Chương 153: Cơn Mưa Rơi Xuống Trên Tòa Thành Không Người
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
154 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 154/154 chương
"Sư đệ."
"Ngươi là một người kỳ lạ... nhưng mà ta rất thích~"
Giọng nói của Tần Mặc nhẹ nhàng, xa xăm, như vọng về từ một nơi rất cũ.
...
BỤP!!
Nắm đấm của Chido giáng xuống. Đầu Thiết La lún mạnh vào nền đá, máu bắn tung giữa màn mưa.
"Ca..."
"Huynh là... một người rất yên tĩnh. Nhưng đến lúc cần thì lại rất đáng tin!"
Giọng cười trong trẻo của Mộc Thanh như một buổi chiều bình yên đã rất lâu rồi.
...
BỤP!!
Lại một quyền. Mặt đá sau đầu Thiết La nứt toác, đá vụn bắn lên rồi lại bị nước mưa kéo xuống.
"À... À..."
"Ng-ngươi là..."
"Một người rất hay xuất hiện ở những nơi mà người khác không ngờ tới. Lại nói được những lời mà người khác cần nghe."
Giọng nói ban đầu còn lắp bắp, rồi dần dần trở nên rõ ràng. Là Tống Nhược Ly.
...
BỤP!!
Một quyền nữa. Xương lại vỡ.
"Chido."
Giọng của Cố Trường An bình tĩnh hơn mọi khi:
"Ngươi là một người rất mạnh."
"Dẫu vậy..."
"Ta chưa từng thấy ngươi tỏ ra mình đứng trên người khác."
...
BỤP!!
Máu nhuộm đỏ cả cánh tay.
"Là Chido."
Giọng Thanh Tiêu nhẹ, nhưng rất rõ:
"Ngươi không là ngươi."
"Vậy..."
"Ngươi là ai?"
...
BỤP!!
Cuối cùng là giọng của Mộc Vũ, ấm áp, như đang mỉm cười:
"Ngươi là một người rất tốt."
"Đó..."
"Là tình thương, Chido."
"Ta muốn..."
...
Âm thanh đứt đoạn, không còn nghe rõ nữa. Chỉ còn...
BỤP!!
BỤP!!
BỤP!!
...
Nắm đấm vẫn không dừng. Mưa vẫn rơi xối xả trên vai, trên tóc, trên lưng, trên cả hai con người đang nằm giữa hố sâu ấy.
...
BỤP!!
BỤP!!
BỤP!!
Thiết La đã không còn phản ứng. Hai cánh tay buông thõng, cơ thể khổng lồ mặc cho từng cú đấm giáng xuống, không gồng, không chống trả, không còn tiếng gào.
...
Chido vẫn tiếp tục. Mỗi quyền đều nặng hơn, đều sâu hơn. Nền đá không ngừng lún xuống, những vết nứt lan đi như mạng nhện, trải kín cả khu vực Thanh Vân Ngục.
...
BỤP!!
RẮC!
Một tiếng giòn tan. Lần này không phải xương của Thiết La, mà là... bàn tay Chido.
Da thịt nứt toác, máu theo từng kẽ tay chảy xuống. Các đốt ngón đã lộ cả màu trắng của xương. Thế nhưng, nắm tay ấy vẫn siết lại.
...
Chido lại đấm. Lần cuối.
UỲNHHHHH——!!
Mặt đất lún thêm một tầng, đá vỡ bắn tung. Nước mưa trong khoảnh khắc ấy bị chấn động hất ngược lên không trung.
...
Mọi thứ cuối cùng... im bặt.
...
Chido vẫn quỳ trên người Thiết La. Lồng ngực nhấp nhô, hơi thở nặng nề.
Một lúc rất lâu, hắn mới từ từ thu bàn tay về. Ở dưới, khuôn mặt của Thiết La đã không còn là một khuôn mặt, không còn nhận ra hình dạng vốn có, chỉ còn một mảng máu thịt be bét hòa lẫn nước mưa.
...
Chido chậm rãi đứng dậy. Quần áo rách nát, một bên vai đã toạch ra hẳn, máu phủ đầy khắp người, không biết bao nhiêu là của mình, bao nhiêu là của Thiết La. Mái tóc ướt rũ xuống trước mắt, che đi biểu cảm.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mưa vẫn rơi, không biết từ lúc nào đã phủ kín cả thành.
---
Ở một nơi khác, Lưu Vân Tông.
Thanh kiếm cắm sâu giữa Kiếm Mộ vẫn rung lên từng hồi nặng nề, như một sinh vật còn chưa chịu khuất phục. Từng vòng trận văn phủ kín sườn núi đã mờ đi rất nhiều, không ít nơi nứt vỡ, linh quang chập chờn như ngọn đèn trước gió.
Các trưởng lão vẫn giữ nguyên vị trí. Có người quỳ một gối, có người chống kiếm xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững. Mồ hôi hòa lẫn máu theo cằm nhỏ xuống nền đá lạnh. Không ai dám buông tay.
Từng luồng linh lực còn sót lại vẫn được ép vào trận pháp, chậm rãi như dòng nước cuối cùng trong một con sông cạn. Thanh kiếm khẽ rung thêm một lần. Một tiếng kiếm ngân trầm thấp vang vọng khắp Kiếm Mộ.
Rồi... ánh sáng tím ngập trời bắt đầu co lại. Từng chút, từng chút một, như bị vô số bàn tay vô hình ép trở về trong vỏ. Cột sáng từng xuyên thủng tầng mây dần thu hẹp, cho đến khi chỉ còn lại một tia sáng mỏng manh.
Cuối cùng, nó cũng tắt hẳn.
...
