Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 138: Trọng Chùy

Đăng: 01/10/2026 14:30 1,430 từ 3 lượt đọc

—

Bụp.

BÀÀÀÀÀÀÀÀÀNGGGGGG!!

Tiếng va chạm vang lên như hai ngọn núi đâm sầm vào nhau.

Chiến chùy khổng lồ nện trúng trực diện hai cánh tay đang đan chéo trước ngực của Chido. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ linh lực hắn vừa ngưng tụ để giảm lực va đập bị nghiền nát. Thân thể hắn lập tức hóa thành một vệt đen, bắn ngược đi với tốc độ kinh hoàng như một viên pháo bị khai hỏa.

Ầm!

Hắn lao thẳng về phía đội quân đang giăng trận phía sau.

"Tránh ra!"

Có người vừa kịp hét, *nhưng đã quá muộn.*

Boạch!

Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Hai người lính ở tuyến đầu gần như tan nát ngay khi thân thể Chido va phải. Máu cùng những mảnh giáp sắt văng tung tóe giữa không trung. Hàng người phía sau bị hất văng như lá khô trước bão, kẻ gãy tay, người gãy chân, tiếng kêu thảm thiết lập tức nối liền nhau.

Đồng tử Chido co mạnh.

Không.

Không thể...

Ngay giữa lúc thân thể vẫn còn đang lao đi, hắn nghiến răng, bàn tay lập tức hướng xuống mặt đất.

Phụt!

Một cột linh lực xanh lam phụt mạnh từ lòng bàn tay. Lực phản chấn ép ngược thân thể hắn lên cao. Nếu tiếp tục bay theo quỹ đạo cũ... hắn sẽ cày xuyên qua toàn bộ đội quân.

Không.

Hắn không được phép để điều đó xảy ra. Thân thể Chido lập tức đổi hướng, từ đường ngang chuyển thành một đường chếch lên bầu trời. Ngay phía dưới, những người còn sống ngẩng đầu nhìn theo với khuôn mặt tái mét. Bọn họ vừa mới thoát chết.

...

Nhưng lực từ cây chùy ấy... quá lớn. Cho dù đã đổi hướng, thân thể Chido vẫn tiếp tục bị hất đi hàng trăm trượng. Không thể dừng lại.

Đây... là sức mạnh của Kim Đan.

...

Vừa mới ổn định được tư thế, một bóng đen đã phủ kín phía trên.

Thiết La.

Hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên không trung, hai tay siết chặt chiến chùy.

Ầm!

Chiến chùy giáng xuống, không khí bị ép phát ra tiếng rít khủng khiếp. Chido lập tức ép linh lực, phản lực cưỡng ép bùng nổ sớm hơn bình thường.

Vút!

Thân thể hắn vừa kịp lệch khỏi quỹ đạo, chiến chùy sượt qua. Nhưng... khóe mắt Chido khẽ giật. Thiết La... đổi hướng.

Không hề có điểm tựa. Không hề có mặt đất. Thế nhưng cây chiến chùy khổng lồ lại cưỡng ép bẻ ngang giữa chừng như thể toàn bộ trọng lượng của nó chẳng đáng là gì. Nó quét ngang, thẳng vào người Chido. Quá nhanh. Không còn khoảng trống để né. Chido chỉ kịp đưa hai cánh tay lên, đan chéo, đỡ.

BÀÀÀNG!!

Tiếng nổ còn lớn hơn lần trước. Hai cánh tay hắn tê dại đến mất cảm giác, xương cốt như sắp vỡ vụn. Cả người lại một lần nữa bị đánh văng. Lần này, nhanh hơn, xa hơn.

Ầm!

Ầm!

Rầm!!

Hắn xuyên thẳng qua bức tường của một căn nhà, rồi thêm một căn nữa. Cột gỗ gãy nát, mái ngói tung lên trời, những mảnh gạch đá bay tứ phía. Toàn bộ dãy nhà rung chuyển dữ dội như bị một con quái vật khổng lồ lao xuyên qua. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên. Tiếng người dân hét thất thanh vang khắp nơi:

"Chạy!"

"Đừng đứng đó!"

"Mau tránh đi!"

Tiếng trẻ con khóc, tiếng người già gọi nhau, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng móng ngựa hí vang trong hoảng loạn. Khắp khu dân cư chỉ còn lại hỗn loạn.

...

Rầm!

Thân thể Chido cuối cùng cũng đập xuống nền đất ở cuối con phố. Đất đá nứt tung, một hố sâu hiện ra. Khói bụi chậm rãi tan đi.

...

Bàn tay Chido chống xuống mặt đất. Hắn từ từ đứng dậy. Hơi thở đã không còn đều như lúc đầu. Lồng ngực phập phồng rõ rệt, hai cánh tay vẫn còn run nhẹ vì dư chấn của hai cú đánh liên tiếp. Rồi... hắn cúi xuống, nhìn chính mình.

Trên áo là máu.

