Chương 139: Điểm Hẹn
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
—
Thiết La vẫn đang tiến.
Không. Không còn là tiến nữa. Hắn đang phá.
Chiến chùy mỗi lần hạ xuống đều khiến một khoảng phố biến mất. Tường đá nứt toác, mái ngói tung lên trời, cột gỗ gãy vụn như cành khô. Khói bụi cuồn cuộn phủ kín cả con đường, tiếng người la hét hòa lẫn với tiếng kim loại va đập và tiếng đất đá sụp đổ, biến khu phố thành một mê cung hỗn loạn.
Ở đâu đó, một bóng người vẫn đang lặng lẽ lướt qua. Nhanh. Rất nhanh. Đầu ngón tay Chido chỉ khẽ điểm xuống từng góc tường, từng mái hiên, từng thân cột, rồi lại biến mất sau một mái nhà khác.
Chỉ còn... một chút nữa.
...
ẦM!
Chiến chùy lại đập nát thêm một căn nhà. Thiết La chẳng buồn quan sát, hắn chỉ muốn ép tên nhóc kia phải lộ diện. Rồi đến căn nhà thứ ba, ngay khi đầu chùy vừa nghiền nát bức tường—
Xoẹt!
Một lưỡi kiếm khí xanh lam đột ngột từ trong bóng tối chém ngang ra.
Ầm!
Nó đập mạnh vào sườn Thiết La, khói bụi bắn tung. Thân hình khổng lồ hơi lệch đi nửa bước. Hắn cúi xuống nhìn, trên lớp da dày chỉ xuất hiện một vệt cháy xém mỏng. Chưa đến ba nhịp thở, da thịt đã liền lại như cũ.
Thiết La cười nhạt:
"Ở đó?"
Hắn lập tức quay người, tiến thẳng về hướng lưỡi kiếm vừa xuất hiện.
Bộp.
Chân vừa hạ xuống. Rắc. Một tiếng động rất nhỏ vang lên dưới lòng bàn chân. Thiết La khựng lại.
Phụt!
Một cây kim cực nhỏ bất ngờ bắn vọt từ khe đá dưới đất, cắm thẳng vào cổ chân hắn.
"..."
Không đau. Hắn chỉ hơi nhíu mày, rồi tiện tay rút cây kim ra. Nhưng ngay khi vừa lùi nửa bước, đầu gối lại chạm phải một sợi dây mỏng đến mức gần như vô hình.
Phựt!
Bức tường bên trái nổ tung. Một mũi khoan linh lực xoáy dữ dội lao thẳng vào vai hắn. Kéttt! Đầu mũi khoan vỡ vụn, chỉ để lại một vết cháy nhỏ. Thiết La phủi phủi vai như phủi bụi.
"..."
Hắn tiếp tục bước.
Bộp.
Rắc.
Lần này, một viên cầu linh lực giấu trong đống ngói vỡ bất ngờ phát nổ ngay dưới gót chân.
Bùm!
Lực nổ không lớn, nhưng đủ làm bụi đất bắn đầy người. Thiết La vừa bước tiếp, lại chạm. Vút! Ba cây lao nhỏ từ mái hiên hai bên cùng lúc bắn xuống. Hắn nghiêng đầu, ba cây lao cắm phập xuống nền đá sau lưng. Chưa kịp đứng lại, một sợi dây khác căng lên. Ầm! Một khối đá lớn trên tầng hai bị kéo rơi xuống, hắn tiện tay đấm nát. Đá vụn còn chưa rơi hết, từ trong chính đống đá vụn ấy lại bắn ra mấy chục cây kim mỏng. Lách tách lách tách liên tục cắm lên người hắn. Chẳng cây nào đủ sức xuyên qua da, nhưng... đủ phiền. Đủ để hắn phải gạt, đủ để hắn phải nhìn.
...
