Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 154: Tách.

Đăng: 01/10/2026 23:15 1,371 từ 3 lượt đọc

Tách.

...

"Sau khi trải qua một biến cố đủ lớn..."

"Con người thường sẽ thay đổi."

...

"Có người trở nên mạnh mẽ hơn."

"Có người khép kín hơn."

"Có người mất đi cảm giác sợ hãi."

"Cũng có người..."

"Không còn cảm thấy mình là chính mình."

...

"Có những thay đổi chỉ diễn ra trong vài ngày."

"Có những thay đổi kéo dài hàng năm."

"Cũng có những thay đổi..."

"Không bao giờ có thể quay trở lại."

...

"Có người bắt đầu sợ máu."

"Có người mất ngủ."

"Có người luôn nghe thấy những âm thanh vốn không tồn tại."

"Có người chỉ cần nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc..."

"Là sẽ lập tức nhớ lại biến cố năm xưa."

...

"Có rất nhiều lý do để khiến một người bình thường bỗng chốc trở nên hỗn loạn."

"Nhưng mà một trong những nguyên nhân có tác động mạnh nhất là..."

"Sau lần đầu tiên..."

"Gi-ết một mạng người."

...

Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

...

Một tiếng thì thầm nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

"Bảo trọng..."

"Đừng để lạc mất mình..."

...

Rồi.

Tất cả.

**Nổ tung.**

"Ha ha! Ngươi ngốc thật đấy."

"Lần sau nhớ nhìn sau lưng nhé!"

"Mẹ ơi..."

"Cứu... cứu với..."

"Không! Đừng! Xin ngươi!"

"Chết đi!!"

"Máu! Máu nhiều quá!"

"Hắn chết rồi!"

"Không phải lỗi của ta!"

"Là lỗi của hắn!"

"Giết hắn!"

"Đập nát đầu nó!"

"Cầu xin ta đi!"

"Ngươi yếu như vậy cũng dám chống lại ta?"

"Ta mạnh hơn ngươi!"

"Đồ vô dụng!"

"Ngươi đáng chết!"

"Làm ơn..."

"Đừng bỏ con..."

"Aaaaaaa——!!"

"Ha ha ha ha ha!!"

"Máu đẹp thật..."

"Nhìn xem! Hắn còn đang giãy!"

"Đâm nữa!"

"Đừng nhìn!"

"Không cứu được nữa..."

"Chạy đi!!"

"Đừng để hắn tới gần!"

"Giết!"

"GIẾT!!"

"GIẾT HẾT!!"

...

Hàng trăm.

Hàng nghìn.

Giọng nói đan xen, chồng chéo. Không còn phân biệt được đâu là nam, đâu là nữ, đâu là già, đâu là trẻ. Chúng chen lấn, chúng xé nát từng khoảng trống trong đầu. Lớp này chồng lên lớp khác. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Như thể có vô số người đang đồng thời gào thẳng vào tai, âm thanh sắc nhọn và chói tai bủa vây lấy từng ý niệm, trực chờ bóp nghẹt ý thức yếu ớt còn sót lại.

...

"Ạgghh...!"

Chido khẽ hậm hự mà hắng giọng lên.

Không phải vì đau thể xác. Mà là... đầu đau như muốn nứt ra, từng mạch máu trên thái dương phồng rộp và giật liên hồi theo nhịp đập cuồng loạn của trái tim.

...

"Giết hắn!"

"Cứu ta!"

"Không phải ta!"

"Ha ha ha!!"

"Đừng..."

"Mau chạy!"

"Ngươi đáng chết!"

"Đừng nhìn nữa!"

"Không..."

"Không..."

"Không!!"

...

"Hh!... Hh!... Hh!..."

Chido ôm lấy đầu. Những ngón tay siết chặt mái tóc đến mức bật máu, bấu víu vào khoảng không trống rỗng như kẻ sắp chết đuối giữa đại dương cuồng phong. Bàn tay phải vẫn quấn kín băng trắng bỗng chốc run lên bần bật. Bất chợt, bàn tay đó giáng mạnh xuống mặt bàn trà.

RẦM!!

Bát thuốc rung lên bần bật trong tiếng va đập khô khốc. Nước thuốc đen đặc văng tung tóe lên mặt gỗ, hắt cả những giọt sẫm màu lên vách tường. Miếng băng trắng quấn quanh tay lập tức thấm đẫm thêm một mảng đỏ rực, vết thương cũ không chịu được lực mà lại mở ra, loang lổ như một đóa hoa tàn nhẫn nở rộ trong đêm.

...

Chido lảo đảo. Tầm nhìn trước mắt mờ đi, nhường chỗ cho những vệt đỏ chói lọi và những mảng tối ngoằn ngoèo. Đầu gối mất lực, cơ thể hoàn toàn sụp đổ.

Bịch.

Hắn ngã quỵ. Bàn tay rướm máu chống xuống nền nhà lạnh ngắt, toàn thân run lẩy bẩy như cành khô trước bão tuyết. Trong đầu, máu ngập tràn. Khắp nơi đều là màu đỏ nhão nhoét của sự hủy diệt.

