Chương 143: .
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
...
Chiến trường bỗng nhiên... im lặng.
Không còn tiếng chùy. Không còn tiếng nổ. Không còn tiếng gào. Chỉ còn những đám bụi xám mịt mù chậm rãi trôi giữa những con phố đã hóa thành đống đổ nát.
Gió lùa qua, mang theo mùi đá vụn, mùi gỗ cháy và cả mùi máu còn chưa kịp tan.
Chido đứng yên, ánh mắt lặng lẽ quét qua toàn bộ khu vực Thanh Vân Ngục.
Ngay lúc ấy...
Rầm...
Một tòa nhà ở phía đông bất ngờ đổ sập. Những cột gỗ vốn đã nứt vỡ từ trước cuối cùng cũng không còn chịu nổi, toàn bộ mái ngói nghiêng xuống, kéo theo từng mảng tường đá vỡ tung.
Rồi...
Rầm!
Một căn khác ở phía nam tiếp tục sụp xuống. Rồi thêm một căn nữa ở phía tây. Như thể cả khu phố đã chạm tới giới hạn cuối cùng của mình. Những công trình từng đứng vững suốt hàng chục năm, sau vô số lần bị chấn động, cuối cùng cũng lần lượt gục ngã.
Rầm ầm ầm ầm ầm...
Chido đưa mắt nhìn theo, không phải nhìn những căn nhà, mà là... những sợi tơ. Mỗi khi một mái nhà sập xuống, một điểm neo cũng theo đó biến mất. Những sợi tơ vốn căng như dây đàn bắt đầu chùng xuống: có sợi mất lực căng, có sợi đứt hẳn, có sợi lặng lẽ rơi khỏi không trung. Từng chút, từng chút một. Khung lưới vô hình phủ kín chiến trường đang thay đổi.
Ầm. Ầm Ầm Ầm Ầm.
Các tòa nhà vẫn tiếp tục sập. Tiếng đá đổ nối tiếp nhau vang lên từ khắp bốn phía. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chido đưa mắt quét xung quanh, tập trung cao độ đưa mặt hướng theo từng chuyển động và âm thanh. Dường như có một thứ đang cố tình phá hoại đi tất cả những điểm neo trong phạm vi các tòa nhà quanh gần nhất.
Cho đến khi—
ẦMMMM!!
Một bóng đỏ đột ngột lao xuyên qua màn bụi. Nhanh quá nhanh, nhanh đến mức gần như không còn để lại hình dạng, chỉ có mặt đất liên tục nổ tung phía sau bước chân hắn, những mảng đá bị hất lên không trung, không khí gào thét.
Thiết La đang lao tới, với tốc độ mà lẽ ra không ai có thể phản ứng. Ngay cả Chido đáng lẽ cũng không thể.
Nhưng... kỳ lạ.
Ngay khi khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp, thân hình khổng lồ ấy lại cũng dần chậm đi, không phải là hắn yếu hay hết lực mà là như có một lực căng đang ghìm kéo hắn lại. Chỉ một chút. Chỉ vừa đủ. Vẫn mang theo toàn bộ quán tính kinh khủng, vẫn mang theo sức nặng đủ nghiền nát tất cả. Nhưng... cũng đủ để những gì đã được chuẩn bị từ *rất lâu* kịp xuất hiện.
Thwack! Thwack! Thwack! Thwack!
Bốn tiếng xuyên vang lên gần như cùng lúc. Ba cây lao linh lực từ dưới nền đá bật thẳng lên: một cây xuyên qua vai trái, hai cây còn lại đâm chính xác vào hai khớp nối giữa xương chậu và đùi. Cùng lúc đó, Chido đã tự mình lao tới, bàn tay bọc linh lực đâm nốt cây lao cuối cùng vào đúng vị trí, một cây xuyên qua vai phải, không lệch lấy nửa tấc.
Thiết La mở to mắt. Đến lúc này, hắn mới thật sự nhìn thấy... những sợi tơ.
Chi chít. Vô số.
Chúng không biết đã bám lên cơ thể hắn từ khi nào: có sợi quấn quanh cánh tay, có sợi vòng qua bả vai, có sợi siết lấy eo, có sợi luồn qua đùi, có sợi còn mảnh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy.
Suốt từ đầu trận chiến, mỗi cú kiếm khí, mỗi mũi kim, mỗi cây lao, mỗi lần áp sát... không chỉ là tấn công, mà còn là... đặt thêm một sợi tơ. Từng chút, từng chút, cho đến khi toàn thân hắn đã bị quấn kín.