Thiết La bắt đầu nghiến răng. Tên nhóc... không hề định giết hắn, mà đang... lôi hắn đi. Mỗi một bước đều có bẫy. Mỗi một cú phá đều kích hoạt thêm một thứ khác. Có lúc là kiếm khí, có lúc là mũi khoan, có lúc là kim, có lúc chỉ là một viên cầu linh lực bé xíu nổ ngay sau lưng. Sát thương không đáng kể. Nhưng... không dừng. Chúng xuất hiện ở mọi nơi, mọi góc, mọi độ cao, mọi hướng. Giống như cả khu phố này... đã biến thành bãi săn của Chido.
"Ra đây!!"
Thiết La gầm lên.
ẦMMMM!!
Chiến chùy lại giáng xuống, một dãy nhà lập tức biến thành bình địa. Nhưng ngay khi đống gạch đá vừa đổ xuống... Rắc. Lại thêm một sợi dây đứt. Xoẹt! Một lưỡi kiếm khí nữa chém thẳng từ dưới nền lên.
Keng!
"..."
ẦMMMM!! Lại thêm một cú đập, lại thêm ba cái bẫy. Càng phá càng nhiều. Càng nhiều lại càng không biết Chido đang ở đâu. Đôi mắt Thiết La dần đỏ lên, những đường phù văn trên cơ thể sáng dữ dội hơn, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Hắn... đang thật sự nổi giận.
...
Trong khi đó, ở bên ngoài khu phố đã bị phong tỏa bởi chính cuộc chiến, việc sơ tán vẫn chưa từng dừng lại. Các tu sĩ của Thiên Vân Thành chia nhau mở đường, lực lượng phòng vệ dựng từng tuyến chắn. Người già được cõng, trẻ nhỏ được bế, tiếng hô hoán vang lên liên tục:
"Mau!"
"Qua bên này!"
"Đừng quay đầu!"
Một vài bóng người mặc hắc y lặng lẽ xuất hiện giữa đám đông. Chỉ là... bọn họ không giết người, mà âm thầm kéo từng đứa trẻ khỏi những bức tường sắp sập, đỡ từng người bị thương, rồi lại biến mất. Không ai biết, một trong những cái bóng ấy... chính là Mộc Vũ.
Nàng gần như không ngừng nghỉ. Hễ nơi nào có người sắp bị cuốn vào dư chấn, nơi đó luôn xuất hiện một thân ảnh trong suốt.
...
Ở một nơi khác, Chido hạ xuống sau mái nhà cuối cùng.
Hắn chống hai tay lên đầu gối, hơi thở đã bắt đầu gấp, mồ hôi nhỏ xuống nền ngói. Đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn khắp khu phố. Chỉ còn... một điểm nữa.
...
Đúng lúc ấy, một tiếng khóc vang lên:
"Oa..."
Chido khựng lại.
...
Một đứa bé không biết đã lạc khỏi đoàn sơ tán từ lúc nào. Con bé vừa chạy vừa khóc, hai chân loạng choạng, không ngừng ngoái đầu tìm người thân. Rồi... bốp, nó vấp phải một sợi tơ vô hình được giăng ngang con hẻm. Thân thể nhỏ bé ngã nhào xuống đất, đầu gối trầy xước, tiếng khóc lập tức lớn hơn:
"Oaaaa..."
...
Tiếng chiến chùy đang đến gần.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Mỗi một nhịp đều khiến mặt đất rung lên, bụi đất từ mái nhà rơi lả tả xuống vai con bé. Nó sợ đến mức không dám đứng, chỉ biết ôm đầu khóc.
...
Rồi... ẦMMMM!!
Một căn nhà ngay trước mặt bị chiến chùy đập nát. Tường gạch đổ sập, khói bụi cuồn cuộn.
Từ trong màn bụi đỏ thẫm ấy, một thân hình khổng lồ chậm rãi bước ra. Phù văn đỏ rực chạy kín cơ thể, chiến chùy kéo lê dưới đất tạo thành từng tia lửa, hơi thở nặng nề như dã thú, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý.
Thiết Huyết Cuồng Đồ — Thiết La.
...
Con bé cứng đờ, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Thiết La nhìn xuống, khóe miệng từ từ kéo lên. Rồi hắn ngẩng đầu gầm lớn:
"NHÃI CON!!"
