Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 87: Vân Quy Huyền Thiên

Đăng: 28/10/2026 08:04 10,448 từ 23 lượt đọc

Ở tập trước…

Tại Đông Cương, sau trận chiến Dạ Thủy, Thẩm Kinh Hàn đã tử trận dưới kiếm của Tăng Tử Y. Những tuyến cứu tế được bàn giao, song cuộc binh đao giữa hai vương quốc vẫn chưa dứt.

Mang theo vết thương ở vai trái và những điều còn canh cánh trong lòng, Tử Y cùng các đồng môn trở về Huyền Thiên Tông.

HỒI 1: TIÊN CHU HỒI SƠN

Giữa biển mây trắng, chiếc phi chu mang cờ Huyền Thiên Tông chậm rãi tiến vào vùng trời sơn môn.

Những ngọn núi quen thuộc hiện ra phía trước. Dưới ánh nắng ban mai, từng dải linh khí quấn quanh đỉnh núi, những mái điện ẩn hiện giữa rừng cổ thụ.

Trên boong phi chu, đám đệ tử Đông Cương đã tụ tập từ lúc nào.

“Về rồi! Cuối cùng cũng về rồi!”

Tống Mạc Ngôn reo lên, hai tay vịn lan can, vẻ mặt hớn hở như thể chưa từng có những ngày mệt mỏi nơi chiến trường.

Mộ Dung Cảnh đứng cạnh, nghiêm túc hỏi một đệ tử phụ trách phi chu:

“Sau khi hạ xuống, nhà bếp của tông môn đã chuẩn bị cơm chưa?”

Lê Hạ Tuyết nghe vậy không nhịn được bật cười.

“Huynh vừa ăn sáng xong mà!”

Dung Cảnh thản nhiên đáp:

“Cơm trên phi chu là cơm đi đường. Cơm dưới sơn môn mới là cơm về nhà.”

Cả nhóm phá lên cười.

Ở mũi phi chu, Tăng Tử Y cũng khẽ mỉm cười.

Nàng đứng lặng trước lan can, để gió núi lướt qua mái tóc đen dài. Bên hông, cặp Tịch Nguyệt Song Nhận yên tĩnh nằm trong vỏ.

Đông Cương cuối cùng đã ở lại phía sau.

Thẩm Kinh Hàn đã chết, những tuyến cứu tế được bàn giao, nhưng cuộc chiến giữa hai vương quốc vẫn chưa kết thúc. Còn những kẻ đứng sau tà tu, nàng biết chúng sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ dã tâm.

“Tỷ tỷ.”

Cù Tĩnh Y bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

“Về đến nơi rồi, tỷ phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

Tử Y quay sang, khẽ cười:

“Ta biết. Trên phi chu muội đã dặn không biết bao nhiêu lần.”

“Vì tỷ cũng hứa không biết bao nhiêu lần!”

Tử Y bật cười, đành gật đầu.

“Được, lần này nhất định nghe lời muội.”

Tiếng chuông sơn môn ngân vang.

Phi chu bắt đầu hạ xuống.

⁂

Tin đoàn Đông Cương trở về đã truyền khắp Huyền Thiên Tông.

Khi chiếc phi chu đáp xuống quảng trường, đông đảo đệ tử đứng đón hai bên. Thấy Tử Y bước xuống, mọi người lập tức chắp tay hành lễ.

“Tham kiến Tả sứ!”

Tử Y nhẹ nhàng nâng tay.

“Chư vị đồng môn miễn lễ. Mọi người cứ tiếp tục tu luyện, không cần vì chúng ta mà bỏ dở công việc.”

Nàng vừa dứt lời, một tiếng gọi quen thuộc đã vang lên:

“Tử Y!”

Mục Thanh Nghi bước tới.

Tử Y lập tức tiến lên, cung kính cúi người.

“Đệ tử bái kiến sư phụ!”

Mục Thanh Nghi đỡ nàng dậy, ánh mắt thoáng dừng nơi vai trái còn thương thế.

“Nghe tin con giao chiến với Thẩm Kinh Hàn, vi sư đã lo lắng không ít.”

Tử Y dịu giọng:

“Đệ tử bất hiếu, khiến sư phụ phải bận lòng.”

Mục Thanh Nghi khẽ lắc đầu.

“Chỉ cần con bình an trở về là tốt.”

Một câu nói giản dị khiến lòng Tử Y bỗng ấm lên.

Dẫu hôm nay nàng đã là Tả sứ, có tu vi Nguyên Anh và đứng trên hàng trưởng lão các viện, trước mặt Mục Thanh Nghi, nàng vẫn là đứa đệ tử năm nào được người tận tình chỉ dạy từng bước thân pháp.

Mục Thanh Nghi nhìn nàng, nhẹ giọng căn dặn:

“Chuyện tông môn còn dài, không nhất thiết việc gì cũng phải tự mình gánh vác. Trước mắt cứ dưỡng thương cho tốt.”

Tử Y mỉm cười:

“Đệ tử tuân lời sư phụ.”

Đứng bên cạnh, Tĩnh Y lập tức vui vẻ:

“Mục trưởng lão nói thật đúng! Muội đã khuyên tỷ tỷ suốt dọc đường!”

Mục Thanh Nghi bật cười.

“Vậy con phải tiếp tục trông chừng tỷ tỷ mình.”

Tử Y nhìn hai người, chỉ biết bất lực lắc đầu.

Sau ít lời thăm hỏi, đoàn Đông Cương lần lượt trở về các viện. Tử Y cùng Tĩnh Y theo Mục Thanh Nghi rời quảng trường, còn Tần Mộng Dao trở về Kiếm Viện.

Tin tức về chiến thắng Dạ Thủy đã truyền đến Kiếm Viện từ nhiều ngày trước.

Nhưng đối với những đệ tử trẻ tuổi, một cường giả Nguyên Anh trung kỳ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, kiếm thế của Tả sứ huyền diệu ra sao, vẫn là những điều vượt quá sức tưởng tượng của họ.

Bởi vậy, vừa trông thấy Tần Mộng Dao trở về, mấy đệ tử đã lập tức chạy tới.

“Tần sư tỷ!”

Một thiếu nữ trong nhóm vui mừng hỏi:

“Sư tỷ thật sự đã trở về! Nghe nói Đông Cương xuất hiện tà tu Nguyên Anh, chuyện ấy có thật không?”

Mộng Dao gật đầu.

“Là thật. Người ấy tên Thẩm Kinh Hàn, tu vi Nguyên Anh trung kỳ.”

Đám đệ tử nhất thời xôn xao.

Một thiếu niên mang trường kiếm sau lưng vội hỏi:

“Vậy lời đồn Tả sứ đích thân giao chiến với hắn cũng là thật?”

“Đúng vậy.”

“Thế… sư tỷ có tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy không?”

Mộng Dao im lặng một thoáng.

Nàng nhớ lại những chấn động khủng khiếp từ phương xa, nhớ cả cảm giác đất dưới chân rung chuyển khi hai cường giả giao phong.

“Có nhìn thấy, nhưng cách rất xa.”

Mộng Dao chậm rãi kể:

“Khi ấy, chúng ta ở ngoài phạm vi giao chiến. Khoảng cách xa đến mức ngay cả vận hết thị lực, ta cũng không thể nhìn rõ hai người xuất kiếm như thế nào.”

Nàng ngừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh động.

“Nhưng dư chấn từ trận chiến ấy… đến tận nơi chúng ta đứng vẫn khiến mặt đất rung chuyển. Linh khí giữa trời đất cuộn lên từng đợt, khí lãng từ xa truyền tới như sóng dữ. Có những lúc ta tưởng cả vùng núi sông phía trước đều sắp bị nghiền nát.”

Một đệ tử nghe đến đây, không nhịn được hỏi:

“Xa đến thế mà vẫn cảm nhận được ư?”

Mộng Dao gật đầu.

“Đúng vậy. Khi ấy ta mới hiểu, giao tranh giữa những cường giả Nguyên Anh thực sự đáng sợ đến mức nào.”

Nàng cúi mắt nhìn thanh kiếm bên hông.

“Chúng ta vẫn thường cho rằng một kiếm chém vỡ cự thạch đã là uy lực không nhỏ. Nhưng đem so với trận chiến ấy, những gì chúng ta từng thấy quả thực chẳng đáng là bao.”

Đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau.

Một thiếu nữ khẽ nói:

“Nếu được tận mắt xem Tả sứ múa kiếm một lần thì tốt biết mấy…”

“Đúng vậy! Không cần người thi triển uy lực thật, chỉ cần biểu diễn vài đường kiếm cũng đủ khiến chúng ta mở rộng tầm mắt!”

“Nghe nói Tả sứ còn sử dụng song kiếm. Ta luyện một thanh kiếm đã thấy khó, thật không biết hai thanh kiếm trong tay người biến hóa ra sao!”

Càng nói, đám đệ tử càng thêm hào hứng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói từ phía sau truyền đến:

“Các ngươi muốn xem ai múa kiếm?”

Mọi người giật mình quay lại.

Nghiêm Cảnh Hành chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào.

Đám đệ tử lập tức chỉnh trang y phục, đồng loạt cúi đầu.

“Đệ tử bái kiến sư phụ!”

Nghiêm Cảnh Hành đưa mắt nhìn một lượt.

