điểm hẹn, chờ Tăng Tử Y xuất hiện.

HỒI 1: NGƯỜI TRỞ VỀ

◆ ◆ ◆

Nắng trên Huyền Thiên đã chếch khỏi đỉnh núi từ lâu.

Gió men theo những bậc đá xanh, luồn qua hàng tùng trước viện rồi đẩy mùi nhựa cây nhè nhẹ vào khoảng sân. Trong sự yên tĩnh quen thuộc của sơn môn, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang vọng tới nghe càng rõ.

Cù Tĩnh Y đang đứng cạnh Tăng Tử Y thì ngẩng đầu.

Người chạy tới là Tần Mộng Dao, nữ đệ tử vừa được thả về báo tin. Áo nàng còn vương bụi đường; nhịp chân quá gấp, hơi thở chưa kịp điều hòa, vừa bước qua ngưỡng sân đã chắp tay.

“Tử Y sư tỷ, xảy ra chuyện rồi.”

Tăng Tử Y quay lại.

Ánh mắt nàng vốn bình thản, chỉ trong một sát-na đã thu hết vẻ mệt mỏi trên gương mặt người vừa về tới.

Mộng Dao nói: “Tô Lưu Ly bị giữ lại.”

Khoảng sân im đi.

Tĩnh Y đứng bên cạnh khẽ siết ngón tay. Tử Y không hỏi vội thêm một câu thừa. Nàng nhìn thẳng nữ đệ tử trước mặt.

Tử Y hỏi: “Ai giữ?”

“Một nam nhân áo xám dùng trường đao.” Tần Mộng Dao hít vào một hơi, cố nói cho trọn. “Hắn chặn chúng ta ngoài Thanh Khê. Hắn không giết, nhưng sau khi áp chế thì giữ Tô Lưu Ly lại và thả muội về.”

Không có tiếng quát kinh động người khác. Không có linh lực bộc phát.

Chỉ có đôi mắt Tử Y lạnh hơn một chút.

Tử Y hỏi: “Hắn muốn gì?”

Mộng Dao đáp: “Hắn chỉ đích danh tỷ.”

Mộng Dao dừng một nhịp, như vẫn còn nhớ rõ giọng nói của người kia giữa con đường ngoài Thanh Khê.

Nàng nói tiếp: “Hắn nói trong số những người tỷ giết ở Thanh Khê năm ấy có huynh trưởng của hắn.”

Tĩnh Y khựng lại.

Sáu người năm ấy.

Không cần ai nói thêm, ký ức cũ đã tự lật mở một khe hẹp. Đó không phải một câu chuyện nàng nghe kể. Nàng chính là người bị kéo đi trong câu chuyện ấy.

Mộng Dao tiếp lời: “Hắn bảo tỷ tự mình tới điểm hẹn. Nếu muốn Tô Lưu Ly bình an trở về thì đừng để chuyện biến thành vây bắt.”

Tử Y hỏi: “Địa điểm?”

Mộng Dao đáp: “Miếu cũ ngoài Thanh Khê.”

Tử Y gật đầu rất nhẹ.

Tử Y nói: “Ta biết rồi.”

Lúc này Tĩnh Y mới nhìn kỹ Mộng Dao. Sắc mặt nàng ấy có chút tái sau quãng đường dài, trên người vương bụi bặm và mỏi mệt, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Điều khiến Tĩnh Y nặng lòng hơn cả là người vẫn còn bị giữ lại ngoài kia.

Tử Y không hỏi vòng quanh về thân phận đối phương. Nàng cũng không gọi người đi báo động cả sơn môn.

Tử Y chỉ nói: “Muội về nghỉ đi.”

Mộng Dao còn muốn nói, cuối cùng vẫn cúi đầu. “Vâng, sư tỷ.”

Nàng lui ra khỏi sân.

Tiếng bước chân xa dần. Gió lại lướt qua hàng tùng như trước, nhưng sự yên tĩnh trong viện đã khác hẳn.

Tử Y quay người.

Tử Y nói: “Ta đi lấy người.”

Tĩnh Y đáp ngay: “Muội đi cùng.”

Tử Y nhìn nàng.

Tử Y nói: “Hắn gọi đích danh tỷ.”

Tĩnh Y đáp: “Nhưng hắn nhắc tới sáu người năm ấy.”

Tĩnh Y không né ánh mắt ấy.

