Chương 132: Kim Đan Hiện Thế
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
—
Chido nhẹ nhàng đáp xuống nền đá, không một tiếng động. Đầu gối chỉ hơi khuỵu xuống một chút rồi lập tức đứng thẳng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khoảng không trước mặt.
Nếu là người bình thường, trước mắt chỉ là một con phố trống trải. Nhưng trong đôi mắt màu xám ấy, không gian lại hoàn toàn khác.
Từng sợi, từng sợi. Vô số những đường chỉ mỏng như tơ nhện đan chéo vào nhau, giăng kín giữa những mái nhà, bức tường, góc phố và cả trên không trung. Chúng gần như trong suốt, chỉ khi ánh sáng đỏ từ cột linh lực khẽ lướt qua mới phản chiếu thành những đường sáng mong manh như mặt nước.
Chido hơi nghiêng đầu, đưa tay ra, ngón trỏ khẽ gảy vào một sợi.
"Reng..."
Một dao động cực nhỏ lan đi, hắn nhướn một bên mày.
"..."
Rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, thu tay lại và bước tiếp.
Một.
Hai.
Ba.
Đúng bước thứ ba, đồng tử Chido bỗng co lại.
Vù! Vù! Vù! Vù! Vù! Vù! Vù!
Bảy tiếng xé gió gần như chồng lên nhau. Không một tiếng báo trước. Không một chút sát khí. Chỉ có bảy cây kim châm mảnh như sợi tóc đồng loạt lao về phía sau gáy hắn từ bảy hướng hoàn toàn khác nhau.
Khoảnh khắc ấy, Chido không quay đầu, thân thể gần như phản ứng theo bản năng. Tay phải vung ngược ra sau, liên tục:
Bốp. Bốp. Bốp. Bốp. Bốp. Bốp. Bốp.
Bảy tiếng va chạm rất nhỏ vang lên. Khi bàn tay hắn mở ra, bảy cây kim đã nằm gọn giữa các kẽ ngón tay. Hắn cúi xuống nhìn—đầu kim xanh nhạt, có độc.
"..."
Lần này, ngay cả Chido cũng hơi nhíu mày.
"Cái này..."
Ánh mắt hắn lướt khắp bốn phía. Xem ra... không đơn giản.
Đúng lúc ấy, một giọng nói rất nhỏ từ phía trên truyền xuống:
"Chido."
"Lên đây."
Chido ngẩng đầu. Trên mái ngói của một căn lầu cách đó không xa, một thân ảnh mặc hắc y đang cúi người nhìn xuống.
Đôi mắt đỏ. Là Mộc Vũ.
Ngay khi bốn mắt chạm nhau, nàng lập tức lùi vào phía sau mái ngói, không hề chần chừ. Cùng lúc đó, vài sợi tơ vô hình vốn căng giữa hai mái nhà chậm rãi buông thấp xuống, tạo thành từng điểm đặt chân.
Chido lập tức hiểu ý. Hai chân phát lực, thân hình nhẹ nhàng liên tục đạp lên những sợi tơ ấy như bước trên từng bậc thang vô hình. Chỉ vài nhịp thở, hắn đã đứng trên mái nhà.
Mộc Vũ lúc này đang quỳ một gối, thân thể hạ rất thấp, một tay chống xuống mái ngói, một tay đặt lên đầu gối. Ánh mắt vẫn không rời khỏi phương hướng Thanh Vân Ngục.
Từ vị trí này, có thể quan sát gần như toàn bộ khu vực. Cột sáng đỏ khổng lồ lúc trước giờ đã bắt đầu co lại, nhưng bầu không khí lại càng khiến người ta ngột ngạt hơn.
Từ bên dưới, tiếng binh sĩ tập kết vang lên liên tục: tiếng vó ngựa, tiếng giáp va vào nhau, tiếng hô điều quân. Từng tốp vệ binh không ngừng lao về phía trung tâm.
Chido tiến lại, cũng hạ thấp trọng tâm, quỳ một gối xuống cạnh nàng. Hai người không ai nhìn ai, đều nhìn về cùng một hướng.
Mộc Vũ là người lên tiếng trước:
"Vì sao ngươi lại ở đây?"
