Chương 67: Thạch Quan Bất Phá
Trường Thiên Tiên Hiệp
Mục lục
69 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 69/69 chương
HỒI 1 — Một chén trà và một nha đầu lười
Mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng xuyên qua song cửa, trải thành từng vệt vàng óng trên nền gạch xanh của Thân Pháp Viện. Ngoài sân, tiếng đệ tử luyện công đã vang lên từ lâu, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chim hót trên những tán cổ thụ.
Thế nhưng, trong một gian phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang, dường như vẫn còn một người nhất quyết không chịu thừa nhận rằng trời đã sáng.
Trên chiếc giường gỗ kê sát cửa sổ, một thiếu nữ đang ngủ say đến mức sấm có đánh ngoài sân chưa chắc đã khiến nàng trở mình.
Chăn gấm vốn được gấp ngay ngắn từ đêm qua, chẳng hiểu trải qua trận đại chiến kinh thiên động địa nào mà giờ đây đã quấn quanh một chân nàng thành một vòng xoắn kỳ quái. Chiếc gối đầu thì bị ôm chặt trước ngực, còn chiếc gối ôm chẳng biết từ lúc nào đã bị đá văng xuống tận chân giường.
Một tay nàng thò ra ngoài mép chăn, bàn tay buông thõng như cành liễu rủ. Chân còn lại gác ngang thành giường với tư thế cực kỳ phóng khoáng, hoàn toàn không có lấy nửa phần phong thái của một nữ tu tiên.
Mái tóc đen dài rối tung trên gối. Vài sợi tóc bướng bỉnh dính bên má, một lọn khác vắt ngang sống mũi, khiến nàng thỉnh thoảng phải chun mũi hắt hơi khe khẽ.
Nàng trở mình.
Chiếc giường kêu *cót két*.
Nàng kéo chăn.
Một tiếng *bịch* vang lên khi chiếc gối cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Nàng vẫn ngủ ngon lành.
Làm gì còn ai khác ngoài nha đầu lười nổi tiếng của Thân Pháp Viện — **Tăng Tử Y**!
Nếu để các đồng môn nhìn thấy dáng vẻ này, e rằng danh tiếng thân pháp linh hoạt của nàng sẽ được bổ sung thêm một tuyệt kỹ mới: ngủ một mình mà có thể chiếm hết cả chiếc giường!
Mãi đến khi một tia nắng nghịch ngợm bò lên mí mắt, Tử Y mới nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu.
Một lát sau, trong chăn vọng ra tiếng lẩm bẩm:
“Cho con ngủ thêm một chút thôi mà…”
Không ai đáp.
Nàng nằm im thêm một hồi, cuối cùng cũng chịu ló đầu ra. Đôi mắt còn mơ màng chớp chớp trước ánh sáng ban ngày.
“Ưm…”
Tử Y vươn hai tay lên cao, lưng uốn cong, miệng ngáp một cái thật dài. Nàng ngồi dậy, tóc tai rối bù, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu nghiêng qua trái rồi nghiêng qua phải như đang cân nhắc một việc hệ trọng.
Có nên ngủ tiếp hay không?
Đúng lúc ấy, một tiếng đặt chén trà rất khẽ vang lên.
Cạch.
Tử Y mở mắt.
Ngay bên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, một nữ nhân đang ung dung ngồi đó. Bà mặc y phục thanh nhã, dáng vẻ đoan trang, trước mặt là một ấm trà đã vơi quá nửa. Một tay bà đặt trên thành ghế, tay còn lại chậm rãi nâng chén trà lên môi.
Mục Thanh Nghi.
Sư phụ của nàng!
Tử Y ngây người.
Nàng nhìn sư phụ.
Lại nhìn cửa phòng.
Rồi nhìn chính mình.
Y phục ngủ còn chưa thay, chăn gối thì ngổn ngang như vừa trải qua một trận hỗn chiến.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ ngái ngủ trên mặt nàng biến mất sạch sẽ.
“SƯ PHỤ!”
Tử Y bật dậy nhanh đến mức suýt vướng chân vào chăn. Nàng cuống quýt đứng xuống giường, vội đưa tay vuốt mái tóc rối, nhưng càng vuốt, một lọn tóc bên tai càng ngang ngạnh dựng lên.
Nàng đành mặc kệ, khom người hành lễ.
“Đệ tử bái kiến sư phụ!”
