Chương 150: .
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
Mọi thứ... như chậm lại.
Thiết La gầm lên. Cây đại chùy mang theo sức nặng khủng khiếp xé toạc không khí, ép màn mưa còn chưa kịp rơi xuống đã vỡ tan thành hơi nước.
Ở phía đối diện, Chido cũng lao tới, không hề do dự.
Khoảnh khắc hai quỹ đạo giao nhau, hắn đã chạm được vào Mộc Vũ. Vòng tay ôm lấy nàng, kéo mạnh vào trong lòng, rồi... xoay người, đưa cả tấm lưng của mình ra đón lấy.
BÀNGGGGGGGG——!!!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Cây đại chùy nện trúng lưng Chido. Toàn bộ lực va chạm bùng nổ, mặt đất dưới chân hai người nứt toác. Không một ai đứng vững nổi.
...
Vút!
Hai thân người bắn đi, nhanh đến mức chỉ còn là một vệt sáng.
ẦM!! Xuyên thủng căn nhà thứ nhất.
UỲNH!! Căn thứ hai.
RẦM!! Căn thứ ba.
Gạch đá, xà gỗ, cửa sổ, mái ngói đều nổ tung phía sau lưng. Những mảng tường bị khoét thành từng lỗ lớn, khói bụi cuộn lên thành một đường dài. Nhưng... trong suốt quãng đường ấy, Chido chưa từng buông tay. Hai cánh tay vẫn ôm chặt Mộc Vũ trong lòng. Lưng, vai, sau đầu liên tục đập vào từng bức tường, từng cột đá, từng dầm gỗ. Mỗi lần va chạm lại vang lên một tiếng nặng nề.
Bịch! Rầm! Ầm!
Những cú va đập nối tiếp nhau, không có lấy một nhịp nghỉ.
...
Cho đến...
RẦMMMM!!
Lưng Chido đập thẳng vào tường thành. Một đoạn tường vốn đã đầy vết nứt lập tức sụp vỡ. Đá khổng lồ đổ xuống, một lỗ thủng lớn bị khoét xuyên qua. Hai người vẫn chưa dừng, lại tiếp tục lăn.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Như một hòn đá bị ném khỏi vách núi.
Cho đến khi...
KENGGGGG—
Sau lưng Chido, một kết giới màu vàng khổng lồ rung lên dữ dội. Những gợn sóng ánh sáng lan khắp bề mặt. Cuối cùng, hai người mới dừng lại.
...
Chido khẽ hít một hơi.
"Hộc..."
Một ngụm máu trào lên cổ, nhưng cậu nuốt ngược xuống, không quan tâm. Lập tức cúi xuống nhìn người trong lòng.
"Tỷ tỷ..."
Giọng nói rất khẽ.
"Tỷ tỷ...?"
Không có phản ứng. Chido đưa tay khẽ lay vai nàng:
"Tỷ tỷ..."
"..."
Vẫn không có. Thân thể Mộc Vũ mềm nhũn. Theo động tác ấy, đầu nàng khẽ ngửa ra sau. Một dòng máu đỏ chậm rãi chảy khỏi khóe môi, lăn qua cằm, rơi xuống cổ áo. Gương mặt vốn luôn bình tĩnh ấy lúc này phủ đầy bụi đất. Vài sợi tóc dính bết vào má. Quần áo rách nhiều chỗ. Máu, đất, mưa bụi phủ kín toàn thân. Hai cánh tay buông thõng, không còn chút sức lực nào.
...
"Mộc Vũ...?"
Chido khẽ gọi, giọng đã nhỏ hơn.
"..."
"Mộc..."
Cậu dừng lại. Không lay nữa, không gọi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn.
...
Một khoảng lặng rất dài.
...
Bầu trời vẫn xám, nhưng những tầng mây đã tối hẳn, nặng trĩu như sắp sụp xuống.
...
Chido chậm rãi đỡ Mộc Vũ nằm xuống nền đất. Động tác rất nhẹ, như sợ làm nàng đau.
Sau đó, hắn đứng dậy. Đứng chắn phía trước, không quay đầu lại nữa. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc rũ xuống trước mặt che khuất đôi mắt. Không ai nhìn thấy lúc này hắn đang có biểu cảm gì.
...
Tách.
...
Một giọt nước rơi xuống.
...
Tách.
...
Thêm một giọt nữa.
...
Tách... Tách... Tách tách...
Những giọt mưa đầu tiên cuối cùng cũng rơi. Chậm rãi, lạnh lẽo, rồi càng lúc càng nhiều. Tiếng mưa gõ lên nền đá, tiếng mưa rơi trên mái ngói vỡ, tiếng mưa hòa cùng khói bụi làm cả chiến trường dần phủ lên một màn sương mỏng. Đất bắt đầu sẫm màu. Máu loang trên nền đá chậm rãi bị nước mưa cuốn đi.
...
Mưa làm ướt mái tóc Chido, làm ướt hai vai, làm ướt lưng áo đã rách nát. Những giọt nước theo tóc nhỏ xuống, lăn dọc theo cánh tay, rơi khỏi đầu ngón tay.
...
Hắn vẫn đứng, không nhúc nhích, không nói một lời. Chỉ có... bàn tay phải đang từ từ siết chặt, ngày một chặt hơn. Khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ.
...
Ở phía xa, Thiết La đã lao tới. Hắn xé toạc màn mưa, thân hình đỏ sẫm như một con hung thú bước ra từ địa ngục. Khí huyết cuồn cuộn, hơi nóng khiến nước mưa vừa chạm vào người đã bốc thành hơi trắng.
"ROOOOOOOAAAAARRRRR——!!"
Tiếng gầm làm mặt đất rung chuyển. Chỉ một khắc, hắn đã vượt qua lỗ thủng trên tường thành. Đại chùy lại giơ lên, không chút do dự, một lần nữa giáng xuống.
...
THUỲYYYYYYYYNH!!!!!
...
Rắc... Rắc... rắc...
Âm thanh không phải của xương gãy, cũng không phải mặt đất nứt, mà là... không khí đang bị ép đến phát ra tiếng nứt.
...
Cây đại chùy dừng lại. Lơ lửng giữa không trung, không thể tiến thêm dù chỉ... một tấc.
...
Một bàn tay đã giữ lấy nó. Chỉ... một tay.
...
Mưa vẫn rơi. Nước từ cánh tay Chido nhỏ xuống, lướt qua từng ngón tay đang siết chặt lấy cán chùy. Không hề run. Không hề lùi.
...
Thiết La lần đầu tiên đồng tử co rút lại.
...
Chido chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc ướt đẫm để lộ đôi mắt màu xám. Trong màn mưa xám xịt của buổi chiều, đôi mắt ấy tựa như đang tự phát sáng.
Lặng lẽ nhìn thẳng vào Thiết La.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.