Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 104: Hàn Nguyệt Huyết Chiến

Đăng: 01/11/2026 20:50 3,016 từ 12 lượt đọc

Ở TẬP TRƯỚC…

Tại khe Hàn Thạch, Mục Thanh Nghi vừa thoát phù xích đã phải đương đầu hai thuộc hạ Kim Đan của Nghiêm Vô Dạ. Dù kinh mạch và vai tay tổn thương nặng, bà dùng Cửu Chuyển Kinh Hồng Sát cùng Tịch Ảnh phá thế đao – phù, đánh gục cả hai. Bà kiệt sức, chưa thể kịp tới giúp Tử Y.

Trong khi ấy, Tăng Tử Y mang trọng thương vẫn dùng Hàn Nguyệt đối phó Nghiêm Vô Dạ. Nàng tìm cách phá lưới hắc khí, áp sát và khiến cánh tay phải hắn mang thêm thương tích, nhưng bản thân lại liên tiếp bị chưởng lực đánh bật. Nghiêm Vô Dạ phát hiện hai thuộc hạ đã gục và dồn sát lực vào Tử Y; cuộc giao chiến vẫn chưa kết thúc.

HỒI 1: HUYẾT CHIẾN NGUYÊN ANH

◆

...Hắn thu thần thức, dồn sát lực vào hai bàn tay.

“Vậy thì bản tọa giết ngươi trước!”

Nghiêm Vô Dạ khép năm ngón tay.

Hai luồng hắc khí trên cao đột ngột cuộn vào nhau. Chân nguyên Nguyên Anh dồn xuống, ép không khí giữa khe núi vang lên những tiếng nổ trầm đục. Đá vụn dưới chân Tử Y bị sức ép nghiền thành bột trắng.

Nàng không chờ chưởng lực giáng xuống.

Hàn Nguyệt chém nghiêng một đường.

Ánh bạc lạnh lẽo xuyên vào mép luồng hắc khí, xé ra một khe nhỏ. Tử Y lập tức nghiêng người lướt qua khoảng trống ấy.

Ầm!

Chưởng lực đánh xuống nơi nàng vừa đứng.

Nửa phiến đá lớn vỡ tung, bụi trắng cuộn lên tận vách núi.

Tử Y vừa thoát khỏi trung tâm vụ nổ thì một tiếng gió rít đã vang lên sau gáy.

Nghiêm Vô Dạ xuất hiện phía sau.

Hắn không đuổi theo đường nàng vừa chạy, mà đã dịch chuyển tới chỗ nàng buộc phải đặt chân sau khi tránh chưởng.

Bàn tay phải đánh xuống.

Tử Y vội đưa Hàn Nguyệt lên đỡ.

Keng!

Ánh bạc rung dữ dội.

Sức chưởng ép cả cánh tay nàng tê dại. Vai phải vừa chịu phản chấn lập tức đau buốt, những vết thương nơi sườn trái cũng đồng loạt rách thêm.

Nàng nghiến răng, xoay chuôi nhận để chưởng lực trượt khỏi lưỡi thép.

Nhưng Nghiêm Vô Dạ đã đánh tiếp.

Một chỉ xuyên thẳng vào ngực nàng.

Tử Y nghiêng vai.

Đầu ngón tay hắn sượt qua xương quai xanh, để lại một vệt máu.

Nàng lập tức phản kích.

Hàn Nguyệt từ dưới hất lên, mũi nhận nhắm đúng cổ tay phải Nghiêm Vô Dạ.

Hắn thu tay.

Một tầng chân nguyên đen sẫm dựng lên giữa hai người.

Choang!

Mũi nhận xuyên vào lớp hộ thể, chỉ sâu được hơn một tấc đã bị chặn đứng.

Nghiêm Vô Dạ không để nàng rút binh khí dễ dàng.

Bàn tay trái lập tức chụp xuống sống nhận.

Tử Y buông sức đẩy, xoay cổ tay về phía trong.

Hàn Nguyệt lướt khỏi khoảng kẹp, nhưng chính động tác ấy khiến vai nàng nhói lên dữ dội.

Nàng lùi chậm mất nửa nhịp.

Một chưởng đánh trúng bụng dưới.

Ầm!

Tử Y bị hất văng.

Nàng đập mạnh xuống nền đá, lăn qua những mảnh nhọn rồi mới dừng lại.

Máu trào khỏi miệng.

Lần này, nàng không lập tức đứng lên được.

Nghiêm Vô Dạ nhìn nàng từ khoảng cách hơn ba trượng.