Mục Thanh Nghi thong thả nhấp một ngụm trà.
“Ồ, tỉnh rồi sao?”
Giọng bà nhẹ nhàng đến mức Tử Y càng nghe càng thấy bất an.
“Dạ… con vừa mới tỉnh.”
“Ta nhìn ra được.”
Ánh mắt Mục Thanh Nghi lướt qua chiếc gối nằm dưới đất, rồi dừng ở mép chăn còn quấn quanh cổ chân đệ tử.
Tử Y vội đá nhẹ cho chăn tuột xuống.
Không may, chiếc chăn lại mắc vào chân giường.
Nàng đứng cứng đờ.
Mục Thanh Nghi đặt chén trà xuống, môi thoáng hiện một nụ cười.
“Ta vốn có một nhiệm vụ muốn giao cho con.”
Tử Y lập tức ngẩng đầu.
“Nhiệm vụ ạ?”
“Ừ. Nhưng xem ra…”
Bà thong thả đứng lên, phủi nhẹ tay áo.
“…chắc là không cần nữa. Nha đầu nhà ta luyện công vất vả, đến mặt trời lên cao còn chưa thể dậy nổi. Thôi thì cứ ngủ tiếp đi, để ta tìm người khác.”
Sắc mặt Tử Y biến đổi trong chớp mắt.
“Sư phụ!”
Nàng bước vội tới, quên cả dáng vẻ nghiêm chỉnh vừa cố gắng giữ gìn, níu nhẹ tay áo Mục Thanh Nghi.
“Người đừng đi mà!”
Mục Thanh Nghi nghiêng đầu nhìn nàng.
“Không ngủ nữa à?”
“Không ngủ nữa!”
“Chắc chứ?”
“Chắc chắn!”
“Vậy ai vừa nói muốn ngủ thêm một chút?”
Tử Y nghẹn lời.
Nàng chớp mắt, rồi lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương.
“Sư phụ à… hôm qua con luyện tập nhiều quá. Tối về mỏi hết cả người, nằm xuống một cái là ngủ quên mất. Con đâu có cố ý dậy muộn…”
“Thật sao?”
“Thật mà!”
Tử Y vừa nói vừa kéo dài hai tiếng cuối, giọng mềm nhũn, đôi mắt long lanh nhìn sư phụ.
Mục Thanh Nghi nhướng mày.
“Ngày thường con chạy nhảy khắp nơi, chẳng thấy mệt. Cứ đến giờ dậy sớm là hôm trước lại luyện tập vất vả?”
“Sư phụ…”
“Hay để ta miễn luôn buổi luyện công sáng cho con?”
Tử Y thoáng mừng rỡ.
“Thật ạ?”
Vừa nói xong, nàng đã thấy ánh mắt sư phụ.
Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
“À… không, không cần đâu ạ! Đệ tử vẫn thích luyện công lắm!”
Mục Thanh Nghi cuối cùng bật cười.
Bà đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng.
“Tiểu nha đầu, chỉ giỏi làm nũng.”
Tử Y xoa trán, cười hì hì.
“Vì sư phụ thương con nhất mà.”
“Bớt nịnh đi. Còn không mau thay y phục?”
Tử Y cúi nhìn bộ đồ ngủ của mình, lập tức đỏ mặt.
“Á! Sư phụ chờ con một chút!”
Nàng vội vàng chạy vào sau tấm bình phong.
Bên ngoài, Mục Thanh Nghi ngồi xuống, rót thêm trà.
Sau tấm bình phong truyền ra tiếng lục lọi, tiếng tủ gỗ mở đóng liên tiếp, rồi một câu hỏi đầy sốt ruột:
“Sư phụ, người thật sự có nhiệm vụ giao cho con phải không?”
“Có.”
“Người chưa giao cho ai khác chứ?”
“Ta đang cân nhắc.”
“Sư phụ!”
Lại có tiếng cười khẽ.
Một lát sau, Tử Y bước ra trong bộ pháp y xanh lam chỉnh tề. Mái tóc đã được chải gọn, chiếc trâm bạc đính ngọc tím cài ngay ngắn. Nàng đứng thẳng trước mặt sư phụ, hai tay chắp lại, vẻ nghiêm túc đến mức gần như biến thành một người khác.
“Đệ tử Tăng Tử Y, xin nghe sư phụ phân phó!”
Mục Thanh Nghi nhìn nàng từ đầu tới chân.
