Chương 140: Kẻ Sống Bằng Chiến Đấu
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
—
Chiiến trường...
Lặng.
Không phải sự yên bình sau khi kết thúc. Mà là khoảng lặng nặng nề trước khi cơn bão kế tiếp kéo đến.
Con đường lớn trước Thanh Vân Ngục đã không còn giữ được hình dạng vốn có. Những phiến đá xanh lát đường bị cày thành từng rãnh sâu ngoằn ngoèo, xen lẫn vô số hố tròn do từng cú va chạm khủng khiếp tạo nên. Có nơi mặt đất bị ép lõm xuống thành một cái bát khổng lồ, có nơi lại dựng ngược lên thành những mảng đá gãy sắc như răng thú.
Những dãy nhà hai bên phố vốn san sát ngay ngắn, giờ chỉ còn lại những bức tường xiêu vẹo:
Xà gỗ cháy xém.
Mái ngói vỡ vụn.
Khói bụi vẫn còn âm ỉ bốc lên từ những đống đổ nát.
Một cánh cửa gỗ bị đánh bật khỏi bản lề, nằm chỏng chơ giữa đường, mỗi khi gió lùa qua lại khẽ rung lên từng tiếng cộc... cộc... nghe đến lạnh người.
Xa hơn nữa, những quầy hàng từng đông nghịt người qua lại đã bị lật úp. Vải vóc bị gió cuốn đi khắp nơi, hoa quả lăn lóc dưới nền đá. Chiếc xe hàng của một lão bán bánh vẫn còn nghiêng nghiêng bên góc phố, nhưng người chủ đã chẳng còn ở đó từ lúc nào.
Con phố từng náo nhiệt nhất Thiên Vân Thành... lúc này... trống rỗng.
Chỉ còn tiếng gió.
Ở rìa chiến trường, từng đội thủ thành vẫn giữ nguyên đội hình. Không ai dám tiến thêm, cũng chẳng ai dám lùi. Từng khuôn mặt đều phủ kín bụi đất:
Có người nắm chuôi kiếm đến trắng cả khớp tay.
Có người nuốt khan liên tục mà cổ họng vẫn khô khốc.
Có người nhìn chăm chăm vào hai bóng người giữa đống hoang tàn, đến cả chớp mắt cũng không dám.
Những tu sĩ của các gia tộc trong thành cũng đứng lặng. Bọn họ đều biết... nếu hai người kia thật sự không còn khống chế lực, thì nơi này... sẽ biến mất.
Trên những mái nhà xa hơn, Mộc Vũ vẫn quỳ thấp. Những sợi tơ trong suốt phủ kín cả khu vực, đan xen giữa vô số bức tường đổ nát. Nàng không hề cử động, chỉ có đôi mắt đỏ sẫm vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của hai người.
Bầu trời vẫn xám. Mây đen đã dày đặc đến mức gần như che kín cả ánh mặt trời. Không khí nặng trĩu, thế nhưng... lại không có lấy một giọt mưa.
Giống như cả đất trời cũng đang nín thở.
...
Ở chính giữa chiến trường, Chido vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai chân cắm chắc trên nền đá nứt vỡ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.
Đối diện, giữa màn bụi đất còn chưa tan hết, một thân hình khổng lồ chậm rãi đứng dậy. Thiết La phủi phủi lớp đá vụn trên vai. Rồi... hắn cười.
"Hahaha..."
Tiếng cười ban đầu còn trầm, nhưng chỉ sau vài nhịp thở đã vang dội khắp cả con phố.
"Hahahahahaha!!"
Hắn cười đến mức phải ngửa cả đầu ra sau. Tiếng cười điên cuồng ấy vọng giữa những bức tường đổ nát, khiến không ít người đứng xem lạnh sống lưng.
Rồi hắn giơ ngón tay lên, chỉ vào bụng mình.
Ngay nơi Chido vừa khoan thủng, một mảng thịt lớn vẫn còn lõm sâu vào trong. Máu đỏ sẫm chảy thành từng dòng dọc theo những khối cơ cuồn cuộn.
Thế nhưng... ngay trước mắt tất cả, những thớ thịt bắt đầu co lại. Từng sợi cơ bắp như những con rắn nhỏ quấn lấy nhau. Da thịt từ từ khép kín, máu cũng dần ngừng chảy. Chỉ trong vài hơi thở, vết thương đã nhỏ đi thấy rõ. Thiết La cúi xuống nhìn, lại bật cười:
"Ha..."
"Được."
"Được lắm."
Ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn thẳng Chido. Lần này không còn vẻ coi thường lúc ban đầu.
"Nhóc."
"Ngươi tên là gì?"
Chỉ chiến trường lại rơi vào yên tĩnh.
Chido không đáp ngay. Hắn chỉ đứng đó, để mặc gió lướt qua mái tóc đã lấm đầy bụi đất. Một lúc khá lâu, mới chậm rãi mở miệng:
"...Chido."