“Vừa rồi nghe các ngươi bàn luận rất náo nhiệt. Có chuyện gì đáng vui đến thế?”

Thiếu niên mang trường kiếm đánh bạo bước lên.

“Bẩm sư phụ, chúng đệ tử đang nói về kiếm thuật của Tả sứ. Nghe Tần sư tỷ kể lại trận chiến Đông Cương, ai nấy đều mong có ngày được tận mắt xem người biểu diễn kiếm pháp.”

Nghiêm Cảnh Hành hơi nhướng mày.

“Ồ? Các ngươi muốn học kiếm của Tả sứ?”

“Dạ muốn!”

Tiếng đáp vang lên đồng loạt.

Một đệ tử khác vội vàng bổ sung:

“Chúng đệ tử chỉ mong được mở rộng kiến thức. Nếu Tả sứ chịu chỉ điểm đôi điều, dù chỉ một câu nửa chữ cũng là cơ duyên lớn!”

Nghiêm Cảnh Hành nhìn những gương mặt đầy mong đợi, không khỏi bật cười.

“Các ngươi nghĩ chỉ mình các ngươi muốn xem sao?”

Đám đệ tử ngẩn ra.

“Sư phụ… người cũng muốn ạ?”

“Đương nhiên!”

Nghiêm Cảnh Hành vuốt râu, giọng nói thoáng phần cảm khái.

“Lão phu tu kiếm đã nhiều năm, nhưng cả đời cũng chỉ mới bước vào Kim Đan. Kiếm đạo mênh mông, những điều chưa thấu hiểu còn nhiều vô kể. Nay trong tông môn có một vị Tả sứ lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ chém giết cường giả Nguyên Anh trung kỳ, các ngươi bảo lão phu có muốn tận mắt chứng kiến kiếm thế của người hay không?”

Không ai trả lời.

Nghiêm Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn về phía những ngọn núi xa.

Lão đã tu đến Kim Đan, càng hiểu rõ giữa Kim Đan và Nguyên Anh tồn tại khoảng cách đáng sợ đến nhường nào.

Đối với những đệ tử Luyện Khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh chỉ là một cảnh giới cao xa được nhắc đến trong điển tịch.

Nhưng với lão, đó là một vực sâu mà bản thân đã đứng trước suốt bao năm vẫn chưa thể vượt qua.

Lão hiểu rất rõ, nếu Tăng Tử Y thực sự buông toàn bộ uy áp Nguyên Anh hướng vào mình, thân thể Kim Đan này e rằng lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả cơ hội vận công chống đỡ cũng chẳng có.

Huống hồ nàng còn có thể vượt một tiểu cảnh giới, chém giết Thẩm Kinh Hàn!

Uy lực kiếm thế của nàng rốt cuộc đạt đến trình độ nào, ngay cả Nghiêm Cảnh Hành cũng không dám tùy tiện hình dung.

Nghĩ đến đây, trong mắt vị sư phụ Kiếm Viện bất giác hiện lên vẻ mong chờ.

Lão quay sang Mộng Dao.

“Mộng Dao, ngươi vừa từ Đông Cương trở về, hẳn biết Tả sứ có bị thương hay không?”

Mộng Dao cung kính đáp:

“Bẩm sư phụ, Tả sứ quả thực có thương thế, nhưng đã được Cù Tĩnh Y chăm sóc suốt đường về. Hiện giờ người vẫn cần tĩnh dưỡng thêm.”

Nghiêm Cảnh Hành gật đầu.

“Vậy thì không thể nóng vội.”

Lão nhìn đám đệ tử.

“Các ngươi muốn thỉnh giáo kiếm đạo là chuyện tốt. Nhưng Tả sứ vừa trải qua một trận sinh tử, nay mới trở về sơn môn, há có thể lập tức mời người đến diễn kiếm cho chúng ta xem?”

Mấy đệ tử vội cúi đầu.

“Đệ tử hiểu ạ.”

Nghiêm Cảnh Hành bật cười.

“Hiểu thì tốt. Đợi người dưỡng thương ổn thỏa, ta sẽ đích thân đến thỉnh.”

Một thiếu nữ mừng rỡ ngẩng đầu.

“Sư phụ thật sự sẽ đi thỉnh Tả sứ?”

“Chẳng lẽ còn giả?”

Nghiêm Cảnh Hành cười sang sảng.

“Lão phu cũng muốn được tận mắt xem song kiếm của Tả sứ lợi hại đến mức nào! Nếu người chịu dời gót ngọc đến Kiếm Viện giảng đạo vài buổi, không chỉ các ngươi, ngay cả lão phu cũng có thể được lợi không ít!”

Đám đệ tử lập tức vui mừng ra mặt.

Nghiêm Cảnh Hành lại nói:

“Có điều, chuyện tốt như vậy không nên chỉ để Kiếm Viện chúng ta hưởng riêng.”

Lão nhìn về phía Thân Pháp Viện, khóe môi thoáng hiện nụ cười.

“Mục Thanh Nghi đạo hữu là sư phụ trực tiếp của Tả sứ, lại tinh thông thân pháp. Song kiếm của Tả sứ nếu phối hợp với thân pháp đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, ấy chính là điều mà cả hai viện đều đáng học hỏi.”

Lão vuốt râu, chậm rãi nói tiếp:

“Đến khi thỉnh được Tả sứ, ta cũng sẽ mời Mục đạo hữu cùng tham dự. Hai viện cùng luận đạo, cùng trao đổi sở học, chẳng phải là một phen mỹ sự sao?”

Mộng Dao nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi vui mừng.

Nàng cung kính chắp tay:

“Sư phụ suy nghĩ chu toàn. Đệ tử cũng rất mong được tận mắt lĩnh hội kiếm thế của Tả sứ.”

Nghiêm Cảnh Hành nhìn nàng, khẽ gật đầu.

“Ngươi đã trải qua chiến trường Đông Cương, hẳn hiểu rõ thực chiến khác với luyện tập trong viện thế nào. Những điều học được, sau này cũng nên cùng đồng môn trao đổi.”

“Đệ tử tuân mệnh!”

Nghiêm Cảnh Hành xoay người, chắp tay sau lưng bước về phía sân luyện kiếm.

Đi được vài bước, lão bỗng dừng lại.

“À, còn một chuyện.”

Đám đệ tử lập tức đứng nghiêm.

Lão thong thả nói:

“Các ngươi mong được Tả sứ chỉ điểm, nhưng trước hết phải luyện cho tốt những điều ta đã dạy. Đến lúc ấy, nếu để Tả sứ nhìn thấy đám đệ tử Kiếm Viện ngay cả kiếm thế căn bản cũng chưa vững…”

Lão quay đầu, nheo mắt cười.

“Thì đừng trách vi sư mất mặt mà phạt các ngươi luyện thêm!”

Đám đệ tử nhất thời bật cười, vội vàng đồng thanh:

“Đệ tử tuân mệnh!”

Tiếng cười còn chưa dứt, đã có người vội vàng chạy về sân luyện.

Chẳng bao lâu, tiếng kiếm gỗ va nhau lại vang lên liên tiếp.

Nghiêm Cảnh Hành đứng dưới mái hiên, nhìn những đệ tử trẻ tuổi đang hăng hái luyện tập. Lão vuốt râu, ánh mắt đầy chờ đợi.

⁂

HỒI 2: SONG SỨ LUẬN SỰ

Trong chính điện Huyền Thiên Tông, hương trà thoang thoảng giữa không gian tĩnh lặng.

Tăng Tử Y ngồi đối diện Hữu sứ, giữa hai người là một án trà thấp. Trên án đặt mấy quyển ghi chép về tình hình Đông Cương cùng bản đồ những vùng từng chịu ảnh hưởng của chiến sự.

“Chuyến này vất vả cho Tả sứ rồi.”

Hữu sứ rót thêm trà, mỉm cười.

Tử Y đón chén trà.

“Phi chu của Hữu sứ đến rất đúng lúc. Nếu không, đoàn chúng ta còn phải mất thêm không ít thời gian trên đường.”

“Chuyện nhỏ thôi.” Hữu sứ khoát tay. “Ta nghe tin Thẩm Kinh Hàn đã bị tiêu diệt, nhưng những rắc rối ở Đông Cương e rằng chưa thể xem là kết thúc.”

Tử Y khẽ gật đầu.

“Đúng vậy. Hai vương quốc vẫn còn giao tranh. Chúng ta đã xử lý mối họa tà tu, nhưng không thể vì thế mà can dự sâu vào mọi tranh chấp giữa các triều đình.”

Nàng mở bản đồ, chỉ vào mấy vị trí dọc tuyến sông.

“Những nơi này đã được khôi phục đường vận lương. Các đoàn cứu tế cũng đã có người tiếp nhận. Trước mắt, dân chúng không đến nỗi bị bỏ mặc giữa chiến loạn.”

Hữu sứ nhìn bản đồ một lúc.

“Còn thế lực đứng sau Thẩm Kinh Hàn?”

“Chưa có chứng cứ xác đáng.”

Tử Y đặt chén trà xuống.

“Ta nghi hắn không hành động đơn độc. Nhưng nếu vội vàng truy xét một thế lực chưa rõ lai lịch, rất dễ khiến Huyền Thiên bị cuốn vào một cuộc tranh chấp lớn hơn.”

Hữu sứ chậm rãi gật đầu.