“Ừm. Ít nhất bây giờ cũng giống một đệ tử Thân Pháp Viện.”
Tử Y hơi phồng má.
“Sư phụ lại trêu con…”
“Được rồi.” Mục Thanh Nghi đặt chén trà xuống. “Ta có chuyện chính sự muốn nói.”
Thấy giọng bà thay đổi, Tử Y lập tức thôi làm nũng, kéo ghế ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Mục Thanh Nghi lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đặt lên bàn.
“Vừa rồi ta nhận được tin từ **Tống Vạn Sơn**, chủ sự Tứ Hải Thương Hội tại Lạc Kim Thành.”
Tử Y nghiêng đầu.
“Tống chủ sự? Có chuyện gì xảy ra ạ?”
“Gần đây, có người phát hiện dị tượng tại vùng **Tuyệt Bích**. Theo lời người báo tin, quanh vực sâu xuất hiện những biến động linh khí khác thường, đôi lúc còn có ánh sáng lóe lên giữa những tầng sương. Thương hội đã hỏi thêm vài người qua đường, nhưng lời kể không hoàn toàn giống nhau.”
Mục Thanh Nghi đẩy phong thư tới trước mặt đệ tử.
“Con đọc thử xem.”
Tử Y nhận lấy, cúi đầu đọc.
Đọc được vài dòng, ngón tay nàng bỗng khựng lại.
“Tuyệt Bích…”
Nàng khẽ lặp lại cái tên ấy.
Tử Y đặt phong thư xuống, vẻ tinh nghịch ban nãy dần lắng lại.
“Sư phụ, người còn nhớ lần con đi tìm Cửu Diệp Chi Lan không?”
Mục Thanh Nghi khẽ gật đầu.
“Nhớ chứ. Lần ấy con suýt rơi xuống vực, chẳng phải sao?”
“Dạ.” Tử Y nhìn xuống hai bàn tay mình, khẽ cười. “Bây giờ nghĩ lại, con vẫn còn thấy sợ. Hôm ấy phiến đá dưới chân bất ngờ nứt vỡ, may mà con kịp bám vào vách núi.”
Nàng ngừng một lát rồi kể tiếp:
“Có điều, lúc ấy con nghe những tảng đá rơi xuống rất lâu mới vọng lên tiếng va đập. Con đã nghĩ vực ấy sâu đến mức nào mà đá rơi mãi mới chạm đáy.”
Mục Thanh Nghi đặt chén trà xuống.
“Vậy khi đọc tin về Tuyệt Bích, con lại nhớ tới chuyện đó?”
Tử Y khẽ cúi đầu, nhớ lại tình cảnh năm ấy.
“Lúc đó toàn thân con trầy xước, lại bị nội thương nghiêm trọng. Con chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên, cố tìm một con đường sống, nào còn tâm trí nhìn xuống vực sâu. Không ngờ giờ đây lại nghe tin bên dưới xuất hiện dị tượng.”
Nàng nhìn phong thư trên bàn, ánh mắt thoáng vẻ tò mò.
“Không biết dưới vực ấy rốt cuộc có chuyện gì mà lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy, sư phụ nhỉ?”
Mục Thanh Nghi nhìn phong thư trên bàn, trầm ngâm giây lát.
“Tin tức hiện giờ vẫn chưa rõ thực hư. Ta muốn có người tới đó thăm dò một chuyến.”
Tử Y lập tức ngẩng đầu.
“Sư phụ định giao việc này cho con ạ?”
“Chẳng phải vừa rồi có người còn muốn ngủ tiếp sao?”
“Sư phụ!”
Tử Y phụng phịu, khiến Mục Thanh Nghi không nhịn được mỉm cười.
Mục Thanh Nghi lấy lại phong thư trên bàn.
“Chuyện lần này, ta muốn con tới vùng Tuyệt Bích thăm dò. Tin tức của thương hội vẫn chưa đủ rõ. Con chỉ cần xác nhận những dấu hiệu có thể quan sát được rồi trở về bẩm báo, không được tùy tiện mạo hiểm.”
“Đệ tử tuân lệnh!”
Tử Y nhận lời rất nhanh, nhưng Mục Thanh Nghi vẫn chưa nói hết.
“Khoan đã.”
“Dạ?”
“Thanh Vũ đâu?”
“Chắc giờ này đang ở chỗ nó thường nghỉ ngoài viện ạ.”
