Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 134: Kẻ Chỉ Biết Đánh

Đăng: 01/10/2026 14:28 1,333 từ 3 lượt đọc

—

Thiết La động.

Không có dấu hiệu báo trước. Không có động tác lấy đà rõ ràng. Chỉ một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới chân, nền đá nơi hắn đứng lập tức sụp xuống thành một hố lớn, còn thân hình khổng lồ kia thì đã hóa thành một vệt đỏ lao thẳng về phía trước.

Khoảng cách ba mươi bước... chỉ còn là một cái chớp mắt đã không còn nữa..

Đến rồi.

Bàn tay khổng lồ của Thiết La mở rộng, năm ngón tay xòe ra như móng vuốt của một con mãnh thú, lao tới như muốn chụp thẳng vào đầu Chido. Nếu bị giữ được, khoảng cách giữa hai bên sẽ không còn ý nghĩa. Thiết La chỉ cần bóp là đủ.

Ngay khoảnh khắc bàn tay ấy sắp chạm vào gương mặt mình Chido mới động. Hắn khẽ hạ thấp trọng tâm. Một chân lùi nửa bước. Vai xoay. Thân người nghiêng theo đúng quán tính của đối phương. Chỉ là một động tác xoay người đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Bàn tay khổng lồ lướt sát qua gò má hắn.

Vút—

Luồng gió do lực cắt tạo thành hất tung mái tóc đen. Nhưng... không chạm được.

Đồng tử Thiết La hơi mở rộng.

"Ồ?"

Theo quán tính, hắn lao vụt thêm mười mấy mét về phía trước, rất nhanh đã áp sát tuyến phòng thủ.

Những người lính ở đó đồng loạt giật mình lùi lại. Có người theo phản xạ giơ thương lên. Có người nuốt khan. Có người siết chuôi kiếm đến mức bàn tay trắng bệch. Mũi thương chĩa về phía Thiết La, nhưng không ai thật sự dám đâm. Chỉ cần nhìn thấy thân hình kia đứng trước mặt, toàn thân đã cứng lại.

Thiết La thậm chí không buồn nhìn họ. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt đỏ thẫm lại khóa lấy Chido.

Tên thanh niên kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhân cơ hội lùi thêm một bước.

"Vô Minh Các..." Giọng của Chido cất lên.

"...đã tạo điều kiện gì đó cho ngươi?"

Thiết La không đáp.

Chido như đang tự sắp xếp suy nghĩ của mình. Trong đầu hắn chợt hiện lên cuộc trò chuyện với Tô Vũ. Những lời về hạt giống. Về tâm trí. Về sự thao túng.

Hắn nhìn thẳng Thiết La.

"Ta tin..."

"...bọn chúng không kiểm soát được tâm trí ngươi."

"Ít nhất."

"Không phải lúc này."

Hắn dừng lại một nhịp.

"Nếu vậy..."

"Mong muốn của ngươi."

"Có lẽ cũng không chỉ mình Vô Minh Các mới có thể giúp."

"Nói ra đi."

"Biết đâu."

"Còn có cách khác."

...

Gió lướt qua quảng trường, tro bụi bay thành từng vòng nhỏ.

Thiết La vẫn im lặng, ánh mắt nhìn Chido không hiểu đang nghĩ gì. Rồi khóe miệng hắn nhếch lên. Không nói. Chỉ đột nhiên biến mất.

Vút!

Lại một lần nữa, khoảng cách bị xóa sạch. Cánh tay phải khổng lồ quét ngang.

Vù—

Không khí nổ tung. Một luồng cuồng phong bị chính cánh tay ấy ép ra, quét ngang mặt đất, cuốn theo bụi đá bay mù mịt.

Chido nghiêng đầu. Đòn đánh lướt qua trước mũi. Ngay sau đó, cánh tay trái đã tới. Vụt! Hắn cúi thấp người. Lại tránh.

Thiết La không dừng. Vai xoay. Khuỷu tay. Mu bàn tay. Cẳng tay. Hắn không dùng quyền pháp, không có chiêu thức, chỉ dùng toàn bộ cơ thể như một cỗ máy nghiền. Đòn này nối tiếp đòn kia. Trái. Phải. Trái. Phải.

Mỗi cú vung đều tạo ra tiếng gió rít chói tai. Từng viên đá dưới đất bị khí áp ép vỡ tan.

Thế nhưng, không cú nào trúng.

Chido giống như đang bước đi giữa cơn bão. Mỗi lần chỉ vừa đủ—nghiêng người, cúi đầu, lùi nửa bước, xoay vai. Không nhiều hơn cũng không ít hơn.

Thiết La cười. Càng đánh, nụ cười càng lớn.

"Hahaha!"

"Hay!"

"Hahaha!!"

Hắn đổi cách. Hai tay đồng thời mở rộng, từ hai phía khép mạnh vào giữa, giống như muốn đập nát một con muỗi.