Hai vết thương trên cánh tay phải hắn vẫn đang rỉ máu. Tuy không sâu, nhưng hàn lực bám quanh miệng thương khiến chân nguyên vận chuyển qua đó có phần trì trệ.

Hắn đưa tay trái lướt qua vết thương.

Một lớp hắc khí lập tức phủ lên, ép hàn lực ra ngoài.

Nhưng vừa ép được một phần, hơi lạnh lại từ sâu trong vết cắt lan ra.

Sắc mặt hắn trầm xuống.

“Hàn Nguyệt…”

Hắn nhìn lưỡi nhận trong tay Tử Y, không tiếp tục dùng tay không đón trực tiếp.

Tử Y chống mũi nhận xuống đất.

Nàng cố hít vào một hơi.

Cơn đau từ lồng ngực khiến hơi thở đứt đoạn giữa chừng. Khí huyết trong người đảo lộn, từng luồng chân nguyên đi qua kinh mạch bị tổn thương đều mang theo cảm giác nóng rát.

Nàng lau máu nơi môi.

Rồi chống tay đứng dậy.

Nghiêm Vô Dạ không chờ nàng điều tức.

Hắn phất tay.

Chín mũi hắc mang đồng loạt bắn tới.

Tử Y nghiêng Hàn Nguyệt.

Ánh bạc cuốn thành một vòng trước thân.

Ba mũi đầu tiên bị đánh bật.

Hai mũi tiếp theo bị nàng chém lệch khỏi yếu hại.

Mũi thứ sáu xuyên qua mép phòng hộ, ghim vào vai trái.

Phập!

Thân thể Tử Y giật mạnh.

Ba mũi còn lại đã tới.

Nàng buộc phải đổ người sang phải, lăn xuống nền đá để tránh.

Một mũi xuyên qua vạt áo.

Hai mũi cắm xuống đất, nổ tung thành những luồng hắc khí mỏng.

Mặt đá quanh nàng lập tức bị ăn mòn, chuyển sang màu xám đen.

Tử Y vừa ngửi thấy mùi tanh nồng đã lập tức nín thở.

Nàng chống Hàn Nguyệt đứng bật dậy, lùi khỏi vùng hắc khí đang lan rộng.

Nghiêm Vô Dạ thấy nàng tránh được, lập tức đổi thủ ấn.

Những luồng khí đen trên mặt đất cuộn lên, hóa thành ba con giao mãng dài hơn một trượng. Thân chúng không có vảy, chỉ gồm vô số phù văn xoay tròn quanh một lõi hắc khí đặc quánh.

Một con lao thẳng tới.

Hai con còn lại men theo hai vách đá, vòng ra sau lưng nàng.

Tử Y ngẩng đầu.

Đường trước bị chặn.

Đường sau đang khép.

Chân phải của nàng đau đến mức gần như không thể dồn sức. Muốn dùng Vạn Diệp Du Thân thoát khỏi vòng vây, nàng phải cưỡng ép chân nguyên qua những kinh mạch vừa bị thương.

Nhưng ba con giao mãng đã tới sát.

Tử Y khép hai ngón tay trái.

Thạch Bích Hộ Tâm!

Một tầng hộ kình màu vàng nhạt dựng lên bên vai phải.

Con giao mãng đầu tiên đâm trúng.

Ầm!

Hộ kình lõm xuống.

Tử Y lập tức nghiêng Hàn Nguyệt, chém vào phần cổ đang kéo căng của nó.

Ánh bạc xé ngang.

Đầu giao mãng tan thành hắc khí.

Nhưng thân nó vẫn cuộn tới, quấn lấy tầng hộ kình chưa kịp thu về.

Hai con còn lại đồng thời bổ xuống.

Tử Y xoay người.

Hàn Nguyệt chém đứt con bên trái.

Con bên phải đâm thẳng vào lưng nàng.

Ầm!

Thạch Bích Hộ Tâm rung lên dữ dội rồi vỡ nát.

Phần kình lực còn lại đánh trúng vai phải, khiến Tử Y loạng choạng lao về phía trước.

Nghiêm Vô Dạ đã chờ ở đó.

Một bàn tay phủ đầy hắc khí đặt ngang trước ngực.

“Chết!”

Chưởng lực đánh tới.

Trong khoảnh khắc ấy, thần niệm Tử Y bỗng thu lại.

Kiến Tâm mở ra.

Giữa những luồng khí đen hỗn loạn, nàng nhận ra một điểm sát ý đang dồn về lòng bàn tay đối thủ.

