Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 147: Lựa Chọn

Đăng: 01/10/2026 14:30 1,072 từ 3 lượt đọc

"ROOOOOOAAAAARRRRR——!!"

Tiếng gầm của Thiết La chưa từng ngừng. Nó cứ liên tục xé toạc bầu trời, từng đợt, từng đợt một.

Khí huyết đỏ sẫm quấn quanh cơ thể khổng lồ ấy như ngọn lửa đang bốc cháy. Mỗi bước chân đều là một lần mặt đất rung chuyển, mỗi cú vung chùy đều kéo theo những cơn cuồng phong nghiền nát mọi thứ trên đường đi.

ẦM!! Một căn nhà hai tầng đổ sập.

ẦM!! Một bức tường thành phụ nứt toác.

ẦM!! Mái ngói tung lên như lá khô trong bão.

Thanh Vân Thành không còn giống một tòa thành nữa. Nó giống một vùng đất đang bị thiên tai cày nát.

...

Giữa tất cả hỗn loạn ấy, có một cái bóng không ngừng di chuyển. Vút! Một sợi tơ bắn sang mái nhà đối diện, Mộc Vũ lao qua khoảng không. Ngay dưới chân nàng, một cây xà ngang đang rơi xuống.

Nàng giật mạnh cổ tay, một sợi tơ quấn lấy đứa bé đang đứng chết lặng giữa đường. Vút! Đứa bé bị kéo bay lên, vừa rời khỏi mặt đất—

RẦM!! Khúc gỗ khổng lồ đã đập xuống đúng nơi nó vừa đứng. Đứa bé òa khóc. Mộc Vũ không kịp dỗ, đặt nó vào vòng tay một người lính vừa chạy tới, rồi lại biến mất.

...

Một phụ nữ bị đá đè lên chân, hai tay vẫn cố ôm đứa con mới vài tháng tuổi. Nàng vừa nhìn thấy đại chùy của Thiết La đã quét tới. Mộc Vũ nghiến răng. Không còn đủ thời gian, nàng lao thẳng xuống, ôm lấy cả hai mẹ con, rồi dùng toàn bộ số tơ còn lại kéo ngược lên.

ẦMMMM!!

Cuồng phong từ cú vung chùy quét ngang sau lưng. Một mảnh ngói lớn đập mạnh vào vai nàng.

Rắc!

Đau đến tê dại. Thân người mất thăng bằng, ba người cùng lăn xuống mái nhà bên cạnh. Mộc Vũ ôm chặt đứa bé vào ngực, đến khi dừng lại mới phát hiện máu đã chảy dọc cánh tay trái. Nàng chỉ liếc một cái, lại đứng dậy.

...

Một lão nhân bị ngã giữa đường, chân đã không còn chạy nổi. Mộc Vũ kéo ông dậy, vừa quay người, một viên đá lớn bị cuồng phong cuốn tới. Bốp! Nó đập trúng lưng nàng. Cả người chúi về phía trước, cổ họng trào lên vị tanh, nhưng hai tay vẫn giữ chặt ông lão. Nàng không buông, đến tận khi đưa được ông vào sau một bức tường còn nguyên vẹn mới chống đầu gối, khẽ ho một tiếng.

Một giọt máu đỏ rơi xuống nền gạch.

...

Nàng nhìn nó, có chút thất thần.

Từ bao giờ... mình lại thành ra thế này?

...

Lại một tiếng nổ vang lên phía xa. Mộc Vũ lập tức ngẩng đầu, theo bản năng định lao tới, nhưng rồi nàng khựng lại. Trong đầu, một câu hỏi bỗng hiện lên:

...

Tại sao?

...

Ta là sát thủ.

Một sát thủ đã quen giết người, đã quen nhận tiền, đã quen hoàn thành nhiệm vụ. Sinh mạng người khác... vốn chưa từng quan trọng.

Vậy mà hôm nay, mình đã cứu bao nhiêu người rồi?

