Chương 148: Bị Phát Hiện
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
Chiến trường đã hoàn toàn biến thành địa ngục.
Khói đặc quánh phủ kín từng con phố. Những mái nhà vốn còn đứng vững cũng dần nghiêng ngả sau từng đợt chấn động. Mỗi vài hơi thở, lại có thêm một nơi sụp xuống, lại có thêm một con đường bị đá vụn chôn lấp.
Tiếng người, tiếng gào, tiếng khóc, tiếng binh khí va chạm, tiếng gầm của Thiết La... tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn đến nghẹt thở.
Một binh sĩ trẻ loạng choạng chạy. Giáp trên người đã vỡ gần hết, một cánh tay buông thõng vì trật khớp, máu chảy dọc theo mép giày. Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu.
Phía sau, Thiết La đang lao theo. Không phải vì hắn, mà bởi hắn cố ý. Ngay trước khi bỏ chạy, hắn đã hét thật lớn để thu hút con quái vật ấy. Ít nhất... phải kéo nó xa khỏi lối vào đường hầm, xa thêm một chút, chỉ thêm một chút nữa thôi...
"Khụ..."
Hắn ho ra máu. Hai chân ngày càng nặng, tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi. Không được... Không được ngã... Nếu mình ngã... Nó sẽ quay lại... Một tiếng gió rít. Hắn theo phản xạ ngẩng đầu. Một khối đá lớn bị Thiết La đá văng đang xoay tròn lao thẳng tới. Quá gần. Không kịp nữa rồi. Hắn chỉ biết nhắm mắt.
...
Vút!
Một lực kéo mạnh bỗng siết lấy ngang hông. Cả người hắn bị giật ngang sang bên.
ẦMMMM!!
Khối đá cắm xuống đúng nơi hắn vừa đứng, đất đá bắn tung. Hắn lăn mấy vòng, ho sặc sụa. Đến lúc ngẩng lên, khối đá đã chắn giữa hắn và Thiết La.
Còn sợi tơ quấn quanh eo... đang nhanh chóng thu về.
Hắn ngơ ngác nhìn theo. Ở đầu bên kia, chỉ kịp thấy một bóng người mặc hắc y vừa đáp lên mái nhà, rồi lập tức biến mất.
"...Cảm... cảm ơn! Cảm ơn!"
Hắn khàn giọng gọi với theo. Nhưng người kia đã không còn ở đó nữa.
Mộc Vũ đáp xuống sau một bức tường đổ. Hai đầu ngón tay khẽ run. Nàng lập tức cắt đứt sợi tơ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Hơi thở ngày càng gấp. Lồng ngực đau như bị bóp chặt. Mỗi lần điều khiển tơ đều như đang rút cạn chút linh khí cuối cùng. Nhưng nàng không dừng, lại lao đi.
Một tu sĩ bị đánh văng khỏi chiến tuyến. Mộc Vũ kéo hắn khỏi đường chùy.
Một đội binh bị kẹt dưới căn nhà sập. Nàng dùng tơ kéo từng người ra.
Một đứa bé khóc giữa ngã tư. Nàng ôm lấy, đạp lên bức tường còn sót lại, đưa nó tới tay người lớn, rồi lại biến mất.
Nàng không còn chiến đấu. Không còn ám sát. Không còn tìm cách giết ai. Chỉ liên tục xuất hiện, rồi biến mất, cứ như một cái bóng âm thầm vá lại những khoảng trống mà chiến trường không kịp cứu.
...
Ở nơi cách đó hàng chục dặm, một thân ảnh màu lam vẫn lao vun vút.
Vèo——!!
Linh lực phản lực sau lưng cuối cùng tắt hẳn. Ánh sáng xanh vụt biến mất, cơ thể Chido lập tức mất điểm tựa, rơi thẳng xuống.
Vùuuuu—
ẦM!!
Hắn đập xuống sườn núi. Thân người cày dài trên nền đất, đá vụn tung tóe, một đường rãnh kéo dài hàng chục trượng. Đến khi tốc độ giảm bớt, Chido chống mạnh một tay xuống đất, mượn lực bật dậy. Không hề dừng lại, tiếp tục chạy. Bước chân dồn dập, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Kịp đi...
Kịp đi...
Kịp đi...
Đừng... Đừng để có thêm người chết nữa.
Quay lại Thanh Vân Thành, Mộc Vũ lại xuất hiện phía sau một căn nhà nghiêng. Nàng quăng ba sợi tơ, kéo một thiếu niên bị thương, lôi thêm một nữ tu vừa ngã khỏi mái nhà, tiện tay còn hất một thanh kiếm về phía một binh sĩ đã mất vũ khí.
Không ai kịp nhìn rõ nàng. Chỉ thấy mỗi khi ai đó tưởng như chắc chắn phải chết, luôn có một lực vô hình kéo họ ra.
...
Thiết La đang đập nát một tòa lầu, bỗng khựng lại.
ẦM.
Đại chùy chống xuống đất, khói bụi cuồn cuộn. Hắn không gầm nữa, không đánh nữa, chỉ đứng yên, đầu hơi nghiêng như một con dã thú đang ngửi mùi con mồi.
...
Lạ. Rất lạ.
Mỗi lần... sắp nghiền nát một người, lại có thứ gì đó kéo họ đi. Không phải tốc độ, không phải thân pháp. Là... một lực khác. Một thứ rất nhỏ, rất kín. Nhưng... liên tục xuất hiện.
...
Thiết La chậm rãi quay đầu. Không đánh. Không chạy. Không động. Ba giây. Chỉ ba giây. Giác quan của một Kim Đan — âm thanh, mùi máu, dao động linh lực, không khí bị kéo căng...
Đủ rồi.
Ánh mắt đỏ sẫm từ từ ngẩng lên. Một tòa tháp đã nứt quá nửa. Sau cây cột đá lớn, có một hơi thở rất nhẹ.
...
Mộc Vũ.
Đồng tử co rút. Nàng lập tức ép sát lưng vào cột đá, hai tay bịt chặt miệng, cố ép hơi thở xuống thấp nhất. Tim đập dữ dội. Không... Không thể... Hắn... Biết rồi.
...
Một khoảng lặng đến đáng sợ.
Rồi—
"ROOOOOOOOOAAAAAAARRRRR——!!!"
Tiếng gầm nổ tung.
ẦMMMMM!!
Thiết La giậm mạnh một chân, cả quảng trường rung chuyển. Mộc Vũ gần như đồng thời lao khỏi chỗ nấp. Ngay khoảnh khắc ấy, đại chùy đã quét ngang.
ẦMMMMMMMMM!!!
Cả tòa tháp đổ sập. Đá tảng khổng lồ, cột trụ, xà ngang đồng loạt sụp xuống như núi lở. Mộc Vũ vừa lao khỏi mép mái nhà, sau lưng nàng, toàn bộ công trình khổng lồ nổ tung trong biển bụi mù.
Và... con quái vật ấy đã bắt đầu truy sát nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.