Chương 114: Hồi Âm Từ Mộng
Trường Thiên Tiên Hiệp
Mục lục
116 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 116/116 chương
Ở TẬP TRƯỚC…
Tại Trĩ Xuyên tiên phủ dưới đáy Tuyệt Bích, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan và trận dưỡng nguyên đã giữ được sinh cơ cho Tăng Tử Y sau trận quyết chiến ở Khe Hàn Thạch. Dù vậy, nàng vẫn hôn mê, thần hồn và Nguyên Anh cần được tiếp tục ôn dưỡng.
Vừa vượt lôi kiếp thành Kim Đan sơ kỳ, Cù Tĩnh Y trở về Huyền Thiên, biết tin nghĩa tỷ trọng thương. Được Hữu Sứ cho phép, nàng theo Thanh Vũ tới Trĩ Xuyên. Đêm xuống, Tĩnh Y ngồi bên phiến ngọc, nắm tay tỷ tỷ, mong ngày nàng tỉnh lại.
HỒI 1: MỘT CÕI TRỜI RIÊNG
◆
Trời vừa sáng, Cù Tĩnh Y tỉnh dậy bên phiến ngọc, bàn tay vẫn nắm lấy tay nghĩa tỷ. Tăng Tử Y nằm yên giữa làn linh quang, hơi thở đều đặn, sắc mặt đã bớt nhợt nhạt hơn đêm trước.
Tạ Kình Sơn đến kiểm tra trận văn, thấy nàng vừa đứng dậy đã phải vịn vào ghế vì chân tê, liền nhíu mày.
“Lôi thương chưa khỏi, Kim Đan vừa mới ngưng tụ. Ngươi cứ ngồi canh mãi như vậy, đến lúc Tử Y tỉnh lại, nàng lại phải lo cho ngươi.”
Tĩnh Y cúi nhìn tỷ tỷ, không nỡ rời tay. Thấy vậy, ông dịu giọng:
“Phía sau vách đá có một nhánh linh tuyền riêng. Ta sẽ bố trí trận pháp ôn hòa cho ngươi dưỡng thương và củng cố căn cơ. Trận dưỡng nguyên của Tử Y đã có ta trông nom. Nếu nàng có chuyển biến, ta sẽ gọi ngươi.”
Nàng do dự một lát rồi cúi đầu nhận lời. Theo Tạ Kình Sơn tới nhánh thủy mạch phía sau, Tĩnh Y cẩn thận ghi nhớ cách vận hành trận pháp trước khi bước xuống hồ.
✦ ✦ ✦
Linh tuyền phía sau vách đá vẫn lặng lẽ chảy.
Cù Tĩnh Y ngồi trên phiến ngọc giữa làn nước xanh nhạt, hai mắt khép hờ, đôi tay đặt nhẹ trên gối. Từng sợi linh khí mỏng như tơ từ mặt nước chậm rãi hội tụ quanh người nàng, theo nhịp vận công mà thấm vào kinh mạch.
Đã hơn hai canh giờ kể từ khi Tạ Kình Sơn bố trí trận pháp.
Những vết lôi thương còn sót lại sau ngày Kết Đan được linh khí ôn dưỡng, cảm giác đau nhói mỗi khi chân nguyên đi qua huyệt mạch dần trở nên nhẹ hơn. Trong khí hải, viên Kim Đan mới ngưng kết tỏa ánh sáng dịu, chân nguyên vận chuyển quanh nó cũng thuận lợi hơn trước.
Tĩnh Y không cố hấp thu thêm.
Nàng dẫn nốt dòng chân nguyên cuối cùng trở về đan điền, chờ khí tức trong cơ thể lắng xuống rồi mới mở mắt.
Làn sương mỏng trước mặt chậm rãi tan đi.
Nàng cúi nhìn bàn tay mình, thử vận khí qua những kinh mạch từng bị thiên lôi đánh thương. Cảm giác tê rần vẫn còn, nhưng không còn khiến nàng phải nhíu mày như lúc mới xuống hồ.
Khóe môi thiếu nữ bất giác cong lên.