Một đứa trẻ. Hai mẹ con. Một ông lão. Một đội binh. Rồi lại một gia đình khác. Nàng... thậm chí còn không nhớ nổi.

...

Từ khi nào... mình lại lao vào nơi nguy hiểm chỉ để cứu những người không hề quen biết?

...

Hay là... mình... đã thay đổi?

...

Ánh mắt nàng khẽ dao động. Rồi, một khuôn mặt hiện lên trong đầu — nam nhân mặc bộ ngoại môn phục đã bạc màu, với giọng nói bình tĩnh:

"Ưu tiên hộ tống và sơ tán người dân."

...

Là... vì hắn sao?

...

Mộc Vũ đứng lặng chỉ trong một hơi thở. Rồi khẽ lắc đầu. Không biết. Nàng thật sự... không biết.

...

ẦM!!!

Một tiếng sập nhà lại kéo nàng trở về thực tại. Mộc Vũ biến mất khỏi chỗ đứng.

...

Tiếp tục. Lại một người. Lại một đứa trẻ. Lại một binh sĩ bị thương. Nàng kéo. Đỡ. Cõng. Dùng từng sợi tơ còn sót lại, kéo từng mạng người ra khỏi miệng tử thần.

Cho đến... người cuối cùng.

Đó là một nam nhân trẻ tuổi bị xà nhà đè lên nửa người. Mộc Vũ gần như dùng hết chút linh lực cuối cùng mới nâng nổi khúc gỗ ấy. Nàng dìu hắn đi từng bước, đi thật lâu, cuối cùng đến trước cửa vào đường hầm trú ẩn của Thanh Vân Thành.

Người dân vẫn liên tục chạy xuống. Có người ôm con, có người cõng cha mẹ, có người vừa chạy vừa khóc. Những ngọn đuốc bên dưới đường hầm lập lòe trong bóng tối, tựa như chút hy vọng cuối cùng.

Mộc Vũ nhẹ nhàng đặt người đàn ông xuống. Một đội quân phòng thủ lập tức chạy tới đỡ lấy.

"Cảm... cảm ơn..."

Hắn còn chưa nói hết, Mộc Vũ đã quay đi.

...

Đến lúc này, nàng mới cảm nhận rõ cơ thể mình. Vai trái đau buốt, lưng rát bỏng, hai bàn tay đã đầy những vết cứa do điều khiển quá nhiều sợi tơ. Linh khí trong đan điền đã gần cạn. Mỗi hơi thở đều mang theo cảm giác nặng nề.

Nàng đứng trước dòng người đang đổ vào đường hầm. Chỉ cần bước thêm vài bước, lẫn vào trong, có lẽ... sẽ an toàn. Không còn phải đối mặt với con quái vật kia nữa.

...

Đúng lúc ấy, có tiếng gọi vang lên:

"Cha!!"

"Mẫu thân!"

"Phu quân!!"

"Con ta vẫn còn ở ngoài! Xin hãy cứu hắn!"

Tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng cầu xin đan xen vào nhau. Không ai biết ngoài kia còn bao nhiêu người chưa kịp chạy.

...

Mộc Vũ chậm rãi quay đầu.

Xa xa, khói bụi vẫn cuồn cuộn bốc lên. Mỗi vài nhịp thở, lại có một tiếng nổ khủng khiếp vọng tới, rồi mặt đất lại rung lên.

"ROOOOOOAAAAARRRRR——!!"

Tiếng gầm của Thiết La vẫn vang vọng giữa trời đất.

...

Mộc Vũ nhắm mắt. Hít sâu một hơi, rồi thêm một hơi nữa. Hai bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"..."

Nàng không nói gì, chỉ khẽ nghiến răng, rồi lặng lẽ xoay người. Bước ngược lại. Rời khỏi nơi an toàn.

Tiến về phía những tiếng gầm. Tiến về phía chiến trường một lần nữa.

0