Không phải của hắn. Là máu của những người lính vừa rồi. Một vài mảnh giáp vẫn còn mắc trên vạt áo cũ bạc màu. Đồng tử hắn khẽ rung lên.

"..."

Ta... đã... giết người.

Chỉ vì... bị đánh bay.

...

Tiếng bước chân lại vang lên. Không. Không phải bước chân. Là tiếng mặt đất đang rên rỉ. Mỗi một bước của Thiết La đều khiến nền đá khẽ chấn động. Hắn lại tới. Không cho Chido thêm bất cứ thời gian nào. Chiến chùy được giơ cao rồi giáng xuống.

ẦMMMM!!

Chido lập tức nghiêng người, hai tay chạm vào cán chùy ngay trong khoảnh khắc nó hạ xuống. Không phải đỡ, mà là... quật. Hắn dồn toàn bộ lực vào một điểm, cưỡng ép làm lệch quỹ đạo của chiến chùy. Đầu chùy khổng lồ trượt khỏi vị trí ban đầu, nện chéo xuống mặt đất.

RẦM!!!

Cả con phố rung chuyển. Một khe nứt khổng lồ lập tức lan ra, những căn nhà hai bên nghiêng hẳn đi. Tường đá nứt toác, mái ngói đổ ầm xuống đường, bụi đất mịt mù.

Nhưng Thiết La vẫn chưa dừng. Ngay sau khi chiến chùy chạm đất, hai cánh tay hắn lại bùng lên linh lực. Khối kim loại nặng đến khó tin ấy bị hắn kéo ngược trở lại với tốc độ phi lý, nó quét ngang một lần nữa.

Chido lập tức lùi mạnh, vừa đủ. Đầu chùy chỉ sượt qua trước ngực hắn chưa đến nửa thước. Thế nhưng, luồng cuồng phong do nó tạo ra lại như một bức tường vô hình.

Ầm!

Thân thể Chido bị gió ép bật lùi thêm mấy trượng, hai chân cày thành hai rãnh dài trên nền đất. Chido không dừng, mượn luôn lực đẩy ấy, quay người, chạy. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

Không được đánh ở đây.

Không thể.

Nếu tiếp tục để Thiết La vung cây chùy ấy giữa khu dân cư... sẽ còn rất nhiều người sẽ phải thiệt mạng.

...

Đến lúc này, hơi thở Chido cuối cùng cũng trở nên gấp gáp, không còn bình tĩnh tuyệt đối như trước. Hình ảnh những người lính vừa bị mình đâm trúng vẫn hiện lên trước mắt. Bàn tay hắn khẽ siết lại.

...

Phía sau, Thiết La nhìn theo bóng lưng đang lao đi. Hắn định đuổi, nhưng chỉ một nhịp—bóng Chido biến mất.

Khóe miệng hắn nhếch lên:

"Trốn?"

Hắn quay đầu, nhìn về con ngõ nhỏ nơi Chido vừa khuất dạng, rồi thong thả bước vào.

Bộp. Bộp. Bộp.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa những bức tường đá. Thiết La khẽ hít một hơi, đôi mắt hơi híp lại. Hắn cảm nhận được. Linh lực của Chido đang liên tục lướt đi quanh khu vực này. Lúc gần. Lúc xa. Lúc trái. Lúc phải. Nhanh đến mức giống như có rất nhiều Chido đang cùng lúc di chuyển.

Đặt bẫy sao...

Nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn:

"Có tác dụng với ta à?"

Hắn chẳng buồn tìm, cũng chẳng buồn lần theo. Thay vào đó, hắn giơ chiến chùy lên rồi... đập.

ẦM!!

Một căn nhà sập xuống.

Lại đập.

ẦM!!

Một bức tường hóa thành bụi. Lại thêm một nhát, đất đá tung lên như sóng biển. Thiết La cứ thế chậm rãi tiến lên. Mỗi bước là một lần phá hủy, mỗi cú vung là một góc phố biến mất.

Hắn không cần biết Chido đang ở đâu. Chỉ cần... đập nát tất cả, thì sớm muộn gì con mồi cũng sẽ tự xuất hiện.

...

Còn ở một nơi khác trong mê cung những con hẻm, một bóng người đang lao vun vút qua các mái nhà.

Chido.

Thân ảnh hắn liên tục đổi hướng giữa những bức tường, mái ngói và hành lang chật hẹp. Mỗi lần lướt qua một vị trí, đầu ngón tay lại khẽ chạm xuống một góc tường, một cột gỗ, mép mái hiên hay nền đá. Từng điểm sáng xanh cực nhỏ lập tức lưu lại rồi nhanh chóng chìm hẳn vào vật thể như chưa từng tồn tại.

Động tác ấy... thoáng nhìn, lại có vài phần giống hệt Mộc Vũ.

Chỉ là... nhanh hơn, mạnh hơn, và dứt khoát đến mức gần như không có bất kỳ động tác thừa nào.

0