“Con hãy hỏi xem Thanh Vũ có bằng lòng đồng hành hay không. Vùng núi xa xôi, có nó đi cùng, ta cũng yên tâm hơn phần nào.”
Tử Y gật đầu.
“Con sẽ hỏi Thanh Vũ. Nó mà không muốn đi, con cũng không ép đâu.”
Mục Thanh Nghi nhìn nàng.
“Còn một điều.”
Tử Y lập tức chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc.
“Sư phụ cứ dặn!”
“Sau này nếu ta có việc gọi con, đừng để ta phải ngồi uống gần hết một ấm trà mới thấy con mở mắt.”
Tử Y đỏ bừng mặt.
“Sư phụ! Sao người lại nhắc chuyện đó nữa!”
Tiếng cười của Mục Thanh Nghi vang lên trong phòng.
⁂
Khi Tử Y chạy ra sân, Thanh Vũ đang đậu trên một cành cây lớn, lặng lẽ rỉa lại bộ lông dưới cánh.
“Thanh Vũ!”
Nghe tiếng gọi, cổ điểu ngẩng đầu.
Tử Y chạy tới, vừa ngẩng mặt đã bắt gặp ánh mắt của nó.
“Ta có việc muốn bàn với ngươi.”
Thanh Vũ nghiêng đầu.
Nàng kể lại tin tức từ Tống Vạn Sơn, nhiệm vụ sư phụ giao và cả chuyện mình từng gặp nguy hiểm tại vùng núi ấy.
“Đường xa lắm đấy. Mà Tuyệt Bích cũng chẳng phải nơi dễ tới.” Tử Y chống hai tay lên hông, nhìn nó. “Nếu ngươi không muốn thì cứ ở lại. Ta sẽ nghĩ cách khác.”
Thanh Vũ nhìn nàng một hồi, rồi bất ngờ dang cánh.
Một luồng gió quét qua sân, cuốn mấy chiếc lá khô xoay tít quanh chân Tử Y.
Nàng vội giơ tay giữ trâm tóc.
“Này! Ta vừa mới chải đầu xong đấy!”
Thanh Vũ hạ cổ xuống, khẽ chạm mỏ vào vai nàng.
Tử Y ngẩn ra, rồi mỉm cười.
“Ngươi nhận lời thật sao?”
Một tiếng kêu trầm vang lên.
Nàng vui vẻ vuốt lớp lông mềm bên cổ nó.
“Vậy chúng ta cùng đi!”
Thanh Vũ khép cánh, thong thả quay lại cành cây cũ.
Tử Y ngẩng đầu gọi theo:
“Nhưng chưa phải đi ngay đâu! Ta còn phải chuẩn bị hành trang nữa!”
Thanh Vũ chẳng buồn quay đầu.
Tử Y chống nạnh, lẩm bẩm:
“Cái tên này… lúc nào cũng làm ra vẻ bình thản!”
Nàng vừa đi vừa cười, bước chân nhẹ hẳn.
⁂
HỒI 2 — Người được chọn
Trong một gian điện khác của Huyền Thiên Tông, Tạ Huyền Dương đang xem bức thư vừa được đưa tới từ phương Nam.
Người gửi là Hàn Trường Uyên của Vân Cực Tông.
Bức thư kể về tình cảnh ngôi làng từng chịu trận đại hồng thủy. Nước đã rút, nhưng nhiều căn nhà vẫn chưa dựng lại được; lương thực và hạt giống thiếu thốn, người bệnh sau lũ còn không ít. Vân Cực Tông đang giúp đỡ trong khả năng của mình, song vẫn cần thêm nhân lực và vật tư.
Tạ trưởng lão đọc xong, đặt thư xuống.
“Gọi người quản kho đến.”
Chẳng bao lâu, mấy vị chấp sự đã mang sổ sách tới.
Ông hỏi số lương thực có thể điều chuyển, dược liệu còn trong kho, rồi yêu cầu chuẩn bị thêm hạt giống, chăn áo và dụng cụ sửa chữa nhà cửa.
“Đừng chỉ mang gạo,” ông dặn. “Dân làng còn phải dựng lại nhà và gieo trồng. Những thứ ấy cũng cần thiết.”
Một chấp sự ghi chép cẩn thận, sau đó hỏi:
“Thưa trưởng lão, chuyến này sẽ cử những đệ tử nào?”
