Chương 1: Thiên Môn Khai Mạch
Trường Thiên Tiên Hiệp
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Hồi 1: Bình minh dưới Thiên Môn
Bình minh ngày đầu tiên phủ một lớp sáng nhạt lên sườn núi Huyền Thiên Tông. Sáu mươi người đứng dưới Thiên Môn, trước cánh cửa đá cao đến mức phần trên chìm vào mây sớm. Không ai bị trói buộc, không ai bị ép phải ở lại. Nhưng từ khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, chẳng một người nào quay đầu.
Trưởng lão áo xám đứng trên bậc đá, tay áo khẽ lay trong gió. Ông không nói về thiên tài, cũng không hứa hẹn tiên duyên. Chỉ nói một câu rất ngắn: “Hôm nay không ai bị đuổi khỏi núi. Nhưng từ hôm nay, núi sẽ nhớ các ngươi đã bước được đến đâu.”
Trong hàng người, Lăng Tuyết Tâm đứng yên đến mức tưởng như đã hòa vào bóng cổng. Trương Mặc Vũ ngẩng đầu nhìn đường vân cổ trên phiến đá, ánh mắt bình tĩnh hơn những tiếng xì xào quanh mình. Giang Vãn Hà khẽ siết tay áo, rồi thả lỏng. Ở phía khác, Kỷ Minh Châu đưa mắt nhìn lên mây, Ninh Thanh Trúc đứng thẳng như một thân trúc, Lạc Tử Lan không nói gì, còn Bùi Cẩm Chi chỉ khẽ hít vào một hơi thật sâu.
Bạch Cẩm Ca đứng gần cuối một dãy người. Nàng nghiêng đầu, dường như không nhìn cánh cửa mà nghe một thứ âm thanh rất mỏng vọng từ sâu trong núi. Không ai biết đến giữa buổi sáng, chính âm thanh ấy sẽ biến thành tiếng kiếm xé gió quanh người nàng.
Một đường sáng chạy dọc hai cột đá. Thiên Môn mở.
Hồi 2: Khai mạch
Giờ Mão vừa qua, sáu mươi người được dẫn tới một quảng trường đá đen nằm ngay sau Thiên Môn. Không có lôi đài. Không có đối thủ. Chỉ có một trận đồ cổ trải dài dưới chân, những đường văn mảnh như mạch máu của một sinh vật khổng lồ.
“Đừng chống lại.” Trưởng lão áo xám nói. “Cũng đừng cố tỏ ra mạnh hơn chính mình.”
Người đầu tiên bước vào trận đồ, ánh sáng chạy từ gan bàn chân lên tận mi tâm. Có người khiến trận văn sáng mạnh ở phần căn cốt, có người lại làm một vòng sáng tụ quanh thần thức. Có người không có điểm nào bùng nổ, nhưng toàn thân sáng đều như một ngọn đèn được che kín khỏi gió.
Khi tới lượt Lăng Tuyết Tâm, quảng trường im đi. Ánh sáng không bùng dữ dội. Nó đi rất sâu. Từ linh căn, căn cốt đến phần sâu nhất của tâm niệm, những đường sáng nối nhau như thể đã tìm đúng lối từ lâu. Phiến ngọc trên đài rung lên một tiếng thanh. Hai chữ “Thiên Mạch” hiện ra.
Trương Mặc Vũ bước vào sau đó không lâu. Ánh sáng của nàng không giống Lăng Tuyết Tâm. Nó sáng rộng, chắc và liền, khiến vài vị chấp sự đồng loạt quay đầu. Lại một tiếng ngọc rung. Lại là Thiên Mạch.
Giang Vãn Hà là người thứ ba khiến chữ ấy xuất hiện. Sau nàng, Ninh Thanh Trúc, Kỷ Minh Châu, Lạc Tử Lan và Bùi Cẩm Chi lần lượt làm trận đồ mở tới tầng cao nhất của buổi khai mạch. Bảy người. Bảy Thiên Mạch.
Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ hơn lại nằm ở những người không đứng trong bảy cái tên ấy. Cung Thiên Tuyết chỉ được xếp vào Thượng Mạch nhưng căn cốt cực vững. Lê Băng Tâm cũng dừng ở Thượng Mạch, vậy mà ánh mắt khi rời trận đồ lại rất tĩnh. Ngụy Sương Dao không có màn khai mạch làm quảng trường ồn lên. Tô Vân Chi cũng vậy. Không ai biết vài canh giờ sau, cả hai sẽ chen mình vào nơi mà lúc này rất ít người nghĩ tới.
Khi người cuối cùng rời trận, trưởng lão mới nhìn qua bảy chữ Thiên Mạch đang lơ lửng phía trên đài.
“Đừng mừng quá sớm.”
Một vài ánh mắt ngẩng lên.
“Khai mạch chỉ nói các ngươi mở cửa tốt đến đâu. Nó không nói các ngươi sẽ đi qua căn nhà này như thế nào.”
Sau câu ấy, ba con đường trong núi đồng thời sáng lên.
Hồi 3: Tam Lộ
Đúng giờ Thìn, đoàn người tách làm ba.
Hai mươi ba người đi về Kiếm Cốc. Con đường ấy hẹp, vách đá dựng cao và những thanh kiếm cũ cắm dọc hai bên như mộ bia. Ở đó, thân pháp, phản ứng, khả năng công thủ và sức chịu đựng sẽ bị ép ra ngoài ánh sáng. Tần Mộng Dao bước vào rất nhanh. Phó Cảnh Nhu, Vũ Sơ Hàn, Kỷ Minh Châu và Ngụy Sương Dao cũng lần lượt biến mất sau màn sương mỏng của thung lũng.
Hai mươi người rẽ về Linh Tuyền. Tiếng nước nghe rất gần nhưng đi mãi mới thấy. Dòng linh tuyền không thử ai bằng đau đớn trực diện. Nó thử xem linh lực đi qua kinh mạch có bị nghẽn hay không, thần thức có đủ yên để cảm nhận sự chuyển động dưới mặt nước hay không, và người đứng trước cơ duyên có đủ tỉnh táo để không vồ lấy thứ không thuộc về mình.
Mười bảy người còn lại đi tới Tâm Kính. Không có kiếm. Không có nước. Chỉ có một hành lang đá và những tấm gương không phản chiếu đúng người đang đứng trước chúng.
Ba nơi, cùng một thời khắc.
Ở Kiếm Cốc, Tần Mộng Dao lướt qua những luồng kiếm khí đầu tiên với nhịp chân gọn đến lạnh người. Kỷ Minh Châu không nhanh bằng nàng ở mọi đoạn, nhưng mỗi lần đổi hướng đều rất chắc. Ngụy Sương Dao ban đầu bị kiếm khí ép lùi hai bước, rồi dần tìm được tiết tấu, càng đi càng ít thừa động tác.
Ở Linh Tuyền, Giang Vãn Hà đi chậm. Nàng không tranh vị trí đầu. Mỗi bước dừng đúng lúc mặt nước đổi màu. Nhan Tố Y ở cách nàng một quãng, cũng nhận ra những xoáy sáng dưới đáy suối không phải để tránh, mà để lắng nghe. Trương Mặc Vũ giữ nhịp rất ổn, Tăng Tử Y không có khoảnh khắc nào quá chói nhưng hầu như không phạm sai lầm.
Còn trong Tâm Kính, Lê Băng Tâm vừa bước qua tấm gương thứ ba đã dừng lại.
Trong gương có một người giống nàng, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác.
“Ngươi sợ cái gì?” bóng trong gương hỏi.
Lê Băng Tâm nhìn nó hồi lâu. “Ta sợ mình tin nhầm thứ tưởng là thật.”
Mặt gương nứt một đường rất nhỏ.
Ở một gian khác, Lăng Tuyết Tâm đứng trước hàng chục bóng mình. Không bóng nào chịu nhường đường. Nàng chỉ khép mắt.
“Nếu tất cả đều là ta,” nàng nói khẽ, “thì ta không cần thắng các ngươi.”
Một tiếng vỡ giòn vang lên trong hành lang.
Đúng lúc ấy, ở Kiếm Cốc, tiếng kiếm khí bỗng đổi nhịp.
