Ta, Ma Môn Nằm Vùng, Thành Chính Đạo Minh Chủ

Chương 119: Một Viên, Thật Sự Chỉ Một Viên

Đăng: 21/10/2026 09:14 1,460 từ 9 lượt đọc

Buổi học Trận Đạo cuối giờ Thân tại Giảng Võ Đường kết thúc bằng tiếng thu dọn giấy bản và tiếng lẹp bẹp của guốc gỗ bước ra hành lang.

Đám đệ tử Đệ Thất Ban sau một ngày căng óc với các đồ hình biến trận đều vội vã tản ra về cư xá hoặc hướng thẳng tới Thiện Đường. Lục Trầm ngồi ở dãy bàn cuối, cẩn thận xếp lại từng tờ giấy nháp vẽ mạch chu sa, cuộn chiếc thước đo bằng đồng thau bỏ vào túi vải bố.

Hắn vừa đứng dậy toan bước theo dòng người thì từ phía bục giảng, một âm thanh khô khốc vang lên.

Tách.

Đầu chiếc hắc thiết Giới Xích gõ nhẹ lên mặt bàn đá xanh.

Liễu Như Yên không buồn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ điểm danh học vụ, ngón tay thon thả lật qua một trang giấy, giọng điệu bằng phẳng nhưng mang theo thứ uy áp lạnh lẽo cố hữu của Chiến Pháp Đường:

“Lục Trầm. Ở lại.”

Mấy đệ tử bước ngang qua cửa khựng lại nửa nhịp, liếc nhìn Lục Trầm bằng ánh mắt ái ngại xen lẫn tò mò. Nhưng dưới cái liếc mắt của Liễu trợ giáo, đám thiếu niên lập tức rụt cổ, rảo bước biến mất sau rặng trúc.

Căn phòng học rộng lớn chỉ sau mười nhịp thở đã chìm vào sự vắng lặng.

Ánh tà dương màu cam đỏ rọi qua khung cửa sổ mắt cáo, hắt những vệt bóng dài lên nền đá xám. Liễu Như Yên gập cuốn sổ lại. Nàng không còn vẻ lười biếng hay những câu châm chọc về chuyện hôn thê như ở góc sân đất hoang trưa hôm trước. Nữ tu Chiến Pháp Đường lúc này ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc gọn.

Nàng đưa đầu thước sắt chỉ về phía chiếc ghế gỗ mộc đối diện bàn giảng sư:

“Ngồi xuống. Đưa cổ tay trái ra.”

Lục Trầm không hỏi một câu thừa. Hắn bước lên, kéo ghế ngồi xuống, đặt cẳng tay trái lên mặt bàn đá phẳng phiu, ống tay áo gai xám xắn lên ngang cổ tay.

Liễu Như Yên vươn hai ngón tay trỏ và giữa, điểm chuẩn xác lên thấu cốt huyệt tại mạch môn của hắn.

Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, một tia linh lực tinh thuần của tu vi Kim Đan lập tức ngưng tụ thành sợi mỏng, lướt qua lớp da thô ráp tiến vào kinh mạch.

Lục Trầm ngồi bất động, hô hấp giữ nguyên nhịp một dài ba ngắn. Hắn không có ý định chống cự. Liễu Như Yên cũng không dùng thần thức để đào sâu vào tận đáy phủ tạng; phạm vi thăm dò của nàng chỉ dừng ở mức kiểm tra thông thường: lướt qua các kinh mạch chính, quét quanh cửa ngõ Khí Hải để xác định cảnh giới, mức độ tổn thương và dấu hiệu của tà pháp.

Trong khoang bụng dưới, Khí Hải tầng bảy xoay tròn trầm tĩnh. Linh dịch màu lam nhạt lắng lại dưới đáy xoáy khí. Thành vách đan điền đã giãn rộng, các nhánh mạch dẫn xung quanh mang dấu vết vừa phải chịu tải lớn nhưng cấu trúc vẫn giữ được tính nguyên vẹn. Không có dao động ma khí, cũng không thấy dấu tích tụ đan độc đáng kể.

Chưa đầy nửa nén hương sau, Liễu Như Yên rút ngón tay về.

Nàng đặt hai bàn tay lên cán Giới Xích, đôi mày khẽ nhíu lại.

Căn cơ tầng bảy vững hơn nhiều so với dự tính đối với một lần tiến cảnh bất thường. Kinh mạch có dấu hiệu vừa giãn nở mạnh, nhưng không có hiện tượng linh khí phù phiếm của kẻ cắn thuốc ép tầng.

Nàng nhìn thẳng vào Lục Trầm, giọng điệu khô khốc:

“Hồ sơ Công Huân Điện ghi nhận ngươi đã đổi một viên Tụ Hải Đan?”

“Báo cáo trợ giáo, đúng.”

“Uống mấy viên?”

“Một viên.”

“Dùng thêm thứ khác?”

“Không có.”

Gian phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua khe liếp.

Liễu Như Yên dằn nhẹ thanh Giới Xích xuống bàn đá một tiếng cộp:

“Một viên Tụ Hải Đan mẻ lớn, phát cấp phổ thông của Ngoại Viện, đẩy từ tầng năm lên tầng bảy sau một đêm... Ngươi bảo ta tin vào điều đó?”

