Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 135: Không Lùi Một Bước

Đăng: 01/10/2026 14:28 2,575 từ 3 lượt đọc

—

Chiến trường trước Thanh Vân Ngục giờ đây đã không còn giống một góc của tòa thành nữa.

Khắp nơi đều là đá vụn. Những khe nứt đen sì chạy ngoằn ngoèo trên nền quảng trường, cắt ngang từng phiến đá xanh đã tồn tại hàng trăm năm. Tường thành phía sau lỗ chỗ những vết lõm khổng lồ, bụi đất vẫn lơ lửng trong không khí, hòa lẫn với mùi máu, mùi gạch đá bị nghiền nát và hơi nóng còn sót lại sau cột linh lực đỏ vừa tan biến.

Xa hơn, đội quân thủ thành vẫn giữ nguyên đội hình. Không một ai dám tiến lên, không một ai dám phát ra tiếng động. Chỉ có ánh mắt—hàng trăm đôi mắt—đều dõi về hai thân ảnh đang đứng giữa quảng trường rộng lớn.

Một người cao hơn hai trượng, to lớn như một ngọn núi bằng máu thịt.

Một người chỉ là một nam nhân mặc bộ đồng phục ngoại môn đã cũ bạc màu.

Hai người. Đồng thời bước tới.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Tiếng chân của Chido rất nhỏ. Đế giày chỉ khẽ chạm xuống mặt đá, nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh. Mỗi bước đều ổn định, đều nhau, trọng tâm luôn giữ ở chính giữa, không nhanh thêm một phần, cũng không chậm đi một nhịp. Giống như... hắn chỉ đang đi. Bình thường. Không phải đi về phía một Kim Đan trung kỳ.

Ở phía đối diện, Thiết La cũng bước.

Đông. Mỗi bước chân của hắn đều làm nền đất rung lên.

Đông. Những viên đá nhỏ bật khỏi mặt đất.

Đông. Các khe nứt tiếp tục lan rộng thêm.

Thân hình khổng lồ ấy giống như một cỗ công thành đang từ từ nghiền ép mọi thứ trước mặt.

Một bên lặng như gió.

Một bên nặng như núi.

Hai nhịp chân hoàn toàn trái ngược. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai người vẫn đều đặn thu hẹp. Mười bước. Tám bước. Năm bước. Ba bước.

Cuối cùng, hai người dừng lại. Chỉ còn cách nhau đúng một bước chân.

Một bước. Chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới đối phương.

Thiết Huyết Cuồng Đồ đối diện với... một người đàn ông không kiếm, không giáp, không linh áp, không một chút khí thế kinh thiên động địa, chỉ đứng rất thẳng, ánh mắt màu xám bình tĩnh nhìn lên thân hình cao gần gấp đôi mình.

Chiến trường lặng ngắt. Không ai nói, không ai cử động. Thiết La hơi nhếch khóe miệng. Còn Chido vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không hề có ý định tránh né. Hai người cứ đứng như vậy một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa.

Đột nhiên, Thiết La động.

Không hề báo trước. Vai phải kéo mạnh, toàn bộ cánh tay khổng lồ lao thẳng về phía trước. Lần này không phải đấm, mà là vồ. Năm ngón tay mở rộng như muốn bóp nát toàn bộ thân thể Chido trong lòng bàn tay. Răng hắn nghiến chặt, cơ bắp trên cánh tay nổi cuồn cuộn như những con rắn đang bò dưới da. Khí áp đi trước cả cánh tay, ép bụi đất bắn tung sang hai bên.

Nhưng Chido lại không lùi, không né.

Ngay khoảnh khắc bàn tay ấy ập xuống, hắn đột nhiên bước tới, thẳng tiến vào đúng khoảng trống ngay trước ngực Thiết La. Khoảng cách trong nháy mắt bị xóa sạch. Hai bàn tay Chido đồng thời đưa ra phía trước, như đang nâng lấy một vật gì đó vô hình.

Không khí giữa hai lòng bàn tay bỗng méo đi. Rồi một điểm sáng màu trắng nhạt xuất hiện. Ban đầu chỉ bằng hạt đậu, nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã phình lớn thành một quả cầu cỡ trái bóng.

Không hề phát sáng chói mắt, ngược lại, nó liên tục xoáy tròn từng vòng, từng vòng. Những dòng năng lượng bị nén đến cực hạn va vào nhau, tạo nên âm thanh rít nhỏ như hàng nghìn lưỡi dao đang mài sát.