Nhưng ngay phía trên nó còn có một luồng chân nguyên khác, mỏng hơn, kín đáo hơn.

Nghiêm Vô Dạ định dùng chưởng trước mặt ép nàng đỡ, rồi lấy một chỉ ấn vào giữa trán.

Tử Y không đưa Hàn Nguyệt lên chắn chưởng.

Nàng đột ngột xoay người về phía trái, chấp nhận để mép chưởng phong quét trúng bên sườn.

Rắc!

Cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực.

Một chiếc xương sườn vốn đã rạn chịu thêm kình lực, khiến trước mắt nàng tối sầm.

Nhưng nhờ vậy, đầu ngón tay Nghiêm Vô Dạ đâm hụt vị trí giữa hai chân mày.

Tử Y đưa Hàn Nguyệt từ dưới lên.

Mũi nhận xuyên vào khoảng trống dưới khuỷu tay phải hắn.

Phập!

Máu bắn tung.

Nghiêm Vô Dạ lập tức thu tay.

Nhưng Hàn Nguyệt đã cắt một đường sâu từ khuỷu xuống gần cổ tay.

Hàn lực xâm nhập kinh mạch.

Cả cánh tay phải hắn tê buốt.

Nghiêm Vô Dạ nổi giận, vung tay trái đánh thẳng vào ngực nàng.

Tử Y không còn kịp tránh.

Ầm!

Nàng bị đánh văng vào vách đá.

Một mảng đá lớn sụp xuống theo thân thể nàng.

Bụi trắng phủ kín cả khoảng đất.

Nghiêm Vô Dạ lùi hai bước, tay trái giữ lấy cánh tay phải đang chảy máu.

Hắn vận chân nguyên, cưỡng ép hàn lực ra khỏi kinh mạch.

Lần này, vết thương sâu hơn trước rất nhiều.

Hơi lạnh đã lan tới tận khuỷu.

Hắn nghiến răng, rút một viên đan đỏ sẫm từ trong tay áo, bóp nát rồi rắc lên miệng thương.

Làn khói trắng bốc lên.

Da thịt quanh vết cắt lập tức co rút, máu ngừng chảy.

Nhưng cánh tay phải vẫn chưa thể vận lực như cũ.

Hắn ngẩng đầu nhìn đám bụi trước mặt.

Ánh mắt đầy sát khí.

❧

Ở phía bên kia khe núi, Mục Thanh Nghi đang cố đi qua những phiến đá nứt.

Bà mới bước được vài bước, đầu gối đã khuỵu xuống.

Tịch Ảnh cắm mạnh vào nền đá.

Bà chống chuôi nhận, cố đứng vững.

Sau khi thi triển Cửu Chuyển Kinh Hồng Sát trong tình trạng kinh mạch bị trấn áp và thương tích chồng chất, chân nguyên trong người bà gần như không còn vận chuyển theo ý muốn.

Vai phải vẫn đau nhức.

Cổ tay trái rách sâu vì phù xích.

Mỗi lần hít thở, lồng ngực lại dội lên một cơn đau âm ỉ.

Nhưng bà vẫn nhìn về phía Tử Y.

Đám bụi do cú chưởng vừa rồi tạo thành đang che khuất thiếu nữ.

“Tử Y…”

Bà gắng vận thần thức.

Vừa chạm tới vùng giao tranh, một luồng chân nguyên Nguyên Anh hỗn loạn đã ép thần niệm bà bật ngược.

Mục Thanh Nghi nhăn mặt, đưa tay ôm ngực.

Bà hiểu mình không thể cưỡng ép tiến vào khoảng giao tranh ấy.

Dù vậy, bà vẫn chống nhận bước thêm một bước.

Rồi thêm một bước.

Phía trước, Nghiêm Vô Dạ đang nâng bàn tay trái.

❧

HỒI 2: HÀN NGUYỆT PHÁ KÍCH

◆

Bụi đá dần lắng xuống.

Một vệt sáng bạc xuất hiện giữa những tảng đá vỡ.

Tử Y chống Hàn Nguyệt đứng dậy.

Áo tím đã rách nhiều chỗ, máu chảy từ vai xuống tận cổ tay. Nửa bên mặt nàng dính bụi trắng, khóe môi đỏ sẫm.

Bàn tay cầm nhận run không ngừng.

Nàng vừa đứng thẳng, một cơn đau buốt đã truyền khắp lồng ngực.

Tử Y cúi đầu ho mạnh.

Máu nhỏ xuống nền đá.

Nghiêm Vô Dạ nhìn nàng, không nói gì.