Hồi 4: Kiếm trận vỡ
Giờ Thìn ba khắc, Kiếm Cốc phát ra một tiếng rền rất thấp.
Bạch Cẩm Ca vừa đi tới đoạn hẹp nhất của sơn đạo. Nàng đã vượt qua nhiều lớp kiếm khí, nhưng con đường của nàng trong cốc không trơn tru như những người phía trước. Hơi thở bắt đầu nặng, nhịp chân chậm hơn nửa phần. Chính vào lúc ấy, một mắt trận phía trên vách đá lệch khỏi vị trí.
Không phải nàng phá trận.
Trận tự vỡ.
Nhát kiếm khí đầu tiên lướt qua vai, chỉ để lại một đường rát bỏng. Bạch Cẩm Ca nghiêng người, vừa kịp tránh mũi thứ hai, nhưng luồng thứ ba từ bên sườn quật thẳng vào vùng phòng thủ nàng chưa kịp khép lại. Nàng trượt nửa bước trên đá.
“Không ổn rồi!” có tiếng ai đó vọng từ phía trước.
Bạch Cẩm Ca không trả lời.
Luồng thứ tư quét ngang. Nàng cúi thấp người. Một lọn tóc bị cắt đứt, bay khỏi vai.
Luồng thứ năm đến thấp hơn dự đoán. Lần này lưỡi khí cắt sâu. Máu thấm qua lớp áo ngoài.
Kiếm trận không dừng.
Áp lực thứ sáu nặng như một thanh kiếm thật đập xuống. Bạch Cẩm Ca dựng tay đón, chân trượt dài trên mặt đá. Cánh tay tê rần. Hơi thở vốn đã gấp nay vỡ hẳn nhịp.
Nhát thứ bảy là nguy hiểm nhất. Nó đến rất thẳng, không đẹp, không biến hóa, chỉ mang một sức ép khiến người ta phải chọn ngay giữa lùi và chịu. Bạch Cẩm Ca nghiến răng xoay người. Nàng tránh được chỗ hiểm, nhưng lực quét vẫn xé thêm một đường dài trên người.
Nhát cuối cùng đuổi theo ngay sau đó.
Nàng không còn đủ nhanh để tránh trọn.
Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Bạch Cẩm Ca quỳ một gối xuống đất.
Trong vài nhịp, Kiếm Cốc chỉ còn tiếng những thanh kiếm cắm trên vách rung bần bật. Rồi trận văn tắt.
Bạch Cẩm Ca chống tay đứng lên. Khí huyết đã suy rõ, thân pháp nặng đi, sức bền bị rút mất một đoạn. Thương thế ấy không thể biến mất sau một lần điều tức. Nó sẽ theo nàng trong ba ngày tới.
Nàng nhìn vết máu trên tay, rồi ngẩng lên con đường còn lại.
“Ta vẫn đi.”
Không ai trả lời câu ấy. Nhưng nàng đã bước tiếp.
Kiếm Cốc sau sự cố không còn phát sinh điểm gãy thứ hai. Tần Mộng Dao vẫn là người thích nghi với kiếm lộ tốt nhất trong nhánh. Phó Cảnh Nhu và Vũ Sơ Hàn giữ được nhịp mạnh. Kỷ Minh Châu đi hết cốc với phong thái ổn định. Ngụy Sương Dao càng về cuối càng chắc.
Còn Bạch Cẩm Ca ra khỏi cốc muộn hơn nhiều người, trên áo có máu đã sẫm màu.
Hồi 5: Nước sáng, gương sâu
Trong khi Kiếm Cốc rền tiếng kim thạch, Linh Tuyền gần như không phát ra âm thanh.
Giang Vãn Hà bước xuống vùng nước sâu tới mắt cá. Mặt nước đang phẳng bỗng tách thành những vòng sáng nhỏ, từng vòng bò dọc theo kinh mạch như những sợi chỉ lạnh. Nàng khẽ run, nhưng không rút chân.
Một luồng linh khí đi qua chỗ vốn thường bị nghẽn, rồi tiếp tục trôi.
