Chương 141: Tiếp Tục Đối Mặt
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
—
Gió vẫn thổi.
Những tầng mây xám cuộn thành từng lớp dày nặng phía trên Thiên Vân Thành, khiến ánh sáng vốn đã nhợt nhạt nay càng trở nên âm u hơn. Giữa trung tâm tòa thành, bụi đá vẫn chưa kịp lắng xuống. Những mảng tường gãy đổ chồng chất lên nhau, xen lẫn những hố sâu bị chùy nện thành, giống như mặt đất vừa bị một con quái vật khổng lồ cào nát.
Hai người.
Một đứng.
Một nhìn.
Không ai nói thêm.
Thiết La hạ thấp trọng tâm. Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên. Phù văn đỏ sẫm dưới lớp da lại sáng hơn một chút.
Rồi...
ẦM!!
Chỉ bằng một cú đạp chân, mặt đất dưới chân hắn nứt tung. Thân hình khổng lồ lao thẳng tới, đại chùy rít lên giữa không trung, âm thanh xé gió chói tai đến mức khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Không có động tác thăm dò. Không có chiêu thức. Chỉ có... một cú nghiền nát.
Chido không lùi. Ngay khoảnh khắc cây chùy chuẩn bị giáng xuống, thân người hắn bất ngờ hạ thấp, bàn chân xoay nhẹ trên nền đá, nghiêng người lách sang bên trái Thiết La, gần đến mức cánh tay khổng lồ kia gần như lướt sát qua vai. Hắn đã nhớ. Đại chùy này... có thể đổi hướng giữa chừng. Nếu đứng xa, hắn sẽ không thể tránh. Vậy nên... hắn tiến sát. Tiến đến mức ngay cả Thiết La cũng khó phát lực. Nếu cố bẻ chùy, chính cánh tay của hắn sẽ va vào thân thể mình trước.
Ánh mắt Chido không hề dao động. Tay trái khép lại, linh lực lập tức bọc quanh lòng bàn tay, một lưỡi đao ngắn màu lam hiện ra.
Xẹt!
Lưỡi đao quét ngang sườn phải Thiết La. Một tiếng rợn người vang lên, lưỡi đao... lại gãy. Nhưng lần này, trước khi tan vỡ, nó vẫn đủ sắc để xé mở lớp da vốn cứng như thép.
Một đường máu bật ra.
Ngay lập tức, Chido xoay nửa vòng, không chờ không nghỉ. Tay phải cũng đã tụ lực, một lưỡi đao thứ hai xuất hiện.
Xẹt!
Lần này hắn chém đúng vào vết thương vừa mở. Lớp thịt vốn đang khép lại bị xé toạc thêm một lần nữa, vết rách lập tức mở rộng, máu chảy xuống theo đường cơ bắp cuồn cuộn.
Thiết La vẫn không hề nhíu mày, ngược lại... khóe miệng hắn càng nhếch cao. Hắn không quay đầu, chỉ đơn giản húc mạnh cả tấm lưng đồ sộ về phía sau.
RẦM!
Chido chỉ kịp đưa hai cẳng tay lên chắn. Lực va chạm khủng khiếp vẫn ép hắn trượt lùi hơn mười trượng, hai chân cày thành hai rãnh dài trên nền đá. Ngay khi Chido còn chưa kịp đáp vững, Thiết La đã mượn chính quán tính ấy xoay người. Phía sau lưng hắn, linh lực đỏ thẫm bùng nổ, một tiếng nổ trầm vang lên. Thân hình cao hơn hai trượng lao vọt tới, nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng. Đại chùy gào thét.
BANG!!
Nó quét ngang. Chido chỉ vừa kịp ngẩng đầu. Rồi... biến mất.
Thiết La khựng lại, nụ cười trên môi hắn thoáng cứng đi.
"...Hử?"
Không có ai bị đánh bay. Không có xác người. Không có tiếng va đập.
Ngay sau đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ bên cạnh:
"Ở đây."
Thiết La nghiêng mắt, đồng tử khẽ co lại. Chido... đang bám trên chính cán chùy. Hai bàn tay siết chặt lấy thân vũ khí. Toàn bộ cú đánh vừa rồi, hắn không hề đỡ, cũng không né, mà thuận theo quán tính, bám luôn vào cây chùy trước khi lực đánh kịp hất mình đi.
