Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 149: Dẫn Dụ

Đăng: 01/10/2026 14:30 1,112 từ 3 lượt đọc

ẦM!!

Một bức tường đá nổ tung phía sau lưng. Đá vụn bắn rào rào qua hai bên người, Mộc Vũ thậm chí còn không dám ngoái đầu, nàng chỉ biết chạy, liều mạng chạy.

"Hộc...!"

"H... hộc..."

Hơi thở đã hoàn toàn loạn nhịp, lồng ngực đau như bị bóp nghẹt, mỗi lần hít vào đều mang theo cảm giác rát bỏng tận cuống họng. Hai chân nặng đến mức tưởng như không còn là của mình nữa.

Vút!

Một sợi tơ bắn sang mái nhà đối diện, nàng giật người đu qua khoảng không. Ngay khi vừa rời khỏi mái ngói—

ẦMMMM!!

Cả căn nhà phía sau bị đại chùy nghiền nát. Mái ngói, cột gỗ, tường đá đồng loạt vỡ vụn thành mưa bụi. Sóng xung kích quét tới, bốp! Lưng nàng bị một viên đá đập trúng.

"Ư..."

Một tiếng rên khẽ bật ra, cơ thể mất đà, suýt nữa tuột khỏi sợi tơ. Không được... Không được dừng...

Vừa đáp xuống, nàng lập tức đổi hướng, lại bắn thêm một sợi khác. Nhưng lần này, đầu ngón tay run lên, sợi tơ lệch đi, phải đến lần thứ hai mới bám được vào điểm tựa.

"Hộc... Hộc..."

Máu từ khóe miệng nhỏ xuống. Vai trái, lưng, đùi, khắp nơi đều đau. Cánh tay trái gần như tê cứng, mỗi lần kéo tơ đều khiến các đầu ngón tay run rẩy.

Sau lưng, tiếng gầm của Thiết La càng lúc càng gần:

"ROOOOOOOAAAAAAARRRRR——!!"

Thiết La không còn truy đuổi như một con người. Hắn chỉ... phá.

ẦMMMM!! Không vòng qua, một bức tường dày bị hắn dùng vai húc thẳng, nó nổ tung.

ẦMMMM!! Một căn nhà chắn đường, hắn trực tiếp lao xuyên qua. Gỗ vụn, đá vụn, bụi đất bay mù mịt. Không có gì có thể cản nổi thân hình khổng lồ ấy.

Vèo! Một lưỡi kiếm khí từ góc phố chém tới, xoẹt! Chỉ để lại một vệt trắng mờ trên lớp da đỏ sẫm. Chưa đầy hai nhịp thở, đã biến mất. Một mũi khoan linh lực đâm lên từ nền đất, rắc! Nó gãy đôi. Một cây lao phóng thẳng từ mái nhà, bốp! Bật ngược trở lại.

Những cái bẫy Chido đã mất biết bao thời gian bố trí, giờ đây chỉ giống như cỏ dại quệt qua người một con mãnh thú. Không đủ. Không còn đủ nữa.

Thiết La gầm lên, mỗi bước chân đều làm mặt đất nứt toác, mỗi cú quét chùy đều kéo theo cuồng phong cuốn bay cả mái nhà. Một con quái vật đúng nghĩa.

...

Mộc Vũ cố ép mình nhanh hơn. Nhưng cơ thể đã đến giới hạn.

"Hộc... H... hộc..."

Đầu óc bắt đầu choáng váng, tầm mắt lúc rõ lúc mờ, tai ù đi, mọi âm thanh đều như vọng từ rất xa.

Vút...

Một sợi tơ cuối cùng đưa nàng đáp xuống một hốc tường còn sót lại trên tầng hai của một căn nhà sơn màu xanh lam nhạt. Nàng vừa tiếp đất, hai đầu gối lập tức khuỵu xuống.

Bịch.

"Hộc... Hộc... H... a..."

Cổ họng đau rát, không khí dường như không còn đủ để thở. Mồ hôi, máu, bụi đất trộn lẫn khắp người, vết thương nơi lưng vẫn đang chảy máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền gạch.