Giang Vãn Hà mở mắt.
Hơi thở của nàng trở nên liền hơn.
Ở cách đó không xa, Nhan Tố Y cũng gặp cùng một biến chuyển. Linh tuyền thấm qua kinh lạc, khiến dòng linh lực vận hành trơn tru và khả năng hồi phục trong cơ thể trở nên sáng rõ hơn. Đó không phải thứ có thể nhìn thấy như kiếm quang, nhưng khi họ bước lên khỏi mặt nước, chấp sự bên bờ đều nhận ra khí tức đã khác.
Trương Mặc Vũ không gặp kỳ biến. Nàng chỉ đi qua từng tầng nước bằng một sự ổn định đáng sợ. Không vội, không hụt, không có một đoạn nào thật sự yếu. Tăng Tử Y cũng vậy. Có những con đường không cần một khoảnh khắc thần kỳ, chỉ cần rất ít sai lầm.
Bên kia núi, Tâm Kính lại là một thế giới khác.
Lê Băng Tâm đi hết hành lang gương trong tình trạng mà chính nàng cũng không ngờ tới. Những bóng phản chiếu ban đầu đổi mặt liên tục, khi cười, khi lạnh lùng, khi mang vẻ thất vọng. Nàng càng đi, chúng càng giống nhau.
Đến tấm gương cuối cùng, không còn khuôn mặt nào khác.
Chỉ còn nàng.
Lê Băng Tâm đặt tay lên mặt kính.
“Thì ra thứ khó nhìn nhất vẫn là mình.
Mặt kính tan thành bụi sáng.
Tâm ý của nàng sáng hẳn lên. Từ một người chỉ nổi bật vừa đủ ở cửa khai mạch, nàng đã đi qua Tâm Kính bằng biểu hiện mạnh nhất của cả nhánh.
Lăng Tuyết Tâm ra khỏi hành lang sau đó không lâu. Nàng cũng đạt trạng thái Minh Tâm, nhưng cách biểu hiện lại khác. Nếu Lê Băng Tâm giống người vừa dọn sạch một căn phòng đầy gương, Lăng Tuyết Tâm lại giống người từ đầu đã biết cánh cửa nằm ở đâu, chỉ cần bước qua những thứ cố tình che nó.
Cung Thiên Tuyết giữ được sự vững vàng suốt hành lang. Du Mộng Y và Bùi Cẩm Chi cũng đi hết Tâm Kính mà không để bản thân mắc kẹt trong những phản chiếu kéo dài.
Ba con đường kết thúc gần như cùng lúc.
Đến giờ Tỵ, tất cả bắt đầu quay về.”
Hồi 6: Hội tụ
Mười một giờ trưa, quảng trường sau Thiên Môn lại đủ sáu mươi người.
Nhưng không ai còn giống lúc bình minh.
Một số người chỉ có bụi trên áo. Một số người mang khí tức đã đổi. Nhan Tố Y và Giang Vãn Hà đứng yên mà linh lực vẫn vận hành êm như nước. Lăng Tuyết Tâm và Lê Băng Tâm có một sự tĩnh lặng khác trước, không phải im lặng vì dè chừng mà là vì đã nhìn rõ thứ mình muốn giữ.
Bạch Cẩm Ca trở về với vết thương hiện rõ.
Có vài ánh mắt nhìn sang. Nàng không giải thích.
Trưởng lão áo xám cũng không hỏi. Ông chỉ phất tay, trận đồ Hội Tụ sáng lên.
“Cửa cuối không xem riêng một khoảnh khắc.” ông nói. “Nó xem các ngươi mở mạch thế nào, đi con đường mình nhận được ra sao, và sau tất cả, thứ gì còn lại trong người các ngươi.”
Sáu mươi người đồng thời bước vào vùng sáng.
Lúc này lợi thế ban đầu bắt đầu thay đổi ý nghĩa.
Có người khai mạch cực sáng nhưng con đường thứ hai không tương xứng. Có người chỉ đứng ở mức khá lúc đầu, nhưng sau một nhánh lại trở về với trạng thái hoàn chỉnh hơn. Có người không hề gặp cơ duyên, song từ đầu tới cuối không đánh mất nhịp. Cũng có người bị một biến cố thật sự kéo tụt toàn bộ phần còn lại.
