Chương 136: Thử
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
—
Ùuuuuu—
Tiếng gió rít bên tai kéo dài thành một dải âm thanh mỏng, chói đến mức gần như che lấp mọi thứ khác.
Thân thể Chido bị đánh văng lên cao.
Không phải chỉ là bay mà là mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Cơ thể hắn liên tục xoay tròn trên không, vai, lưng, chân thay nhau lật qua lật lại giữa bầu trời xám xịt. Bầu trời và mặt đất cứ đảo ngược liên tục trước mắt hắn, khiến phương hướng cũng trở nên mơ hồ.
Trong đầu hắn chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ:
Phản lực.
Nếu có thể ép linh lực... có thể dừng lại.
Bàn tay vừa nhấc lên lại buông xuống. Không được! Thân thể đang xoay quá nhanh, nếu bắn linh lực lúc này, phản lực sẽ càng khiến hắn mất kiểm soát hơn. Phải tìm... một điểm ổn định.
...
Đúng lúc ấy, bỗng nhiên... cả người hắn khựng lại.
Không phải dừng hẳn, mà giống như có vô số bàn tay vô hình đồng thời níu lấy thân thể hắn. Tốc độ giảm xuống rất rõ, những vòng xoay cũng chậm dần rồi hoàn toàn biến mất.
Chido mở mắt. Hắn lơ lửng giữa không trung. Không... là bị giữ lại.
Ánh mắt màu xám đảo quanh, lúc này hắn mới nhìn thấy phía sau lưng mình là vô số sợi tơ mỏng đến gần như vô hình. Chúng giăng chéo thành từng tầng, từng tầng như một mạng nhện khổng lồ phủ kín khoảng không phía sau quảng trường. Mỗi sợi đều đang căng hết mức, khẽ rung lên vì lực va chạm vừa rồi, nhưng vẫn bền bỉ giữ lấy toàn bộ thân thể hắn.
"...Tơ."
Chido khẽ nói. *Mộc Vũ*... Chỉ có nàng mới có thể chuẩn bị được một tấm lưới như thế từ trước.
...
Những tầng mây trên đầu vẫn xám đục. Gió càng lúc càng lạnh, mây ngày một dày hơn. Nhưng... vẫn chưa mưa. Giống như cả bầu trời cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó.
---
Cùng thời điểm, tại Kiếm Mộ.
Thanh kiếm cổ đứng trên đài đá vẫn không ngừng rung lên. Từng vòng tử khí đậm đặc liên tục tràn ra từ thân kiếm, va chạm với đại trận mà Thanh Tiêu cùng toàn bộ các Phong chủ đang duy trì. Không khí nặng nề đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Thanh Tiêu vẫn đứng ở vị trí trung tâm, hai tay kết ấn, từng sợi linh lực màu lam liên tục chảy vào trận pháp. Nhưng... ánh mắt nàng lại chợt mở ra.
"...Gửi người."
Giọng nàng rất nhẹ:
"Đi viện trợ Thiên Vân Thành."
Mấy vị trưởng lão gần đó đồng thời quay lại. Một người lập tức lên tiếng:
"Tông chủ."
"Kiếm Mộ hiện tại còn chưa ổn định."
"Nếu lúc này chia lực lượng..."
"...Lỡ có người nhân cơ hội tập kích tông môn..."
Một vị chấp sự khác cũng trầm giọng:
"Đúng vậy."
"Hiện giờ chúng ta còn chưa biết chuyện ở hai nơi có liên quan với nhau hay không."
"Giãn lực lượng lúc này..."
"...quá nguy hiểm."
Không ít người khẽ gật đầu. Không phải họ không muốn cứu, mà là Lưu Vân Tông cũng đang ở trong thời khắc nguy cấp.
...
Thanh Tiêu khẽ siết đầu ngón tay. Linh lực quanh nàng hơi dao động—rất nhỏ, nhưng đủ để Tô Vũ nhận ra.
Nàng... đang lo.
...
Tô Vũ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Không ai biết, trong tầm nhìn của nàng đang tồn tại một đốm sáng rất nhỏ—một dấu ấn linh lực mà chỉ mình nàng cảm nhận được.
Đốm sáng ấy đang ở... Thanh Vân Thành.
"Ta đồng ý điều người."
Nàng bình tĩnh lên tiếng. Có người quay sang:
"Tô phong chủ?"
Nàng vẫn nhìn về phía xa, giọng nói ôn hòa:
"Đối tượng nghiên cứu đặc biệt của ta..."
"...đang ở đó."
"Lần kiểm tra này vẫn chưa hoàn thành."
"Nếu chết..."
"Mọi dữ liệu sẽ mất."
Không ai nói gì. Đó là quyết định của một Phong chủ.
...
Kiếm Trần trầm mặc vài nhịp, rồi chậm rãi mở miệng:
"Được."