Chido đẩy mạnh hai tay. Quả cầu ép thẳng vào bụng Thiết La. Ngay khoảnh khắc chạm phải làn da đen sẫm, quả cầu lập tức bị ép biến dạng. Không xuyên vào được! Lớp da kia cứng đến mức giống như đang ép một khối thép nung đỏ. Quả cầu xoắn mạnh hơn, mạnh hơn nữa đến cực hạn. Rồi...

ẦM!!

Một vụ nổ vang dội bùng lên giữa hai người. Sóng xung kích quét ngang mặt đất. Khói bụi cuộn cao, những viên đá xung quanh bị thổi bay tứ phía. Thân hình khổng lồ của Thiết La lần đầu tiên bị đánh bật lùi.

Một bước. Hai bước. Ba bước. Đến bước thứ tư, hắn mới dừng lại được. Khói trắng vẫn còn bốc lên trước bụng hắn. Nhưng khi màn khói tan dần, bên dưới chỉ là làn da vẫn nguyên vẹn. Không một vết thương, không một vết xước, thậm chí đến màu da cũng gần như không thay đổi.

Thiết La cúi đầu nhìn bụng mình, rồi lại cười.

"Ha..."

Một tiếng cười rất nhỏ. Rồi thân hình khổng lồ ấy lại lao tới, nhanh hơn lúc trước. Lần này hắn không còn giống con người mà giống hệt một con mãnh thú vừa phát hiện con mồi thú vị. Miệng há rộng, gầm lên:

"Raa!!"

Tiếng gào chấn động cả quảng trường.

Chido vẫn không hề hoảng. Ngay khi Thiết La lao tới, hắn đột ngột đổ người sang ngang, toàn bộ cơ thể gần như nằm song song với mặt đất. Một bàn tay chống xuống nền đá, bàn tay còn lại đã hướng thẳng vào phần sườn phải của Thiết La.

Không khí lại méo đi. Lần này không cần tích tụ lâu, quả cầu năng lượng gần như hình thành ngay lập tức—nhỏ hơn, nhưng đặc hơn rất nhiều. Màu sắc cũng đậm hơn trước, từng vòng xoáy bên trong sít chặt lấy nhau đến mức không còn nhìn thấy khe hở.

ẦM!!

Chido đẩy mạnh. Quả cầu ép sát vào phần sườn Thiết La. Không nổ ngay, nó cọ sát, nghiến, ép. Từng vòng xoáy như muốn khoan thủng lớp da cứng như kim loại ấy. Những tia lửa nhỏ bắn tung tóe, không khí quanh đó méo mó vì ma sát.

ẦMMMM!!

Vụ nổ thứ hai vang lên dữ dội hơn, thân hình Thiết La bị hất nghiêng hẳn sang một bên, hai chân cày mạnh xuống nền đá, trượt hơn mười mét. Mỗi bước lùi đều để lại một hố sâu.

Chido chống tay đứng dậy, không tiếp tục truy kích, chỉ bình tĩnh quan sát. Ánh mắt dừng lại nơi phần sườn vừa trúng đòn. Ở đó, lớp da đen đã cháy xém, một mảng thịt đỏ sẫm lộ ra.

Thế nhưng, ngay trước mắt hắn, những thớ cơ bắt đầu chuyển động. Da thịt khép lại, màu đỏ nhanh chóng biến mất. Lớp da mới mọc lên gần như bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chỉ vài hơi thở, vết thương đã hoàn toàn biến mất.

Thiết La đưa tay phủi nhẹ lên sườn mình, nhìn Chido, nụ cười càng lúc càng rộng:

"Nhóc. Ngươi... đang thử xem bao nhiêu lực mới đánh thủng được ta sao?"

Hắn cười thành tiếng:

"Ha... Ha ha... Hahaha!"

Tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân. Lần nữa, thân hình khổng lồ ấy lao lên. Những phù văn đỏ sẫm phủ khắp cơ thể đồng loạt bừng sáng, từng đường sáng như dung nham chảy ngược dưới da. Khí huyết quanh người cuộn lên thành từng làn hơi đỏ mờ. Ánh mắt hắn đã hoàn toàn hóa thành màu máu.

"Chi bằng..." Hắn gầm lớn: "...ngươi tung hết ra đi!!"

