Chương 142: Ra... Là Như Vậy.
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
—
Khói bụi vẫn chưa chịu tan.
Giữa trung tâm Thiên Vân Thành, mặt đất đã hoàn toàn đổi dạng. Nơi từng là quảng trường rộng lớn trước Thanh Vân Ngục, giờ chỉ còn một hố sâu khổng lồ. Những phiến đá lát nền bị cày nát thành từng lớp, chồng chất lên nhau như sóng biển đông cứng. Những bức tường còn sót lại nghiêng ngả, các mái ngói vỡ vụn phủ kín mặt đường, từng cột gỗ cháy sém vẫn còn lách tách rơi xuống từng mảnh than đỏ.
Khói trắng, khói đen, bụi đá... tất cả hòa thành một màn sương mờ đục lơ lửng giữa phố.
Không ai dám tiến vào. Đội hộ thành, các tu sĩ, những người dân còn chưa kịp rời khỏi khu vực, ai nấy đều nín thở. Ánh mắt dán chặt về cái hố sâu nơi Thiết La vừa bị kéo giật xuống.
Có người vô thức siết chặt chuôi kiếm. Có người mím môi đến bật máu. Có người trong lòng thầm cầu nguyện.
"...Hạ được rồi sao..."
Không một ai dám nói thành tiếng.
...
Chido vẫn đứng đó, hai chân cắm vững trên nền đá nứt nẻ. Ánh mắt chưa từng rời khỏi màn bụi phía trước. Gió thổi qua, cuốn theo từng hạt tro li ti. Mọi thứ... tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Bỗng nhiên...
"..."
*Nó* lại đến.
Không có âm thanh từ bên ngoài, mà là... từ trong đầu hắn. Những tiếng nói không phải một, không phải mười, mà là vô số. Chúng chồng chéo lên nhau, nhanh, rất nhanh.
"..."
"..."
"..."
Có giọng cười. Có giọng khóc. Có tiếng giận dữ. Có sự hối hận. Có niềm vui. Có tuyệt vọng. Có cả những suy nghĩ chỉ lóe lên rồi biến mất, những cảm xúc kéo dài như vô tận. Từng mảnh, từng mảnh đan xen thành một dòng chảy hỗn loạn mà kỳ lạ. Chúng không nói về chiến đấu, không nói về linh lực, không nói về công pháp. Chỉ nói về... con người.
Về cách cảm xúc sinh ra. Về nguyên nhân của hận, của yêu, của tham lam, của hy sinh. Về những điều vốn vô hình nhưng lại quyết định tất cả. Những mảnh ghép ấy trôi qua nhanh đến mức người khác dù chỉ nghe một phần cũng sẽ phát điên. Thế nhưng... đôi mắt Chido chỉ khẽ mở rộng.
Rồi.
Một tia sáng rất nhỏ lóe lên trong đáy mắt.
"...À..."
Giọng hắn rất khẽ.
"...Ra là như vậy."
Không ai nghe thấy. Không ai biết hắn vừa hiểu ra điều gì. Ngay cả chính hắn cũng không cố giữ lấy.
...
ẦM!!!!!
Tiếng nổ khổng lồ xé nát sự yên tĩnh. Từ đáy hố, một cột linh lực đỏ thẫm bùng phát thẳng lên trời. Mặt đất rung chuyển, không khí vặn vẹo, những phiến đá còn sót lại đồng loạt bật tung lên. Một tiếng gào dữ dội, khản đặc, mang theo sự cuồng bạo gần như không còn thuộc về con người:
"RAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!"
Linh áp tràn ra, nặng nề, đặc quánh như máu, như bùn, như muốn đè ép tất cả sinh linh xuống đất. Một nhóm hộ vệ lập tức quỳ sụp. Có người hai tay chống nền đá nhưng vẫn không thể đứng nổi. Một vị tu sĩ Trúc Cơ sắc mặt trắng bệch, hơi thở nghẹn lại, ngay cả việc hít vào cũng trở nên khó khăn.
Ở phía xa, trên mái nhà cao, Mộc Vũ vô thức siết chặt nắm tay, đầu ngón tay trắng bệch.
"...Không ổn..."
Khói bụi bị xé toạc. Thiết La đứng dậy. Thân thể đồ sộ phủ đầy bụi đá, mái đầu trọc bốc lên từng luồng khí đỏ như máu. Những phù văn trên cơ thể đỏ rực, không còn giống dung nam nữa, mà giống như từng mạch máu đang cháy.