ẦM!

Hai bàn tay khổng lồ va vào nhau. Âm thanh chấn động khiến cửa sổ quanh quảng trường đồng loạt vỡ nát. Nhưng ở giữa... không có ai. Chido đã cúi người từ trước rồi bật lùi ra sau. Hai chân vừa chạm đất, Thiết La đã xuất hiện ngay trước mặt.

Nhanh quá.

Lần này, không còn đủ khoảng trống để né hoàn toàn. Chido khẽ hít vào, ánh mắt bình tĩnh. Đúng lúc cánh tay phải của Thiết La vung tới, Chido không tránh nữa mà bước vào. Bàn tay phải áp lên cổ tay đối phương. Vai nghiêng. Hông xoay. Mượn đúng hướng lao của Thiết La, đẩy lệch.

Chỉ một chút. Đủ.

ẦM!!

Nắm đấm khổng lồ trượt khỏi người Chido, đập thẳng xuống nền quảng trường. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đá xanh nứt vỡ như mạng nhện, khói bụi bốc cao.

Chido vẫn đứng đó. Không nhân cơ hội phản công. Không lùi. Hắn nhìn nụ cười ngày càng rộng trên gương mặt Thiết La, rồi hỏi:

"Ngươi... thấy chiến đấu vui lắm sao?"

Thiết La không trả lời. Tay trái đã tới. ẦM! Lần này không còn là đòn quét, mà là một cú đấm thẳng. Quá gần. Quá nhanh. Chido chỉ kịp đưa hai cẳng tay lên đan chéo trước ngực.

Rầm!!

Một tiếng va chạm trầm nặng vang lên. Cả người Chido bị đánh bật ngược, hai chân cày dài trên nền đá.

Két————

Hai rãnh sâu kéo dài hơn hai mươi mét. Đến khi dừng lại, khói trắng vẫn còn bốc lên từ hai cẳng tay hắn. Ống tay áo đã rách, làn da đỏ lên vì lực va chạm.

Thiết La nhìn hắn.

Rồi lần đầu tiên lên tiếng.

"Chiến đấu..."

"...không phải sở thích."

Hắn siết nắm tay.

"Cũng chẳng phải đam mê."

"Từ lúc ta còn nhỏ."

"Muốn sống."

"Phải đánh."

"Muốn ăn."

"Phải đánh."

"Muốn không bị giết."

"Vẫn phải đánh."

Hắn cười, nhưng lần này nụ cười không còn hoàn toàn chỉ có điên loạn.

"Một ngày."

"Lại một ngày."

"Đánh."

"Một tháng."

"Một năm."

"Rồi mấy chục năm."

Hắn ngẩng đầu, nhìn Chido.

"Đến cuối cùng."

"Ta phát hiện."

"Ta chỉ còn biết chiến đấu."

"Nó..."

"Đã là bản năng."

"Cũng là thứ duy nhất..."

"...làm ta thấy mình còn sống."

...

Chido lặng im, rồi từ từ buông hai tay xuống. Hắn phủi nhẹ bụi đất trên tay áo. Sau đó, lại bước về phía Thiết La. Một bước rồi thêm một bước. Giọng hắn rất bình tĩnh.

"Ờ."

"Nếu vậy."

"Ta sẽ đánh."

"Đánh đến khi ngươi thỏa mãn."

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia.

"Rồi."

"Ngươi phải dừng lại."

...

Quảng trường lại rơi vào yên lặng. Ngay cả Mộc Vũ trên mái nhà cũng khẽ mở to mắt.

...

Thiết La đứng bất động.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi...

"Hahahahahahaha!!"

Tiếng cười vang vọng khắp Thanh Vân Thành. Hắn cười đến mức cúi cả người. Một tay ôm bụng. Một tay chỉ thẳng vào Chido.

"Nhóc."

"Ngươi..."

"...nghĩ mình là ai?"

Nụ cười dần biến thành vẻ hung bạo.

"Ra điều kiện với ta?"

"Bắt ta..."

"...phải dừng đánh?"

Hắn nghiến răng. Hai mắt đỏ rực lên.

"Thật."

"Nực cười."

...

Thiết La chậm rãi bước lên. Mỗi bước chân đều để lại một hố lõm trên nền đá.

Ở phía đối diện, Chido cũng bước tới. Không nhanh. Không chậm. Không lùi bước.

Giữa hai người, khoảng cách đang từng bước thu hẹp. Không một ai lên tiếng. Những người lính thủ thành vô thức lùi xa hơn. Các tu sĩ nín thở. Ngay cả Mộc Vũ, bàn tay đặt trên mái ngói cũng khẽ siết lại.

Ai cũng hiểu, những đòn vừa rồi chỉ mới là thăm dò.

Còn trận chiến thực sự... bây giờ mới bắt đầu.

0