Tạ trưởng lão lấy danh sách các viện, đặt cạnh cuốn sổ ghi lại những người từng tham gia cứu nạn.
Ông xem qua một lượt.
“Tử Y cũng từng tới ngôi làng ấy, nhưng khi nãy ta đã nghe Mục trưởng lão giao việc khác cho con bé rồi.”
Ông lật sang trang kế tiếp.
“Chuyến này phải vận chuyển nhiều lương thực, vật dụng. Ta cần vài người Luyện Thể có sức khỏe tốt đi theo, chọn Hoắc Tịch Yên và Mộ Dung Cảnh.”
Chấp sự ghi xuống.
“Việc chữa bệnh cho dân làng cũng quan trọng, chọn Cù Tĩnh Y. Còn xe cộ, vật dụng thì có Tần Huyền Sâm của Bách Công Viện.”
Ông tiếp tục xem danh sách, chọn thêm Lê Hạ Tuyết, Tống Mạc Ngôn, Giang Vãn Hà và Tần Mộng Dao.
Tạ trưởng lão đặt bút xuống, xem lại một lượt rồi khép sổ.
“Chừng này người là đủ. Truyền họ tới nhận nhiệm vụ.”
“Đệ tử tuân lệnh.”
Chấp sự nhận danh sách, lui ra.
Ngoài sân, mấy người quản kho đã bắt đầu kiểm đếm những bao lương thực đầu tiên.
⁂
Khi các đệ tử được triệu tập tới điện, Tạ trưởng lão nói rõ tình hình dân làng và những vật tư tông môn chuẩn bị đưa xuống.
Ông giao phần việc cho từng người, dặn họ phối hợp trên đường, đến nơi phải cùng người dân xem xét những việc cần làm trước.
Cù Tĩnh Y nghe nhắc tới ngôi làng cũ, khẽ ngẩng đầu.
Nàng vẫn nhớ những ngày nước lũ, khi phải theo đồng môn chạy qua những con đường ngập bùn, cứu người mắc kẹt giữa dòng nước xiết. Lần này được trở lại, trong lòng nàng có chút mong đợi, cũng có chút lo lắng.
“Cù Tĩnh Y,” Tạ trưởng lão gọi.
“Đệ tử có mặt.”
“Con phụ trách thuốc men. Đến nơi phải xem tình hình người bệnh, chớ vội phân thuốc khi chưa biết họ cần gì.”
“Đệ tử tuân lệnh.”
Tạ trưởng lão nhìn sang mọi người.
“Các ngươi chuẩn bị hành trang, lập tức lên đường.”
Các đệ tử cùng hành lễ rồi rời điện.
Tần Huyền Sâm đi thẳng tới nơi tập kết xe hàng. Hoắc Tịch Yên cùng Mộ Dung Cảnh theo những người vận chuyển tới kho. Lê Hạ Tuyết và Tống Mạc Ngôn mang địa đồ ra xem đường đi.
Cù Tĩnh Y trở về Dược Cốc kiểm thuốc.
Nàng đặt từng gói dược liệu lên bàn, cẩn thận xem lại số lượng. Đến khi xếp xong hộp dược cuối cùng, nàng chợt nhớ ra một chuyện.
Tử Y tỷ vẫn chưa biết nàng sắp đi xa.
⁂
HỒI 3 — Hai con đường
Tử Y đang ngồi trước thềm phòng, lúi húi thu xếp hành trang, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài sân.
“Tử Y tỷ!”
Nàng ngẩng đầu.
Cù Tĩnh Y vừa bước qua cổng viện, trên vai đeo một túi hành trang nhỏ. Gương mặt nàng có vẻ vui mừng, nhưng bước chân lại hơi vội.
“Tĩnh Y!”
Tử Y lập tức đứng dậy.
“Muội tới đúng lúc lắm. Tỷ đang định đi tìm muội đây!”
Tĩnh Y nhìn hành trang trước mặt nàng, ngạc nhiên.
“Tỷ cũng sắp đi xa sao?”
“Ừ. Sư phụ vừa giao tỷ một nhiệm vụ.”
“Đi đâu?”
“Tuyệt Bích.”
Nụ cười của Tĩnh Y lập tức nhạt đi.
“Tuyệt Bích?”
Tử Y gật đầu.
“Có tin báo nơi ấy xuất hiện dị tượng. Sư phụ muốn tỷ tới xem xét.”
