Chương 146: Cơn Cuồng Nộ
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
"AAAAAAARRRGGGHHHHHHH——!!!"
Tiếng gầm của Thiết La vẫn chưa dứt. Nó không còn mang ý nghĩa của một tiếng hét. Cũng chẳng còn là tiếng gào của một con người. Đó giống như tiếng rít của một thứ sinh vật bị bóp méo, pha trộn giữa dã thú và thứ gì đó hoàn toàn xa lạ. Âm thanh ấy chấn động cả Thanh Vân Thành.
Mặt đất.
Không.
Cả tòa thành đều đang run.
ẦM!!
Đại chùy giáng xuống. Một con phố bị nghiền nát. Đá vụn và xà gỗ bắn lên cao hàng chục trượng. Chưa kịp lắng xuống...
ẦM!!
Lại thêm một cú nữa. Một dãy nhà đổ nghiêng như những quân cờ domino. Tiếng người hét thất thanh lập tức vang lên.
"Chạy!"
"Mau tránh ra!"
"Cứu với!!"
Thiết La không nhìn cũng không nghe. Hắn chỉ... Đập. Đập. Rồi lại đập. Mỗi cú vung đều mang theo cuồng phong dữ dội. Mỗi bước chân đều khiến nền đá nứt toác.
Thình.
Thình.
THÌNH!
Mỗi lần bàn chân khổng lồ giậm xuống. Mặt đất lại dâng lên như sóng. Những khe nứt lan ra hàng chục trượng. Nhà cửa rung chuyển. Mái ngói liên tục rơi xuống. Những bức tường vốn đã nứt từ trận chiến trước lần lượt đổ sập. Không còn bất kỳ quy luật nào. Không còn mục tiêu. Không còn lý trí. Chỉ còn... Một con quái vật đang phát tiết tất cả sức mạnh của mình.
...
Ở trên mái nhà phía xa. Mộc Vũ cảm thấy hai bàn tay mình lạnh buốt. Nàng không dám phát ra dù chỉ một hơi thở mạnh. Trong đầu chỉ còn duy nhất một câu.
*Không ổn...*
*Không ổn...*
*Không ổn...*
Mọi giác quan đều đang gào thét. Bản năng của một sát thủ, bản năng sinh tồn đều đang liều mạng cảnh báo.
**Đừng để hắn phát hiện.**
**Đừng đến gần.**
**Chạy.**
Nhưng... Ánh mắt nàng lại nhìn thấy một góc phố phía xa.
Có người.
...
ẦM!!
Một bức tường nứt ra. Ba mẹ con đang bị kẹt phía dưới. Người mẹ cố dùng lưng chống lấy cây xà đang sắp gãy. Đứa bé lớn thì ôm chặt em mình. Không ai còn sức để chạy. Mộc Vũ biến mất, chỉ còn một bóng mờ lướt qua.
Vút.
Một sợi tơ quấn lấy thân cây xà. Hai sợi khác quấn ngang eo người mẹ. Một nhịp kéo. Cả ba người lập tức bị lôi ra khỏi đống đổ nát.
Ngay giây tiếp theo.
RẦM!!
Mái nhà phía sau sập hoàn toàn. Nếu chậm thêm một hơi thở không ai còn sống.
...
Nàng chưa kịp đáp xuống. Đã lại đạp lên mép tường, đổi hướng. Một lão nhân đang loạng choạng giữa đường, chân bị đá đè không chạy nổi. Tơ linh lực bắn ra quấn quanh bắp tay.
Giật.
Ông lão bị kéo lăn sang bên.
ẦM!!
Đại chùy đập xuống, chỗ ông vừa nằm biến thành một cái hố sâu. Đất đá nóng đỏ bắn tung tóe, một viên đá cứa qua má Mộc Vũ. Máu lập tức chảy xuống. Nàng thậm chí không lau. Lại biến mất.
...
Một góc phố khác. Một đội binh đang dìu người bị thương. Một bức tường lớn nghiêng xuống. Quá nặng, không ai đỡ nổi. Mộc Vũ cắn chặt răng. Hai tay đồng thời giật mạnh. Hơn mười sợi tơ căng thẳng như dây đàn. Chúng không giữ nổi bức tường. Nhưng... Giữ được.
Hai nhịp thở.
Chỉ hai nhịp.
Đủ để cả đội người lao ra ngoài.
Bốp!
Từng sợi tơ lần lượt đứt tung. Bức tường ầm ầm đổ xuống. Bụi đất nuốt trọn cả con phố.