“Sáu người đó bắt muội. Chuyện này vốn đã có phần của muội.”

Tử Y im lặng một lúc.

Tĩnh Y biết tỷ tỷ mình đang cân nhắc điều gì. Người kia lấy Tô Lưu Ly làm con tin, lại chỉ đích danh Tử Y. Mang thêm một người tới điểm hẹn, xét thế nào cũng không phải lựa chọn khiến tình hình đơn giản hơn.

Nhưng chuyện năm ấy không phải một cái tên xa lạ đối với Tĩnh Y.

Nàng đã từng bị sáu người bắt đi.

Cũng chính Tử Y đuổi theo cứu nàng về.

Nếu hôm nay có người vì cái chết của sáu người đó mà tìm đến, nàng không muốn đứng trên Huyền Thiên chờ tin.

Tử Y cuối cùng nói: “Nếu có chuyện, đừng đứng gần.”

Tĩnh Y hỏi: “Tỷ định đánh sao?”

“Không.”

Câu trả lời đến rất nhanh.

Tử Y cúi mắt, sửa lại cổ tay áo, động tác bình tĩnh đến mức gần như không có sát khí.

“Tỷ chỉ cần hắn thả người.”

Tĩnh Y nhìn thanh kiếm bên người nàng.

Từ đầu đến cuối, Tử Y chưa hề chạm vào chuôi kiếm.

Nàng khẽ gật đầu.

“Được.”

Hai người không gọi thêm ai.

Không bao lâu sau, họ rời Huyền Thiên.

Phía sau lưng, núi non vẫn lặng dưới ánh chiều. Phía trước là con đường xuống Thanh Khê, kéo dài qua những triền dốc, khe núi và rừng thưa.

Tĩnh Y đi bên cạnh Tử Y.

Nàng biết mình đang đi về phía một món nợ cũ.

Nhưng món nợ ấy rốt cuộc thuộc về ai, trước khi gặp được người đang chờ ngoài Thanh Khê, nàng không tự cho phép mình đoán.

HỒI 2: ĐƯỜNG XUỐNG THANH KHÊ

◆ ◆ ◆

Đường từ Huyền Thiên xuống Thanh Khê không ngắn.

Hai người rời sơn môn khi bóng núi đã kéo dài. Ban đầu còn là bậc đá quen thuộc dưới chân đệ tử Huyền Thiên, về sau đường dần hẹp lại, men theo sườn núi rồi chìm vào những khoảng rừng thưa. Ánh sáng giữa các thân cây đổi từng lớp, từ vàng nhạt sang màu mật ong, cuối cùng chỉ còn những dải sáng dài đậu trên cỏ khô.

Tử Y giữ một tốc độ đều.

Nàng không thúc gấp đến mức phô trương khí thế, cũng không chậm lại vì do dự. Tĩnh Y đi cạnh, nghe tiếng gió lướt qua tai, thỉnh thoảng nhìn sang người bên mình.

Suốt một đoạn dài, Tử Y không nói gì.

Sự im lặng ấy không giống giận dữ.

Nó giống như một sợi dây được kéo thẳng: đủ căng để không cho một suy nghĩ thừa nào chen vào.

Tĩnh Y lên tiếng trước: “Nếu hắn chỉ muốn báo thù thì sao?”

Tử Y không quay đầu. “Nói rõ chuyện năm ấy trước.”

Tĩnh Y hỏi: “Rồi sao?”

Tử Y đáp: “Nếu hắn chịu thả người, tỷ không cần rút kiếm.”

Giọng nàng không cao, nhưng rất rõ.

Tĩnh Y không hỏi tiếp.

Nàng hiểu ý Tử Y. Lần này họ xuống Thanh Khê không phải đi tìm một trận đánh. Tô Lưu Ly còn ở trong tay đối phương. Người kia lại mang một mối thù đã nuôi từ cái chết của huynh trưởng mình. Nếu sự thật có thể cắt bớt một phần ngọn lửa ấy, Tử Y muốn thử con đường đó trước.

Bọn họ đi thêm một đoạn.

Dưới chân núi, gió mang theo hơi ẩm khác hẳn trên Huyền Thiên. Xa xa đã có những vệt ruộng và mái nhà thấp thoáng qua rừng cây. Thanh Khê không còn xa.

Tĩnh Y chợt nhớ lại cái tên “sáu người”.