Nàng dựa lưng vào tường, khẽ quay đầu.

Rồi... đồng tử run lên.

Ở góc phòng, có hai đứa bé gái, một lớn một nhỏ. Chúng ôm chặt lấy nhau, co rúm trong góc, không dám khóc, không dám phát ra tiếng, chỉ run — run đến mức cả vai cũng rung theo, đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Mộc Vũ hiện lên một gương mặt: Mộc Thanh, đứa em gái luôn nấp sau lưng nàng ngày còn bé. Mỗi lần sợ, cũng ôm lấy nàng như vậy. Ánh mắt ấy cũng từng bất lực như vậy.

Chỉ vài giây, rồi biến mất.

...

ẦMMMM!!

Lại một tòa nhà sập xuống. Tiếng bước chân đang đến... rất gần, rất gần. Mộc Vũ khẽ nhắm mắt, nghiến chặt răng.

"..."

Nàng chống tay xuống nền, đứng dậy. Hai chân run đến mức suýt ngã, nhưng vẫn đứng. Một sợi tơ lặng lẽ bắn ra. Không phải hướng an toàn, mà hướng ngược lại — xa khỏi căn nhà màu xanh ấy, xa khỏi hai chị em kia.

Vút!

Thân người nàng lại lao đi.

...

Thiết La đang cày nát cả dãy phố. Bỗng... keng!

Một cây kim châm va vào giữa mặt hắn, nó cong lại, rơi xuống, không để lại nổi một vết xước. Nhưng... đủ rồi.

Một bóng đen vừa lướt qua đầu con phố bên trái. Thiết La ngẩng phắt đầu.

"ROOOOOOOAAAAARRRRR——!!"

Hắn đổi hướng, không chút do dự gầm lên, rồi lao theo.

ẦMMMM!!

Chỉ còn vài bước nữa là hắn sẽ đến căn nhà màu xanh. Nhưng... hắn đã rời đi. Hai đứa bé vẫn ôm chặt lấy nhau, run rẩy, không hề biết chúng vừa thoát khỏi cái chết chỉ trong gang tấc.

...

Mộc Vũ đã chậm đi thấy rõ. Mỗi lần bắn tơ đều mất thêm một nhịp, mỗi lần tiếp đất đều loạng choạng. Thân thể đã gần như không còn nghe theo ý chí.

Ở ngoài thành, một thân ảnh đang lao tới, nhanh đến mức chỉ còn là một vệt sáng.

Vèo——!!

Chido không giảm tốc, không hề dừng lại. Hai chân liên tục đạp lên mặt đất, phía sau, đất đá nổ tung thành từng vòng tròn vì lực phản chấn. Khoảng cách tới cổng thành không ngừng rút ngắn.

...

Mộc Vũ lại cố đu thêm một đoạn. Bàn tay đã không còn sức, các ngón tay trượt dần khỏi sợi tơ.

"..."

Không...

Tuột.

Vút!

Thân người nàng rơi xuống. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

...

Đúng lúc ấy...

ẦMMMMMMMM!!

Một tòa nhà phía sau nổ tung. Thiết La phá xuyên cả bức tường như xé một tờ giấy, đá vụn gạch ngói bị hất tung lên trời. Thân hình đỏ sẫm khổng lồ từ trong khói bụi lao ra, bàn tay khổng lồ vươn thẳng về phía Mộc Vũ. Cây đại chùy đã thuận thế vung lên, nhắm thẳng xuống nơi nàng sắp rơi.

...

Cùng lúc, vèo——!!

Một luồng sáng xanh xé gió đâm xuyên qua cổng thành, đất phía sau nổ tung thành một đường dài. Chỉ trong chớp mắt, đã lao tới giữa chiến trường. Một cánh tay đón lấy thân người đang rơi. Trước khi nàng mất ý thức, chỉ thấy bóng dáng của người kia đang tới... Khóe môi của nàng khẽ mỉm lên, cười rất nhẹ.

"Mộc Vũ!!"

0