“Ta cũng nghĩ vậy. Tông chủ vẫn đang bế quan, chúng ta càng cần giữ vững thế cục. Không phải sợ kẻ khác, mà là không nên để người trong tông phải trả giá vì những quyết định hấp tấp.”

“Đó cũng là điều ta muốn bàn với Hữu sứ hôm nay.”

Tử Y nhìn về khoảng sân rộng bên ngoài điện.

“Chuyến đi Đông Cương khiến ta nhận ra một chuyện. Đệ tử các viện tuy có căn cơ tốt, nhưng kinh nghiệm ứng biến trước những tình huống sinh tử vẫn còn thiếu.”

“Ý Tả sứ là muốn tăng cường thực chiến?”

“Không chỉ thực chiến.”

Nàng lắc đầu.

“Còn phải học cách phối hợp và bảo vệ lẫn nhau. Trên chiến trường, một đệ tử có thể đánh bại đối thủ nhưng vẫn thất bại trong nhiệm vụ, nếu để người cần bảo vệ bị thương. Cũng có khi một kiếm không cần giết địch, chỉ cần tranh được một nhịp để đồng môn rút lui đã là đủ.”

Hữu sứ trầm ngâm.

“Điều này quả thực đáng suy xét. Các viện vẫn chú trọng tu luyện theo sở trường riêng, nhưng khi bước ra ngoài làm nhiệm vụ, không ai chỉ phải đối mặt với một loại nguy hiểm.”

“Chính vì vậy, ta nghĩ nên để các viện tăng thêm những buổi luyện phối hợp. Không cần làm xáo trộn toàn bộ chương trình hiện tại. Trước hết, cứ để những đệ tử từng trải qua Đông Cương chia sẻ kinh nghiệm.”

Hữu sứ mỉm cười.

“Chủ ý hay. Ta sẽ trao đổi với các vị trưởng lão về việc phối hợp giữa các viện. Tả sứ am hiểu những tình huống đã gặp ở Đông Cương hơn ta, phần nội dung thực chiến có thể cùng các vị sư phụ bàn sâu thêm.”

Tử Y gật đầu.

“Được. Chúng ta cùng thu xếp.”

Hữu sứ nâng chén trà.

“Xem ra chuyến Đông Cương này, Huyền Thiên không chỉ thu về một chiến công.”

Tử Y khẽ cười.

“Ta chỉ mong lần sau khi phong ba nổi lên, những người bước ra khỏi sơn môn có thể bình an trở về nhiều hơn.”

Hữu sứ im lặng một thoáng rồi gật đầu.

“Ta cũng mong như vậy.”

Hai chén trà khẽ chạm nhau.

Một lúc sau, Hữu sứ nhìn sang vai trái nàng.

“Nghe nói Tả sứ vẫn còn thương thế?”

“Đã ổn hơn nhiều.”

“Vậy thì tốt.” Hữu sứ cười. “Mấy chuyện vừa bàn không nhất thiết phải làm ngay. Tông môn cũng chẳng đến nỗi thiếu người chỉ vì Tả sứ nghỉ ngơi vài hôm.”

Tử Y bất giác bật cười.

“Xem ra chuyện ta bị Tĩnh Y quản thúc đã truyền đến cả chính điện rồi.”

“Chuyện ấy thì chưa.” Hữu sứ thản nhiên đáp. “Nhưng vừa nãy ta đã nghe Mục Thanh Nghi nhắc tới.”

Tử Y khẽ thở dài.

“Được rồi. Ta hiểu.”

Hữu sứ cười lớn.

Tử Y đứng dậy, khẽ mỉm cười.

“Vậy ta về trước. Khi nào các viện bàn xong, chúng ta lại cùng trao đổi.”

“Được.” Hữu sứ gật đầu. “Nhớ dưỡng thương cho tốt.”

Tử Y cáo từ, bước ra khỏi chính điện.

Ngoài kia, nắng đã lên cao. Tiếng chuông luyện công từ các viện vọng qua những dãy núi.

⁂

Kiếm Viện hôm ấy náo nhiệt hơn thường lệ.

Nghiêm Cảnh Hành đặt một chiếc chuông đồng nhỏ ở cuối sân, cho Tần Mộng Dao bảo vệ một đệ tử được buộc dải lụa đỏ trên cánh tay. Hai đệ tử khác phải tìm cách vượt qua nàng, đánh vào chiếc chuông.

“Bắt đầu!”

Hai thanh kiếm gỗ đồng loạt lao tới. Mộng Dao gạt một kiếm, nghiêng người tránh kiếm còn lại, lập tức phản kích. Đường kiếm vừa đi được nửa chừng, nàng bỗng giật mình: người mang dải lụa đỏ phía sau đã bị bỏ trống.

*Cạch!*

Một thanh kiếm gỗ chạm vào chuông.

Nghiêm Cảnh Hành khoát tay.

“Dừng. Mộng Dao, ngươi vừa thắng được đối thủ trước mặt rồi đấy. Còn người cần bảo vệ?”

Mộng Dao thu kiếm, cúi đầu.

“Đệ tử sơ suất.”

“Thử lại.”

Lần này, Mộng Dao giữ người bị thương cách mình một bước, không đuổi theo đối phương mỗi khi họ giả vờ rút lui. Nàng đổi kiếm thế liên tục, đưa người kia lùi từng bước về phía cổng sân.

Nghiêm Cảnh Hành nhìn một lúc rồi gật đầu.

“Khá hơn rồi.”

Đúng lúc ấy, người mang dải lụa đỏ đột nhiên nhăn nhó, bước đi khập khiễng.

“Ngươi sao thế?” Mộng Dao hỏi.

“Đệ bị thương, sư tỷ.”

“Ta biết. Nhưng ngươi bị thương ở tay cơ mà?”

Thiếu niên nhìn dải lụa quấn trên cánh tay, vẻ mặt cứng đờ.

“À… Đệ thấy người bị thương mà đi nhanh quá thì không giống.”

Cả sân cười ầm lên.

Nghiêm Cảnh Hành vuốt râu:

“Ngươi nhập vai giỏi lắm. Lát nữa ta cho ngươi đổi vai với người cầm kiếm, xem chân có còn đau không.”

Thiếu niên lập tức đứng thẳng.

“Bẩm sư phụ, đệ tử thấy thương thế đã khá hơn nhiều rồi!”

Tiếng cười càng lớn.

Nghiêm Cảnh Hành cũng bật cười, rồi đưa mắt nhìn Mộng Dao.

“Ngươi thấy chưa? Trong tình thế thật, người bị thương cũng có thể sợ hãi, hoảng loạn, thậm chí không nghe lời. Muốn đưa họ thoát hiểm, trước hết ngươi phải giữ được bình tĩnh.”

Mộng Dao chắp tay.

“Đệ tử ghi nhớ.”

⁂

Cuối buổi, Nghiêm Cảnh Hành cùng Mục Thanh Nghi tới thăm Tử Y.

Tử Y vừa mời hai người ngồi xuống, Nghiêm Cảnh Hành đã vui vẻ mở lời:

“Tả sứ, đám đệ tử Kiếm Viện của lão phu mấy hôm nay không lúc nào thôi nhắc tới song kiếm của người. Lão phu muốn thay chúng thỉnh Tả sứ đến luận kiếm vài buổi, chẳng biết có được không?”

Tử Y mỉm cười.

“Nghiêm trưởng lão khách khí rồi. Ta cũng đang muốn trao đổi với các viện về những điều học được ở Đông Cương. Đợi thương thế ổn định, ta sẽ đến Kiếm Viện.”

“Thật sao?” Nghiêm Cảnh Hành lập tức sáng mắt.

“Đương nhiên.”

Ông vừa định nói thêm, Mục Thanh Nghi đã thong thả đặt chén trà xuống.

“Nghiêm đạo hữu, hôm nay ông đến thỉnh người hay đến đòi người?”

Nghiêm Cảnh Hành ho nhẹ.

“Đã nói là sau khi dưỡng thương mà!”

Tử Y bật cười.

“Vậy quyết định thế nhé. Khi nào vai trái không còn trở ngại, ta sẽ tới. Chỉ mong lúc ấy Nghiêm trưởng lão đừng chê ta múa kiếm không đẹp.”

“Chê?” Nghiêm Cảnh Hành cười lớn. “Nếu ngay cả kiếm của Tả sứ mà còn chê, lão phu e rằng chẳng dám nhận mình là người Kiếm Viện nữa!”

Bên ngoài, tiếng chuông tan buổi luyện vang lên. Tử Y tiễn hai vị sư phụ ra cửa, lòng cũng có chút mong chờ ngày gặp lại đám đệ tử Kiếm Viện.

⁂

HỒI 3: NGŨ CHUYỂN ĐỘNG SƠN

Sáng hôm ấy, sân Kiếm Viện đông đến mức những đệ tử đến muộn chỉ còn chỗ đứng dưới mái hiên.

Nghiêm Cảnh Hành vừa trông thấy Tăng Tử Y đi cùng Mục Thanh Nghi và Cù Tĩnh Y qua cổng đã bước nhanh tới.

“Tả sứ, mời vào! Lão phu đã dặn đám đệ tử hôm nay ai cũng phải mang kiếm, nhưng không ai được tùy tiện xuất chiêu.”

Tử Y mỉm cười.

“Nghe nghiêm trọng quá. Ta chỉ đến cùng mọi người luận kiếm thôi mà.”