“Thật kỳ diệu…”
Nàng đã biết Trĩ Xuyên là tiên phủ cổ xưa, cũng từng tận mắt thấy những linh thảo quý hiếm trong dược viên. Thế nhưng cho tới hôm nay, khi chính mình ngồi giữa linh tuyền, nàng mới hiểu vì sao nơi đây lại được gọi là một chốn tiên gia.
Một tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Tạ Kình Sơn xuất hiện bên mép hồ, trên tay cầm một chiếc trận bàn nhỏ.
“Xem ra có người đã biết nghe lời.”
Tĩnh Y vội đứng dậy, bước lên phiến đá khô rồi cúi người hành lễ.
“Tạ tiền bối.”
“Thương thế khá hơn chưa?”
“Khá hơn nhiều ạ. Vãn bối cảm thấy chân nguyên đã vận chuyển thuận lợi hơn trước.”
Ông gật đầu, đưa thần thức kiểm tra sơ qua khí tức của nàng.
“Không tệ. Ngươi biết thu công đúng lúc, cũng không tham lam hấp thu linh khí. Kỷ Trường Canh dạy ngươi rất có phương pháp.”
Nghe nhắc tới sư phụ đan đạo, Tĩnh Y mỉm cười.
“Kỷ tiền bối thường bảo, thứ gì tốt đến đâu cũng không thể dùng quá liều. Người còn nói nếu vãn bối luyện đan mà tham dược khí, sớm muộn cũng đốt hỏng cả lò.”
“Ha ha! Đúng là khẩu khí của lão Kỷ!”
Tạ Kình Sơn cười vang, rồi bước tới kiểm tra mấy viên trận thạch quanh hồ.
Tĩnh Y đứng bên cạnh quan sát. Thấy lão giả điều chỉnh một đường linh văn, nàng bất giác hỏi:
“Tiền bối, linh tuyền quý giá như vậy, vì sao người không dùng nó tu luyện?”
Tạ Kình Sơn hơi nhướng mày.
“Sao ngươi lại hỏi thế?”
“Vãn bối thấy người đã ở Trĩ Xuyên từ lâu. Hữu Sứ cũng từng tới đây, ngay cả Tông chủ hiện đang bế quan trong tiên phủ. Nếu linh tuyền có thể trợ giúp tăng tiến tu vi, chẳng phải các vị tiền bối sẽ được lợi rất nhiều sao?”
Lão giả đặt viên trận thạch xuống, thong thả vuốt râu.
“Ngươi mới bước vào Kim Đan, thấy linh khí nơi này dồi dào thì tưởng người nào cũng cần, phải không?”
Tĩnh Y hơi đỏ mặt.
“Vãn bối chưa hiểu hết, xin tiền bối chỉ dạy.”
Tạ Kình Sơn không vội trả lời. Ông đưa tay hứng một dòng nước trong veo, để nó chảy qua kẽ ngón tay rồi trở về hồ.
“Linh khí trong thiên địa vốn không phải nơi nào cũng giống nhau. Đối với tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ, một nơi linh khí sung túc có thể giúp việc tu hành thuận lợi hơn rất nhiều. Khi bước vào Kim Đan, chân nguyên bắt đầu ngưng tụ, căn cơ càng cần được ôn dưỡng. Linh tuyền này đặc biệt thích hợp với giai đoạn ấy.”
Ông nhìn thiếu nữ.
“Ngươi vừa Kết Đan, lại chịu lôi thương. Được tu luyện ở đây là một cơ duyên rất tốt.”
Tĩnh Y khẽ gật đầu.
“Vậy Nguyên Anh thì sao ạ?”
“Đương nhiên cũng có ích.”
Tạ Kình Sơn mỉm cười.
“Nhưng Nguyên Anh càng lên cao, tác dụng ấy càng giảm. Người mới bước vào Nguyên Anh, như Tử Y, còn nhiều dư địa để tích lũy và tinh luyện chân nguyên. Nếu được linh tuyền trợ giúp lâu dài, lại có căn cơ và ngộ tính tương xứng, việc tăng tiến các tiểu cảnh giới sẽ thuận lợi hơn.”
