Chương 151: Cơn Thịnh Nộ Dưới Trời Mưa
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Những giọt nước nặng trĩu đập lên nền đá vỡ vụn, hòa cùng máu, bụi đất và tro tàn của cả một góc Thanh Vân Thành.
Không ai dám tiến lên, không ai dám phát ra tiếng.
Ở giữa màn mưa, hai bóng người đứng đối diện.
Một bên — thân hình đồ sộ như ngọn núi thịt, đôi mắt đỏ lòm không còn nhìn thấy đồng tử, chỉ còn lại khát máu cùng điên loạn.
Một bên — thân hình nhỏ bé hơn rất nhiều, lặng lẽ đứng đó với mái tóc đen ướt sũng, bàn tay vẫn còn đỡ rất chặt lấy cây chuỳ nặng gần một tấn huyền thiết ấy.
Nước mưa men theo gương mặt chảy xuống từng giọt. Đôi mắt màu xám trong nền trời u ám khẽ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, lạnh đến đáng sợ.
...
Không ai động. Chỉ có tiếng mưa.
Tách...
Tách...
Tách...
...
Rồi...
Thiết La cười.
Không còn là tiếng cười của con người, mà giống như cổ họng của một con dã thú bị xé nát. Hắn từ từ... nâng cây đại chùy lên lần nữa.
...
Thụp.
Một âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất. Ngay sau đó—
BÙMMMMMMM——!!
Cả thân hình khổng lồ của Thiết La cong gập lại. Phần bụng lõm sâu vào trong, lớp cơ cứng như thép biến dạng thành một hố lớn. Chỉ một quyền, đã đánh bay cả thân thể nặng gần một tấn cùng cây đại chùy khổng lồ của hắn.
Thiết La như một khối đá bị máy bắn thành ném đi.
ẦMMMM!!
Hắn xuyên thẳng qua lỗ thủng trên tường thành do chính mình tạo ra. Những khối đá vừa mới ổn định lại lại nổ tung thêm lần nữa.
...
Không ai nhìn thấy Chido đã di chuyển từ lúc nào. Cậu chỉ... đã ở đó, nắm tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa tung quyền, rồi chậm rãi hạ xuống. Lặng lẽ bước về phía trước. Từng bước, đều đều.
...
Thiết La còn đang bay đi, cơ thể vừa đặt chân xuống đất, hai chân còn chưa kịp đứng vững, một bóng người đã đứng trước mặt. Không. Không phải vừa xuất hiện. Mà giống như... âm thanh còn chưa theo kịp tốc độ của kẻ ấy.
Chido xoay hông, một chân nhấc mạnh, tư thế vặn lên.
BỘP!!
Một cú đá từ dưới hất thẳng vào vùng bụng vẫn còn đang cong lại của Thiết La. Khoảnh khắc mũi chân chạm tới, không khí lại lần nữa nổ tung.
ẦMMMM!!
Sóng xung kích bùng ra thành một vòng tròn. Mưa trong bán kính hàng chục mét bị ép bật ngược lên trời hoặc toả ra mọi phía từ xung quanh. Thiết La bắn thẳng lên không trung như một viên đạn pháo, thân thể khổng lồ xoay tròn giữa bầu trời xám xịt. Sau khi cú đá đã kết thúc, tiếng nổ từ lực di chuyển của Chido mới đuổi kịp ở phía sau hắn ta, bây giờ mới chậm một nhịp ập tới.
ẦMMMMMMMM——!!
Mặt đất dưới chân Chido lúc này mới kịp nứt toác, những phiến đá bật dựng lên, đổ sập về bốn phía. Chido không đuổi theo, không vận linh lực, không tụ thế. Chỉ lặng lẽ đứng đó ngẩng đầu, đôi mắt màu xám theo dõi từng chuyển động của Thiết La trên nền trời, không rời.
...
Giữa không trung, một vết nứt lớn xé dọc bụng Thiết La. Máu đỏ hòa cùng nước mưa, rơi thành từng chuỗi dài. Nhưng... những thớ cơ lại đang bò, đang tự kéo vào nhau, đang tự khép lại. Khí huyết đỏ đen lại bùng lên, linh áp làm cả bầu trời rung chuyển.