“Đối với Tả sứ là luận kiếm. Đối với chúng nó, chỉ cần được nhìn thấy song kiếm của người đã đủ mất ngủ mấy đêm rồi!”

Một đệ tử đứng gần đó lập tức phản đối:

“Bẩm sư phụ, đệ tử vẫn ngủ được ạ!”

Nghiêm Cảnh Hành liếc sang thiếu niên.

“Vậy ai nửa đêm còn ra sân tập kiếm, bị đệ tử trực đêm tưởng có trộm?”

Đám đông cười ầm lên. Thiếu niên đỏ mặt, cúi gằm đầu.

Tử Y bước tới giá binh khí, lấy hai thanh đoản kiếm gỗ. Nàng thử xoay cổ tay, nghe tiếng gỗ rẽ gió khe khẽ rồi gật đầu.

“Dùng hai thanh này được rồi.”

Tần Mộng Dao đứng hàng đầu thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Một nữ đệ tử bên cạnh đánh bạo hỏi:

“Tả sứ, chúng đệ tử có thể được xem Tịch Nguyệt Song Nhận không ạ?”

Tử Y nhìn những cặp mắt sáng rực trước mặt, lại nhìn hai thanh kiếm gỗ trong tay.

“Tịch Nguyệt là chân kiếm. Ta sợ chỉ sơ ý một chút sẽ làm hỏng sân luyện của các ngươi.”

“Chúng đệ tử sẽ đứng xa ạ!”

“Chỉ một lần thôi, Tả sứ!”

“Chúng đệ tử nghe kể rất lâu rồi, hôm nay mới có cơ duyên tận mắt nhìn thấy!”

Lời thỉnh cầu nối nhau vang lên. Ngay cả những đệ tử đứng sau cùng cũng nhón chân, cố nhìn cặp vỏ kiếm bên hông nàng.

Nghiêm Cảnh Hành vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi cũng cười nói:

“Nếu Tả sứ thấy không bất tiện, cho chúng mở rộng tầm mắt một lần cũng tốt. Có điều phải đứng cách xa ra một chút.”

Mục Thanh Nghi nhìn ông.

“Ông vừa bảo chúng không được tùy tiện xuất chiêu, giờ lại xúi Tử Y rút chân kiếm?”

Nghiêm Cảnh Hành lập tức ho khan.

“Ta chỉ nói nếu thuận tiện...”

Tử Y bật cười, trả hai thanh kiếm gỗ về giá.

“Thôi được. Nhưng ta sẽ không đứng dưới sân múa kiếm.”

Nàng đưa mắt nhìn khoảng đất trống ở chính giữa sân luyện.

Một ý niệm thoáng động.

Dưới ánh nhìn sững sờ của mọi người, nền đá giữa sân bỗng rung khẽ. Những phiến đá dày khít tách ra, đất đá từ sâu bên dưới đội lên, kết thành một trụ đá thẳng đứng, vươn cao vượt cả mái điện. Bụi chưa kịp tung khỏi chân trụ thì mặt trên đã phẳng lì, đủ chỗ cho một người đứng.

Nghiêm Cảnh Hành ngẩng đầu, còn chưa kịp mở miệng thì bóng áo Tử Y trước mắt đã biến mất.

Một thoáng sau, nàng đứng trên đỉnh trụ.

“Thuấn di!”

Không biết ai buột miệng kêu lên.

Mục Thanh Nghi cũng ngẩng nhìn. Ánh nắng rơi xuống mái tóc dài và vạt áo Tử Y, khiến dáng người trên cao thanh thoát như vừa bước ra từ mây trắng.

Tử Y đặt tay lên chuôi kiếm.

Hai tiếng *keng* trong trẻo vang lên.

Tịch Nguyệt Song Nhận rời vỏ.

Đám đệ tử bên dưới đồng loạt nín thở.

Nàng không vận chuyển kiếm khí, cũng không bày ra tư thế chuẩn bị một đại chiêu nào. Chỉ hơi xoay cổ tay, để một thanh đi trước, một thanh thuận theo sau. Hai lưỡi kiếm ngắn vẽ nên những cung sáng thanh mảnh giữa trời.

Một bước chuyển mình.

Một đường ngang.

Một đường chéo từ trên xuống.

Động tác chậm rãi đến mức ai cũng tưởng mình có thể bắt chước.

*Rắc!*

Một tiếng gãy giòn bỗng vang lên ngoài sân.

Rồi tiếng thứ hai, thứ ba, liên tiếp như pháo nổ.

Những tán cây cổ thụ cao quá mái điện quanh Kiếm Viện đồng loạt trượt khỏi thân. Có cây bị cắt ngang ở độ cao mười trượng; có cây vừa mới nghiêng xuống thì phần ngọn đã tách thành hai, rơi ầm vào khoảng đất trống. Lá xanh tung lên như một cơn mưa dữ dội.

Đám đệ tử chết lặng.

Trên trụ đá, Tử Y vừa xoay thêm nửa vòng, hai mũi kiếm giao nhau thành một đường cong tuyệt đẹp.

Phía xa bỗng vang lên một tiếng *ầm* trầm đục.

Một quả đồi ngoài rìa sơn môn hiện ra đường cắt mỏng, thẳng đến đáng sợ. Nửa phần đỉnh đồi chậm rãi trượt sang bên, đất đá đổ ào xuống sườn núi, bụi trắng dựng lên thành một dải dài.

Tử Y lập tức dừng tay.

Nàng nhìn hai thanh kiếm, rồi nhìn những thân cây cụt ngọn bên dưới, cuối cùng quay sang quả đồi vừa bị cắt ngang.

“Ơ...”

Trên sân, không ai nói nổi một lời.

Tử Y hơi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng hiếm thấy.

“Ta thực sự không dùng chút nội lực nào cả. Ta chỉ múa mấy đường cơ bản thôi...”

Nàng nhìn thêm một lượt quanh sân, nhỏ giọng:

“Xem ra muốn không làm đổ vỡ thứ gì cũng thật khó.”

Nghiêm Cảnh Hành nhìn hàng cây cao đã bị gọt sạch ngọn, khóe miệng giật giật.

Mục Thanh Nghi đứng khoanh tay, chỉ biết lắc đầu.

“Tử Y à, may mà con không đứng dưới sân.”

Tử Y cúi xuống, cười ngượng.

“Đệ tử cũng nghĩ vậy, sư phụ.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi chẳng biết vị đệ tử nào là người đầu tiên vỗ tay.

Tiếng reo hò bùng lên như sóng vỡ bờ.

“Đẹp quá!”

“Tả sứ! Kiếm của người lợi hại quá!”

“Trời ơi, người còn chưa dùng linh lực!”

Nghiêm Cảnh Hành giơ cả hai tay ra hiệu yên lặng, nhưng chính ông cũng không giấu nổi vẻ kinh động.

Mộng Dao ngước nhìn Tử Y trên trụ đá. Lần ở Đông Cương, nàng chỉ có thể từ nơi rất xa cảm nhận dư chấn của trận đại chiến. Hôm nay Tử Y chỉ múa vài đường ngay trước mắt, nàng mới biết thế nào là khoảng cách giữa cảnh giới của mình và người ấy.

Đột nhiên có tiếng gọi vang lên:

“Tả sứ! Cho chúng đệ tử xem Ngũ Chuyển đi ạ!”

Một người khác lập tức tiếp lời:

“Đúng rồi! Ngũ Chuyển!”

“Chúng đệ tử muốn xem Ngũ Chuyển!”

Mục Thanh Nghi tái mặt.

“Không được!”

Tiếng quát khiến cả sân im phăng phắc.

Nàng nhìn đám đệ tử, rồi ngẩng lên phía Tử Y.

“Vừa múa vài đường kiếm mà cây cối còn ra nông nỗi ấy. Con mà thi triển Ngũ Chuyển ngay đây, chẳng lẽ muốn cuốn bay cả bảy viện?”

Nghiêm Cảnh Hành lập tức gật đầu như giã tỏi.

“Đúng! Đúng! Lão phu còn muốn giữ Kiếm Viện để mai sau dạy học!”

Trên cao, Tử Y bật cười.

“Con biết rồi, sư phụ. Không thi triển ở đây đâu.”

Nàng thu hai thanh kiếm về sát người, nhìn ra khoảng không bao la trên những dãy núi phía xa.

“Các ngươi muốn xem thật sao?”

Cả sân đồng loạt đáp:

“Muốn ạ!”

Tử Y thở ra một hơi, nụ cười vừa bất lực vừa chiều chuộng.

“Vậy phải nhìn lên cao.”

Bóng nàng khẽ nhòe đi.

Chỉ trong chớp mắt, Tử Y đã vượt lên khỏi đỉnh trụ. Nàng bay cao thêm, cao mãi. Những đám mây trắng lướt qua bên dưới, rồi cả dáng người cũng thu nhỏ dần giữa trời xanh, cuối cùng chỉ còn như một chấm mực nhạt mà người dưới sân phải nheo mắt mới trông thấy.

Mục Thanh Nghi vẫn chưa yên tâm.

Nàng ngửa mặt, khẽ siết tay áo.

“Tử Y, phải giữ chừng mực đấy!”

Một tiếng đáp từ rất xa vọng xuống:

“Con biết rồi!”

Nghiêm Cảnh Hành nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Mục đạo hữu, câu ấy nghe có quen không?”