Ninh Thanh Trúc là ví dụ rõ nhất cho sức nặng của nền tảng. Kiếm Cốc của nàng không thuộc nhóm rực rỡ nhất, nhưng khí thế mở mạch quá vững khiến nàng vẫn đứng rất cao khi hội tụ.
Ngụy Sương Dao thì ngược lại. Buổi khai mạch của nàng không khiến ai nhắc tên nhiều. Nhưng Kiếm Cốc đã làm thay đổi cách người ta nhìn nàng. Khi trở về, trạng thái toàn thân vẫn giữ được độ chắc hiếm thấy.
Lê Băng Tâm lại là một đường cong khác hẳn. Nàng bước vào Tâm Kính không phải người được gọi tên đầu tiên, nhưng bước ra với tâm ý sáng tới mức khiến cửa cuối phải nhìn nàng bằng một trọng lượng hoàn toàn khác.
Còn Lăng Tuyết Tâm, Trương Mặc Vũ và Giang Vãn Hà, ba người vốn đã ở tầng cao nhất từ buổi sáng, không hề đánh mất vị trí của mình trong những giờ tiếp theo.
Ánh sáng trên trận đồ bắt đầu co lại.
Ở mép quảng trường, một hàng mười hai ngọn đèn đá lần lượt sáng.
Không ai nói chuyện nữa.
Hồi 7: Mười hai ngọn đèn
Ngọn đèn thứ mười hai sáng trước.
“Tô Vân Chi.”
Tô Vân Chi khựng lại một nhịp. Nàng không có Thiên Mạch, cũng không phải người đứng đầu Kiếm Cốc. Nhưng từ khai mạch tới cuối cốc, rồi tới lúc trở về, trạng thái của nàng giữ được một sự cân bằng rất tốt. Chính phần còn lại sau hành trình ấy giúp nàng chen qua cửa cuối cùng.
Ngay phía sau, Lục Tử Linh khẽ thở ra. Khoảng cách giữa hai người nhỏ đến mức chỉ một chút chênh ở con đường đã đi và trạng thái lúc hội tụ cũng đủ đổi màu ngọn đèn. Lục Tử Linh dừng ở Ngoại Môn. Tô Vân Chi bước vào Nội Môn.
Ngọn đèn thứ mười một.
“Nhan Tố Y.”
Linh Tuyền đã tẩy qua kinh mạch của nàng. Khí tức trở về mượt hơn, phần linh lực còn lại sau ba cửa cũng nhờ đó mà sáng rõ. Nhan Tố Y bước lên.
Ngọn đèn thứ mười.
“Lạc Tử Lan.”
Thiên Mạch từ buổi sáng vẫn đủ sức nặng. Dù Linh Tuyền của nàng không thuộc nhóm đứng đầu, nền tảng và trạng thái hội tụ giữ nàng lại trong mười hai người.
Ngọn đèn thứ chín.
“Ninh Thanh Trúc.”
Không có cơ duyên đặc biệt. Không có màn lật ngược ở Kiếm Cốc. Chỉ có một nền khai mạch quá chắc và một thân thể vẫn giữ được sức mạnh cần thiết sau ba cửa.
Ngọn đèn thứ tám.
“Ngụy Sương Dao.”
Một vài người quay đầu. Đây là cái tên buổi sáng gần như không nằm trong những lời dự đoán. Nhưng Kiếm Cốc đã trả lời thay nàng. Nàng không cần một màn bùng nổ ở khai mạch để đứng ở đây.
Ngọn đèn thứ bảy.
“Cung Thiên Tuyết.”
Căn cốt vững, tâm ý bền, Tâm Kính không thể kéo nàng lệch khỏi chính mình. Cung Thiên Tuyết bước lên trong im lặng.
Ngọn đèn thứ sáu.
“Kỷ Minh Châu.”
Thiên Mạch mở rộng từ đầu, Kiếm Cốc lại không thể làm nhịp của nàng rối đi. Hai phần nối nhau thành một đường đủ sạch để giữ nàng trong nhóm đầu.