...
Khắp nơi.
Đều là bóng dáng nàng.
Có lúc ở trên mái nhà.
Có lúc giữa ngõ nhỏ.
Có lúc lướt ngang cửa sổ tầng hai.
Không ai nhìn rõ, chỉ biết rằng... Ở nơi nào có người sắp chết đều sẽ có một sợi tơ xuất hiện. Rồi người ấy biến mất.
...
Thế nhưng.
Thiết La...Vẫn ở đó.
"AAAAAAAAAAAAA——!!"
Hắn quay người, đại chùy quét ngang.
ẦMMMMM!!
Nguyên một dãy phố bị san phẳng. Cuồng phong cuốn theo đá vụn. Bay xa hàng trăm trượng. Một căn nhà bị hất bổng lên. Xoay tròn giữa không trung. Mộc Vũ vừa cứu được hai đứa trẻ, ngẩng đầu. Đồng tử co rút, nàng lập tức quấn tơ quanh eo. Giật mạnh. Ba người vừa rời khỏi mặt đất. Căn nhà đã rơi xuống.
ẦM!!
Toàn bộ con hẻm biến mất.
...
Nàng thở dốc. Lần đầu tiên đầu ngón tay run lên. Máu từ các đầu ngón đã bắt đầu rịn ra. Điều khiển quá nhiều sợi tơ cùng lúc đã vượt quá giới hạn của nàng. Nhưng... Tiếng khóc vẫn còn. Tiếng kêu cứu vẫn ở đâu đó trên khu phố. Mộc Vũ lại lao đi.
...
Ở đầu quảng trường. Những người lính cuối cùng đã đứng thành hàng. Không ai muốn tiến lên. Bởi tất cả đều hiểu. Đi lên. Đồng nghĩa với chết. Nhưng... Nếu bọn họ lùi. Sau lưng sẽ là người dân. Một người đội trưởng chậm rãi rút kiếm, hai tay hắn run đến mức chuôi kiếm va vào giáp.
Keng.
Keng.
Hắn hít một hơi thật sâu. Rồi quát lớn.
"Giữ đội hình!!"
"Chặn hắn lại!"
Hơn ba mươi người đồng thời lao lên. Tiếng hô giết vang dội cả quảng trường. Thiết La... Chỉ nghiêng đầu. Nhìn.
Không còn ánh mắt, không còn cảm xúc. Chỉ có màu đỏ đặc quánh.
...
Đại chùy nâng lên rrồi hạ xuống.
ẦMMMMMMMM!!!!
Mặt đất nổ tung. Đội hình phía trước lập tức tan vỡ. Ba người ở chính diện bị nghiền nát ngay lập tức. Không còn có cả cơ hội để kêu lên. Những người phía sau bị sóng xung kích hất văng va mạnh vào tường, xương gãy liên tiếp. Có người vừa chống kiếm định đứng dậy. Một bàn chân khổng lồ đã giẫm xuống.
Rắc.
Giáp thép lõm hẳn vào trong. Máu nhuộm đỏ nền đá.
Những mũi lao linh lực.
Những mũi tên.
Những lá bùa.
Liên tiếp bắn tới.
Lách tách.
Lách tách.
Chúng nổ trên lớp da đỏ đen, giống như mưa rơi lên vách núi. Không để lại bất kỳ tác dụng nào.
Thiết La bước tiếp. Mỗi bước lại có người ngã xuống. Có người hét lên lao tới từ phía sau. Thanh đao chém trúng gáy hắn.
Keng!
Lưỡi đao gãy làm đôi. Thiết La thậm chí không quay đầu, chỉ khua ngược khuỷu tay.
Bốp!
Người kia phun máu. Toàn thân cong gập. Bị đánh bay xuyên qua ba căn nhà phía sau. Không rõ sống chết.
...
Đội hình sụp đổ hoàn toàn. Những người còn lại chỉ có thể vừa đánh vừa lùi. Cố kéo dài thêm từng hơi thở. Để phía sau. Có thêm một người dân chạy thoát.
...
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy. Một bóng người màu lam vẫn đang xé gió trên tầng mây từ phía xa.
Vèo——!!
Linh lực phía sau lưng liên tục bùng nổ thành từng luồng phản lực. Mỗi lần đổi hướng không khí đều phát ra một tiếng nổ trầm đục. Bóng người ấy lao đi như một mũi tên không hề chậm lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.