Chương 152: Quái Vật
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
UỲNH!!
UỲNH!!
THỤP!
THỤP! THỤP! THỤP!!
Dưới bầu trời mưa xám xịt, tiếng va chạm vang lên khắp Thanh Vân Thành. Không còn ai phân biệt nổi âm thanh đến từ đâu, chỉ biết mỗi một tiếng nổ đều làm mặt đất rung chuyển, mỗi một cú va đập đều khiến nhà cửa sụp xuống thêm vài căn.
Những con phố vốn đã tan hoang giờ đây càng trở nên méo mó hơn. Đá vụn, cột gỗ, mái ngói và bùn đất bị nước mưa cuốn thành từng dòng đục ngầu. Khói bụi vừa bốc lên đã lập tức bị màn mưa nặng hạt ép xuống, phủ kín cả khu vực trong một màu xám lạnh.
Giữa tất cả, tiếng gào liên tục vang lên. Nhưng... lại liên tục bị cắt ngang. Giống như một con mãnh thú còn chưa kịp tru trọn một tiếng đã bị thứ gì đó nện mạnh vào miệng.
BỤP!!
"Bốp!"
ẦM!!
Một tiếng xương vỡ, rồi lại là tiếng thịt bị nghiền nát. Máu đỏ hòa lẫn nước mưa bắn tung tóe.
...
Ở một góc phố nào đó — có lẽ vẫn còn nằm trong Thanh Vân Thành, có lẽ đã chẳng còn ai nhớ nổi là nơi nào, ngay cả hai người đang chiến đấu cũng không còn quan tâm nữa.
BỤP! Một quyền, Thiết La ngửa đầu.
BỤP!! Một quyền nữa, chiếc răng to như ngón tay rơi khỏi miệng hắn.
THỤP!! Một cú đá, đầu gối khổng lồ gập mạnh xuống, mặt đường nứt toác. Chân Chido lại nâng lên, đạp mạnh vào trước thân hình đồ sộ của Thiết La. Cả người gã lại lộn ngược về sau, đâm đổ một tòa nhà, tiếng kính vỡ vang khắp không khí.
Rồi...
BỤP!!
BỤP!!
BỤP!!
Những nắm đấm nặng như búa liên tục giáng xuống. Không nhanh theo kiểu kiếm tu, không đẹp theo kiểu võ kỹ. Chỉ có... sức nặng thuần túy đến mức bạo lực.
Mỗi cú đánh đều ép cơ thể Thiết La lún sâu hơn xuống nền đá. Những thớ cơ cứng như thép lần đầu tiên bị đánh đến mức biến dạng.
"Đứng lên."
Một giọng bình thản đến gần như chọc tức, lại lạnh đến mức như muốn nghiền nát đối phương.
Thiết La gào lên:
"ROOOOOOOAAARRR!!"
Hắn bật dậy mà điên cuồng vung cây đại chùy, mang theo toàn bộ sức mạnh của Kim Đan, chém ngang xé toạc màn mưa.
ẦMMMM!!
Chido không né cũng chẳng lùi. Một tay đón lấy cán chùy.
Vụt KENG!
Tiếng va chạm nặng nề vang lên như hai ngọn núi đâm vào nhau. Toàn thân Chido rung mạnh, hai chân cày xéo trên nền đá.
Xoẹtttt——
Một vệt dài bị cày ra giữa con phố, nước mưa bắn tung hai bên. Nhưng... hắn không buông. Hai hàm răng nghiến chặt, từng khối cơ trên cánh tay căng cứng.
Rồi, Chido bất ngờ ép thấp người xuống, thân hình lướt sát bên dưới cán chùy, luồn thẳng vào khoảng trống giữa cây chùy và cánh tay phải của Thiết La. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy trong cơ thể đối phương.
Một tay phải tóm chặt lấy cổ tay Thiết La. Bàn chân đột ngột nhấc lên, đạp thẳng vào phía sau khuỷu tay.
RẮC!!!
Âm thanh giòn đến rợn người. Cả khớp tay khổng lồ bẻ gập theo một góc không bình thường. Thiết La gào lên, cây đại chùy rời khỏi bàn tay hắn. Nhưng chưa kịp rơi xuống, đã bị Chido giật lấy.
...
Khoảnh khắc tiếp theo, không còn là chiến đấu, mà là... trút xuống.
ẦMMM!! Đầu chùy nện vào đầu gối, Thiết La liền quỵ một bên xuống. Chido bước ra trước mặt hắn.
RẮC!! Vai trái.
BỘP!! Ngực.
ẦMMMM!! Mặt.
THỤP!! Cánh tay.
RẦM!! Đầu.