"ROOOOOOOOOOOOAAAAARRRRR——!!"
Thiết La gầm vang, linh lực phía sau lưng nổ tung.
ẦMMMM!!
Thân hình khổng lồ đổi hướng giữa không trung. Đại chùy được siết chặt rồi lao thẳng xuống, tiếng gió rít vang động trời. ẦM ẦM ẦM ẦM— Như muốn xé rách cả màn mưa. Chiến chùy giã tới.
...
Chido đứng ở dưới, không lùi, không né. Chỉ khẽ nâng cánh tay trái lên mà đỡ chéo chiếc chuỳ.
KENGGGGGGG!!
Đại chùy dừng lại. Cánh tay Chido hơi trầm xuống, mặt đất dưới chân cậu ấy một lần nữa toác ra bởi lực tác động, rồi đứng yên, không nhúc nhích.
...
Thiết La còn chưa kịp trợn mắt, nắm tay phải của Chido đã siết chặt. Một quyền — không hoa mỹ, không linh lực bùng nổ, chỉ là... một quyền.
BÙMMMMMMMMMM——!!
Nắm đấm cắm thẳng vào mặt Thiết La. Xương gò má, sống mũi, hàm dưới đồng loạt vỡ vụn. Thân hình khổng lồ bị đánh lệch hẳn quỹ đạo, đập xuống mặt đất rồi nảy lên như một quả bóng khổng lồ.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Mỗi lần tiếp đất lại nghiền nát thêm một dãy nhà. Tường đá, cột gỗ, mái ngói liên tiếp đổ sập.
...
Ở phía xa, một toán binh lính vừa mới hộ tống những người dân cuối cùng xuống hầm trú ẩn. Người lính đi cuối cùng vừa quay đầu đã thấy...
ẦMMMM!!
Thiết La rơi xuống ngay trước mặt, khoảng cách chưa đầy mười trượng.
Rắc rắc rộp...
Người lính tái mặt, hai tay run bần bật, vẫn cố giơ thanh trường thương lên, mũi thương chĩa về phía con quái vật.
Thiết La chậm rãi ngẩng đầu, hắn lắc lắc khuôn mặt mà thở ra một hơi như con thú vừa bị đánh choáng. Phần hàm đã bị cú đấm ban nãy đánh lệch hẳn sang một bên, miệng há rộng ngoạc như bị xé rời khỏi khớp.
Rồi... rắc. Rắc. Rắc.
Những mảnh xương lại tự dịch chuyển, tự gắn lại. Tiếng ma sát vang lên khiến da đầu người ta tê dại. Cái quai hàm vốn đang lủng lẳng kia từ từ tự khép kín. Tự kết nối.
Người lính cả người cứng đờ, muốn nuốt nước bọt cũng không nuốt nổi.
Đúng lúc ấy, vèo!
Một bóng người lướt qua, nhanh đến mức chỉ để lại một làn nước mưa bị xé đôi.
...
BỘP!!
Một cú đá đập ngang hông Thiết La. Thân hình khổng lồ lại bay đi như chưa từng có trọng lượng. Cuồng phong từ cú đá quét ngang cả con phố.
Sóng sung kích đánh bật về sau. Người lính bị hất ngã lăn xuống đất, chiếc mũ sắt cũng văng khỏi đầu.
...
Chido đã đứng ở vị trí vừa rồi của Thiết La. Không quay đầu, không nhìn người lính, chỉ để lại một câu. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, ẩn dưới màn mưa như đang cố nén một cơn thịnh nộ không để nó thoát ra:
"Lùi."
...
Người lính cuối cùng cũng nuốt được ngụm nước bọt nghẹn nơi cổ.
"H... hộc..."
Hắn vội vàng bò dậy, không dám ở lại thêm một khắc, quay người chạy thẳng vào lối xuống hầm.
...
Phía sau, Chido vẫn bước. Từng bước không nhanh không chậm. Lặng lẽ tiến về phía con quái vật.
Trời mưa vẫn không ngớt.
Có một tiếng người cất lên, rõ ràng đến phát lạnh:
"Này."
"Đứng lên."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.