Năm ấy, đối với nàng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bị bắt, bị đưa đi, sợ hãi, rồi lại được cứu. Những gương mặt của đám người kia trong ký ức đã sớm nhòe đi. Nàng chưa từng biết tên từng người, càng không biết phía sau mỗi người có cha mẹ, huynh đệ hay bằng hữu nào.

Nhưng không biết tên họ không có nghĩa sự việc năm ấy có thể đổi thành một câu chuyện khác.

Sáu người đã cùng hành động.

Nàng là người bị bắt.

Tử Y là người đuổi theo cứu nàng.

Đó là phần sự thật Tĩnh Y biết bằng chính đời mình.

Nàng khẽ thở ra. “Tỷ tỷ.”

Tử Y khẽ đáp: “Ừ?”

“Nếu người đó thật sự là thân nhân của một trong sáu người, hắn có thể sẽ không chịu nghe.”

Tử Y bước qua một rễ cây trồi khỏi mặt đất.

“Nghe hay không là chuyện của hắn.”

“Còn tỷ?”

“Tỷ nói điều cần nói.”

Tĩnh Y nhìn nghiêng gương mặt nàng.

“Vẫn không đánh?”

Tử Y dừng mắt ở con đường phía trước.

“Nếu còn đường không đánh.”

Chỉ một câu ấy.

Không có lời thề phải nhẫn nhịn đến cùng, cũng không có lời dọa nếu đối phương không nghe sẽ thế nào.

Tĩnh Y không nói thêm nữa.

Hơn hai canh giờ trôi qua. Những bậc đá quen thuộc đã ở lại rất xa phía sau, chỉ còn con đường núi kéo dài dưới chân, lúc lẩn vào bóng cây, lúc men qua những sườn dốc mở về phía Thanh Khê.

Hai người vẫn giữ cùng một nhịp, không ai thúc gấp người kia. Những gì họ mang theo tới điểm hẹn cũng vẫn chỉ là lời nhắn của Mộng Dao và câu chuyện cũ năm ấy.

Khi con đường đất dẫn tới vùng ngoài Thanh Khê hiện ra rõ hơn, trời đã xuống thấp.

Miếu cũ nằm tách khỏi đường chính một đoạn, khuất sau mấy thân cây già. Tường vôi đã bong nhiều mảng. Mái ngói xỉn màu, vài góc sứt vỡ. Trước sân có cỏ mọc chen qua kẽ đá, không đủ rậm để che dấu chân người.

Tử Y dừng ngoài khoảng sân.

Tĩnh Y đứng sau nàng nửa bước.

Không ai rút vũ khí.

Tử Y nhìn vào gian miếu tối hơn bên trong.

Tử Y cất tiếng: “Ta đã tới.”

Nàng nói tiếp, giọng không lớn nhưng vang rõ qua khoảng sân trống: “Thả người.”

Một bóng người từ trong miếu bước ra.

Áo xám.

Trường đao bên người.

Tĩnh Y vừa nhìn thấy gương mặt ấy, cả người liền sững lại.

HỒI 3: MIẾU CŨ

◆ ◆ ◆

Chỉ đến khoảnh khắc người áo xám bước khỏi vùng bóng tối trong miếu, Tĩnh Y mới thật sự nhận ra hắn.

Lạc Trường Minh — nam nhân nàng từng cứu ở Dược Cốc.

Cùng lúc ấy, bước chân Lạc Trường Minh cũng dừng lại.

Ánh mắt hắn vốn đặt trên Tử Y, nhưng khi lướt sang người đứng cạnh nàng, nét căng cứng trên mặt bỗng khựng lại một nhịp.

“Tĩnh cô nương?”

Tĩnh Y nhìn hắn, không giấu được kinh ngạc.

“Lạc Trường Minh?”

Tử Y hơi nghiêng đầu.

“Muội biết hắn?”

Tĩnh Y vẫn nhìn người trước mặt.

“Muội từng cứu hắn ở Dược Cốc.”

Ánh mắt Lạc Trường Minh chuyển từ Tĩnh Y sang Tử Y, rồi lại trở về Tĩnh Y.

“Ta không ngờ cô lại đi cùng nàng.”

Tĩnh Y không đáp câu ấy.

Nàng nhìn sâu hơn vào trong miếu.

Trong gian miếu, Tô Lưu Ly vẫn bị giữ lại.