Mục Thanh Nghi không nhìn ông.

“Quen đến phát sợ.”

⁂

Giữa tầng không, chấm người nhỏ bé bỗng lóe sáng.

Hai vệt kiếm quang giao nhau, mảnh như sợi chỉ bạc vắt qua nền trời.

Chuyển thứ nhất.

Tầng mây quanh Tử Y tách ra, cuộn thành một vòng rộng. Những đệ tử ở dưới chỉ thấy một đường sáng thoáng qua, còn tiếng kiếm rít tới muộn hơn một nhịp.

Chuyển thứ hai.

Hai vệt sáng đổi hướng, kéo theo những dải mây dài bị xé tung. Gió từ trên cao ép xuống khiến cờ phướn quanh sân Kiếm Viện phần phật dựng thẳng.

Chuyển thứ ba.

Một vòng kiếm quang mở rộng, rồi bỗng thu lại như bị kéo về một điểm. Trời đất tối đi trong khoảnh khắc. Mấy đệ tử vô thức đưa tay che mắt, đến khi bỏ tay xuống mới thấy những tầng mây trên đỉnh đầu đã xoắn thành một vòng khổng lồ.

Chuyển thứ tư.

Ánh kiếm đan vào nhau. Từng tiếng sấm âm trầm bắt đầu vang lên nơi chân trời. Mây đen từ bốn phía dồn tới, chớp trắng chạy dọc những tầng không vừa bị kiếm phong xé rách.

Nghiêm Cảnh Hành ngẩng đầu đến mỏi cả cổ.

“Cái này...”

Ông còn chưa nói hết, Mục Thanh Nghi đã lạnh giọng:

“Đừng nói nữa. Nhìn đi.”

Chuyển thứ năm.

Hai vệt sáng đang xoay chuyển bỗng hợp lại thành một đường kiếm quang ngang trời.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động như bị rút sạch.

Rồi sấm nổ.

*ẦM — ẦM — ẦM!*

Lôi quang xé dọc tầng mây. Gió cuồng cuộn xuống các sườn núi, khiến cả quảng trường rung lên. Ở nơi xa nhất mà đám đệ tử vẫn còn nhìn rõ, đỉnh một ngọn núi cao bỗng hiện ra một đường sáng thẳng tắp.

Đường sáng biến mất.

Đỉnh núi cũng biến mất theo.

Cả một khối núi đồ sộ bị vớt gọn bởi một nhát cắt phẳng lì, lặng đi một nhịp trước khi đất đá trên cao sụp xuống ầm ầm phía sườn núi hoang. Bụi trắng bốc lên, che khuất nửa dãy núi. Những đám mây phía trên tiếp tục cuộn xoáy trong tiếng sấm chưa dứt.

Sân Kiếm Viện im phăng phắc.

Một đệ tử ngẩng mặt đến cứng cả cổ, miệng há hốc.

Người bên cạnh khẽ kéo tay áo vị đệ tử ấy.

“Ngươi... ngươi nhìn thấy chứ?”

“Thấy.”

“Ngọn núi vừa rồi...”

“Đừng hỏi. Ta cũng đang tự hỏi đây.”

Nghiêm Cảnh Hành vẫn đứng bất động, mắt nhìn đỉnh núi đã bị gọt mất. Thanh kiếm gỗ trong tay ông từ lúc nào đã rơi xuống đất.

Mục Thanh Nghi nhắm mắt một thoáng, đưa tay day trán.

“May mà con bé chịu bay lên cao.”

Nghiêm Cảnh Hành khàn giọng:

“Nếu vừa rồi Tả sứ đứng trên trụ đá...”

“Thì giờ ông cũng chẳng còn trụ đá để nhìn.”

Ông cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ, phủi phủi tay áo, không nói thêm.

⁂

Một lát sau, tiếng sấm xa dần.

Bóng Tử Y từ tầng mây hạ xuống. Nàng đáp nhẹ giữa sân, hai thanh Tịch Nguyệt Song Nhận đã trở vào vỏ, sắc mặt bình thản như vừa đi dạo một vòng trên núi.

“Thế nào? Mọi người nhìn rõ chứ?”

Không ai trả lời ngay.

Cuối cùng, một thiếu niên yếu ớt lên tiếng:

“Bẩm Tả sứ... người múa nhanh quá. Chúng đệ tử không theo kịp ạ.”

Mấy người bên cạnh lập tức gật đầu liên hồi.

“Chỉ thấy trời sáng lên rồi mây đen kéo tới!”

“Đệ tử còn chưa nhìn rõ chuyển thứ hai thì đã nghe tiếng sấm!”

“Còn đỉnh núi...”

Người cuối cùng nói đến đó thì im bặt.

Tử Y nhìn theo những ánh mắt đang hướng về phía dãy núi xa, rồi khẽ phất tay, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ.

“Ta thật sự không dùng chút nội lực nào trong mấy đường kiếm đầu tiên. Chỉ muốn múa cho mọi người xem thôi.”

Nàng nhìn những thân cây trơ ngọn quanh sân, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng khí tức Nguyên Anh đã khác trước nhiều. Có khi ta chỉ vẩy tay, kiếm phong sinh ra cũng đủ khiến cây đá xung quanh không chịu nổi. Ngũ Chuyển thì càng không thể diễn ở khoảng cách gần như vậy.”

Một đệ tử rụt rè giơ tay.

“Tả sứ, vậy... chúng đệ tử có thể xin người múa chậm lại một lần nữa không?”

Mục Thanh Nghi quay phắt về phía thiếu niên.

Thiếu niên lập tức thu tay, đứng thẳng như một cây cọc.

“Đệ tử chỉ hỏi thôi ạ!”

Tử Y không nhịn được bật cười.

“Không múa nữa.”

Nàng nhìn một lượt khắp sân.

“Nếu các ngươi muốn học kiếm, hôm nay chúng ta luận bằng lời. Cứ tiếp tục múa thế này, e rằng chưa hết buổi Kiếm Viện đã không còn chỗ đứng.”

Nghiêm Cảnh Hành ho khan một tiếng, bước ra trước.

“Tả sứ nói phải. Lão phu cũng xin nhận lỗi, đáng lẽ không nên hùa theo đám đệ tử đòi xem chân kiếm.”

Một đệ tử gan lớn cười hỏi:

“Thưa sư phụ, chẳng lẽ ngay cả người cũng không dám đứng đối diện kiếm thế của Tả sứ sao?”

Nghiêm Cảnh Hành trừng mắt.

“Dám? Ngươi muốn vi sư hóa thành tro để cho ngươi mở mang kiến thức à?”

Cả sân vừa bật cười vừa rùng mình.

Ông nhìn Tử Y, rồi nhìn dãy núi mất đỉnh, thở dài:

“Trong tông này, e rằng chỉ có Hữu sứ mới đủ gan đứng đối diện thế kiếm của Tả sứ. Còn lão phu, nhìn từ xa như hôm nay đã đủ mãn nguyện rồi.”

Tử Y hơi ngượng.

“Nghiêm trưởng lão đừng nói quá.”

“Không quá chút nào!”

Mục Thanh Nghi khoanh tay nhìn nàng.

“Con cũng đừng vội bênh ông ấy. Trước khi tới đây, ta đã dặn con thế nào?”

Tử Y chớp mắt.

“Phải giữ chừng mực.”

“Vậy đỉnh núi kia?”

Tử Y nhìn về phía xa, im lặng mất một nhịp.

“...Đệ tử đã bay rất cao rồi mà, sư phụ.”

Mục Thanh Nghi nghe vậy, nhất thời không biết nên giận hay nên cười.

Nghiêm Cảnh Hành ở bên cạnh bỗng cười khục khục. Mục Thanh Nghi liếc sang, ông lập tức nghiêm mặt, bước tới chiếc bàn dài dưới mái hiên.

“Được rồi! Hôm nay đổi sang luận kiếm. Các ngươi đem ghế tới, ngồi xuống mà nghe!”

⁂

Đám đệ tử lần lượt ngồi xuống quanh sân. Mấy người vừa nãy còn reo hò đòi xem Ngũ Chuyển giờ đều tự giác tránh xa giá binh khí, thỉnh thoảng lại liếc về dãy núi mất đỉnh phía xa.

Tử Y nhìn theo, quay sang Nghiêm trưởng lão.

“Trưởng lão, phiền người cho đệ tử canh gác ngăn đường lên sườn núi ấy một thời gian. Đất đá còn chưa ổn định, ta sẽ thu xếp xử lý trước khi trời tối.”

Nghiêm trưởng lão gật đầu.

“Ta sẽ cho người đi ngay. May mà phía ấy chỉ là vùng núi hoang.”

Mục sư phụ khoanh tay, nhìn Tử Y.

“Con còn nhớ phải thu xếp là tốt.”

“Đệ tử nhớ mà, sư phụ.”

Nàng đáp rất nhanh, khiến vị sư phụ chỉ biết lắc đầu.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía hàng ghế đầu. Tử Y giả vờ không nghe thấy.

Mộng Dao đứng dậy, cung kính chắp tay.

“Tả sứ, trong lúc người múa kiếm, đệ tử cố nhìn bước chân nhưng không theo kịp. Có phải khi tu vi đủ cao, bộ pháp cũng tự nhiên nhanh lên không?”

Tử Y suy nghĩ một thoáng rồi nhìn sang Mục sư phụ.