Nói đến nghĩa tỷ, Tĩnh Y lập tức chăm chú.
“Vậy tỷ tỷ có thể tu luyện đến Nguyên Anh đại viên mãn ở đây sao?”
“Có thể.”
Đôi mắt nàng sáng lên.
Nhưng Tạ Kình Sơn đã tiếp lời:
“Chỉ là có thể, chứ không phải cứ ngâm mình trong hồ vài năm là tự nhiên đạt tới. Có người tu luyện một tầng phải mất mấy chục năm, có người chỉ cần vài năm đã tìm được cơ duyên. Linh tuyền trợ giúp tích lũy và tinh luyện chân nguyên; còn muốn vượt qua bình cảnh, cuối cùng vẫn phải xem căn cơ và sự lĩnh ngộ của chính người tu luyện.”
Ông nhìn dòng nước trước mặt.
“Đối với Nguyên Anh hậu kỳ, linh khí này đã chẳng còn mang tới bao nhiêu tiến triển. Muốn từ Nguyên Anh đại viên mãn bước sang Hóa Thần lại càng không thể chỉ dựa vào việc hấp thu linh lực.”
Tĩnh Y suy nghĩ một lúc.
“Vậy nên Tông chủ không cần dùng linh tuyền?”
“Đúng.”
Lão giả buông tay, dòng nước cuối cùng rơi khỏi những ngón tay già nua.
“Đối với Hóa Thần, linh tuyền này không giúp tăng tiến cảnh giới.”
Tĩnh Y bỗng ngẩn ra.
“Nhưng Tông chủ lại chọn Trĩ Xuyên làm nơi bế quan?”
Tạ Kình Sơn nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
“Rốt cuộc cũng hỏi tới điều đáng hỏi rồi.”
Ông quay người, đưa tay chỉ về phía những vách đá cổ bao quanh động phủ.
“Ngươi có từng nghĩ vì sao linh tuyền Trĩ Xuyên có thể tồn tại qua ngần ấy năm mà linh khí vẫn tinh thuần như vậy không?”
Tĩnh Y nhìn những đường linh văn chìm sâu trong vách đá.
“Vì trận pháp của Trĩ Xuyên tiên nhân?”
“Đó chỉ là một phần.”
Tạ Kình Sơn chậm rãi bước tới trước một thạch trụ. Ông đặt tay lên hoa văn cổ, một luồng linh quang lập tức men theo thân trụ lan ra rồi biến mất trong vách động.
“Trĩ Xuyên không đơn thuần là một động phủ đào sâu dưới lòng núi.”
Tĩnh Y đi theo ông.
“Nơi này còn có điều gì đặc biệt?”
“Giới bích.”
Hai chữ ấy khiến nàng hơi sững người.
Tạ Kình Sơn nhìn về phía cổ môn.
“Trĩ Xuyên tiên phủ có giới bích riêng, ngăn cách phần lớn sự ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc bên ngoài. Vẫn có ngày đêm, vẫn có sinh tử, vẫn có những quy luật tu luyện phải tuân theo. Nhưng đối với một số lực lượng đặc thù của Nhân Giới, nơi đây gần như là một cõi trời khác.”
Tĩnh Y nhìn quanh, bỗng nhớ tới cảm giác kỳ lạ khi lần đầu theo Tử Y bước qua cổ môn.
Khi ấy, nàng chỉ thấy linh khí thay đổi, tưởng rằng vì tiên phủ có trận pháp tụ linh quá mạnh.
Bây giờ nghĩ lại, dường như sự khác biệt còn sâu xa hơn thế.
“Tiền bối, điều này có liên quan đến Hóa Thần sao?”
Tạ Kình Sơn gật đầu.
“Đến cảnh giới Hóa Thần, tu sĩ đã chạm tới một tầng đạo pháp vượt quá những gì Nhân Giới thông thường có thể dung nạp. Thiên địa nơi này không thích hợp để họ tiếp tục tiến xa trên con đường tu luyện.”
Ông ngừng một thoáng.