Điều đáng sợ hơn là phần lớn những sợi tơ ấy không hề cố định vào những căn nhà vừa sụp đổ, mà... được kéo căng, bám sâu trên những bức tường thành khổng lồ bao quanh toàn bộ Thanh Vân Thành. Một công trình được xây dựng để chống yêu thú, để chống chiến tranh, để chống hàng trăm năm phong ba bão táp... giờ đây, lại trở thành điểm tựa cho cái bẫy lớn nhất của Chido.
...
Pứng pứng pứng pứng pứng!!
Toàn bộ hệ thống tơ đồng thời siết lại. Lực căng khổng lồ kéo bốn cây lao về bốn hướng khác nhau, không phải để xé nát tứ chi, mà để đè đúng lên các bó cơ, các gân lớn, các đường thần kinh — những nơi điều khiển chuyển động.
Thiết La chỉ vừa định gồng người, toàn bộ tay chân đã bị khóa cứng. Không phải bởi sức mạnh, mà bởi... chính cơ thể hắn đã không còn nghe theo ý muốn nữa. Hai chân mất lực, thân hình khổng lồ lập tức ngã ngửa.
Rầm!!!
Nền đá nứt toác, khói bụi bốc lên. Ngay khoảnh khắc ấy, Chido đã lao tới. Hắn không hề chần chừ, một bước đã đứng trên ngực Thiết La, hai đầu gối ghì xuống, hai bàn tay đồng thời ép mạnh lên lồng ngực đối phương. Linh lực bắt đầu hội tụ. Không bùng nổ, không phát sáng dữ dội. Chỉ... xoáy. Ngày càng nhanh, ngày càng đặc.
Ríttt~
Một vòng xoáy màu lam chậm rãi ép xuống như một mũi khoan. Từng chút, từng chút, mài qua lớp da cứng như thép. Máu rỉ ra, rồi thịt bắt đầu bị cày mở.
...
Thiết La nằm im, không giãy nữa, không gầm. Ánh mắt của hắn thuận thế hướng lên, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời xám phía ngay trước mặt. Trong đầu hắn, lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ rất đơn giản:
...Ra là vậy.
Chido. Hắn chưa từng định lấy những căn nhà ấy làm điểm tựa.
Từ đầu... phạm vi thật sự... **là cả tòa thành.**
Hắn khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ đầy bất lực.
*Thật ngốc. Mình cứ nghĩ rằng... chỉ cần đập nát tất cả... sẽ khiến hắn mất hết đường lui.*
*Không ngờ... lại chính là tự mình bước vào cái bẫy này.*
Thiết La từ từ nhắm mắt.
Thua rồi. Vậy cũng tốt.
Ít nhất... là chết trong một trận chiến thật sự.
...
Nhưng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Ta sẽ không giết ngươi."
Thiết La khựng lại. Đôi mắt liền mở ra.
Ngay phía trên, Chido vẫn giữ nguyên động tác. Ánh mắt bình tĩnh, không hề có vẻ của người chiến thắng, không có thương hại, không có đắc ý. Chỉ giống như... đang nói một điều rất bình thường.
"Ta sẽ chỉ đảm bảo... ngươi không còn khả năng chiến đấu nữa."
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:
**"Ta không muốn ngươi chết."**
...
Đồng tử của Thiết La khẽ co lại. Hắn nhìn người thanh niên trước mặt, lần này không phải bằng ánh mắt của một kẻ tìm kiếm đối thủ, mà như... đang nhìn một thứ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cả thân thể vốn đang căng cứng, dần dần thả lỏng. Không phải đầu hàng, mà là... buông bỏ.
...
Chido hít vào một hơi. Vòng xoáy linh lực trong lòng bàn tay tiếp tục được nén lại, lực xoáy đào mạnh mẽ hơn, chính xác hơn, sâu hơn. Chỉ cần thêm một chút nữa, hắn có thể phá hủy hoàn toàn khả năng chiến đấu của Thiết La.
Nhưng đúng vào lúc ấy... Không gian phía sau lưng hắn đột nhiên... rạn nứt. Một đường nứt đen kịt không hề báo trước lặng lẽ mở ra.
Rồi—
ẦM!
Một lực hút khổng lồ bộc phát. Chido chỉ vừa kịp quay đầu, thân thể đã bị nuốt trọn vào bên trong. Đường nứt khép lại, như thể chưa từng tồn tại.
Chido... đã bị dịch chuyển đến một nơi khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.