"Nếu ngươi còn không ra..."
Chiến chùy chậm rãi nâng lên.
"...ta sẽ nghiền nát nó!"
...
Đứa bé run bần bật. Chiến chùy đã lên đến đỉnh, bóng đen khổng lồ phủ kín lấy thân thể bé nhỏ ấy. Rồi... vút! Một vệt trong suốt xẹt ngang, nhanh đến mức chỉ để lại một gợn sáng mờ như mặt nước.
Khi Thiết La hạ mắt xuống, đứa bé... đã biến mất.
...
Cùng khoảnh khắc ấy, ở một nơi cách đó không xa, Chido mở mắt.
"...Xong."
Khắp khu phố, hàng chục— hàng trăm sợi dây linh lực xanh nhạt đồng loạt hiện hình. Chúng căng ngang giữa những bức tường còn đứng vững, móc vào cột đá, quấn quanh mái nhà, khóa chặt vào nền đường, đan xen chằng chịt. Toàn bộ lực căng đều hội tụ về một điểm ngay phía sau lưng Chido. Giống hệt... một chiếc ná khổng lồ.
Còn hắn... chính là viên đạn.
...
Xa xa, Mộc Vũ vừa ôm đứa bé đáp xuống khu vực an toàn. Nàng còn chưa kịp thở, đồng tử đã khẽ co lại:
"..."
Không. Chido... Ngươi định...
...
Đúng lúc ấy, Chido buông tay.
Phựt!!!
Toàn bộ dây linh lực đồng loạt co rút. Lực đàn hồi khủng khiếp bắn thẳng thân thể hắn đi. Đồng thời, linh lực sau lưng cũng phụt mạnh. Hai nguồn lực chồng lên nhau.
RÍTTTTT!!
Một vệt sáng xanh lam xé toạc cả màn bụi, nhanh đến mức không còn nhìn rõ hình người. Thiết La chỉ vừa kịp quay đầu, đã thấy một mũi khoan khổng lồ bằng linh lực đâm thẳng vào ngực mình.
RẦMMMM!!
Lực va chạm kinh hoàng đẩy bật cả thân hình nặng như núi của hắn, hai chân cày nát mặt đất nhưng vẫn bị ép lùi. Mũi khoan xanh lam xoáy điên cuồng, nghiền nát từng lớp cơ bắp.
Lần đầu tiên trên ngực Thiết La xuất hiện một vết lõm thật sự.
...
Hai thân ảnh, một trước một sau, cùng lao xuyên qua từng con phố. Chido nghiến chặt răng, không ngừng dồn thêm linh lực. Khoan sâu hơn. Ép mạnh hơn. Nhưng hắn biết, Thiết La sẽ hồi phục giống như những lần trước.
Vậy nên... chỉ cần đủ.
"Phá!"
BÙMMMMMMMM!!!
Mũi khoan nổ tung. Linh lực xanh lam hóa thành một cơn bão khổng lồ, thổi bật Thiết La bay ngược trở lại. Thân hình khổng lồ ấy lộn nhiều vòng giữa không trung, rồi... rầm! Rơi đúng về trung tâm quảng trường. Nơi trận chiến bắt đầu. Nơi Thanh Vân Ngục đã sụp đổ.
...
Chido cũng đáp xuống, một tay cắm mạnh xuống nền đá, năm ngón tay cào thành năm vệt dài. Phải mất hơn mười trượng hắn mới dừng hẳn.
Hơi thở dồn dập. Lồng ngực phập phồng. Ánh mắt chưa từng rời khỏi Thiết La.
Trong đầu hắn hiện lên tất cả: Sức mạnh của đối phương, những ngôi nhà đã đổ, những người đã chết, những vệt máu đã khô trên chính tà áo cũ của mình.
Bàn tay Chido khẽ siết lại. Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Thiết La đang chậm rãi đứng dậy giữa biển bụi. Trong lòng đã không còn do dự.
Chỉ có thể đánh ở đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.