“Nếu lưu lại quá lâu, sự áp chế của thiên địa sẽ từng bước hao tổn bản nguyên. Cưỡng ép thi triển đại thần thông càng dễ phải trả giá. Khi sự hao tổn tích tụ đủ lớn, ngay cả cảnh giới đã đạt được cũng có thể bị ảnh hưởng.”
Tĩnh Y kinh ngạc.
“Vậy chẳng phải những vị tiền bối Hóa Thần đều phải rời khỏi Nhân Giới sao?”
“Muốn tiếp tục tiên lộ, sớm muộn cũng phải tìm đường đi tới một thiên địa thích hợp hơn.”
“Linh Giới?”
“Phải.”
Tạ Kình Sơn nhìn về phía lối dẫn vào Tâm Ma Lộ.
“Nhưng tu luyện tới Hóa Thần không có nghĩa muốn rời đi lúc nào cũng được. Mà có thể rời đi, cũng chưa chắc đã muốn đi.”
Tĩnh Y im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Vậy còn Tông chủ?”
Lão giả không đáp ngay.
Gió từ cổ môn thổi vào, lay động mấy sợi râu bạc bên má ông.
“Trước khi tìm thấy Trĩ Xuyên,” Tạ Kình Sơn tiếp lời, “ngài vẫn ở Huyền Thiên, quanh năm bế quan trong động phủ. Công việc tông môn do những người giữ chức Tả Sứ, Hữu Sứ qua các thời kỳ gánh vác. Chỉ những chuyện thật sự quan trọng mới cần ngài quyết định.”
Tĩnh Y chậm rãi gật đầu.
Tạ Kình Sơn từng là Tả Sứ. Trong giọng nói bình thản của ông, nàng nghe được chút hoài niệm của người đã tận mắt chứng kiến những năm tháng ấy.
“Lúc mới bước vào Hóa Thần, sự áp chế của Nhân Giới chưa lập tức khiến ngài suy giảm cảnh giới. Chỉ cần hạn chế xuất thủ, chuyên tâm bế quan, bản nguyên vẫn có thể duy trì trong một thời gian dài. Nhưng càng về sau, cái giá phải trả sẽ càng lớn.”
Ông khẽ chạm tay lên thạch trụ.
“Bởi vậy, khi phát hiện Trĩ Xuyên có thể ngăn cách phần lớn sự áp chế ấy, ngài mới chọn nơi này làm chốn tu luyện lâu dài.”
Tĩnh Y nhìn về hướng tĩnh thất sâu nhất.
“Vậy nếu Tông chủ ở đây, ngài sẽ không phải lo chuyện tu vi hao hụt nữa?”
“Có thể giảm đi rất nhiều.”
Tạ Kình Sơn mỉm cười.
“Nhưng tiên phủ không phải nơi ban tặng trường sinh bất tử. Muốn tiếp tục tiến xa hơn Hóa Thần, cuối cùng vẫn phải dựa vào đạo của chính mình và tìm con đường thích hợp.”
Nàng trầm ngâm một lúc, chợt hỏi:
“Nếu đã như vậy, sao Tông chủ không sớm tìm đường tiến vào Linh Giới?”
Ánh mắt Tạ Kình Sơn chậm rãi chuyển về hướng Huyền Thiên Tông.
Một lúc lâu, ông mới cất tiếng.
“Ngươi biết Tông chủ đã tiếp quản Huyền Thiên từ khi nào không?”
Tĩnh Y lắc đầu.
“Vãn bối chỉ biết ngài là hậu nhân của khai sơn tổ sư.”
“Ngài kế thừa cơ nghiệp tổ tiên từ khi còn là một tu sĩ Kim Đan. Những năm tháng về sau, Huyền Thiên trải qua không biết bao nhiêu biến cố. Ngài từng nhìn những người đồng hành với mình lần lượt già đi, cũng từng chứng kiến lớp hậu bối trưởng thành, tiếp nối những vị trí mà người đi trước để lại.”
Lão giả khẽ thở dài.
“Đối với người ngoài, Huyền Thiên chỉ là một tông môn. Nhưng đối với ngài, nơi ấy là tâm huyết cả đời.”