Ngọn đèn thứ năm.
“Tăng Tử Y.”
Nàng không sở hữu khoảnh khắc thần kỳ nào. Chính vì vậy cái tên ấy càng khiến người ta nhớ. Từ khai mạch đến Linh Tuyền rồi hội tụ, không khâu nào của nàng rơi xuống đủ sâu để trở thành điểm yếu.
Ngọn đèn thứ tư sáng lên.
“Lê Băng Tâm.”
Lần này quảng trường thật sự xôn xao.
Lê Băng Tâm nhìn lên tấm biển đá. Nàng hiểu vì sao. Buổi sáng nàng chỉ mở được Thượng Mạch. Nhưng Tâm Kính đã biến thành cánh cửa dành riêng cho nàng. Trạng thái Minh Tâm còn đang ở trong người, khiến phần yếu hơn ban đầu bị bù lại bằng một bước tiến rất lớn ở giữa hành trình.
Nàng đi ngang qua trưởng lão áo xám.
Ông khẽ nói: “Đừng quên cái gương cuối cùng.”
Lê Băng Tâm cười. “Đệ tử không quên.”
Ngọn đèn thứ ba.
“Giang Vãn Hà.”
Thiên Mạch của Giang Vãn Hà vốn đã rất cao. Linh Tuyền lại hợp với nàng đến mức dòng nước tự mở đường trong kinh mạch. Cơ duyên ấy không tạo ra tất cả, nhưng nó khiến ưu thế vốn có được giữ trọn tới cửa cuối.
Ngọn đèn thứ hai.
“Trương Mặc Vũ.”
Không có biến cố nào mang tên nàng trong ngày hôm ấy. Không có trận vỡ, không có tấm gương bùng sáng, không có một cơ duyên hiếm khiến người khác phải dừng lại nhìn. Trương Mặc Vũ chỉ đơn giản là rất mạnh ở cửa đầu, rất ổn ở Linh Tuyền, và vẫn rất hoàn chỉnh khi trở về. Có những người đi một đường thẳng đến mức chính sự thẳng ấy trở thành sức mạnh.
Chỉ còn một ngọn đèn.
Lăng Tuyết Tâm vẫn đứng dưới quảng trường.
Nàng ngẩng đầu.
Ngọn đèn thứ nhất bừng sáng.
“Lăng Tuyết Tâm.”
Không có tiếng reo ngay lập tức. Một khoảnh khắc ngắn, mọi người chỉ nhìn.
Lăng Tuyết Tâm là người mở mạch mạnh nhất buổi sáng. Tâm Kính sau đó không làm nàng dao động mà còn khiến đạo tâm sáng rõ hơn. Đến lúc hội tụ, ba đoạn của hành trình gần như nối thành một đường duy nhất, không có chỗ gãy đủ lớn để kéo nàng xuống.
Trưởng lão áo xám chờ Lăng Tuyết Tâm bước lên bậc cuối rồi mới quay về phía tất cả.
“Mười hai người vào Nội Môn.”
Ông nhìn sang những người còn lại.
“Hai mươi người kế tiếp vào Ngoại Môn. Những người còn lại ký danh dưới tông. Ta đã nói từ đầu, hôm nay không ai bị đuổi khỏi núi.”
Bạch Cẩm Ca đứng ở cuối hàng, sắc mặt nhợt hơn buổi sáng. Thương thế ở Kiếm Cốc khiến nàng rơi xuống cuối bảng phân cấp. Nhưng tên nàng vẫn còn trên bia.
Nàng nhìn lên mười hai ngọn đèn.
Không có vẻ cam chịu.
Chỉ có một ánh mắt rất lâu.
Thiên Môn phía sau chậm rãi khép lại.
Ngày nhập môn đầu tiên kết thúc vào đúng lúc mặt trời đã lên cao.
Nhưng ba con đường trong núi vẫn còn đó.
Và Huyền Thiên Tông đã bắt đầu nhớ tên từng người.