“Câu này phải thỉnh sư phụ của ta chỉ điểm mới đúng.”

Mục sư phụ hơi nhướng mày.

“Con lại định đẩy việc cho vi sư?”

Tử Y mỉm cười, cung kính chắp tay.

“Năm xưa, đệ tử luyện thân pháp đến rách không biết bao nhiêu đôi giày mà vẫn chẳng chạm nổi vạt áo sư phụ. Hôm nay mọi người đều ở đây, xin sư phụ cho xem vài bước để mở rộng tầm mắt.”

Mục sư phụ nhìn vẻ thành khẩn của nàng, cuối cùng bật cười.

“Được. Nhưng con phải đứng yên ở đây, đừng hứng lên mà múa phụ họa.”

“Đệ tử không dám.”

Nghiêm trưởng lão lập tức quay sang đám đệ tử.

“Nghe rõ chưa? Mục đạo hữu biểu diễn thân pháp. Ai còn mở miệng xin thêm Ngũ Chuyển, ta bắt người ấy đi nhặt đá trên núi.”

Mấy tiếng cười bật lên. Không ai dám giơ tay nữa.

⁂

Mục sư phụ bước xuống giữa sân.

Nàng chọn bốn đệ tử cầm kiếm gỗ, bảo họ đứng thành một vòng nhỏ, mỗi người giữ mũi kiếm hướng vào khoảng trống ở giữa.

“Các con không cần công kích. Khi ta tiến đến gần, cứ theo thói quen mà chuyển mũi kiếm để chặn đường.”

Bốn người đồng thanh vâng dạ.

Mục sư phụ bước tới, không chút vội vàng.

Kiếm gỗ thứ nhất vừa chuyển hướng, nàng đã đặt chân vào khoảng đất ngoài mũi kiếm. Người thứ hai nghiêng cổ tay, nàng xoay nhẹ vai, lướt qua bên cạnh đến mức tà áo vẫn không chạm thân kiếm.

Đệ tử thứ ba giật mình quay lại, chỉ kịp thấy một làn áo nhạt thoáng qua trước mắt.

Khi người thứ tư vừa nhấc kiếm, Mục sư phụ đã đứng sau vòng vây.

Bốn thanh kiếm gỗ vẫn hướng vào khoảng trống không người.

Đám đệ tử ngẩn ngơ.

Một thiếu nữ thì thào:

“Người đi qua từ lúc nào vậy?”

Mục sư phụ quay lại, mỉm cười.

“Ta đi từng bước đấy chứ. Các con chỉ nhìn nơi ta vừa đứng, không nhìn nơi ta sắp đến.”

Nàng gọi bốn người giữ nguyên vị trí rồi đi lại một lần nữa, lần này thật chậm. Mọi người thấy rõ từng lần đặt mũi chân, thu hông, nhường vai; có những bước chỉ dịch khỏi đường kiếm chưa đầy một gang tay.

“Thân pháp không phải lúc nào cũng để chạy nhanh. Lúc cần bảo vệ người khác, có khi bước ít đi mới là tốt.”

Mộng Dao thử nghiêng người theo một bước, đôi mắt sáng lên.

Tử Y đứng bên ngoài nhìn chăm chú. Khi Mục sư phụ đi hết vòng thứ hai, nàng là người đầu tiên chắp tay.

“Đa tạ sư phụ.”

Mục sư phụ nhìn nàng.

“Con từng luyện qua cả rồi, còn cảm tạ gì?”

“Vì hôm nay đệ tử lại thấy mình đặt chân hơi thừa ở đường kiếm vừa rồi.”

Mục sư phụ bật cười.

“Biết thế thì lần sau đừng bước thừa.”

“Vâng.”

Nghiêm trưởng lão đứng bên cạnh vuốt râu, trầm trồ:

“Bốn thanh kiếm cùng trông về một chỗ, vậy mà Mục đạo hữu bước qua nhẹ như đi giữa sân nhà. Thân pháp này lão phu xem bao lần vẫn muốn xem thêm.”

Mục sư phụ cười đáp:

“Nghiêm đạo hữu khen quá rồi. Kiếm Viện các vị giữ thế giỏi hơn chúng ta nhiều. Chẳng phải hôm trước ông đã cho Mộng Dao luyện hộ tống người bị thương sao?”

Tử Y lập tức quay sang.

“Chuyện ấy đệ tử cũng nghe Mộng Dao kể. Hôm nay có dịp, xin Nghiêm trưởng lão chỉ giáo cho mọi người vài đường kiếm tâm đắc.”

Nghiêm trưởng lão ngẩn ra.

“Người đến thỉnh giảng lại muốn lão phu diễn kiếm sao?”

“Kiếm đạo của trưởng lão được mài giũa qua bao năm tháng. Ta mới cầm song kiếm chưa lâu, còn nhiều điều phải học.”

Tử Y cười rất tươi.

“Huống chi kiếm của trưởng lão chắc chắn không chém mất thêm ngọn núi nào.”

Cả sân rộ tiếng cười.

Nghiêm trưởng lão liếc về dãy núi xa, cũng không nhịn được.

“Điều cuối cùng ấy thì lão phu dám nhận!”

⁂

Nghiêm trưởng lão bước vào sân, cầm một thanh trường kiếm gỗ.

Ông gọi ba đệ tử vừa luyện bảo vệ người bị thương hôm trước đến trước mặt.

“Các ngươi tấn công lão phu, cứ dùng những đường kiếm thường luyện. Ta không dùng linh lực.”

Ba người nhìn nhau. Thiếu niên mang kiếm bên trái lấy hết can đảm hỏi:

“Sư phụ, nếu đệ tử đánh trúng thì sao?”

“Thì ta khen ngươi.”

“Thật ạ?”

“Nhưng trước hết phải đánh trúng đã.”

Tiếng cười vang lên một hồi rồi lắng xuống.

Ba đệ tử đồng loạt tiến kiếm.

Nghiêm trưởng lão không lùi. Thanh trường kiếm gỗ của ông khẽ nghiêng, chạm vào sống kiếm người đầu tiên rồi thuận thế trượt sang cổ tay người thứ hai. Một bước chân đổi vị trí; kiếm người thứ ba bỗng đâm vào khoảng trống mà đồng môn vừa chiếm mất.

*Cạch! Cạch!*

Hai thanh kiếm gỗ va nhau.

Cả ba vội thu kiếm, nhưng kiếm của Nghiêm trưởng lão đã ở sẵn trước đường lui. Ông không đánh trúng ai, cũng chẳng cần đánh. Mỗi lần một đệ tử định tiến, mũi kiếm của ông lại đặt vào nơi khiến người ấy phải tự thu chiêu.

Sau bảy nhịp thở, ba người vẫn đứng nguyên gần vị trí ban đầu, trong khi Nghiêm trưởng lão đã đi trọn một vòng quanh họ.

“Dừng.”

Ông hạ kiếm.

“Bây giờ các ngươi nói xem, lão phu đã xuất bao nhiêu kiếm?”

Người thứ nhất đáp năm. Người thứ hai nói bảy. Người cuối cùng ngập ngừng:

“Đệ tử... còn đang đếm bước chân của sư phụ.”

Nghiêm trưởng lão phì cười.

“Ít nhất cũng có một người biết nhìn xuống đất.”

Tử Y cầm một thanh kiếm gỗ trên bàn, nhưng không đứng dậy. Nàng nhìn đường kiếm Nghiêm trưởng lão vừa đi qua rồi hỏi:

“Trưởng lão cố ý để kiếm của người thứ nhất chắn đường người thứ hai, có đúng không?”

“Đúng. Nhưng chưa hết.”

Ông chỉ vào vị trí ba đệ tử.

“Nếu ta ép quá mạnh, họ sẽ lập tức tản ra. Ta chỉ cần khiến mỗi người tưởng rằng trước mặt mình vẫn còn lối tiến. Đến khi ba đường kiếm cùng đi vào đó, chính họ lại chắn lối của nhau.”

Mộng Dao khẽ thốt lên:

“Thì ra sư phụ không hề cố giữ cả ba người bằng sức mình!”

Nghiêm trưởng lão gật đầu.

“Các ngươi đã hiểu rồi đấy.”

Tử Y buông thanh kiếm gỗ, đứng dậy chắp tay về phía ông.

“Đường kiếm vừa rồi rất hay. Ta xin ghi nhớ.”

Nghiêm trưởng lão vội nghiêng người đáp lễ, cười:

“Tả sứ nói thế làm lão phu ngại mất. Ta chỉ có chút kinh nghiệm đối phó với mấy đứa đồ đệ nghịch ngợm thôi.”

“Thế mà vẫn chưa trị được hết!”

Một giọng nói nhỏ bật ra từ đám đệ tử.

Nghiêm trưởng lão quay phắt lại.

“Ai nói câu đó?”

Tất cả đồng loạt cúi đầu.

Tử Y phải quay mặt đi mới nhịn được cười.

⁂

Mọi người trở lại bàn trà dưới mái hiên.

Một thiếu nữ hỏi Tử Y cách khắc phục việc hai thanh kiếm tự cản nhau. Nàng lấy hai thanh đoản kiếm gỗ đặt trên bàn để minh họa, rồi mời Mục sư phụ chỉ thêm cách xoay hông khi đổi tay. Nghiêm trưởng lão bổ sung cách giữ khoảng cách trước trường kiếm.