Nàng còn tỉnh, ánh mắt hướng ra khoảng sân, nhưng chưa thể rời khỏi sự khống chế của Lạc Trường Minh.

Tĩnh Y quay lại.

“Người giữ Tô Lưu Ly là ngươi?”

“Phải.”

“Thả nàng ấy.”

Lạc Trường Minh nhìn nàng một lúc.

“Ta còn chưa nói xong chuyện của ta.”

Tử Y bước lên nửa bước, vừa đủ đứng ngang với Tĩnh Y.

“Tô Lưu Ly không liên quan. Ta đã tới. Thả nàng ấy trước.”

Giọng nàng không có ý khiêu khích, cũng không có ý nhượng bộ.

Lạc Trường Minh không động tới trường đao. Hắn chỉ đứng đó, vai hơi cứng, như thể nhiều ngày qua đã lặp đi lặp lại trong đầu khoảnh khắc gặp được người này, nhưng chưa từng dự liệu bên cạnh nàng lại có Tĩnh Y.

Chính Tĩnh Y cũng chưa từng dự liệu.

Một người từng được nàng cứu mạng hôm nay lại giữ Tô Lưu Ly làm con tin để gọi Tử Y tới.

Hai việc ấy đặt cạnh nhau khiến nàng không thể nói bằng giọng nhẹ như lúc ở Dược Cốc.

Tĩnh Y hỏi: “Huynh trưởng ngươi là một trong sáu người chết ở Thanh Khê?”

Hàm Lạc Trường Minh siết lại.

“Phải.”

“Vậy ngươi biết vì sao họ chết không?”

“Ta biết họ chết dưới kiếm của Tử Y.”

Tĩnh Y nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta hỏi vì sao.”

Lạc Trường Minh im lặng.

Không khí trong sân miếu như nặng xuống.

Chỉ một sự im lặng ấy đã đủ cho Tĩnh Y biết hắn không có câu trả lời.

Hắn biết người giết huynh trưởng mình là ai.

Nhưng hắn chưa biết toàn bộ chuyện xảy ra trước khi những người đó chết.

Tĩnh Y nói chậm rãi: “Sáu người đó bắt cóc ta.”

Một cơn gió lùa qua mái ngói vỡ.

Lạc Trường Minh không động.

Nàng tiếp: “Họ đưa ta khỏi Thanh Khê. Tỷ tỷ đuổi theo cứu ta. Sáu người ngươi đang tìm chính là sáu người đã bắt ta.”

Bàn tay Lạc Trường Minh đặt gần chuôi đao bất giác siết chặt rồi lại lỏng ra.

Trên gương mặt hắn lần đầu xuất hiện một vết nứt thật sự.

“Huynh ta…”

Giọng hắn thấp đi.

“…cũng ở trong số đó?”

Tĩnh Y lắc đầu rất nhẹ.

“Ta không biết tên từng người.”

“Nhưng sáu người hôm ấy cùng hành động. Không phải sáu người tình cờ đứng chung một chỗ.”

Lạc Trường Minh nhìn nàng lâu hơn.

Lạc Trường Minh hỏi: “Hắn thật sự tham gia bắt cô?”

“Phải.”

Chỉ một chữ, dứt khoát.

Gió thổi qua sân. Cỏ non giữa kẽ đá nghiêng rạp rồi đứng lên.

Lạc Trường Minh cúi mắt.

Tĩnh Y thấy rõ bàn tay hắn trên chuôi đao đã không còn cứng như trước. Sự dao động ấy không phải giả. Tin tức vừa nghe đã thực sự đánh vào điều hắn vẫn tin bấy lâu.

Nhưng nó chưa đủ khiến mối thù biến mất.

Một lúc sau, Lạc Trường Minh hỏi: “Tại sao huynh ta bắt cô?”

Tĩnh Y đáp: “Ta không biết.”

Lạc Trường Minh hỏi tiếp: “Ai sai khiến họ?”

Tĩnh Y vẫn lắc đầu. “Ta cũng không biết.”

Lạc Trường Minh ngẩng lên.

Trong mắt hắn có một thứ gì đó hỗn loạn hơn trước, nhưng Tĩnh Y không thể cho hắn câu trả lời mà mình chưa từng có.

Tĩnh Y nói: “Bây giờ ngươi đã biết rồi.”

Nàng nghiêng người, để tầm mắt hắn có thể lướt qua mình nhìn về phía Tô Lưu Ly. “Thả Tô Lưu Ly đi.”