Hết cú này đến cú khác, không ngừng, không nghỉ. Cây đại chùy gần chín trăm cân trong tay Chido liên tục giáng xuống như mưa. Mỗi lần chạm lại lõm đi một mảng da thịt, lại làm xương nứt thêm một chút. Máu không ngừng văng ra, hòa vào nước mưa.
Bình! Bình! Bình! Bình! Bình!
Đầu chùy dần dần xuất hiện từng vết nứt, rồi nhiều hơn. Kim loại rít lên từng tiếng chói tai. Thiết La muốn gào, nhưng cứ vừa há miệng, lại bị một cú chùy nện trúng mặt. Tiếng gào bị đập nát ngay trong cổ họng.
Đến cuối cùng, hắn thật sự nổi điên:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA——!!"
Khí huyết đỏ đen bùng nổ, linh lực phía sau lưng phát nổ dữ dội.
ẦMMMM!!
Bất chấp tất cả, Thiết La lao thẳng tới. Không còn dùng chùy, không còn kỹ thuật, chỉ dùng... cả thân thể khổng lồ đâm sầm vào Chido.
BÙMMMMMMM!!
Hai người cùng biến mất sau một bức tường.
Rồi...
ẦM!! Bức tường thứ hai.
RẦM!! Bức tường thứ ba.
Liên tiếp những tòa nhà bị xuyên thủng.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!
Đá vụn bắn tung, cột nhà gãy gập, mái ngói sụp xuống như thác. Cuối cùng, Chido bị hất bật ra, thân thể lộn liên tiếp mấy vòng trên mặt đất.
Bịch!
Bịch!
Bịch!
Hắn chống một tay xuống nền đá, hai chân cày mạnh.
Xoẹtttt——
Đúng lúc vừa đứng vững, một bóng đỏ đã xuất hiện ngay bên cạnh. Không có tiếng báo trước, không có lấy một nhịp nghỉ, Thiết La lại lao tới. Không dùng chùy, chỉ dùng cả thân thể như một khối thiên thạch.
ẦMMMMMM!!
Lần thứ hai, hắn đâm sầm vào Chido. Cả hai lại cùng bắn đi, xuyên qua nhà cửa, nghiền nát phố xá, đập gãy từng bức tường. Mưa, đất, máu, khói bụi hòa thành một dải hỗn loạn kéo dài hàng trăm trượng. Không biết đã bay bao xa, không biết đã phá nát bao nhiêu công trình. Cho đến...
ẦMMMMMMMMM!!
Hai thân ảnh lại cùng rơi xuống giữa khoảng đất trống đã chẳng còn hình dạng ban đầu. Những bức tường đá đổ sập, những hố sâu chằng chịt, những vết nứt kéo dài như mạng nhện. Thanh Vân Ngục một lần nữa hiện ra trước mắt hai người.
“Tch!…”
Giữa lúc cả hai còn đang lao trong không trung, Chido đột ngột xoay hông. Không cần lấy đà, chỉ siết chặt nắm tay.
BỤP!!
Một quyền cắm thẳng vào mặt Thiết La. Tiếng xương mặt nứt vỡ lẫn trong tiếng mưa. Đầu gã khổng lồ ngoặt hẳn sang một bên. Hai thân ảnh lập tức tách khỏi nhau.
...
Chido rơi trước.
ẦMMMM!!
Hai chân cắm xuống nền đá, lực rơi quá lớn khiến đầu gối khẽ chùng xuống. Nền đất dưới chân nứt thành từng vòng tròn, hắn trượt đi một đoạn dài, mỗi bước lùi đều để lại một hố lõm. Đến bước cuối cùng mới miễn cưỡng đứng lại được.
...
Còn Thiết La vẫn tiếp tục bay, thân hình đồ sộ lộn vài vòng giữa màn mưa.
ẦM! Đập xuống, nảy lên. ẦM! Lại đập xuống, thêm một lần nữa. Thân thể nặng nề lăn thêm vài vòng rồi mới dừng hẳn.
...
Chiến trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Không còn tiếng gào, không còn tiếng va chạm, chỉ còn... tiếng mưa.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Mưa rơi xuống nền đá đã nát bấy, rơi lên những mảng tường đổ, rơi lên những vũng máu đang dần bị pha loãng. Gió lạnh thổi qua khoảng đất trống, mang theo mùi bụi, mùi máu và mùi đá mới vỡ.
...
Một lúc sau, Chido chậm rãi đứng thẳng người dậy. Đôi vai căng trĩu, lồng ngực phập phồng rõ rệt, mỗi hơi thở đều kéo theo từng làn hơi trắng mờ giữa màn mưa lạnh. Nước mưa chảy dọc theo cằm, rồi nhỏ xuống.
Tách.
Tách.
Nhưng... đôi mắt màu xám ấy từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Thiết La.
...
Ở phía đối diện, Thiết La cũng bắt đầu cử động.