"..."
Ngay khoảnh khắc ấy, hai chân Chido đạp mạnh, mượn chính cán chùy làm điểm tựa. Thân người bắn vọt lên, một lưỡi đao linh lực lập tức xuất hiện.
XẸT!
Một đường cắt mạnh chém vào vai phải Thiết La. Chưa dừng, hắn thuận thế vòng luôn từ bên đó ra phía sau lưng đối phương. Thiết La lập tức quay đầu sang phải theo bản năng. Nhưng... không thấy. Ngay lúc hắn vừa xoay, Chido đã đổi hướng, thân người lướt sát phần eo bên trái.
Xẹt!
Tay phải cắt sượt qua hông, lại mở thêm một vết thương dài. Ngay sau đó, hắn cúi thấp người, luồn hẳn qua phía trước thân hình đồ sộ kia, tay trái vung ngược.
Xẹt!
Một đường chém nữa xé dọc phần bụng bên trái. Chỉ trong chưa đầy một hơi thở, Thiết La đã bị mở liên tiếp ba vết thương. Máu chảy, nhưng cũng đang khép lại, nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chido vừa hay xuất hiện phía trước khi đầu Thiết La đang ngoái lại nhìn về sau. Không hề dừng hắn xoay người, cánh tay phải quạt mạnh, một luồng kiếm khí màu lam xé gió lao thẳng tới.
Thiết La phản ứng cực nhanh, đại chùy dựng ngang.
KENG!!
Kiếm khí đập mạnh vào mặt chùy, lực va chạm lớn đến mức thân hình khổng lồ cũng bị ép trượt về sau, hai bàn chân cày sâu xuống nền đá. Nhưng ngay khi hắn còn đang chống lực, hai lòng bàn tay của Chido đã khép lại. Linh lực xoáy tròn, nén, ép. Một mũi khoan màu lam đậm nhanh chóng thành hình. Chido áp tới.
ẦM!!
Nó lao thẳng tới đập vào chính giữa mặt chùy. Kiếm khí đè cùng với mũi khoan, Thiết La đang bị ép lại càng bị ép lùi thêm, hai chân kéo lê trên nền đá, phát ra tiếng ma sát chói tai. Đúng lúc ấy, sau lưng hắn, từ trong đống nền đá vỡ vụn—
Rắc!
Một cây gai bằng linh lực dài như trường thương bất ngờ trồi lên, đâm mạnh vào lưng.
Phập!
Nó gãy, nhưng để lại một vết rách. Ngay sau đó, cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư... liên tiếp từng mũi thương như đã chờ sẵn dưới lòng đất, thay nhau phá đất lao lên. Không cây nào xuyên nổi Thiết La, tất cả đều vỡ vụn. Nhưng... mỗi lần vỡ, đều để lại thêm một vết thương mới. Mười. Mười lăm. Hai mươi. Khắp tấm lưng đồ sộ dần hiện lên những đường máu chằng chịt. Trong lúc toàn bộ bẫy đồng loạt phát động, Chido vẫn đứng yên phía trước, hai tay chậm rãi thu về, linh lực lại tiếp tục hội tụ. Lần này, không còn là lưỡi đao, không còn là mũi khoan, mà là... một thứ lớn hơn, đặc hơn, nguy hiểm hơn.
Thiết La ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực. Rồi... hắn gầm lên.
"Raaaaa!"
Âm thanh như dã thú xé rách cả bầu không khí. Toàn bộ phù văn trên cơ thể đồng thời sáng rực, khí huyết bùng nổ, linh lực đỏ thẫm cuồn cuộn phun ra quanh thân. Không né không phòng thủ, không quan tâm những cạm bẫy vẫn đang không ngừng phát nổ dưới chân, hắn mặc cho từng mũi thương tiếp tục đâm lên người mình, mặc cho từng vết thương lại bị xé thêm.
Chỉ có một mục tiêu.
ẦM! Một bước.
ẦM! Hai bước.
ẦM! Ba bước.
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Hắn xông thẳng xuyên qua toàn bộ đòn công kích, như một con mãnh thú đang lao qua cơn mưa. Khoảng cách... chỉ còn vài trượng.
Chido khẽ hít vào một hơi. Rồi đúng khoảnh khắc Thiết La tiến đến, hắn bật nhảy, thân người vọt thẳng lên không trung, hai bàn tay đồng thời mở rộng, chĩa xuống dưới. Một luồng linh lực khổng lồ lập tức bộc phát.