Tĩnh Y đứng lặng.
Nàng nghĩ tới những mái điện, những con đường núi, những người nàng đã quen biết kể từ khi bước chân vào Huyền Thiên.
Rồi nghĩ tới Tử Y.
Nếu một ngày tỷ tỷ phải rời đi, bỏ lại tất cả những người thân thuộc…
Nàng không dám nghĩ tiếp.
Tạ Kình Sơn chậm rãi nói:
“Ngài chưa muốn rời Nhân Giới, bởi còn những chuyện chưa thể yên lòng. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng Tông chủ bế quan là mặc kệ tông môn.”
Ông quay lại, ánh mắt nghiêm nghị.
“Nếu Huyền Thiên thật sự gặp đại nạn, bất kể đang ở nơi nào, ngài vẫn sẽ ra tay.”
Tĩnh Y cúi đầu.
“Vãn bối hiểu rồi.”
Tạ Kình Sơn nhìn nàng một lúc, rồi nở nụ cười hiền hòa.
“Hiểu thì tốt. Nhưng ngươi đừng mải lo chuyện của Hóa Thần nữa. Một viên Kim Đan vừa mới ngưng tụ còn chưa dưỡng cho vững, đã muốn nghĩ tới tiên lộ của Tông chủ rồi sao?”
Tĩnh Y đỏ mặt.
“Vãn bối chỉ muốn biết thêm…”
“Ha ha! Vậy thì trước hết tu luyện cho tốt. Sau này khi ngươi có thể tự mình đi xa hơn, những điều hôm nay nghe được sẽ có ý nghĩa khác.”
Ông vỗ nhẹ lên vai nàng.
“Còn bây giờ, về thăm tỷ tỷ ngươi đi.”
Nhắc đến Tử Y, thiếu nữ lập tức ngẩng đầu.
“Tỷ tỷ có chuyển biến gì rồi sao?”
Tạ Kình Sơn nhìn vẻ mặt sốt ruột ấy, không khỏi bật cười.
“Lão phu chỉ bảo ngươi về thăm, chưa nói nàng đã tỉnh. Sao ngươi còn nóng lòng hơn cả lúc vượt lôi kiếp?”
Tĩnh Y cắn môi, rồi bất giác cũng cười theo.
“Vãn bối nhớ tỷ tỷ.”
Lần này, Tạ Kình Sơn không trêu nữa.
Ông chỉ gật đầu.
“Đi thôi.”
HỒI 2: TIẾNG GỌI TỪ GIẤC MỘNG
◆
Hồ linh tuyền chính vẫn phủ một làn sương trắng.
Thanh Vũ nằm bên phiến ngọc, đôi cánh xanh biếc khép gọn. Thấy Tĩnh Y trở lại, linh cầm lập tức ngẩng đầu.
“Thanh Vũ tiền bối!”
Nàng bước nhanh tới.
Linh cầm khẽ kêu một tiếng, rồi nghiêng chiếc đầu lớn về phía phiến ngọc.
Tĩnh Y cúi xuống.
Tử Y vẫn nằm yên.
Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã cảm thấy có gì đó khác trước.
Sắc mặt nghĩa tỷ dường như hồng hào hơn một chút. Những đường linh quang quanh thân cũng ổn định, không còn lúc sáng lúc tối như trong đêm trước.
Tĩnh Y đặt tay lên thành phiến ngọc, nhìn kỹ gương mặt nàng.
“Tử Y tỷ…”
Nàng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc bên má tỷ tỷ.
“Muội vừa xuống linh tuyền tu luyện rồi đấy.”
Tạ Kình Sơn đứng phía sau, nghe nàng nói chuyện liền dừng bước.
Tĩnh Y khẽ mỉm cười.
“Quả nhiên là nơi tốt. Lôi thương của muội đã đỡ nhiều rồi. Tạ tiền bối còn bảo nếu muội chịu khó tu luyện, sau này có thể tiến cảnh nhanh hơn trước.”
Nàng chợt nghiêng đầu, vẻ mặt mang chút tinh nghịch hiếm hoi từ khi tới đây.