Lạc Trường Minh không nhúc nhích.

Lạc Trường Minh nói từng chữ, giọng khàn hơn lúc đầu: “Ta không nói huynh ta làm đúng.”

Hắn nhìn Tử Y. “Ta cũng không nói nàng không có lý do cứu cô. Nhưng người chết vẫn là huynh ta.”

Tĩnh Y hỏi: “Cho nên tỷ ấy phải trả mạng?”

Lạc Trường Minh không trả lời thẳng. “Ta không thể coi như chưa từng có chuyện gì.”

Tử Y hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”

Lạc Trường Minh đáp ngay: “Đánh với ta.”

“Không.” Tử Y từ chối không chút do dự.

Nét mặt Lạc Trường Minh thay đổi.

Tử Y vẫn đứng yên.

Tử Y nói: “Ta không tới để đánh ngươi. Ta tới lấy người.”

Nàng nhìn Lạc Trường Minh, giọng lạnh nhưng không có sát ý tràn ra.

“Nếu muốn tiếp tục tìm nguyên nhân huynh ngươi tham gia chuyện đó, cứ tìm. Nhưng Tô Lưu Ly không liên quan.”

Lạc Trường Minh cười rất ngắn, trong tiếng cười không có vui vẻ.

“Ta tìm nàng bao nhiêu ngày. Bây giờ nàng đứng ngay trước mặt ta.”

Tử Y nói: “Ta không bảo ngươi quên.”

“Ta bảo ngươi đừng kéo người không liên quan vào.”

Lạc Trường Minh nhìn nàng.

Tử Y nhìn lại.

Không ai nhường mắt.

Tĩnh Y đứng giữa hai người, bỗng cảm thấy cái khoảng sân nhỏ trước miếu đã không còn đủ rộng cho mối thù này.

Sự thật vừa được nói ra khiến Lạc Trường Minh dao động, nhưng không khiến hắn buông tay.

Tử Y đã từ chối giao chiến, nhưng Tô Lưu Ly vẫn chưa được thả.

Tĩnh Y biết nếu cứ để hai người đứng đối diện như vậy, khoảng cách còn lại sẽ càng lúc càng ngắn.

Tĩnh Y bước lên. “Lạc Trường Minh, đừng đánh.”

Lạc Trường Minh nhìn nàng. “Đây là chuyện của ta.”

“Không.” Tĩnh Y đứng hẳn giữa hắn và Tử Y. “Chuyện này có ta.”

HỒI 4: KHÔNG TRÁNH

◆ ◆ ◆

Lạc Trường Minh hạ giọng: “Tĩnh cô nương, cô tránh ra.”

Tĩnh Y lắc đầu. “Không.”

Tĩnh Y nói: “Ngươi vừa nghe hết rồi. Huynh trưởng ngươi là người bắt ta trước.”

Lạc Trường Minh đáp: “Ta biết.”

Tĩnh Y hỏi: “Vậy còn muốn đánh?”

Lạc Trường Minh đáp: “Phải.”

Tĩnh Y nhìn hắn rất lâu.

“Ngươi không thắng được tỷ ấy.”

Lạc Trường Minh hơi nheo mắt. “Không thử thì không biết.”

Tĩnh Y nhìn hắn. “Ta biết.”

Câu trả lời của Tĩnh Y không mang ý khinh miệt.

Chính vì không khinh miệt hắn, nàng mới nói như vậy.

Nàng đã nhìn thấy Tử Y xuất kiếm. Nàng biết người đứng sau lưng mình đáng sợ đến mức nào khi thật sự quyết định ra tay. Lạc Trường Minh có thể mạnh hơn trước, có thể mang theo mối thù đã nung rất lâu, nhưng mối thù không tự biến thành một con đường sống.

Tĩnh Y đứng chắn không phải để giúp Tử Y thắng.

Nàng đứng chắn để trận đánh đừng bắt đầu.

Lạc Trường Minh nhìn nàng, quai hàm căng lên.

Lạc Trường Minh nói chậm, như cố giữ nốt chút kiên nhẫn cuối cùng: “Cô cứu mạng ta. Ân đó ta nhớ. Cho nên ta đã nhịn đủ. Tránh ra.”

“Không.”

Lạc Trường Minh bước sang trái.

Tĩnh Y cũng bước sang trái.

Hắn đổi hướng.

