Chương 133: Người Không Mang Kiếm
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
—
Thanh Vân Ngục.
Khói bụi vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Những bức tường đổ nát còn đang âm ỉ bốc khói. Gạch đá nứt vỡ nằm ngổn ngang khắp mặt đất, từng khe nứt kéo dài như mạng nhện, lan ra đến tận quảng trường phía trước nhà ngục. Cột linh lực đỏ khổng lồ vừa tan đi không lâu nhưng bầu không khí vẫn còn đặc quánh, nặng nề như có một tảng đá vô hình đè lên lồng ngực của tất cả mọi người.
Không ai lên tiếng.
Hơn ba trăm vệ binh đã kết thành từng hàng trận, trường thương dựng nghiêng, cung đã kéo căng dây, phù lục cũng đều được kẹp sẵn giữa hai ngón tay.
Thế nhưng... không một ai dám ra tay trước. Thậm chí, có người còn không dám hít thở quá mạnh. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy dọc theo thái dương. Có người nhận ra bàn tay mình đang run. Có người phát hiện đầu ngón tay đã trắng bệch vì siết cán thương quá chặt.
Tất cả ánh mắt đều tập trung về thân ảnh khổng lồ đang đứng giữa đống phế tích.
Thiết La.
Thiết Huyết Cuồng Đồ.
Thống lĩnh quân thủ thành đứng ở tuyến đầu. Ông siết chặt chuôi kiếm bên hông. Trong đầu, vô số quy trình ứng phó đã được diễn luyện suốt bao năm hiện lên rất rõ:
"Đối mặt trọng phạm vượt ngục."
"Trước tiên phải yêu cầu đối phương đầu hàng."
"Nếu không tuân lệnh..."
Đó là quy củ. Là trình tự. Là thứ ông đã thuộc nằm lòng. Ông biết mình nên nói gì. Ông biết từng câu từng chữ.
Nhưng cổ họng lại như bị ai bóp chặt. Miệng mở ra được một chút, rồi lại khép lại, không phát nổi một âm thanh.
Ông nghiến răng, muốn ép bản thân mở miệng thêm lần nữa. Vẫn không được.
Đây... là áp lực của Kim Đan. Không cần ra tay, không cần uy hiếp, chỉ cần đứng đó đã đủ khiến con người ta quên cả cách hít thở.
Thiết La vẫn cười. Nụ cười điên dại treo trên gương mặt đầy sẹo. Ánh mắt đỏ sẫm chậm rãi đảo qua từng người như một con mãnh thú đang chọn mồi.
Không ai nhúc nhích. Không ai dám tiến lên. Thời gian như bị kéo dài vô tận.
Cho đến khi... một bóng người chậm rãi bước ra khỏi hàng ngũ.
Là một nam nhân trẻ tuổi. Trên người mặc đồng phục đệ tử ngoại môn của Lưu Vân Tông.
Bộ y phục ấy đã cũ. Màu trắng vốn có từ lâu đã ngả sang xám nhạt, tay áo sờn mép, vạt áo có vài chỗ vá lại rất khéo. Đó không phải bộ quần áo của một thiên tài, không phải pháp bào, cũng chẳng phải linh khí hộ thân. Chỉ là bộ đồng phục cũ kỹ mà hắn vẫn mặc từ ngày đầu tiên bước vào Lưu Vân Tông.
Hắn cứ thế đi qua từng hàng người. Không nhanh. Không chậm. Ánh mắt màu xám bình tĩnh nhìn thẳng phía trước.
Đến khi lướt ngang đội vệ binh, giọng nói mới khẽ vang lên:
"Người không muốn tiến lên... thì lui xuống."
Hắn vẫn tiếp tục bước:
"Ưu tiên hộ tống và sơ tán người dân."
Không hề quay đầu. Không hề ra lệnh. Chỉ là một câu nói rất bình thường.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, đội vệ binh lại thật sự lùi lại. Từng bước, từng bước mà không ai phản bác. Không ai cho rằng tên đệ tử ngoại môn kia ngạo mạn. Cũng chẳng ai nổi giận. Ngay cả những tu sĩ vốn tự cao lúc này cũng chỉ lặng lẽ nhường ra một khoảng trống.
Ánh mắt họ... không hiểu sao, đều dõi theo bóng lưng ấy.
Thiết La nhìn hết. Nụ cười trên môi hắn càng rõ hơn. Hắn khoanh hai tay trước ngực, không ngăn cản, chỉ tò mò muốn xem tên nhóc này rốt cuộc định làm gì.
Chido tiếp tục bước. Một bước. Hai bước. Mười bước. Hai mươi bước.