“Nhưng tỷ đừng mừng vội. Muội mới Kim Đan sơ kỳ thôi. Muốn đuổi kịp tỷ còn lâu lắm!”
Không có tiếng đáp.
Tĩnh Y vẫn cười, nhưng đôi mắt đã hơi đỏ.
Nàng kéo chiếc ghế nhỏ tới, ngồi xuống bên cạnh.
“Tỷ từng hứa đợi muội Kết Đan sẽ kiểm tra viên Kim Đan của muội. Bây giờ muội đã làm được rồi…”
Nàng nắm lấy bàn tay tỷ tỷ.
“Bao giờ tỷ mới chịu xem đây?”
Phía sau, Tạ Kình Sơn định bước tới kiểm tra trận văn như thường lệ.
Nhưng vừa đưa thần thức tới gần phiến ngọc, ông bỗng dừng lại.
Một luồng dao động rất nhẹ truyền tới từ cơ thể Tử Y.
Ông lập tức tập trung thần thức.
Trong khí hải, dược lực Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan vẫn luân chuyển. Nguyên Anh đã vững hơn trước, những đường kinh mạch tổn thương đang được ôn dưỡng.
Nhưng thứ khiến ông chú ý không phải những biến chuyển ấy.
Là thần hồn.
Một phần khí tức thần hồn vốn chìm sâu trong trạng thái tự dưỡng bỗng có phản ứng.
Rất yếu.
Giống như một người đang ngủ say nghe thấy âm thanh quen thuộc, ý thức vô thức hướng về nơi phát ra tiếng gọi.
Tạ Kình Sơn bước tới.
“Tĩnh Y.”
Nàng ngẩng đầu.
“Dạ?”
Ông đưa tay ra hiệu nàng đừng vội buông tay nghĩa tỷ.
“Cứ nói chuyện với nàng.”
Tĩnh Y ngẩn người.
Rồi nàng nhìn thấy vẻ mặt khác thường của lão giả.
“Tiền bối…?”
“Ngươi cứ gọi nàng.”
Trái tim thiếu nữ bỗng đập mạnh.
Nàng cúi xuống, nắm bàn tay Tử Y bằng cả hai tay.
“Tử Y tỷ…”
Giọng nàng run lên.
“Muội đây.”
Không có tiếng đáp.
Tạ Kình Sơn khẽ nhíu mày, thần thức tập trung đến mức những đường trận văn quanh hồ cũng bắt đầu rung động theo.
Tĩnh Y không dám gọi lớn.
Nàng chỉ ghé gần thêm một chút.
“Tử Y tỷ, muội về rồi…”
Đôi hàng mi người nằm trên phiến ngọc vẫn khép kín.
Nhưng ngay khi Tĩnh Y định nói tiếp, một ngón tay trong lòng bàn tay nàng bỗng khẽ động.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không đang nắm chặt, có lẽ nàng đã chẳng nhận ra.
Tĩnh Y sững người.
Nàng cúi phắt xuống nhìn.
“Tỷ tỷ?”
Một thoáng im lặng.
Rồi ngón tay ấy lại động thêm lần nữa.
“Tạ tiền bối!”
Giọng nàng nghẹn lại.
“Tay tỷ ấy… tay tỷ ấy vừa động!”
Tạ Kình Sơn đã nhìn thấy.
Ông lập tức đặt hai ngón tay lên mạch môn Tử Y, cẩn thận dẫn một tia thần thức theo những đường khí tức đang dần thức tỉnh.
Một lúc sau, trên gương mặt lão giả hiện lên vẻ vui mừng khó giấu.
“Đừng lay nàng. Để thần hồn tự hồi phục.”
Tĩnh Y gật đầu thật nhanh.
Nàng cố giữ bàn tay mình yên ổn, nhưng những ngón tay đã run đến mức chẳng còn nghe lời.
Thanh Vũ đứng dậy.
Đôi cánh lớn hơi mở ra, chiếc đầu xanh biếc cúi sát bên phiến ngọc. Linh cầm chăm chú nhìn Tử Y, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu rất nhỏ.