Nàng lại chắn trước mặt.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Trường đao bên người Lạc Trường Minh vẫn chưa rời vỏ. Tĩnh Y không bày thế công, hai tay cũng không chạm vũ khí. Nàng chỉ đứng đó, một lần rồi một lần khác, không cho hắn đi thẳng tới Tử Y.

Sau lưng nàng, Tử Y vẫn chưa chạm kiếm.

Lạc Trường Minh hạ giọng: “Đừng ép ta.”

Tĩnh Y đáp: “Ta đang ngăn ngươi tự tìm chết.”

Một nét giận dữ lóe qua mắt hắn. “Ta đã nghe đủ rồi!”

Tĩnh Y không lùi. “Huynh trưởng ngươi chết vì chuyện hắn đã chọn làm. Không phải tỷ tỷ nợ mạng hắn.”

“Câm miệng.”

“Ngươi biết ta nói đúng.”

“Ta bảo cô câm miệng!”

Tiếng cuối cùng bật ra khàn và gắt.

Lạc Trường Minh động.

Trường đao vẫn nằm trong vỏ. Hắn bước ép lên một nhịp, thân người hạ thấp, kình lực bùng ra trong khoảng cách cực ngắn. Tĩnh Y thấy vai hắn chuyển trước, lập tức ghìm trọng tâm giữ vững vị trí. Nàng không tránh.

Nàng đã chọn đứng chắn; Lạc Trường Minh cũng đã mất hết kiên nhẫn.

Kình lực nện vào thế chắn của Tĩnh Y, nặng và gọn, nhằm hất nàng khỏi đường chứ không truy vào chỗ hiểm.

Tĩnh Y bị hất bật sang bên. Bàn chân nàng trượt mạnh trên nền đá, thân hình mất thăng bằng, lùi liên tiếp rồi quỵ xuống một gối. Hơi thở vừa vào lồng ngực lập tức nghẹn lại; khí huyết cuộn lên khiến sắc mặt nàng trắng đi trong chớp mắt.

Nàng chống một tay xuống nền, cố giữ người không ngã hẳn.

Lạc Trường Minh đứng sững.

Cơn giận trên mặt hắn tắt mất một nửa ngay khi thấy Tĩnh Y bị đánh bật.

“Ta…” Lạc Trường Minh chỉ kịp thốt ra một chữ.

Một bóng người đã lướt tới bên Tĩnh Y.

Tử Y quỳ xuống nửa gối, một tay đỡ lấy vai nàng.

“Tĩnh Y.”

Tĩnh Y vừa định mở miệng, Tử Y đã nói: “Đừng nói.”

Giọng ấy rất thấp, không gấp gáp, không run; chính vì quá bình tĩnh nên nghe càng lạnh.

Tử Y đỡ lấy cánh tay Tĩnh Y, cảm được hơi thở nàng tuy rối nhưng vẫn liền mạch. Tĩnh Y cố giữ người thẳng, nhưng sắc mặt đã tái đi.

Tĩnh Y khẽ gọi: “Tỷ tỷ…”

Tử Y không để nàng nói tiếp. “Ngồi yên.”

Nàng đỡ Tĩnh Y ổn định lại rồi mới đứng lên.

Lạc Trường Minh vẫn ở phía trước.

Hắn không tiến thêm, cũng không lùi.

Bên trong miếu, Tô Lưu Ly vẫn chưa được thả.

Tử Y nhìn người áo xám trước mặt.

Từ lúc rời Huyền Thiên, nàng chỉ muốn lấy người về và khép chuyện bằng lời nếu còn có thể.

Nhưng sự thật đã được nói ra, Tô Lưu Ly vẫn còn bị giữ, còn người vừa ngã xuống lại là Tĩnh Y — ân nhân của chính Lạc Trường Minh, cũng là người đã đứng chắn để ngăn hắn bước vào một trận chiến khó có đường lui.

Tĩnh Y ngồi phía sau, một tay vẫn chống trên nền đá.

Lạc Trường Minh nhìn Tử Y đứng lên.

Trong mắt hắn còn sót lại một thoáng chấn động vì đòn vừa rồi, nhưng chân không dịch.

Tử Y bước lên một bước, rất chậm.

Bàn tay buông bên người nâng lên.

Nàng đặt tay vào chuôi kiếm.

“Keng.”

Âm thép sắc lạnh khẽ phát ra.

HẾT TẬP 49

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.