Phụ lục nhập môn
Nội Môn
- Lăng Tuyết Tâm (Tâm Kính)
- Trương Mặc Vũ (Linh Tuyền)
- Giang Vãn Hà (Linh Tuyền)
- Lê Băng Tâm (Tâm Kính)
- Tăng Tử Y (Linh Tuyền)
- Kỷ Minh Châu (Kiếm Cốc)
- Cung Thiên Tuyết (Tâm Kính)
- Ngụy Sương Dao (Kiếm Cốc)
- Ninh Thanh Trúc (Kiếm Cốc)
- Lạc Tử Lan (Linh Tuyền)
- Nhan Tố Y (Linh Tuyền)
- Tô Vân Chi (Kiếm Cốc)
Ngoại Môn
- Lục Tử Linh (Linh Tuyền)
- Bùi Cẩm Chi (Tâm Kính)
- Lương Nghi Lam (Tâm Kính)
- Tô Lưu Ly (Linh Tuyền)
- Lê Cẩm Dung (Kiếm Cốc)
- Phó Cảnh Nhu (Kiếm Cốc)
- Tô Băng Nghi (Tâm Kính)
- Du Mộng Y (Tâm Kính)
- Tần Mộng Dao (Kiếm Cốc)
- Chu Vãn Ca (Tâm Kính)
- Kiều Thanh An (Kiếm Cốc)
- Sở Linh Nhi (Kiếm Cốc)
- Hạ Ngân Sương (Linh Tuyền)
- Khương Dao Cầm (Linh Tuyền)
- Tần Tịch Dao (Linh Tuyền)
- Minh Yên Chi (Kiếm Cốc)
- Hoàng Sơ Vân (Kiếm Cốc)
- Lê Hạ Tuyết (Linh Tuyền)
- Tạ Vân Ly (Linh Tuyền)
- Lạc Xuân Dao (Kiếm Cốc)
Ký Danh
- Đỗ Cẩm Nghi (Linh Tuyền)
- Đường Nhược Thủy (Linh Tuyền)
- Vũ Sơ Hàn (Kiếm Cốc)
- Phó Cảnh Lam (Kiếm Cốc)
- Tống Lam Chỉ (Linh Tuyền)
- Hàn Hồng Y (Tâm Kính)
- Ninh Lan Chi (Tâm Kính)
- Bạch Nhã Chi (Kiếm Cốc)
- Thẩm Diệu Âm (Kiếm Cốc)
- Dư Yên Nhiên (Linh Tuyền)
- Mộ Dung Tuyết Chi (Kiếm Cốc)
- Lạc Thanh Dao (Linh Tuyền)
- Đặng Dao Quang (Kiếm Cốc)
- Hạ Tử Yên (Kiếm Cốc)
- Tạ Trúc Lan (Tâm Kính)
- Liễu Tâm Sương (Kiếm Cốc)
- Lâm Tố Nghi (Tâm Kính)
- Cù Tĩnh Y (Tâm Kính)
- Hoắc Tịch Yên (Tâm Kính)
- Cố Nguyệt Ninh (Kiếm Cốc)
- Lâm Uyển Thanh (Linh Tuyền)
- Diệp Tinh Lam (Tâm Kính)
- Lý Sơ Quỳnh (Tâm Kính)
- Tề Vân Mộng (Linh Tuyền)
- Mặc Vân Khê (Kiếm Cốc)
- Mạc Ly Sương (Tâm Kính)
- Hứa Minh Nguyệt (Linh Tuyền)
- Bạch Cẩm Ca (Kiếm Cốc)
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Sang Huỳnh
04/10/2026 12:56
Thành thật xin lỗi đọc giả vì đã trót đọc Chương này trước 12h45 ngày 04.10.2026. Do sai sót của tác giả trong quá trình tải truyện lên vì trong máy có nhiều bản viết lại nhằm cung cấp đến đọc giả trải nghiệm đọc tốt nhất. Tác giả đã gởi lên lại bản chính thức vào hồi 12h45p ngày 04.10.2026 Thành thật xin lỗi quý đọc giả và kính mong bạn đọc dành chút thời gian đọc lại chương 1 sau khi BQT phê duyệt. Tác giả xin thành thật cáo lỗi và chân thành cảm tạ!