Cơ thể hắn gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn: một cánh tay vặn lệch, vai lõm xuống, ngực chi chít những vết nứt, phần mặt bị đánh đến mức gần như biến dạng. Khắp nơi đều là máu, những khối cơ vốn cuồn cuộn giờ nát bấy thành từng mảng. Chỉ có điều... chúng vẫn đang chậm chạp bò về vị trí cũ. Xương gãy đang tự nối. Nhưng... lần này, rất chậm. Chậm hơn trước rất nhiều.
...
Thiết La chống một đầu gối xuống, run rẩy, rồi gượng đứng lên. Thân hình khổng lồ lảo đảo, nghiêng sang trái, lại nghiêng sang phía phải, như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Thế nhưng, hắn vẫn đứng.
...
Hai người lại nhìn nhau qua màn mưa.
...
Chido bắt đầu bước tới.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Rồi... nhanh hơn. Hơi thở bắt đầu dồn dập, bước chân ngày càng lớn, tốc độ không ngừng tăng.
...
Thiết La vẫn đang hồi phục, những thớ cơ tiếp tục khép miệng vết thương, nhưng càng lúc càng chậm. Hắn nghiến răng, đưa bàn tay phải với ra khoảng không.
Ở phía rất xa, giữa đống đổ nát, phần đầu của cây Phá Sơn Chùy đã vỡ nát, nhưng phần cán và khối chùy còn lại đột ngột rung lên.
Rồi...
VÈOOOOO!!
Nó xé màn mưa, bay ngược trở về.
...
Một bên là Chido đang tăng tốc. Một bên là cây đại chùy đang lao về chủ nhân. Khoảng cách giữa cả ba thu hẹp từng nhịp: mười trượng, tám trượng, năm trượng, ba trượng...
...
Cây chùy đến trước. Thiết La vừa nắm được cán liền gầm lên, hai tay dồn toàn bộ sức lực nện xuống.
ẦMMMM!!
Mặt đất nổ tung, đá vụn bắn cao. Nhưng... đập trượt! Chido đã áp sát từ trước. Không hề né, không hề dừng, mà lấy chính thân người mình đâm thẳng.
BỘP!!
Vai hắn húc mạnh vào ngực Thiết La, tiếng va chạm nặng nề như hai khối sắt đặc đâm vào nhau. Thiết La bật ngửa về sau, hai chân rời khỏi mặt đất, cây chùy cũng bị hất lệch khỏi quỹ đạo. Ngay khoảnh khắc ấy, Chido đưa cả hai tay chộp lấy cán chùy, siết chặt, toàn thân xoay theo quán tính.
Tiếng gió đột ngột ré lên.
KÉTTTTTTTTTTTT——!!
Một đường cong khổng lồ xé ngang màn mưa, không khí bị nghiền ép đến mức phát ra âm thanh chói tai.
Rồi...
BỤP!
ẦMMMMMMMMMMM——!!
Đầu chùy giáng thẳng xuống đỉnh đầu Thiết La. Không lệch một tấc, toàn bộ sức mạnh, toàn bộ quán tính, toàn bộ trọng lượng được dồn vào một điểm.
...
RẮC!!
Đầu chùy không chịu nổi, nứt toác, rồi vỡ tan. Từng mảnh Huyền Thiết Tinh bắn tung khắp nơi.
Boạc! Leng keng leng keng.
Còn Thiết La bị cú đánh ép thẳng mặt xuống nền đá.
ẦMMMM!!
Một cái hố khổng lồ nổ tung. Nhưng lực vẫn chưa hết, thân thể hắn lại bị bật ngược lên theo phản lực thành một dáng đứng, đầu gối lại dần gập xuống, biến thành tư thế quỳ.
...Đùng... Đầu gối chống xuống. Máu không ngừng nhỏ ra, hòa lẫn nước mưa.
...
Chido đứng nguyên tại chỗ, thở một thật sâu, rồi thêm một hơi nữa. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hai cánh tay khẽ run. Hắn cúi đầu nhìn phần cán chùy chỉ còn trơ lại trong tay, lặng lẽ buông ra, phất cổ tay mà ném nó đi. Chiếc cán gãy rơi xuống nền đá, cạch, lăn thêm hai vòng rồi nằm yên giữa màn mưa.
...
Chido tiếp tục bước tới, đến trước mặt Thiết La. Không nói một lời, một chân đạp mạnh vào vai hắn.
Rầm!
Thân hình khổng lồ lại ngã ngửa ra.
...
Rồi, Chido bước tới, lần nữa leo lên người gã. Hắn quỳ một gối lên trên ngực Thiết La, hai đầu gối ghìm chặt hai bên. Nắm tay lại từ từ siết lại.
Mưa vẫn rơi. Còn nắm đấm của Chido chậm rãi nâng lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.