Vết thương khổng lồ trên bụng đã khép lại quá nửa. Những thớ cơ liên tục co rút, thịt non sinh ra bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi co nhỏ, ánh nhìn khóa chặt lấy Chido như một con dã thú cuối cùng cũng gặp được con mồi khiến nó phát điên.
...
Còn Chido lại đứng rất yên. Ánh mắt hắn... có gì đó khác rồi.
Thế giới trước mắt không còn chỉ là nhà cửa, đá vụn, khói bụi, hay khoảng cách. Mà là... điểm.
Vô số điểm sáng vô hình. Những dấu ấn linh lực hắn từng để lại ẩn dưới lòng đất, giữa những khe đá, trong các bức tường, dưới mái ngói, bên trong từng sợi tơ, từng cái bẫy. Toàn bộ đồng thời hiện lên trong đầu, rõ ràng, chính xác. Không cần nhớ, không cần tìm, chúng đơn giản... đang ở đó.
Mặt đất trở nên gần như trong suốt. Những đường truyền lực, những khe nứt, độ đàn hồi, quán tính, góc phản lực, khoảng cách, thời điểm, trọng lượng, điểm tiếp xúc... tất cả, chỉ cần nhìn, đã tự nhiên nối lại thành một chỉnh thể. Như thể... chúng vốn nên như vậy.
...
ẦMMMM!!
Thiết La biến mất.
Hắn lao tới quá nhanh. Thân thể khổng lồ xé toạc màn bụi, đại chùy kéo theo cuồng phong, đá vụn trên đường đi đều bị hất tung lên trời. Đối với người khác, đó là tốc độ không thể phản ứng, là một cơn ác mộng.
Nhưng... đối với Chido, mọi thứ lại chậm hơn một chút.
Thwack! Một tiếng xuyên khô khốc.
Một cây thương bằng linh lực đặc quánh đã cắm xuyên qua bả vai phải của Thiết La. Không ai nhìn thấy nó xuất hiện từ lúc nào, cũng chẳng ai hiểu vì sao nó lại cắm chính xác đến vậy.
Chỉ có Chido hiểu. Thiết La càng lao nhanh, lực va chạm càng lớn, điểm tiếp xúc càng nhỏ, khả năng xuyên thủng càng cao. Nếu vừa rồi hắn muốn giết, mũi thương ấy đã hướng vào cổ hoặc đầu.
Nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ... thấy rồi.
Thiết La gầm lên. Bắp vai bị ghim cứng khiến cánh tay phải khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Ngay khoảnh khắc ấy, Chido bước tới, một tay nắm lấy cán thương, rồi... bẻ mạnh.
"Rắc!"
Thân thương xoay ngang ngay trong bắp vai. Phần đầu thương chèn ép chính xác vào bó cơ và đường gân nối xuống cánh tay. Cánh tay phải của Thiết La lập tức bị kéo căng, không thể co lại. Các cơ bắp gồng lên dữ dội, nhưng càng gồng, đầu thương càng ép sâu hơn.
"...Khặc..."
Lần đầu tiên, Thiết La thật sự nhăn mặt. Đại chùy vung trượt. ẦM!! Nện xuống nền đá. Chido đã biến mất khỏi trước mặt. Hắn lướt qua dưới nách phải, bàn tay bọc một lớp linh lực xanh thẫm, mỏng hơn, đặc hơn, sắc hơn.
Xoẹt!
Một đường cắt ngọt lướt qua phía sau đầu gối. Da rách, thịt mở, máu lập tức phun thành một đường nhỏ. Không còn cảnh lưỡi linh lực gãy vụn như trước.
Nhưng Thiết La đã không còn như trước. Hắn gầm lên, toàn thân căng cứng.
"CẠCH!!"
Những bó cơ trên vai phải phồng lên dữ dội. Đầu thương bị ép, nghiền nát, vỡ tung ngay bên trong vết thương. Máu vừa trào ra đã lập tức ngừng chảy, thịt khép lại, đường cắt sau đầu gối cũng nhanh chóng co rút như thể chưa từng tồn tại. Đôi mắt đỏ rực của Thiết La càng trở nên điên cuồng. Hắn không còn lao hết tốc lực nữa, không còn giao mạng cho quán tính. Đại chùy bắt đầu múa lên, loạn nhưng cực nhanh, không còn sơ hở, không còn nhịp nghỉ.