Giọng nàng rất nhỏ, không hề rời mắt khỏi phía trước.
Chido trả lời ngắn gọn:
"Ta muốn giúp."
Chỉ bốn chữ, không hơn.
Mộc Vũ khẽ nhắm mắt, không hỏi thêm. Nàng biết lúc này không còn thời gian, hai người đều còn rất nhiều điều chưa nói, nhưng tất cả đều phải gác lại. Mộc Vũ hít nhẹ một hơi:
"Từ sáng đến giờ, ta phát hiện rất nhiều thích khách của Vô Minh Các hoạt động trong thành."
"Bọn chúng chia thành nhiều nhóm, đã bị ta xử lý."
"Dựa theo hướng di chuyển, mục tiêu lớn nhất... là Thanh Vân Ngục."
Nàng dừng một chút, ánh mắt càng lạnh hơn:
"Ta nghi... mọi chuyện đều liên quan đến Thiết La."
Chido cũng nói nhanh:
"Bên Lưu Vân Tông cũng xảy ra chuyện."
"Có một cột linh lực màu tím ở Kiếm Mộ."
"Hơn nữa... bên ngoài thành có kết giới."
"Một vị sư huynh bị chặn, còn ta đi xuyên qua."
Lần này, đến lượt Mộc Vũ khựng lại:
"...Ngươi xuyên qua?"
"Ừm."
Nàng im lặng. Trong đầu hàng loạt khả năng hiện lên. Một đại trận phong thành... lại bỏ qua Chido? Là vì hắn không có linh lực? Không... nếu chỉ đơn giản như vậy thì không hợp lý.
Nhưng hiện tại không có thời gian nghĩ tiếp. Nàng khẽ lắc đầu, gạt bỏ tất cả:
"Nghe đây."
Giọng nàng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Thiết La là Kim Đan trung kỳ."
"Không phải Trúc Cơ, cũng không phải nửa bước Kim Đan, mà là Kim Đan thật sự."
Nàng nhìn xuống phía dưới đoàn quân vẫn đang tập kết, giọng càng trầm:
"Nếu hắn khôi phục toàn bộ thực lực, một mình có thể san bằng cả Thanh Vân Thành."
"Dựa vào lực lượng bảo vệ nơi này... không thắng nổi."
Chido cũng nhìn xuống rất lâu, rồi bình tĩnh nói:
"Nếu hắn nguy hiểm như vậy, mọi người sẽ càng cần giúp đỡ."
"Ít nhất, ta có thể cứu người."
Mộc Vũ khẽ cắn môi. Nàng biết, biết trước đây sẽ là câu trả lời của hắn.
---
Cùng lúc đó, tại Lưu Vân Tông.
Triệu Minh Viễn ngự kiếm lao vút qua từng cây cầu mây. Toàn bộ tông môn yên tĩnh đến lạ—không còn bóng đệ tử, không còn tiếng luyện kiếm, chỉ còn những cơn gió thổi qua từng mái ngói. Hắn chỉ nhìn một vòng liền hiểu: tất cả đã tập trung ở Kiếm Mộ.
Thanh kiếm lập tức đổi hướng, lao đi.
Ngay khi vừa nhìn thấy cột sáng tím, Triệu Minh Viễn mở miệng định gọi thì trước mắt bỗng tối sầm.
"..."
Đầu đau như muốn nứt ra. Ý thức bị thứ gì đó cưỡng ép kéo xuống. Thanh kiếm dưới chân mất khống chế, hắn cùng kiếm quang lao xiên xuống đất.
Rầm!
Thân thể ngã quỵ ngay trước lối vào Kiếm Mộ. Tiếng động lập tức khiến vài vị chấp sự quay đầu:
"Triệu Minh Viễn!"
"Tỉnh lại!"
---
Tại Thanh Vân Thành, trên mái nhà.
Mộc Vũ bỗng quay hẳn sang với Chido. Ánh mắt nàng không còn bình tĩnh như trước:
"Ngươi nghĩ lại đi."
"Đây không còn là chuyện mà một đệ tử ngoại môn có thể tham gia."
"Cũng không phải chuyện của một sát thủ Trúc Cơ."
"Chúng ta... không đủ."
Chido không đáp, chỉ từ từ đứng dậy định bước đi.
Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn. Rất mạnh. Mạnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Chido quay lại. Mộc Vũ đang nhìn hắn, đôi mắt đỏ run lên rất khẽ. Lần đầu tiên trong ánh mắt ấy xuất hiện sự hoảng hốt không thể che giấu:
"Không."
Nàng lắc đầu, giọng gần như nghẹn lại:
"Ngươi không được đi."
"Ngươi không biết... Kim Đan... đáng sợ đến mức nào."
Tay nàng siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ lập tức biến mất.
Đúng lúc ấy, cột sáng đỏ bỗng bắt đầu thu lại.
Nhanh đến mức mắt thường cũng thấy rõ. Toàn bộ linh lực đỏ sẫm điên cuồng đổ ngược xuống lòng đất. Tiếng hô của quân lính vang lên dồn dập:
"Phong tỏa!"
"Chuẩn bị!"
"Lập trận!"
Hàng trăm binh sĩ đồng thời dựng khiên. Các tu sĩ đứng thành từng tầng. Trận pháp bao phủ toàn bộ Thanh Vân Ngục. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng đá vụn lăn xuống.
Rồi...
BÙMMMM!!!
Mặt đất nổ tung, giống như có một thứ từ dưới lòng đất dùng sức đấm thẳng lên bầu trời.
Cả tòa Thanh Vân Ngục sụp đổ. Tường thành dày hàng trượng nứt vỡ. Đá xanh bay lên hàng chục trượng. Khói bụi cuồn cuộn. Sóng xung kích quét ngang. Cửa sổ hai bên đường đồng loạt vỡ vụn, người đứng không vững đều bị hất ngã.
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm.
Rồi trong màn bụi mù mịt, một bóng người chậm rãi bước ra.
Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...
Từng bước. Nặng nề. Mỗi lần đặt chân, mặt đất đều rung lên.
Thân hình ấy cao vượt hẳn đám đông, khổng lồ như một bức tường đang biết đi. Mái đầu trọc phản chiếu ánh đỏ âm u. Khuôn mặt đầy sẹo với từng đường sẹo cũ chằng chịt như bị dã thú xé nát rồi khâu lại bằng thép. Đôi vai rộng khủng khiếp, hai cánh tay dài gần chạm đầu gối.
Những múi cơ cuồn cuộn dưới lớp da ngăm đen giống như từng khối huyền thiết vừa được nung đỏ. Khắp cơ thể, vô số phù văn đỏ thẫm đang sáng dần, giống từng dòng dung nham chảy bên dưới lớp da. Mỗi lần hắn hít vào, các phù văn lại rực hơn, khí huyết bốc lên thành từng làn hơi đỏ như khói.
Đôi mắt đỏ rực. Không hề có sự điên loạn, mà là một loại hưng phấn nguyên thủy. Nhìn thấy chiến trường giống như một con thú đói nhìn thấy con mồi.
Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, nụ cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như xé rộng cả khuôn mặt.
"Ha..."
"Hahaha..."
"Hahahahahaha!!"
Tiếng cười vang vọng khắp Thanh Vân Thành. Thô ráp. Điên cuồng. Làm người nghe sởn gai ốc.
Chỉ đứng đó, không cần ra tay, linh áp Kim Đan đã như sóng thần cuộn ra bốn phía. Không khí trở nên đặc quánh. Những binh sĩ cảnh giới thấp bắt đầu khó thở, đầu gối run lên. Ngay cả mặt đất quanh hắn cũng đang chậm rãi nứt vỡ.
Mộc Vũ nhìn thấy tất cả, đồng tử co rút. Bàn tay đang nắm cổ tay Chido lại càng siết mạnh.
Nhưng... vẫn không giữ được.
Chido nhẹ nhàng rút tay ra. Không hề dùng sức, chỉ đơn giản là rời khỏi cái nắm ấy.
Rồi không chút do dự, hắn lao khỏi mái nhà, thân hình rơi thẳng xuống phố.
"Chido!"
Tiếng gọi của Mộc Vũ vang lên phía sau. Lần đầu tiên trong giọng nói ấy không còn sự bình tĩnh của một sát thủ, mà chỉ còn lại... nỗi sợ hãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.