Rồi như một ngọn núi sụp đổ, Thiết La mang theo tiếng nổ của mặt đất lao thẳng về phía Chido thêm một lần nữa.

Thiết La tới. Nhanh đến mức gần như chỉ còn lại một vệt đỏ kéo dài trên nền đá. Đồng tử của Chido khẽ co lại. Khoảng cách. Tốc độ. Quỹ đạo. Tất cả đều hiện lên trong đầu hắn gần như cùng một lúc.

Nếu né... hắn sẽ lao thẳng vào tuyến người phía sau. Sẽ có người chết.

Không thể né. Vậy thì... đổi hướng hắn.

Ngay khoảnh khắc Thiết La chỉ còn cách chưa đầy hai bước, Chido đột ngột vung mạnh cánh tay phải.

Vút!

Một lưỡi sáng xanh lam mỏng như tờ giấy xé gió lao ra. Nó không nhằm vào cổ, không nhằm vào tim, cũng không nhằm vào bất kỳ điểm trí mạng nào, mà chém thẳng xuống cổ chân trái của Thiết La.

Keng!

Âm thanh vang lên như kim loại va vào nhau. Lớp da cứng đến mức lưỡi sáng chỉ cắt được một đường trắng mờ. Nhưng mục đích của Chido ngay từ đầu đã không phải gây sát thương.

Lực va lệch. Trọng tâm Thiết La lập tức bị kéo thấp xuống. Thân hình khổng lồ vẫn lao về phía trước, nhưng góc lao đã bị ép chúi xuống mặt đất—không đủ để hắn ngã, chỉ vừa đủ để cả thân trên hạ thấp xuống đúng một khoảng.

Đúng... ngay vị trí mà vài hơi thở trước, Chido đã từng chống tay xuống.

Đó là một điểm đánh dấu.

Khóe mắt Chido khẽ động:

"Đúng rồi."

Hai bàn tay hắn đồng thời đưa ra, mười ngón tay siết lại rồi hất mạnh lên.

Tách!

Một tiếng nứt cực nhỏ vang lên dưới nền đá. Ngay tại điểm đánh dấu, một lỗ thủng bé đến mức đầu đũa cũng khó lọt qua bất ngờ xuyên khỏi mặt đất.

ẦMMMM!!

Một cột linh lực xanh lam bị nén đến cực hạn phụt thẳng lên như dòng nước từ lòng đất bị ép vỡ. Cột năng lượng đó đánh thẳng vào phần bụng Thiết La. Khoảng cách quá gần không thể tránh. Chido không hề giữ lại. Hai cánh tay nổi gân, toàn bộ cơ bắp siết chặt. Hắn thật sự dùng lực, muốn xem giới hạn của Thiết La đến đâu.

ẦMMMMM!!

Tiếng nổ chấn động cả quảng trường. Thân hình nặng hơn hai trăm cân của Thiết La bị hất bổng khỏi mặt đất, giống như một khối thép bị đài phun nước khổng lồ ép lên. Nhưng quá nặng, cột linh lực chỉ nâng hắn lên được vài trượng, không thể cao hơn.

Ở trên không, Thiết La cười:

"Hahaha!"

Ngay giữa lúc thân thể còn chưa rơi xuống, toàn bộ linh lực phía sau lưng hắn đột nhiên bộc phát.

Bùng!

Một luồng khí huyết đỏ sẫm nổ tung phía sau, giống như có một bàn tay vô hình vừa đẩy mạnh. Thân hình khổng lồ không rơi thẳng mà lao xéo xuống, nhanh đến phi lý.

Chido nhìn thấy, ánh mắt hắn lập tức nhận ra sự thay đổi:

"Ép linh lực... ra phía sau."

Không cần điểm tựa. Không cần mặt đất. Chỉ cần tạo phản lực là đủ đổi hướng.

Hiểu rồi.

Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, hắn đã biến mất khỏi vị trí cũ.

Vùu-Bùm!!!

Thiết La giáng xuống. Mặt đất nổ tung. Toàn bộ quảng trường rung chuyển dữ dội. Không chỉ khu vực quanh Thanh Vân Ngục mà cả Thanh Vân Thành cũng cảm nhận được chấn động. Gạch ngói rung lên, bụi đất rơi xuống từ mái hiên, tiếng la thất thanh vang lên khắp nơi.

Nhưng Chido đã đứng ở bên trái từ trước. Hắn vừa tiếp đất, thì... Thiết La đã ở ngay bên cạnh.