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Có người hỏi cách thoát khỏi thế vây, có người hỏi khi hộ tống đồng môn bị thương nên giữ kiếm cao hay thấp, lại có người chỉ muốn biết làm sao để lúc gặp đối thủ mạnh hơn không run tay.

Tử Y nghe xong, khẽ cười.

“Run cũng không sao. Ta cũng từng run.”

Một thiếu niên ngẩng phắt đầu.

“Tả sứ cũng từng sợ ạ?”

“Có chứ.”

Nàng nhìn sang hai vị sư phụ, rồi nhìn Mộng Dao.

“Có điều, khi sợ mà còn nhớ những gì mình đã học, kiếm mới thật sự giúp được mình.”

Nghiêm trưởng lão gật gù.

“Nhớ lời ấy. Còn muốn bớt run tay thì chiều nay tiếp tục luyện căn bản.”

Một tiếng thở dài đồng loạt vang lên.

Mục sư phụ cười hỏi:

“Ban nãy còn hăng hái xin xem Ngũ Chuyển, giờ nghe đến luyện căn bản đã ngán rồi sao?”

Mấy đệ tử vội vàng lắc đầu.

“Không ngán ạ!”

“Vậy tốt.”

“Sau buổi học, ai rảnh thì cùng ta dọn những cành cây quanh sân nhé.”

Đám đệ tử nhìn những thân cây cụt ngọn, rồi nhìn nhau. Vừa rồi còn tranh nhau xin Tả sứ múa kiếm, bây giờ chẳng ai muốn giơ tay trước.

Tử Y đứng dậy, bật cười.

“Chuyện này để ta lo. Phá được thì dọn được mà.”

Nàng đưa mắt nhìn một vòng quanh sân. Những cành cây gãy vương trên lối đi, đè lên bậc đá, mắc cả trên mái hiên. Có cành to đến hai người ôm không xuể.

Tử Y giơ một ngón tay lên.

Những cành lá dưới đất đồng loạt rung nhẹ.

Rồi một cành cây lớn từ từ nhấc khỏi nền đá. Hai cành nữa bay theo. Chỉ trong chớp mắt, tất cả thân gỗ và cành cây gãy quanh Kiếm Viện đã lơ lửng trên không, lớn nhỏ nối nhau, không va vào mái điện hay chạm đến người đứng dưới.

Đám đệ tử ngẩng đầu nhìn theo, có người vô thức lùi lại một bước.

Tử Y khẽ đưa ngón tay về phía giữa sân.

Những cành gỗ bay đến, xếp lớp ngay ngắn thành một đống cao sừng sững. Lá vụn cũng cuộn theo một vòng gió nhỏ, rơi gọn bên chân đống gỗ.

Nàng hạ tay xuống, quay sang Mục Thanh Nghi.

“Sư phụ, số cây này người muốn tận dụng làm củi, hay để con tiêu hủy ạ?”

Mục Thanh Nghi nhìn đống gỗ cao quá đầu người, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Cứ gom ở đó. Ta sẽ gọi người bên Luyện Thể Viện tới vận chuyển. Vừa thêm được một buổi rèn thể lực, lại có củi cho nhà bếp. Bỏ đi thì phí.”

“Vâng, sư phụ.”

Tử Y ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ở hàng sau, một tiểu đệ tử vẫn đang ngửa cổ nhìn khoảng không vừa đầy cây gỗ.

“Sư huynh...” tiểu đệ tử thì thào, “vừa rồi Tả sứ chỉ giơ một ngón tay thôi phải không?”

Người bên cạnh đáp rất chắc chắn:

“Phải.”

“Vậy tại sao cây lại tự bay?”

“Ta...” Vị sư huynh ngập ngừng. “Ta cũng đang định hỏi.”

Thấy hai người lúng túng, Nghiêm Cảnh Hành bật cười.

“Có gì không hiểu thì cứ hỏi. Ngồi đây mà đoán tới tối cũng chẳng biết được.”

Tiểu đệ tử lập tức đứng dậy, chắp tay:

“Bẩm sư phụ, đó có phải là bản lĩnh của cảnh giới Nguyên Anh không ạ? Tả sứ còn có thể làm những việc gì nữa?”

Không ít đệ tử quay sang. Có người đã thấy tu sĩ ngự kiếm, có người chỉ mới bước vào con đường tu luyện, ngay cả chuyện dùng thần thức cảm nhận ngoài thân cũng chưa thành thạo.

Nghiêm Cảnh Hành nhặt một chiếc lá còn sót trên bàn, đặt lên lòng bàn tay.

“Các ngươi nhìn cho rõ. Cái đáng kinh ngạc không phải ngón tay của Tả sứ.”

Ông khẽ vận linh lực. Chiếc lá nhấc lên khỏi tay, xoay một vòng rồi rơi xuống.

“Ngự vật không phải chỉ Nguyên Anh mới làm được. Tu vi thấp hơn cũng có thể dùng linh lực nâng vật, điều khiển kiếm hay pháp khí. Nhưng nâng được bao nhiêu, cách bao xa, lại có thể phân tâm giữ cho từng thứ không va chạm, ấy là chuyện khác.”

Ông đưa mắt về phía đống gỗ.

“Tả sứ chỉ động một ý niệm đã khiến cả trăm cành cây bay cùng lúc, lại đưa chúng về một chỗ chẳng sót mấy chiếc lá. Đó là thần thức và khả năng điều động linh lực của người đã bước tới cảnh giới mà các ngươi còn phải tu luyện rất lâu mới chạm được.”

Một thiếu nữ nhỏ tuổi ngơ ngác hỏi:

“Vậy đã đến Nguyên Anh thì ai cũng có thể chém bay đỉnh núi như Tả sứ ạ?”

“Không!” Nghiêm Cảnh Hành đáp ngay, giọng hơi cao lên khiến cả sân bật cười. “Nếu ai thành Nguyên Anh cũng chém núi như thế, thiên hạ này còn mấy ngọn núi cho chúng ta dựng sơn môn?”

Ông đợi tiếng cười lắng xuống, mới nói tiếp:

“Đột phá cảnh giới khiến thần thức, linh lực và khả năng cảm ứng trời đất vượt xa trước kia. Nhưng có người giỏi kiếm, có người sở trường trận pháp, có người tinh thông đan đạo hoặc ngự khí. Tu vi giống nhau chưa chắc bản lĩnh giống nhau. Tả sứ còn có Tịch Nguyệt Song Nhận và kiếm đạo riêng của nàng. Các ngươi đừng tưởng nhìn thấy một người làm được thì mọi cường giả Nguyên Anh đều làm y hệt.”

Thiếu niên vừa hỏi nghe đến mê mẩn.

“Thế còn thuấn di, bay lên tận tầng mây...?”

“Đó lại là chuyện thân pháp, pháp lực và sự lĩnh hội không gian của từng người.” Nghiêm Cảnh Hành chỉ về phía Mục Thanh Nghi. “Muốn biết đặt chân thế nào cho vững, trước hết nghe Mục sư phụ dạy cho hết những bước căn bản đã.”

Mục Thanh Nghi mỉm cười nhìn đám đệ tử.

“Ngày mai ai muốn đến Thân Pháp Viện học thêm, cứ theo phép tắc mà đăng ký. Nhưng không được nhảy cóc bỏ qua những bài đang luyện ở viện mình.”

Mấy người lập tức quay sang Nghiêm Cảnh Hành.

Ông khoanh tay, nhướng mày:

“Nhìn ta làm gì? Chưa luyện vững kiếm căn bản mà đã nghĩ đến thuấn di lên mây. Các ngươi định đi đến đó bằng cách nào?”

Một thiếu niên buột miệng:

“Nếu được Tả sứ đưa lên thì...”

“Không được!”

Lần này cả Nghiêm Cảnh Hành lẫn Mục Thanh Nghi đều lên tiếng.

Tử Y cúi đầu cười, vai khẽ rung. Tĩnh Y đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi.

Nghiêm Cảnh Hành lắc đầu, nhặt thanh kiếm gỗ đặt lại lên giá.

“Tan học! Buổi chiều trở lại luyện kiếm. Ai còn nghĩ đến chuyện nhờ Tả sứ đưa lên trời thì tự mình chạy quanh sân thêm mười vòng.”

Đám đệ tử vừa cười vừa tản đi. Người nào đi ngang đống gỗ cao cũng phải ngước nhìn thêm một lần.

Tử Y đứng dậy theo Mục Thanh Nghi ra khỏi sân. Đi được vài bước, nàng bỗng quay lại nhìn đống củi giữa sân, nhỏ giọng:

“Sư phụ, Luyện Thể Viện mà biết chuyện này, liệu họ có giận con không?”

Mục Thanh Nghi bật cười.

“Con cứ yên tâm. Nhà bếp mà nghe có ngần ấy củi, họ còn đến tranh trước cả Luyện Thể Viện ấy chứ.”

Nghiêm Cảnh Hành đứng gần đó cười lớn.

Tiếng cười theo chân mọi người ra khỏi Kiếm Viện.

Trước lúc trời tối, Tử Y còn ghé qua dãy núi hoang, dùng thần thức thu dọn những khối đá chênh vênh và ngăn không cho đất đá đổ xuống lối mòn. Đỉnh núi đã mất chẳng thể mọc lại, nhưng những đường đi bên dưới cuối cùng cũng được an toàn.