Thiết La nhíu mày:
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
"Chỉ Chido thôi."
Khoé miệng Thiết La giật lên. Rồi... lại cười lớn:
"Hahaha!"
"Quái thật."
"Cái tên ấy..."
"Ta sống gần hai trăm năm..."
"Còn chưa từng nghe qua."
Hắn nhìn Chido từ trên xuống dưới:
"Nó..."
"Không giống tên của người nơi này."
Chido không trả lời. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Khi nãy..."
"Có người đã chết."
Thiết La ngừng cười.
"..."
"Có người chết."
"Ngươi..."
"Không cảm thấy gì sao?"
Không khí... bỗng trở nên đặc quánh. Những người đứng quanh vô thức nín thở. Không ai nghĩ, giữa chiến trường như thế này, lại xuất hiện một cuộc đối thoại. Thiết La nhìn Chido thật lâu. Rồi... nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Hắn hạ cánh tay xuống. Đại chùy theo đó rơi xuống nền đá.
ĐÙNG.
Âm thanh nặng nề vang lên. Mặt đất rung khẽ. Nhưng lần này... không phải để tấn công. Thiết La chống hai tay lên cán chùy. Giọng nói cũng trầm xuống:
"Nghe đây."
"Nhóc."
Ánh mắt hắn nhìn về phía những căn nhà đã sập, nhưng dường như... lại chẳng hề nhìn chúng.
"Ta sinh ra..."
"Trong một cái hầm."
"Không có tên."
"Không có cha."
"Không có mẹ."
"Không ai hỏi ta có đói không."
"Không ai hỏi ta có đau không."
Mu bàn tay hắn siết chặt.
"Muốn ăn..."
"Phải đánh."
"Muốn ngủ..."
"Phải đánh."
"Muốn sống..."
"Cũng phải đánh."
Giọng hắn đều đều. Không bi thương cũng chẳng oán hận. Giống như chỉ đang kể lại một sự thật.
"Ngày đầu tiên..."
"Ta đánh một đứa lớn hơn."
"Bị đánh gãy ba cái răng."
"Ngày hôm sau..."
"Ta đánh lại."
"Lần này..."
"Nó chết."
Thiết La bật cười nhạt.
"Không ai trách ta."
"Không ai thương nó."
"Bọn chúng..."
"Chỉ kéo xác đi."
"Rồi bảo..."
"Còn ai muốn ăn thì bước lên."
Một cơn gió thổi ngang. Mái tóc lưa thưa trên đầu hắn khẽ lay động.
"Từ ngày đó..."
"Ta hiểu."
"Sinh mạng..."
"Rẻ lắm."
"Nếu ngươi yếu..."
"Ngươi chết."
"Không ai nhớ."
"Nếu ngươi mạnh..."
"Ngươi sống."
"Người khác chết."
"Thế thôi."
Hắn ngẩng đầu nhìn Chido, đôi mắt đỏ như lửa.
"Đánh..."
"Là thứ duy nhất..."
"Khiến ta biết mình còn sống."
"Khi nắm đấm chạm vào xương."
"Khi máu bắn lên mặt."
"Khi tim đập."
"Lúc đó..."
"Ta mới cảm thấy..."
"Ta tồn tại."
Hắn cười. Lần này, không còn điên cuồng, mà lại mang theo chút gì đó... rất trống rỗng.
"Nếu ta không đánh..."
"Đến lúc chết..."
"Cũng chẳng có ai quan tâm."
"Vậy thì..."
"Tại sao ta phải dừng?"
Một khoảng lặng kéo dài. Chido vẫn nhìn hắn, không hề ngắt lời. Đến khi Thiết La thôi nói, hắn mới hỏi:
"Vậy..."
"Nếu có người chết."
"Ngươi cũng không quan tâm?"
Thiết La nhìn thẳng vào mắt Chido. Khoé miệng lại nhếch lên.
"Đúng."
"Lúc đầu..."
"Cũng từng quan tâm."
"Sau này..."
"Không nữa."
"Chết..."
"Là chuyện thường."
Hắn cầm lấy cán đại chùy. Từng khối cơ trên cánh tay lại nổi lên. Rắc... rắc... Những ngón tay khổng lồ siết chặt. Đại chùy từ từ được nhấc khỏi mặt đất. Phù văn đỏ sẫm trên cơ thể lại sáng lên từng chút một, khí huyết nóng rực bắt đầu bốc lên như hơi nước.
Thiết La nở một nụ cười:
"Được rồi."
"Nhóc."
"Nói đủ rồi."
"Tiếp tục chứ?"
Chido khẽ khép mắt. Hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
"...Ta hiểu rồi."
Khi hắn mở mắt lần nữa, trong đôi đồng tử ấy... không còn sự dò hỏi, mà chỉ còn lại một sự kiên định rất yên tĩnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.