Quá nhanh. Không có bất kỳ điểm tựa nào vậy mà hắn vẫn lao tiếp được. Cánh tay phải theo quán tính vung xuống, che kín cả tầm nhìn.

Không còn thời gian. Chido không chần chừ, hắn cũng làm theo. Linh lực trong lòng bàn tay bỗng dồn mạnh ra phía sau.

PHỤT!!

Một tia linh lực mảnh như mũi tên phụt khỏi lòng bàn tay. Không nhằm vào Thiết La mà bắn ngược làm phản lực. Thân thể Chido lập tức bị đẩy chếch sang bên chỉ một khoảng nhỏ nhưng đủ.

Bàn tay khổng lồ của Thiết La vồ hụt. Ngay lúc đó, luồng linh lực còn sót lại cũng quét ngang ngực hắn.

ẦM!

Khói trắng bùng lên. Không đau, không đáng kể, nhưng đã tạo ra thêm một nhịp.

Thiết La đứng lại, tặc lưỡi:

"Chậc."

Khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu, giống như một người vừa tóm hụt một con ruồi cứ bay mãi quanh đầu. Nhưng rồi khóe miệng hắn lại nhếch lên.

Tên nhóc này... vừa rồi đã bắt chước hắn, ép linh lực về phía sau, tự tạo phản lực. Động tác còn rất vụng, khoảng cách cũng chẳng đáng là bao, có lẽ là lần đầu tiên thử.

Thế nhưng, chỉ trong một lần nhìn đã học được. Lại còn dùng nó để tạo khoảng hở.

"Ha..." Nụ cười của Thiết La dần rộng hơn: "Phiền phức. Nhưng... thú vị!"

Bùng!

Lại một lần nữa, hắn lao lên. Lần này, nhanh hơn trước.

Chido đứng yên, đợi. Ba mươi mét. Hai mươi. Mười. Năm.

Đúng lúc Thiết La chuẩn bị áp sát, hắn mới đột ngột đổi hướng, lách sang trái.

Nhưng Thiết La lại dễ dàng bẻ hướng đuổi theo.

ẦM!

Khối thân hình khổng lồ ấy gần như xoay ngang ngay giữa lúc lao. Không hề mất tốc độ, không hề chậm lại, chỉ bằng cách ép linh lực từ sau lưng sang một bên, hắn đổi hướng như một con thú khổng lồ đang săn mồi.

Đồng tử Chido khẽ giãn ra:

"Không... Không còn là phi lý nữa. Nó... có quy luật."

Ngay lập tức, lòng bàn tay hắn cũng bộc phát linh lực.

PHỤT!

Thân người đổi hướng. Hai thân ảnh lần đầu tiên cùng sử dụng một phương thức di chuyển—một lớn, một nhỏ—liên tục bẻ quỹ đạo trên chiến trường, để lại sau lưng vô số vệt sáng giao cắt.

Vút!

Chido lướt qua bên sườn trái Thiết La, hạ thấp người, luồn thẳng qua khoảng trống dưới cánh tay hắn. Tay phải ngưng tụ linh lực, lần này không còn là quả cầu mà là một lưỡi đao ngắn mỏng sắc, đâm cắt ngang phần sườn.

Keng!!

Ngay khi vừa chạm, lưỡi đao nứt rồi vỡ vụn thành vô số mảnh sáng. Quá cứng! Lớp phòng ngự kia vẫn chưa đủ sức xuyên qua.

Không do dự, Chido lập tức xoay người đối mặt, một tay chống xuống nền đá, mượn lực bật ngược. Đúng lúc nắm đấm khổng lồ của Thiết La giáng xuống.

ẦM!!

Đất đá nổ tung.

Nhưng lần này, Thiết La không để cú đấm chạm đất. Giữa lúc cánh tay còn đang lao xuống, vai hắn đột nhiên xoay mạnh, linh lực phía sau khuỷu tay bùng nổ. Toàn bộ quỹ đạo đổi hướng. Nắm đấm vốn đang hướng xuống nền đá lại quét ngang, đuổi thẳng theo Chido.

Quá nhanh. Chido vừa mới học được cách dùng phản lực còn chưa đủ thuần thục. Không kịp.

ẦM!!!

Nắm đấm khổng lồ đập trúng hông hắn. Cả người Chido như một viên đá, bị đánh bật thẳng lên không trung.

0