Hắn đã mất gần hết khả năng phát lực bằng tay phải. Nhưng chân nguyên trong khí hải vẫn dồi dào, tay trái chưa chịu thương tổn đáng kể, thần thức cũng đủ sức tiếp tục giao chiến.

Hắn đưa tay trái lên.

Một thanh đoản kích đen sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay.

Thân kích chỉ dài chừng hai thước, đầu kích cong ngược như móc câu, quanh sống khắc những đường phù văn đỏ tối.

Nghiêm Vô Dạ nắm chặt chuôi.

Hắn không còn định dùng tay không tiếp nhận Hàn Nguyệt.

Tử Y nhìn thanh kích.

Nàng hơi nghiêng đầu, nhận ra những đường phù văn trên thân binh khí đang hút lấy hắc khí còn sót trên mặt đất.

Nghiêm Vô Dạ bước tới.

Một kích đâm thẳng.

Tử Y nghiêng Hàn Nguyệt đỡ.

Keng!

Hai lưỡi binh khí va nhau.

Đầu kích cong lập tức móc vào sống nhận.

Nghiêm Vô Dạ xoay cổ tay trái, định giật Hàn Nguyệt khỏi tay nàng.

Tử Y lập tức buông lực đối kháng, xoay chuôi nhận thuận theo hướng kéo.

Đầu kích trượt khỏi sống nhận.

Nàng chém ngược.

Nghiêm Vô Dạ đã thu kích về ngang ngực.

Keng!

Ánh bạc bật khỏi lớp hắc quang.

Hắn bước ngang, dùng cán kích đánh vào chân phải Tử Y.

Nàng vội thu chân.

Nhưng trọng tâm vừa đổi, vết thương bên sườn đã đau nhói.

Tử Y chậm mất một nhịp.

Cán kích quét trúng đầu gối.

Bốp!

Nàng khuỵu xuống.

Mũi kích lập tức đâm tới cổ họng.

Tử Y ngửa người tránh, Hàn Nguyệt từ dưới hất lên.

Choang!

Đầu kích bị đánh lệch.

Nhưng móc câu trên mũi kích đã kéo rách một đường dài bên cổ áo.

Nghiêm Vô Dạ không cho nàng đứng dậy.

Hắn xoay kích lần nữa, ép liên tiếp ba đường.

Đường đầu nhằm vào ngực.

Đường thứ hai chém ngang vai.

Đường thứ ba quét xuống cổ chân.

Tử Y đỡ được hai đường.

Đến đường cuối, nàng buộc phải chống một tay xuống đất, mượn lực xoay người.

Mũi kích chém hụt, cày một rãnh sâu trên nền đá.

Tử Y lập tức lăn khỏi tầm đánh, rồi chống Hàn Nguyệt đứng lên.

Nghiêm Vô Dạ không vội đuổi.

Hắn nhìn cách nàng dồn trọng tâm sang chân trái, rồi nhìn cánh tay phải đang run rẩy.

“Ngươi chống được bao lâu nữa?”

Tử Y im lặng.

Nàng đang cố giữ cho hơi thở không đứt quãng.

Nghiêm Vô Dạ chậm rãi nâng kích.

“Hôm nay, bản tọa không cần giết ngươi bằng một chiêu.”

Hắn tiến tới.

“Chỉ cần đánh đến lúc ngươi không còn đứng nổi.”

Thanh kích lại lao tới.

Tử Y nghiêng Hàn Nguyệt.

Nhưng lần này, nàng không đón đánh.

Nàng lùi một bước ngắn, để mũi kích đi qua khoảng trống trước ngực.

Nghiêm Vô Dạ lập tức đổi hướng.

Nàng lại nghiêng người.

Mũi kích sượt qua tay áo.

Hắn đâm tiếp.

Tử Y vẫn tránh.

Ba lần liên tiếp, nàng chỉ dùng những chuyển động rất nhỏ của vai và hông, không cưỡng ép thân pháp quá sức.

Nghiêm Vô Dạ cau mày.

Hắn đột ngột tăng tốc.

Đầu kích chia thành bảy đạo hư ảnh, đồng loạt khóa những hướng nàng có thể né tránh.

Tử Y khép mắt trong một sát na.

Kiến Tâm bắt được đường sát lực hội về cổ tay trái của đối thủ.

Nàng xoay Hàn Nguyệt.

Một đường nhận mảnh lướt qua sáu đạo hư ảnh.

Keng!

Mũi kích thật bị đánh lệch.