Tĩnh Y khẽ cúi đầu.
“Tử Y tỷ…”
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay nghĩa tỷ.
“Muội biết tỷ nghe thấy mà…”
Nàng mỉm cười qua làn nước mắt.
“Muội còn nhiều chuyện muốn kể lắm. Tỷ đừng ngủ nữa, được không?”
✦ ✦ ✦
Giữa tầng ý thức mờ tối, Tử Y nghe thấy tiếng gọi.
Ban đầu, âm thanh ấy rất xa.
Nàng không biết mình đang ở đâu.
Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, như thể vừa trải qua một giấc mộng kéo dài không có điểm cuối. Trong mộng, nàng từng nghe tiếng gió rít bên tai, từng cảm nhận một cơn đau dữ dội xuyên qua kinh mạch. Có những bóng người thoáng hiện rồi biến mất, có tiếng ai đó gọi nàng trong hoảng hốt.
Nàng muốn đáp lời.
Nhưng không thể.
Sau đó, những âm thanh ấy cũng dần chìm xuống.
Chỉ còn một khoảng yên tĩnh rất sâu.
Cho tới khi có người nắm lấy tay nàng.
Ấm áp.
Rất quen.
Một giọng nói dịu dàng truyền tới, mang theo âm sắc mà nàng đã nghe biết bao lần.
Tử Y tỷ…
Muội Kết Đan rồi…
Ý thức Tử Y khẽ lay động.
Kết Đan?
Ai vừa Kết Đan?
Trong khoảng tối, nàng cố nhớ lại.
Một cô nương áo xanh trúc.
Một chiếc đan lô nhỏ.
Những đêm hai tỷ muội ngồi bên bàn phân loại linh thảo, người này nói không ngừng, người kia vừa nghe vừa chống cằm giả vờ ngủ.
Rồi một lời hứa.
Đợi muội Kết Đan, tỷ sẽ kiểm tra xem viên Kim Đan có tròn đẹp hay không.
Tử Y bỗng muốn bật cười.
Tiểu nha đầu ấy…
Cuối cùng cũng làm được rồi sao?
Nàng cố mở mắt.
Ánh sáng từ đâu đó tràn tới, khiến ý thức còn yếu ớt chợt chao đảo.
Trong một thoáng, mọi thứ lại mờ đi.
Nhưng bàn tay kia vẫn nắm lấy nàng.
Vẫn có người đang gọi.
Tử Y tỷ…
Nàng không muốn người ấy khóc nữa.
Tử Y dồn chút ý thức vừa khôi phục, chậm rãi tìm lại cảm giác nơi đầu ngón tay.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Cuối cùng, nàng cảm nhận được bàn tay mình đã thật sự cử động.
Bên tai vang lên một tiếng gọi nghẹn ngào.
“Tỷ tỷ!”
Tử Y cố gắng mở mắt.
Một khe sáng mỏng xuất hiện giữa hai hàng mi.
Ánh linh quang xanh nhạt.
Mặt nước trong veo.
Và một gương mặt đẫm nước mắt đang cúi sát bên nàng.
Tử Y nhìn rất lâu.
Nàng muốn gọi tên người ấy, nhưng cổ họng khô khốc, hơi thở vừa thoát ra đã yếu đến mức gần như tan biến.
Tĩnh Y nín thở.
“Tỷ… tỷ nhìn thấy muội không?”
Đôi mắt Tử Y chậm rãi chuyển về phía nàng.
Khóe môi thiếu nữ áo tím khẽ động.
Một âm thanh rất nhỏ thoát ra.
“Tĩnh…”
Nàng phải ngừng lại, lấy thêm hơi thở.
Tĩnh Y vừa mừng vừa sợ, vội cúi xuống gần hơn.
“Muội đây! Muội đây mà!”
Tử Y nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn mơ hồ.
Nhưng trong đôi mắt ấy, một nét quen thuộc đã chậm rãi trở về.
Nàng cố cử động những ngón tay đang được nghĩa muội nắm giữ.
Rồi khẽ hỏi, giọng yếu đến mức gần như chỉ còn hơi thở:
“Muội… Kết Đan rồi?”