Nghe Tử Y nói mình sắp đi Tuyệt Bích, Tĩnh Y hơi cau mày.
“Tỷ đã mang thuốc trị thương chưa?”
Tử Y chớp mắt.
“Hình như… quên mất rồi.”
“Tỷ thật là!”
Tĩnh Y mở túi dược đang mang bên mình, lấy ra hai gói thuốc nhỏ trao cho nàng.
“Thuốc cầm máu và chống lạnh. Tỷ giữ lấy.”
Tử Y cười hì hì, cất thuốc vào hành trang.
“May mà có muội muội am hiểu y thuật như muội!”
“Vậy tỷ nhớ giữ mình cho tốt, đừng để muội phải tới tận Tuyệt Bích chữa thương đấy.”
“Biết rồi! Còn muội, đừng mải chữa bệnh cho người khác mà quên chăm sóc mình.”
Tĩnh Y mỉm cười.
“Muội biết.”
Tiếng gọi tập hợp vang lên từ phía đoàn xe. Tĩnh Y nắm nhẹ tay tỷ tỷ một lần rồi buông.
“Muội đi đây.”
“Ừ. Về gặp nhau nhé!”
⁂
Trước sơn môn Huyền Thiên Tông, những cỗ xe chở lương thực, dược liệu và vật dụng đã được xếp thành hàng. Đệ tử phụ trách kiểm tra dây buộc lần cuối, tiếng người gọi nhau vang lên giữa sân.
Tạ trưởng lão đứng trước đoàn xe, dặn dò những điều cần thiết rồi cho phép khởi hành.
Ở một khoảng sân bên cạnh, Thanh Vũ đã dang rộng đôi cánh.
Tử Y đeo túi hành trang, bước tới bên cổ điểu.
Mục Thanh Nghi đứng gần Thanh Vũ, chờ đệ tử tới hành lễ.
“Sư phụ, con đi đây.”
Bà chỉnh lại một nếp áo nơi vai Tử Y.
“Trên đường đừng ham chơi. Đến nơi phải quan sát cẩn thận. Có điều gì không chắc chắn, trở về rồi hãy bàn tiếp.”
“Dạ, con nhớ.”
Mục Thanh Nghi nhìn nàng.
“Và…”
Tử Y lập tức cười khổ.
“Sư phụ, người đừng nhắc chuyện ngủ nướng nữa mà!”
Mục Thanh Nghi bật cười.
“Ta còn chưa nói gì.”
Tử Y đỏ mặt.
Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã được chải ngay ngắn của nàng.
“Đi đi.”
Tử Y cúi người hành lễ lần cuối, rồi bước tới bên Thanh Vũ.
Cổ điểu hạ thấp thân mình để nàng lên lưng.
Phía bên kia sân, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh.
Cù Tĩnh Y ngồi trên một cỗ xe chở dược liệu, ngoái đầu nhìn về phía tỷ tỷ.
“Tử Y tỷ!”
Tử Y nghe tiếng gọi, quay sang.
Tĩnh Y giơ tay vẫy.
Nàng cũng giơ tay lên thật cao.
“Đi bình an nhé, Tĩnh Y!”
“**Tỷ cũng vậy!**”
Tiếng bánh xe lăn qua nền đá hòa cùng tiếng vó ngựa. Đoàn cứu trợ chậm rãi rời sơn môn, hướng về con đường phương Nam.
Thanh Vũ cất một tiếng kêu vang, dang đôi cánh lớn.
Tử Y cúi người chào sư phụ lần nữa.
Gió ùa qua mái hiên.
Thanh Vũ nhún mình, vỗ cánh bay lên.
Từ trên cao, Tử Y còn nhìn thấy đoàn xe đang đi qua khoảng sân trước sơn môn. Một bóng áo xanh trúc giữa đoàn lại giơ tay về phía nàng.
Tử Y mỉm cười, vẫy tay đáp.
Rồi nàng quay về phía Thanh Vũ, khẽ nói:
“Chúng ta đi thôi!”
Thanh Vũ vỗ mạnh đôi cánh, đưa nàng bay về hướng Bắc.
Dưới mặt đất, những cỗ xe tiếp tục lăn bánh về phương Nam.
Hai nhóm rời Huyền Thiên Tông, mỗi nhóm mang theo nhiệm vụ của mình.
HẾT TẬP 67.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.