HỒI 4: ÁM ẢNH PHƯƠNG NAM

Phía nam Vân Cực Tông, mưa dầm ba ngày mới ngớt.

Đường núi sạt lở, thương đoàn từ Đông Cương buộc phải nghỉ lại một trấn nhỏ bên sông. Quán trọ đông nghịt người. Trong tiếng chén rượu khua nhau, chuyện Dạ Thủy lại được nhắc đến.

“Thẩm Kinh Hàn chết thật rồi sao?”

“Chết dưới song kiếm của Tả sứ Huyền Thiên Tông. Người ta còn tìm thấy cả vết giao tranh ngoài Dạ Thủy!”

“Nghe nói Tả sứ ấy còn rất trẻ?”

Một thương nhân râu rậm đặt chén xuống, hăng hái tiếp lời:

“Ta từng chở lương tới Đông Cương. Người Huyền Thiên có một cô nương ở Dược Cốc, cứ gọi Tả sứ là tỷ tỷ. Nàng ấy lo thuốc men cho dân, miệng thì nhanh như gió, thấy đồng môn giấu thương tích là mắng ngay!”

Đám khách cười ồ. Một người áo xám ngồi cạnh cửa sổ cũng mỉm cười, rồi thuận miệng hỏi:

“Huynh đài tận mắt gặp nàng ấy?”

“Đương nhiên. Còn biết nàng họ Cù nữa!”

Người áo xám chắp tay cảm tạ, không hỏi thêm.

Ra khỏi quán, một thanh niên đội đấu lạp lập tức theo sau.

“Lại xác nhận được Cù Tĩnh Y,” thanh niên nói khẽ.

“Ừ. Nhưng chỉ ghi điều người ấy tận mắt chứng kiến.”

“Còn chuyện Tả sứ chém giết Nguyên Anh?”

“Đã có đủ chứng cứ về kết cục. Thứ chúng ta thiếu là đường kiếm nàng sử dụng và những người thực sự thân cận với nàng.”

Hai bóng người rẽ vào con hẻm sau trấn.

⁂

Bên dưới một kho hàng bỏ hoang, ba ngọn đèn đồng soi sáng tấm địa đồ trải trên bàn.

Một nữ tử áo xanh sẫm đang xem những thẻ trúc ghi tin. Người áo xám bước đến, đặt thẻ mới vào chỗ trống.

“Cù Tĩnh Y, đệ tử Dược Cốc. Có người trực tiếp thấy nàng gọi Tăng Tử Y là tỷ tỷ. Tần Mộng Dao thuộc Kiếm Viện, từng đồng hành ở Đông Cương. Còn Mục Thanh Nghi là sư phụ trực tiếp của Tăng Tử Y.”

Nữ tử xem kỹ từng dòng.

“Người nào tận mắt thấy, người nào chỉ nghe kể, ghi riêng ra. Đừng gom những lời đồn làm một.”

Thanh niên đội đấu lạp đứng bên cạnh đưa thêm một phong thư.

“Thượng Khê cầu thuốc. Đường núi bị đất đá chặn, mấy thôn thượng nguồn có người bệnh. Một lão y sư nhờ trạm dịch chuyển thư.”

Nữ tử đưa lá thư lại gần đèn.

“Đã kiểm tra?”

“Người bệnh có thật. Đường sạt cũng có thật.”

Nàng xem xong, trải lá thư cạnh địa đồ.

“Chép một bản, đưa qua tuyến giao thương tới Dược Cốc. Cứ để nguyên lời cầu thuốc của lão y sư.”

Thanh niên ngạc nhiên.

“Thuộc địa giới Vân Cực Tông, Dược Cốc liệu có nhận lời không?”

“Chúng ta không cần đoán.” Nữ tử chấm đầu bút lên hai tuyến đường. “Nếu họ gửi thuốc, ai đứng ra thu xếp? Nếu có đệ tử đến tận nơi, đi cùng những ai? Cứ nhìn rồi sẽ biết.”

Người áo xám hỏi:

“Nếu Tăng Tử Y đích thân xuất hiện?”

“Không được tiếp cận.”

“Chỉ quan sát?”

“Chỉ quan sát. Không ai được tự ý động đến người của Huyền Thiên, càng không được làm hại dân trong thôn.”

Thanh niên cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng vẫn nhìn phong thư, có vẻ do dự.

“Thưa cô nương, thuốc của họ không thể chờ thư tới rồi mới mua.”

Nữ tử lấy một túi linh thạch đặt trước mặt chàng.

“Vậy nhờ thương đoàn đưa thuốc phổ thông lên trước. Đừng đề tên người gửi.”

Người áo xám hơi nhướng mày.

“Khoản ấy ghi vào đâu?”

“Chi phí dò tin ở Thượng Khê.”

Nữ tử thu địa đồ, không nhìn vẻ mặt của hai người kia.

⁂

Mấy ngày sau, tin tức từ phương bắc đưa đến kho hàng.

Người áo xám vừa bước xuống bậc thang đã nói:

“Tăng Tử Y trở về sơn môn. Nàng còn đến Kiếm Viện luận kiếm.”

Nữ tử ngẩng lên.

“Có ai giao chiến với nàng?”

“Không. Chỉ diễn kiếm cho đệ tử xem. Nhưng nghe nói kiếm phong làm đổ cả rừng cây, Ngũ Chuyển chém mất đỉnh một ngọn núi gần đó.”

Đầu bút trên tay nữ tử dừng hẳn.

“Tin đã xác thực?”

“Chưa. Những người kể lại đều đứng ngoài Kiếm Viện.”

“Vậy ghi là lời đồn. Chưa được lấy làm căn cứ.”

Người áo xám gật đầu. Đang định cuộn giấy, người ấy chợt nghe nàng hỏi:

“Còn việc nàng luận kiếm với hai viện?”

“Có tin Kiếm Viện và Thân Pháp Viện cùng tham dự.”

“Điều đó mới đáng kiểm tra. Nếu Huyền Thiên bắt đầu cho đệ tử các viện phối hợp luyện tập, chúng ta phải biết họ thay đổi tới đâu.”

Nữ tử đặt mảnh giấy cạnh bản tin Đông Cương. Dưới ánh đèn, tên Thẩm Kinh Hàn đã bị một nét mực đỏ gạch ngang.

Người áo xám hạ giọng:

“Phía trên vẫn chưa có chỉ thị mới. Nếu Tăng Tử Y thật sự đến Thượng Khê, có cần bố trí người thử sức nàng?”

“Không.”

“Ngay cả khi nàng đi một mình?”

“Nếu muốn thử kiếm với người từng giết Thẩm Kinh Hàn, các hạ cứ tự đi. Đừng dẫn theo người của ta.”

Người áo xám nhìn nàng một lát rồi cười khan.

“Ta chưa chán sống.”

“Vậy tiếp tục dò tin. Đừng để nàng biết có người đang nhìn theo.”

⁂

Rạng sáng, mưa đã tạnh hẳn.

Một người đưa tin cưỡi ngựa qua con đường ven Hắc Thạch Sơn. Trong túi áo là hai phong thư. Một phong chuyển tới Dược Cốc theo tuyến thương hội, mang lời cầu thuốc của Thượng Khê. Phong còn lại không có tên người nhận.

Đến chỗ rẽ dưới vách đá, người đưa tin dừng ngựa. Dưới rễ một cây cổ thụ có chiếc hộp đồng nhỏ giấu trong khe đá. Người ấy đặt phong thư thứ hai vào rồi lên đường.

Chưa hết một nén nhang, một bóng áo đen xuất hiện bên gốc cây.

Trong thư chỉ có mấy dòng:

Thẩm Kinh Hàn đã chết. Tăng Tử Y trở về Huyền Thiên.

Đã xác nhận những người thân cận. Thư cầu thuốc đã gửi đi.

Chưa phát hiện nàng nghi ngờ. Đang tiếp tục dò xét.

Bóng người lật mặt sau lá thư.

Ở góc giấy có một dấu mực rất nhỏ.

Người áo đen lấy từ tay áo ra một mảnh giấy cũ đã ố vàng. Trên đó cũng có dấu ấy, không sai một nét.

“Vẫn là dấu này…”

Giọng nói chìm giữa tiếng lá ướt xào xạc. Chiếc hộp đồng được đặt lại dưới rễ cây.

Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống ngã ba, người áo đen đã biến mất trong rừng.

./.

Ghi chú nhanh

Huyền Thiên Tông — Tông môn nơi Tăng Tử Y giữ chức Tả sứ; Kiếm Viện và Thân Pháp Viện đều thuộc tông môn này.

Đông Cương – Dạ Thủy — Vùng đất vừa trải qua chiến sự, nơi Tăng Tử Y giao đấu với Thẩm Kinh Hàn.

Tịch Nguyệt Song Nhận — Cặp đoản kiếm của Tăng Tử Y, được nàng dùng trong buổi luận kiếm tại Kiếm Viện.

Ngũ Chuyển — Năm lượt chuyển kiếm liên tiếp; ở chương ba, chuyển thứ năm làm đứt đỉnh một ngọn núi xa.

Dược Cốc — Nơi Cù Tĩnh Y tu học, có liên hệ với việc điều chế và vận chuyển dược liệu.

Kim Đan – Nguyên Anh — Các cảnh giới tu luyện. Nguyên Anh ở trên Kim Đan; năng lực thực tế còn tùy từng tu sĩ.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.