Nước mắt Tĩnh Y lập tức trào ra.
Nàng gật đầu liên tục, vừa khóc vừa cười.
“Vâng! Muội Kết Đan rồi! Kim Đan sơ kỳ rồi!”
Tử Y nhìn nàng.
Một nụ cười rất nhạt hiện lên trên gương mặt còn tái.
“Giỏi…”
Chỉ một chữ.
Nhưng Tĩnh Y đã không nhịn được nữa.
Nàng cúi xuống, cẩn thận ôm lấy bàn tay tỷ tỷ, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tạ Kình Sơn đứng bên cạnh, đôi mắt già nua cũng ánh lên niềm vui.
Ông khẽ đặt tay lên vai Tĩnh Y.
“Được rồi. Đừng khiến nàng phải nói thêm. Thần hồn mới tỉnh, còn yếu lắm.”
Tĩnh Y vội lau nước mắt, cố nén tiếng nấc.
“Vâng… vãn bối biết…”
Nàng ngẩng lên, mỉm cười với nghĩa tỷ.
“Tỷ cứ nghỉ đi. Muội không đi đâu cả.”
Tử Y nhìn nàng thêm một lúc.
Rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang bóng xanh khổng lồ đứng bên cạnh.
Thanh Vũ cúi đầu sát xuống.
Linh cầm không kêu.
Nó chỉ nhẹ nhàng chạm đầu mỏ vào mép phiến ngọc.
Tử Y nhìn nó, khóe môi hơi cong.
Đôi mắt nàng lại khép xuống.
Tĩnh Y lập tức hoảng hốt quay sang Tạ Kình Sơn.
“Tiền bối!”
Ông đã đưa thần thức kiểm tra, thấy khí tức thần hồn vẫn ổn định liền khẽ lắc đầu.
“Không sao. Nàng chỉ mệt.”
Tĩnh Y thở phào.
“Nàng đã có thể nhận ra ngươi, còn cất tiếng nói. Như vậy là một chuyển biến rất tốt. Nhưng muốn thần hồn hoàn toàn hồi phục, còn cần tiếp tục ôn dưỡng.”
Lão giả nhìn thiếu nữ đang ngủ lại.
Lần này, vẻ mặt ông nhẹ nhõm hơn hẳn những ngày trước.
Tĩnh Y cúi xuống, đặt bàn tay nghĩa tỷ ngay ngắn trên phiến ngọc, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên.
Nàng nhìn gương mặt quen thuộc ấy thật lâu.
Cuối cùng, một nụ cười rạng rỡ hiện lên giữa những giọt nước mắt chưa kịp khô.
“Tỷ tỷ…”
Nàng khẽ nói.
“Muội chờ được rồi.”
Ngoài phiến ngọc, Thanh Vũ chậm rãi khép đôi cánh lớn.
Dòng linh tuyền vẫn chảy êm đềm, đưa từng làn dược quang trong vắt ôm lấy người thiếu nữ vừa tìm lại được tiếng nói của mình.
GHI CHÚ NHANH
Tạ Kình Sơn — Cựu Tả Sứ, trông nom trận dưỡng nguyên ở Trĩ Xuyên.
Thanh Vũ — Linh cầm cổ canh bên Tử Y; có mặt lúc nàng tỉnh lại.
Linh tuyền Trĩ Xuyên — Giúp dưỡng thương và tích lũy chân nguyên; lợi ích tăng tiến giảm nhiều ở Nguyên Anh hậu kỳ, không đưa tu sĩ vượt Hóa Thần.
Giới bích Trĩ Xuyên — Ngăn phần lớn sự áp chế của Nhân Giới lên tu sĩ Hóa Thần; khác công dụng của linh tuyền.
Tông chủ Huyền Thiên — Bế quan để giữ bản nguyên, giao công vụ cho các đời Tả Hữu Sứ; chọn tiên phủ làm nơi bế quan lâu dài.
Tâm Ma Lộ — Tuyến khảo nghiệm đạo tâm tại Trĩ Xuyên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.