Zéo... ZOOOOOO!!!
Cột sáng xanh lam từ lòng bàn tay giáng thẳng xuống. Nó nuốt chửng lấy thân hình Thiết La, rít đến chói tai, đem lại một lực thiêu đốt dày đặc đến khó tưởng. Đồng thời, phản lực cực lớn cũng đẩy Chido bắn vọt lên trời. Gió gào thét, không khí rung chuyển. Thiết La bị dòng linh lực ép xuống, da thịt cháy xém, khói trắng bốc lên. Thế nhưng... hắn không hề dừng. Miệng há lớn, gầm vang, rồi đạp mạnh vào khoảng không bằng chính linh lực.
BÙM!
Thân hình đồ sộ lao ngược lên, xuyên thẳng qua cột sáng, mặc cho linh lực vẫn đang thiêu đốt toàn thân. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Chido tiếp tục ép linh lực, thân người nâng lên thêm một đoạn, vừa đủ để né khỏi cú quét đầu tiên. Nhưng... linh lực phản lực đã đến giới hạn.
Hắn cần một nhịp. Chỉ một nhịp. Thiết La nhận ra. Đôi mắt đỏ rực sáng lên đầy hưng phấn, hắn cười lớn:
"Tóm được ngươi rồi!!"
Đại chùy lại rít lên, quét ngang giữa tầng không.
BANG!!
Lần này, nó đánh trúng. Thế nhưng... nụ cười của Thiết La lập tức khựng lại.
Không có cảm giác đánh bay, không có tiếng xương gãy. Chỉ có... một trọng lượng rất nhỏ đang bám trên chính cán chùy.
Chido. Lại một lần nữa, ôm lấy cây đại chùy, mượn nó làm điểm tựa. Rồi thân người xoay tròn như một chiếc lá thuận theo lực, vòng hẳn ra sau lưng Thiết La.
Thiết La gầm lên:
"Thằng nhãi!"
Định ép chùy đập ngược ra phía sau. Nhưng ngay trước khi hắn kịp phát lực, đầu ngón tay Chido đã điểm nhẹ lên cổ hắn. Một sợi tơ linh lực cực mảnh lặng lẽ cắm vào. Không phải để cắt, mà để... móc.
Thân người Chido lập tức đu một vòng quanh cổ Thiết La, cứ thế quấn thêm vài vòng nữa như một chiếc con lắc, từ sau lưng lướt thẳng ra phía trước. Trong khi cơ thể còn đang xoay, tay trái hắn chợt vươn ra, nắm lấy... một bó dây linh lực.
Không ai biết từ khi nào, khắp bầu trời phía trên chiến trường đã có vô số sợi tơ vô hình căng kín. Chúng nối giữa mái nhà, tường thành, đài đá, cột trụ. Tất cả đều hội tụ, và đầu còn lại... đều nằm trong tay trái của Chido. Những sợi tơ ấy căng đến cực hạn, giống hệt... một chiếc ná khổng lồ. Thiết La vừa nhận ra... đã quá muộn. Chido siết chặt, tay phải giằng ra phía trước, tay trái kéo mạnh ra sau. Rồi... giật mạnh.
VÚTTTTT!!
BÙMMMMMMMM!!!
Toàn bộ lực căng của hàng trăm sợi tơ đồng thời bộc phát. Thiết La bị kéo mạnh xuống như một ngọn núi bị bàn tay vô hình lôi giật. Thân hình khổng lồ cắm thẳng xuống mặt đất.
ẦMMMMMMMMMMMM!!!!
Cả trung tâm Thanh Vân Thành chấn động. Mặt đất lõm xuống, đá vụn bắn lên như sóng, khói bụi cuồn cuộn che kín cả chiến trường.
Còn trên bầu trời, Chido vẫn giữ tay trái trên bó dây, treo lặng giữa khoảng không thêm một nhịp. Một tay vẫn giữ chặt bó tơ, đợi toàn bộ lực phản chấn tan hết, hắn mới từ từ buông tay.
Thân người nhẹ nhàng rơi xuống. Đáp đất. Không một tiếng động.
Ánh mắt... vẫn chưa từng rời khỏi làn bụi mù đang cuồn cuộn phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.