Không ai reo hò. Không ai mừng rỡ. Chỉ có những tiếng thở nặng nề nối tiếp nhau vang lên giữa bầu không khí im ắng. Một vài đệ tử ngồi bệt xuống đất. Có người vừa buông kiếm đã ngã ngửa ra sau. Có người cúi đầu thật thấp, lặng lẽ lau đi vệt máu bên khóe miệng. Những cơn gió cuối cùng thổi qua Kiếm Mộ, mang theo mùi đất ẩm sau linh lực bốc cháy.
...
Ở phía đối diện không xa, những khe nứt đen xé ngang bầu trời cũng bắt đầu khép lại.
Đám hắc y nhân vốn còn đang liều mạng dây dưa bỗng đồng loạt dừng tay. Không hề lưu luyến, không hề quay đầu, từng kẻ một lùi vào màn đêm phía sau khe nứt. Thân ảnh nhanh chóng bị bóng tối nuốt mất. Đến khi khe nứt cuối cùng khép kín, trên bầu trời chỉ còn lại những tầng mây xám nặng trĩu, tĩnh lặng đến đáng sợ.
...
Thanh Tiêu là người đầu tiên đứng dậy. Ống tay áo trắng đã nhuốm bụi, mái tóc cũng có chút rối, nhưng đôi mắt xanh ấy chưa từng rời khỏi phương nam. Nơi đó có một cảm giác bất an vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng. Nó chưa từng biến mất, mà chỉ càng lúc càng rõ.
"Tập hợp người."
Giọng nàng không lớn, thậm chí còn có chút khàn.
"Đến Thanh Vân Thành."
Không ai hỏi lý do, cũng không ai do dự. Các trưởng lão, chấp sự và những đệ tử nội môn vẫn còn đủ sức chiến đấu đều lập tức chỉnh lại đội ngũ.
Tô Vũ lặng lẽ bước theo phía sau. Nàng khẽ đưa tay chạm lên ngực mình. Dấu ấn linh lực nàng từng âm thầm lưu lại... đã yếu đến mức gần như không còn cảm nhận được nữa. Nàng khẽ siết chặt đầu ngón tay, không nói gì.
...
Đoàn người rời khỏi Lưu Vân Tông. Suốt dọc đường, không một ai mở miệng, chỉ còn tiếng gió rít bên tai và tiếng mưa mỗi lúc một dày hơn. Những hạt mưa lạnh đập lên vai áo, lên vỏ kiếm, lên những gương mặt còn chưa kịp nghỉ ngơi. Con đường vốn quen thuộc hôm nay dài đến lạ. Ai cũng có linh cảm rằng phía trước đã xảy ra chuyện gì đó.
...
Cho đến khi bức tường thành của Thanh Vân Thành hiện ra sau màn mưa, tất cả mọi người đều khựng lại.
Trên bức tường từng sừng sững bảo vệ tòa thành có một lỗ thủng khổng lồ, như bị thứ gì đó dùng sức mạnh thuần túy đấm xuyên. Những vết nứt tỏa đi khắp mặt tường, nước mưa men theo từng khe đá chảy thành từng dòng.
...
Bước vào trong, không còn một ai nói chuyện nữa.
Con phố chính đã biến mất. Những gian hàng, những quán trà, những mái hiên đông người qua lại giờ chỉ còn là những đống gạch đá lẫn trong nước mưa. Nhiều nơi mặt đất sụt hẳn xuống, nước mưa tích lại thành từng vũng lớn lặng lẽ phản chiếu bầu trời xám đục phía trên. Không một tiếng rao. Không một tiếng trẻ con. Không một ngọn đèn còn sáng. Chỉ có gió và mưa.
...
Đúng lúc ấy, từ cuối con đường, có một bóng người đang chậm rãi bước tới.
Từng bước. Rất chậm. Rất nặng.
Một nam đệ tử ngoại môn. Đồng phục đã rách nát đến không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Máu, bùn đất, nước mưa hòa thành từng vệt đỏ sẫm trên vạt áo.
Trong vòng tay hắn, một nữ nhân mặc hắc y đang được bế ngang. Mái tóc đen ướt đẫm rũ xuống, hai cánh tay mềm mại buông lặng, không còn chút sức sống.
...
Không cần bất cứ ai lên tiếng, đoàn người trước mặt tự động tách sang hai bên, để lại một con đường thẳng. Chido lặng lẽ bước qua. Không ngẩng đầu. Không nhìn bất kỳ ai.
...
Khi đi ngang Thanh Tiêu, đầu ngón tay nàng khẽ run lên. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Mộc Vũ, rồi nhìn sang Chido. Đôi môi khẽ hé, nhưng cuối cùng không thể thốt nên một lời. Chỉ có trái tim như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹn thở.
...
Tô Vũ đứng phía sau, chiếc ô trong tay từ từ hạ xuống. Nàng để mặc cơn mưa rơi lên tóc mình, khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài rất khẽ tan vào tiếng mưa.
...
Giữa hàng ngũ nội môn, có một người đệ tử đã liền nhận ra hắn.
Tần Mặc vẫn đứng bất động. Hắn nhìn bóng lưng Chido, rồi nhìn người đang được ôm trong lòng cậu. Ánh mắt dần mất tiêu cự, miệng khẽ mở ra, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, không phát nổi dù chỉ một âm tiết, rồi im lặng. Như đã hiểu ra được điều gì đó.
...
Cơn mưa vẫn âm thầm trút xuống, rửa trôi máu trên những con đường, nhưng không thể rửa đi những vết thương vừa được khắc lên tòa thành ấy.
Thanh Vân Thành từng là nơi sáng đèn đến tận khuya, từng là nơi người qua kẻ lại không ngớt, giờ đây chỉ còn tiếng mưa rơi trên những mái nhà đã sập và một khoảng lặng lớn đến mức khiến người ta không dám lên lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.