Nhưng Nghiêm Vô Dạ đã bước tới.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn một thước.

Hắn buông một phần sức giữ kích, dùng vai phải đột ngột húc vào người nàng.

Tử Y không ngờ hắn dám dùng cánh tay đang bị thương để áp sát.

Nàng vội nghiêng thân.

Nhưng vai hắn vẫn đánh trúng ngực.

Ầm!

Tử Y bị hất lùi.

Một ngụm máu lại trào lên.

Nghiêm Vô Dạ lập tức dùng tay trái xoay kích, mũi móc câu vòng xuống sau đầu gối nàng.

Hắn giật mạnh.

Tử Y ngã xuống.

Đầu kích dựng ngược, đâm thẳng vào bụng.

Trong khoảnh khắc mũi nhọn sắp xuyên tới, nàng đột ngột vặn người, lấy Hàn Nguyệt chém ngang cán kích.

Choang!

Lực đánh khiến mũi kích lệch khỏi bụng, cắm xuống nền đá sát bên hông.

Tử Y không bỏ lỡ khoảng cách ấy.

Nàng đưa tay trái chụp lấy đoạn cán kích ngay dưới đầu móc.

Nghiêm Vô Dạ lập tức vận hắc khí qua binh khí.

Một luồng chân nguyên lạnh buốt truyền thẳng vào lòng bàn tay nàng.

Da thịt lập tức rách nứt.

Tử Y đau đến run người.

Nhưng nàng vẫn giữ chặt.

Nghiêm Vô Dạ biến sắc, vội giật kích về.

Đúng lúc ấy, Hàn Nguyệt từ tay phải Tử Y đã đâm tới.

Không nhằm vào ngực.

Cũng không nhằm vào cổ.

Mũi nhận đâm thẳng vào cánh tay phải vừa được hắn dùng làm thế húc.

Phập!

Nghiêm Vô Dạ gầm lên.

Hàn Nguyệt xuyên qua phần thịt gần khuỷu tay, hàn lực bùng ra dọc kinh mạch.

Hắn lập tức buông thanh kích.

Một chưởng tay trái đánh xuống.

Tử Y buộc phải thả cán kích, rút Hàn Nguyệt về đỡ.

Ầm!

Chưởng lực nện vào sống nhận.

Nàng bị đánh văng.

Nhưng Nghiêm Vô Dạ cũng phải lùi mạnh hai bước.

Cánh tay phải hắn rũ xuống.

Máu từ vết thương mới tuôn ra, hàn lực ăn sâu tới vai, khiến nửa thân trên tê buốt.

Hắn nghiến răng, cố vận chân nguyên ép vết thương khép lại.

Nhưng lần này, vừa vận khí, cả cánh tay đã đau nhói.

Hắn không thể nhấc lên.

Nghiêm Vô Dạ nhìn Tử Y.

Nàng đang quỳ trên một gối, tay trái đầy máu, tay phải chống Hàn Nguyệt xuống đất.

Cả hai đều thở nặng.

Hắn không còn giữ được vẻ ung dung ban đầu.

Một thiếu nữ bị đánh đến gần chết, vậy mà trong lúc hắn liên tục dồn ép, nàng vẫn tìm được cơ hội phế gần như hoàn toàn cánh tay phải của hắn.


◆ GHI CHÚ NHANH

Khe Hàn Thạch — Khe núi phía tây nơi Tăng Tử Y và Mục Thanh Nghi đang giao chiến với Nghiêm Vô Dạ; nơi xảy ra trận phục kích và cuộc giải cứu.

Hàn Nguyệt — Một trong Tịch Nguyệt Song Nhận của Tử Y. Lưỡi đoản nhận mang hàn lực, hiện được nàng dùng để ngăn chưởng lực và phản kích.

Tịch Ảnh — Thanh đoản nhận còn lại của Tử Y; Mục Thanh Nghi đang tạm sử dụng trong cuộc giao chiến tại khe.

Kiến Tâm — Năng lực quan sát sát ý, tìm điểm vận lực trong thế công; không phải khả năng biết trước mọi kết quả.

Thạch Bích Hộ Tâm — Hộ kình được Tử Y dựng lên trong lúc đối phó các luồng hắc khí hóa giao mãng ở chương này.

Nghiêm Vô Dạ — Địch thủ Nguyên Anh đang đối đầu Tử Y.

Mục Thanh Nghi — Viện chủ Thân Pháp Viện, sư phụ Tử Y; sau trận đấu với hai thuộc hạ Kim Đan, bà vẫn mang thương thế rất nặng.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.