Cuối cùng, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng ba mươi bước chân, hắn dừng lại. Hai chân đứng vững trên nền đá nứt vỡ. Ánh mắt bình tĩnh. Giọng nói rõ ràng:
"Thiết La."
Lần đầu tiên, nụ cười của Thiết La khựng lại. Chỉ một chút.
Đã bao lâu rồi... không còn ai gọi hắn bằng cái tên ấy? Trong mắt người đời, hắn là Thiết Huyết Cuồng Đồ, là quái vật, là ác mộng, là trọng phạm. Không còn là Thiết La nữa.
Chido tiếp tục:
"Chúng ta... không cần phải chiến đấu."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia:
"Ta không muốn đánh với ngươi."
Giọng nói ấy không run, không lớn, không mang vẻ cầu xin, cũng chẳng hề kiêu ngạo. Chỉ đơn giản như đang nói một sự thật rằng hắn thật sự không muốn đánh.
Cả quảng trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tro bụi rơi xuống. Gió lạnh lướt qua những mái nhà bị sập. Một lá cờ rách phần phật bay trong không trung. Xa hơn, người dân vẫn đang được hộ tống rời khỏi khu vực. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau, tiếng vó ngựa... tất cả đều trở nên rất xa, như bị ngăn cách bởi một lớp màn vô hình.
Ở giữa lớp màn ấy, chỉ còn hai người đối diện nhau.
Thiết La nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, quan sát Chido từ đầu đến chân. Không linh lực. Không kiếm. Không đao. Không thương. Thậm chí, ngay cả sát ý, hắn cũng không cảm nhận được.
"Nhóc." Giọng Thiết La trầm thấp: "Ngươi... có biết ta là ai không?"
"Biết." Chido trả lời ngay.
"Có biết ta đã làm gì không?"
"Biết."
Thiết La cười. Lần này, hắn nhe cả hàm răng trắng toát:
"Ta gi-ết người. Cướp bóc. Tàn sát. Đập nát cả tòa thành. Nếu muốn..."
Hắn đưa bàn tay khổng lồ chỉ xuống mặt đất:
"Ngay bây giờ, ta cũng làm được."
Nụ cười trên mặt hắn dần trở nên dữ tợn:
"Ngươi... vẫn bảo ta không cần đánh?"
Chido nhìn hắn, không né tránh, rồi nói thêm một lần, từng chữ rõ ràng:
"Chúng ta không cần phải đánh. Sẽ không có ai bị đau hôm nay."
Nụ cười trên môi Thiết La từ từ biến mất. Hắn nhìn Chido rất lâu, rất lâu, như muốn nhìn xuyên qua con người trước mặt.
Rồi khóe miệng hắn lại nhếch lên. Lần này không còn là nụ cười điên loạn, mà là một nụ cười đầy hứng thú:
"Ha... Ha ha... Hahaha..."
Tiếng cười càng lúc càng lớn, vang khắp quảng trường. Chim chóc trên mái nhà hoảng sợ bay tán loạn. Khắp mặt đất, những viên đá nhỏ cũng rung lên theo từng nhịp cười trầm nặng ấy.
Thiết La chậm rãi xoay cổ: "Rắc."
Rồi xoay vai: "Răng rắc."
Hai bàn tay khổng lồ siết lại, âm thanh xương khớp va vào nhau vang lên liên tiếp như từng khối sắt đang bị nghiền ép. Những phù văn đỏ sẫm trên cơ thể hắn lần lượt sáng lên từng đường, từng nét, như dung nham đang chảy dưới lớp da đen sẫm. Không khí quanh thân bắt đầu nóng lên. Mặt đất dưới chân nứt thêm từng vết dài.
Trên mái nhà phía xa, Mộc Vũ đang nửa quỳ nửa ngồi sau mái ngói. Bàn tay đặt trên những sợi tơ linh lực khẽ siết lại. Đến cả nàng cũng bất giác nín thở. Đôi mắt đỏ không rời khỏi hai thân ảnh phía dưới.
Thiết La từ từ cúi thấp trọng tâm, một chân lùi ra sau, bàn chân khổng lồ ép mạnh xuống nền đá.
"Răng..." Mặt đất phát ra tiếng rên rỉ.
Hai mắt hắn khóa chặt lấy Chido, khóe miệng cong lên:
"Đừng chết sớm đấy... Nhóc."
Lời còn chưa dứt.
ẦM!
Mặt đất dưới chân Thiết La nổ tung. Thân hình khổng lồ ấy biến mất khỏi vị trí ban đầu như một quả pháo vừa được bắn ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.