Một người ngã xuống trong vũng bùn.
Một thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực.
Một đứa trẻ đứng khóc lóc lạc giọng giữa đống đổ nát.
Một cánh tay đẫm máu bị chém đứt lìa bay lên không trung.

Tiếng xương gãy giòn tan.
Tiếng thịt rách toạc.
Tiếng người hấp hối rên rỉ trong tuyệt vọng.
Tiếng cười man dã.
Tiếng khóc xé lòng.
Tiếng cầu xin thảm thiết.
Tiếng nguyền rủa đinh tai nhức óc.

Chúng nối tiếp nhau, dồn dập, không ngừng, không nghỉ, như một cơn ác mộng tầng tầng lớp lớp nuốt chửng lấy lý trí.

...

Rồi, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên ngay sát bên tai.

"Heh..."

"Ngươi cũng đã giết người rồi."

...

Một giọng nói khác trầm đục vang lên, mang theo sự mỉa mai đến tột cùng:

"Bình thường thôi."

"Ai mà chẳng phải chết ở cái thế giới này."

...

"Hựm!... Ọe...!"

Cổ họng co thắt dữ dội.

Hắn cúi gập người, nôn khan trong vô vọng. Dạ dày quặn lên từng cơn đau xé ruột xé gan, thứ dịch vị đắng ngắt trào lên khóe môi. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hòa cùng mồ hôi nóng do khí huyết nghịch loạn, chảy ròng ròng xuống cằm rồi nhỏ tí tách xuống nền gạch.

...

"Ờhh... Hh!…"

Tầm nhìn quay cuồng. Mọi thứ trước mắt méo mó, biến dạng thành những hình thù quái dị nhảy múa trong bóng tối.

...

Ở đâu đó, có ai đó đang gọi tên hắn.

"Chido..."

Giọng nói rất nhỏ, mờ ảo đến mức gần như tan biến vào giữa những tiếng gào thét đinh tai nhức óc.

...

"Chido..."

Lần thứ hai.

Lần này, gần hơn một chút. Rõ ràng hơn một chút.

...

"Chido..."

Tha thiết hơn. Run rẩy hơn. Như đang sợ hãi, như đang cố níu kéo thứ gì đó sắp trượt khỏi tầm tay.

...

Tiếng gọi ấy xuyên qua màn sương hỗn loạn, càng lúc càng gần, càng lúc càng vang vọng rõ ràng hơn trong tâm trí.

...

Rồi... Một hơi ấm bất ngờ bao bọc lấy hắn. Thật chặt. Thật kiên định.

...

Mùi hương quen thuộc thoảng qua. Rất nhạt, phảng phất hương thơm thanh mát của trúc xanh và suối nước nóng. Nhưng chỉ cần ngửi thấy nó, một tia lý trí mỏng manh đã bất giác kéo Chido trở lại từ bờ vực sụp đổ.

...

Một tà áo trắng, pha cùng sắc lam nhạt dịu dàng, khẽ phủ xuống trước mắt hắn như một tấm lụa mềm xoa dịu những vết thương lòng.

...

Những tiếng gào thét trong đầu vẫn còn đó, nhưng đã chậm hơn, xa xôi hơn. Những hình ảnh máu me vẫn hiện lên, nhưng đã nhạt nhòa dần, không còn cuồn cuộn như thủy triều dữ dội muốn xé nát đầu hắn nữa.

...

Vòng tay ấy lại siết chặt thêm một chút. Không một chút do dự, không một chút sợ hãi trước bộ dạng thảm hại và đầy máu me lúc này.

...

"Không sao..."

Giọng nói vang lên bên tai, dịu dàng và ấm áp đến lạ kỳ:

"...sẽ không sao đâu."

...

"Đừng sợ."

"Ta ở đây."

...

"Không sao..."

"Không sao nữa rồi..."

...

Thời gian như ngưng đọng lại giữa không gian mờ ảo của ánh trăng. Không biết đã qua bao lâu, hơi thở đứt quãng của Chido cuối cùng cũng dần đều đặn trở lại. Bờ vai không còn run rẩy dữ dội nữa. Bàn tay đang bấu chặt vào mái tóc chậm rãi buông xuống, lỏng lẻo chạm đất.

...

Thay vào đó, hắn khẽ vươn tay, run rẩy ôm lấy người trước mặt. Ôm thật chặt, như một kẻ lưu vong tìm thấy điểm tựa duy nhất giữa cơn bão táp cuộc đời.

...

Người kia không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn, để mặc cho những vệt máu tươi từ bàn tay quấn băng của Chido từng chút, từng chút một thấm đẫm, nhuộm đỏ cả một khoảng vạt áo trắng lam.

...

Ở nơi cổ áo, một sợi tóc dài mang màu xanh lam nhạt khẽ rơi xuống vai Chido. Theo làn gió đêm thổi qua khung cửa sổ rộng mở, nó khẽ khàng lay động, mang theo sự yên bình hiếm hoi giữa cõi trần thế bão giông.

0