Lục Trầm trả lời bằng phần sự thật hắn có thể nói:

“Báo cáo trợ giáo, chính đệ tử cũng thấy chuyện này không bình thường.”

Liễu Như Yên khẽ nhướng mắt.

Lục Trầm giữ nguyên ánh mắt, trình bày rành mạch:

“Sau khi phá tầng sáu, dược lực đáng lẽ phải tiêu tán nhưng vẫn tiếp tục dồn ứ ở cửa ngõ kinh mạch. Sau khi tuyến xả quá tải, tiếp tục cưỡng ép giữ trạng thái tầng sáu tạo nguy cơ lớn hơn. Phương án ít nguy hiểm nhất lúc đó là mở rộng Khí Hải theo lộ tuyến tầng bảy để tiếp nhận phần dược lực hữu hiệu còn lại.”

Hắn dừng lại một nhịp rồi chốt hạ:

“Nguyên nhân cụ thể đệ tử chưa xác định. Hiện chỉ có thể chắc rằng phản ứng giữa dược lực và cơ thể đệ tử đã lệch khỏi mẫu thông thường. Trước khi hiểu rõ, đệ tử tuyệt đối sẽ không dùng đan dược để thúc đẩy cảnh giới thêm một lần nào nữa.”

Lục Trầm ngừng lại.

Gian phòng chìm vào tĩnh lặng.

Liễu Như Yên nhìn hắn suốt vài nhịp thở. Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ lên thanh thước sắt. Không có vẻ hoảng loạn, không có lời biện giải hoa mỹ, cũng không có bất kỳ biểu hiện hưng phấn nào của một kẻ vừa nhặt được cơ duyên.

Nàng nhếch mép, buông một câu khô khốc:

“Biết sợ là tốt. Thứ sức mạnh không giải thích được thì đừng vội mừng rỡ mà nuốt chửng lấy nó. Coi như thể phách phu đá chịu tải khá nên nhặt lại một mạng.”

Liễu Như Yên với tay lấy cuốn sổ kiểm tra tu vi học vụ, nhấc ngọn bút lông chấm mực chu sa đỏ. Nét son dứt khoát hạ xuống trang giấy:

【Lục Trầm — Luyện Khí tầng bảy. Căn cơ tạm thời ổn định, chưa phát hiện dấu tà pháp. Tiếp tục theo dõi.】

Hồ sơ học vụ từ đây ghi nhận Luyện Khí tầng bảy là trạng thái công khai ổn định. Ít nhất ở vòng kiểm tra này, hắn đã vượt qua bằng một lời khai đủ thật để đối chiếu.

Liễu Như Yên gác bút, cầm lấy một cuốn trục bọc vải gấm màu xanh lục đặt lên bàn đá.

Cạch.

“Tu vi tầng bảy của ngươi đến cũng đúng lúc. Ít nhất trong chặng tiếp theo sẽ bớt phải lo việc cảnh giới kéo chân cả đội.” Nàng khoanh tay trước ngực, giọng điệu trở lại vẻ nghiêm nghị. “Cầm lấy.”

Lục Trầm mở dải lụa thắt nút, hé nhìn hàng chữ triện màu vàng kim ở đầu trục:

【ĐẠI THỰC NGHIỆM NỘI TUYỂN】

Liễu Như Yên tóm lược ngắn gọn:

“Nhóm ứng viên Nội Tuyển cùng số đệ tử phụ trợ được điều vào bài sẽ bị xáo lại. Sáu người một tổ. Giữ tuyến, giữ vật tư, giữ người. Chiến Pháp Đường sẽ liên tục đổi biến số.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Lục Trầm, gằn từng chữ:

“Tỷ lệ hao hụt vật tư, độ ổn định tuyến, thương tổn của thành viên và mức hoàn thành nhiệm vụ đều được ghi nhận. Thành tích đội và biểu hiện cá nhân chấm riêng. Đừng tưởng đánh thắng người trước mặt là xong. Kế hoạch của các ngươi chắc chắn sẽ hỏng. Ta muốn xem lúc đó cả đội còn chạy được hay không.”

Lục Trầm siết nhẹ mép vải gấm. Một bài toán về vận chuyển vật tư, giữ tuyến và phối hợp nhiều người dưới áp lực gián đoạn.

Liễu Như Yên đứng dậy, cầm thanh Giới Xích gõ nhẹ lên mép bàn:

“Qua Đại Thực Nghiệm cũng chưa xong. Trước cửa Nội Môn còn Hành Thế Lịch Luyện. Cầm cuốn trục về xem trước đi. Ba ngày nữa danh sách phân tổ sẽ niêm yết tại Diễn Võ Trường.”

“Đệ tử đã hiểu.”

Lục Trầm đứng dậy, chắp tay hành lễ.

Hắn cuộn tấm trục gấm xanh lại, cất vào bọc áo rồi bước ra khỏi Giảng Võ Đường.

Lục Trầm bước đi trên lối mòn đá, tay chạm vào mép cuốn trục dày cộm bên trong lớp áo gai. Cửa ải chất vấn đã tạm thời khép lại, nhưng thử thách tiếp theo của thể chế đã bắt đầu thành hình.

0
Ủng hộ tác giả nam le xuan Nếu đạo hữu thấy câu chuyện thú vị và muốn đồng hành lâu dài, có thể ủng hộ ta một chút để tiếp...