Chido lập tức lùi. Hai tay liên tục quét ra.
Vụt! Vụt! Vụt!
Từng đạo kiếm khí xanh lam xé gió lao tới. Thiết La mặc kệ, hắn đập, đập, lại đập. Đại chùy nghiền nát từng đạo kiếm khí, những mảnh linh lực vỡ tung như thủy tinh, va lên thân thể hắn tan biến, không còn đủ sức để xuyên thủng.
"HAHAHAHA!!"
Thiết La cười như phát điên, rồi tiếp tục ép tới. Mỗi cú vung lại tạo thành một cơn cuồng phong, mái nhà gần đó bật tung, tường đá nứt vỡ, những cột gỗ còn sót lại bị thổi gãy. Đội hộ vệ ở rất xa cũng buộc phải tiếp tục rút lui, không ai còn dám đứng trong phạm vi chiến đấu.
Chido vẫn không ngừng di chuyển. Hắn luôn giữ chiến trường quanh khu vực Thanh Vân Ngục, không tiến thêm, không lùi bớt. Thiết La điên cuồng truy đuổi. Mỗi bước chân đều khiến nền đất rung lên, đại chùy như cơn bão quét sạch mọi thứ trên đường. Ầm ầm ầm ầm ầm! Những chiếc bẫy Chido từng bố trí vẫn lần lượt kích hoạt: mũi kim, kiếm khí, mũi khoan, gai đá... từng cái một đâm lên thân thể Thiết La. Nhưng lúc này hắn mặc kệ tất cả. Chúng chỉ mở ra những vết thương nhỏ, rồi lập tức bị tái sinh nuốt mất.
"ĐỪNG CHẠY NỮA!!"
Thiết La gào lớn.
"ĐÁNH TA ĐI!!"
"HÃY ĐÁNH CHO RA ĐÁNH!!"
"HAHAHAHA!!"
"NGƯƠI LÀM TA MUỐN ĐẬP CHẾT NGƯƠI NGAY TẠI ĐÂY!!"
Tiếng cười, tiếng gào hòa cùng tiếng chùy chấn động cả khu phố.
...
Chido, vẻ mặt vẫn nửa tập trung, nửa như đang chìm trong một dòng suy nghĩ rất xa. Đại chùy giáng xuống, hắn dùng phản lực linh lực bắn lệch sang phải. Thiết La lập tức bẻ hướng giữa chừng. Nhưng đúng lúc ấy, một sợi tơ vô hình quanh eo Chido căng mạnh.
Giật!
Thân thể hắn bị kéo ngược về phía sau. Đại chùy chỉ sượt qua trước ngực, lại hụt. Thiết La gầm lên đầy tức tối. Khí huyết lần nữa bùng nổ, lần này nhanh hơn, mạnh hơn, hung bạo hơn. Chỉ một nhịp, hắn đã áp sát. Ngay cả Chido cũng chỉ vừa kịp nhận ra.
ẦMMMM!!
Một chùy nện ngang bụng. Con ngươi của Thiết La khóa chặt lấy cây chùy, hắn muốn nhìn, muốn xem tên nhóc này còn bám được lên vũ khí của hắn nữa không. Nhưng... không. Lần này lực quá mạnh, Chido không giữ nổi. Thân thể hắn bị đánh văng như một viên đạn, xuyên thủng bức tường thứ nhất.
ẦM!
Xuyên tiếp căn nhà thứ hai, đá gạch vỡ tung. Đến căn nhà thứ ba mới dừng lại. Chỉ chưa đầy hai nhịp thở, Thiết La đã đứng trước đống đổ nát, không một lời, đại chùy giơ cao.
ẦMMMM!!!
Một cú nện nghiền nát toàn bộ căn nhà, gỗ, đá, ngói đều hóa thành bụi. Nhưng... không có ai.
Ở phía xa, một sợi tơ đã quấn quanh eo Chido từ trước, kết hợp với phản lực linh lực vừa hồi phục kéo giật. Thân thể hắn bắn ngược trở lại chiến trường như một mũi tên.
Giữa không trung, Chido xoay người, hai chân chạm đất.
Xoạtttt—
Một đường trượt dài trên nền đá nứt vỡ rồi dừng lại.
Hắn chậm rãi xoay người, đối diện với Thiết La một lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.