"Kiếm Tâm Phong."
"Đi ba thành nhân lực."
"Tiếp viện."
Mấy vị trưởng lão lập tức lĩnh mệnh. Vừa định xoay người, thì...
Phụt.
Không khí phía trước đột nhiên méo đi. Rồi một... hai... năm... mười... Từng bóng người mặc hắc y như bước thẳng ra từ khoảng không, không hề có dấu hiệu xuất hiện trước đó. Chỉ trong chớp mắt, đã chắn kín lối đi xuống núi. Một tên trong số đó chậm rãi rút kiếm. Những tên còn lại không nói một lời. Sát khí lập tức phủ kín Kiếm Mộ.
---
Tại Thanh Vân Thành.
Ngay khi thân thể vừa được mạng tơ giữ ổn định, Chido liền khom người, hai tay nắm lấy một sợi tơ căng nhất, rồi... kéo mạnh! Toàn bộ mạng tơ lập tức rung lên như một cây cung khổng lồ đến cực hạn.
Bật!
Vút!
Cả người Chido bắn ngược trở lại chiến trường, nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt trắng lao xuyên qua không khí.
...
Thiết La lúc này đang ngồi xổm giữa quảng trường, một tay chống lên đầu gối, đầu hơi cúi giống như đang nghỉ. Xung quanh không một ai dám tới gần, mọi người chỉ đứng rất xa, nắm chặt vũ khí, căng thẳng nhìn hắn.
...
Bộp. Xoạt.
Chido tiếp đất. Đầu gối hơi khuỵu xuống, lòng bàn tay khẽ chạm nền đá không tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào, chỉ có bụi đất rất nhẹ bay lên.
Thiết La ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên rồi từ từ đứng dậy:
"Quay lại rồi?"
...
Chido không đáp, cũng không lao lên. Hắn bắt đầu bước, không tiến thẳng mà giữ nguyên khoảng cách, đi vòng quanh Thiết La.
Từng bước. Rất đều. Ánh mắt màu xám từ đầu đến cuối đều không rời khỏi thân thể đối phương. Vai, ngực, sườn, khớp gối, cổ, hơi thở, độ căng của cơ bắp... Mỗi một chi tiết đều được hắn quan sát.
...
Thiết La cũng không động, hắn chỉ xoay đầu theo từng bước chân của Chido, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
Tên nhóc này... lại định làm gì?
...
Một lúc sau, Chido dừng lại. Cánh tay chậm rãi nâng lên—động tác giống hệt như đang ngắm bắn. Ngón tay cái khẽ gập. Rồi... búng!
Vút!
Một cây kim linh lực màu lam mảnh như sợi tóc xé gió lao đi. Nhanh, chính xác, nhắm thẳng ngực Thiết La.
Thiết La không né.
Keng.
Âm thanh rất nhỏ vang lên, như đầu kim vừa chạm vào một bức tường thép. Cây kim vỡ tan.
...
Chido không đổi sắc mặt, lại bước tiếp, lại nâng tay. Lần này không còn là kim, mà là một mũi nhọn hình chóp—thân dày hơn, đầu sắc hơn, khối lượng lớn hơn.
Vút!
Nó lao đi, đập vào vai Thiết La.
Coong!
Âm thanh lần này trầm hơn. Mũi nhọn bật ngược, rơi xuống nền đá, tan thành từng hạt sáng.
...
Chido vẫn tiếp tục bước. Một lần nữa. Lần này là một mũi khoan xoắn. Tiếp theo là một lưỡi dao mỏng, rồi một đầu búa nhỏ, một mũi đục, một khối cầu đặc. Mỗi lần đều là một hình dạng khác, một kết cấu khác, một cách truyền lực khác. Tất cả đều lần lượt va vào thân thể Thiết La.
Tiếng va chạm không ngừng vang lên: Keng. Coong. Keng. Cạch. Đều bị bật ra, không một đòn nào xuyên được lớp phòng ngự ấy.
...
Thiết La vẫn đứng yên. Ban đầu hắn còn thấy thú vị, nhưng dần dần hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại, khóe miệng cũng thôi cười.
Tên nhóc này... không phải đang đánh, mà... đang thử.
Thử từng loại, từng cách, từng hình dạng linh lực. Giống như một thợ rèn đang gõ từng nhát búa lên một khối kim loại để tìm điểm yếu.
...
Còn Chido vẫn bình tĩnh bước quanh hắn, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Trong đầu hắn không ngừng ghi nhớ:
Kim — phân tán lực.
Mũi nhọn — xuyên không đủ.
Mũi khoan — ma sát tăng, nhưng vẫn thất bại.
Khối cầu — lực nổ hiệu quả hơn lực xuyên.
Da rất cứng.
Nhưng cơ thể... vẫn hấp thụ lực.
Có nghĩa là... sẽ có giới hạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.