Ta, Ma Môn Nằm Vùng, Thành Chính Đạo Minh Chủ

Chương 110: Biết Dùng Rồi

Đăng: 17/10/2026 22:29 1,887 từ 3 lượt đọc

Khói xám từ vụn bùa cháy khét lẹt vẫn còn lởn vởn quanh bốn ngọn Dạ Minh Châu gắn trên vách đá.

Gian sát hạch số Bốn của Chiến Pháp Đường chìm trong sự vắng lặng quen thuộc sau khi tiếng bước chân của Liễu Như Yên khuất hẳn sau cánh cửa đá. Dưới sàn, những vết xước dài do gót giày chiến đấu và vết cày của mộc kiếm đan chéo chằng chịt trên nền đá xanh xẻ rãnh.

Lục Trầm không vội rời đi. Hắn ngồi xổm sát chân cột đá vuông, tỉ mỉ nhặt từng mẩu vụn hoàng phù cháy đen bỏ vào một chiếc túi da nhỏ. Hắn lấy chiếc chổi đót vụn dựng ở góc tường, cẩn thận quét sạch đống cát sỏi vương vãi, gạt bụi mịn vào rãnh thoát nước, trả lại hiện trường bằng phẳng và sạch sẽ theo đúng quy chế môn vụ.

Ở một nơi như Thái Huyền, để lại bãi tập bừa bãi sau giờ kiểm tra không chỉ khiến đệ tử trực nhật khó chịu, mà còn có thể bị chấp sự giám sát ghi nhận vào sổ kiểm toán hành vi.

Dọn dẹp xong xuôi, Lục Trầm ngồi bệt xuống bậc thềm cửa, lật mở cuốn sổ tay bìa xám thô. Ngòi bút lông sói chấm nhẹ vào đĩa mực mang theo, nắn nót ghi lại những dòng phục bàn ngắn gọn:

Điểm Phù Thành Trận: Lõi sử dụng được. Giao diện tạm thời đã chứng minh được giá trị dã chiến; độ bền vật mang và phản tải hồi lưu vẫn là giới hạn cứng.

Tam Điểm Khốn Bộ: Định giá hướng né tương đối tốt, nhưng lộ tử huyệt trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm sẵn sàng chấp nhận lực cản cơ học để bẻ gãy ý đồ dẫn dụ.

Liên Kích Phù Tuyến: Đủ dùng trong tình huống phục kích có thời gian chuẩn bị địa hình. Tuyến dẫn chu sa trên mặt đất là điểm chết duy nhất.

Động Trận: Giữ nguyên giới hạn một điểm động. Hai điểm chuyển vị cùng lúc vượt ngưỡng điều phối an toàn của thần niệm Luyện Khí tầng năm, tạm thời xếp vào vùng thử nghiệm.

Toàn bộ các module công cụ vừa thử nghiệm đã được định vị chính xác về công năng lẫn giới hạn. Hắn không còn là kẻ bước ra bãi hoang chỉ với vài thanh cọc gỗ cồng kềnh trong tay.

Nếu xét về chuyên môn thuần túy, ở Phù thuần, Kha Nguyệt Bạch vẫn tinh xảo hơn hắn rất nhiều. Ở Trận chuẩn, Tô Tiểu Đường vẫn tính toán cấu trúc sâu sắc hơn. Về kiếm pháp, những đường kiếm của Tần Dịch vẫn sạch sẽ, chuẩn mực và tốc độ bộc phát nhanh hơn. Nhưng nếu đề bài yêu cầu ghép nhiều thứ lại với nhau trong một tình huống biến động thực địa, Lục Trầm đã không còn ở thế dưới bất kỳ người nào trong lứa đệ tử Ngoại Môn mà hắn từng gặp.

“Ghi xong chưa?”

Một giọng nói mang theo vẻ uể oải cất lên từ phía cửa ngách.

Lục Trầm ngẩng đầu lên.

Liễu Như Yên chẳng biết đã quay lại từ lúc nào. Nàng tựa lưng vào mép cửa đá, tay cầm một bầu nước gốm thô, thanh hắc thiết Giới Xích kẹp hờ dưới nách. Chiếc Khóa Linh Hoàn trên cổ tay nàng đã tắt ngấm ánh sáng lam nhạt. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại nhìn thiếu niên áo xám đang cặm cụi ghi chép trên bậc thềm.

Lục Trầm đứng dậy, khép cuốn sổ lại rồi chắp tay cúi đầu:

“Báo cáo trợ giáo, đã ghi nhận đủ lỗi sai.”

Liễu Như Yên bước lại gần, ngón tay xoay nhẹ thanh Giới Xích một vòng. Nàng nhìn xuống dấu chân chuyển hướng còn in mờ trên nền đá, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, buông một câu bằng phẳng:

“Biết dùng rồi đấy.”

Lục Trầm khựng lại nửa nhịp.

Từ ngày bước chân vào Chiến Pháp Đường, chịu đủ mọi đòn thước và những lời chê bai cay độc của vị trợ giáo khó tính này, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một câu mang sắc thái công nhận rõ ràng đến vậy. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, bả vai vừa có xu hướng thả lỏng thì—

Tách.

Đầu thanh Giới Xích đen nhánh đã gõ nhẹ một tiếng dứt khoát lên trán hắn.

“Nhưng ngươi vẫn phải nghĩ.”

Liễu Như Yên hạ thước xuống, từng lời nói ra sắc lẹm:

“Trước khi ném lá thứ hai, ngón tay ngươi khựng một nhịp để tính cự ly. Khi tuyến thứ ba bị cắt, mắt ngươi còn phải tìm vị trí đứt rồi mới đổi bài. Ngươi đánh nhau mà đầu óc bận rộn như một gã chưởng quầy đang ngồi tính sổ sách.”

Nàng nhìn xoáy vào hắn, vạch trần toàn bộ độ trễ nhận thức mà hắn đang mang theo:

“Trên võ đài môn phái, ngươi tính toán được thì người ta khen ngươi cơ biến, đa mưu túc trí. Nhưng ngoài bãi hoang, trong lúc ngươi còn đang bận nghĩ xem nên bẻ góc bao nhiêu độ, kiếm của người ta đã chém bay đầu ngươi rồi. Cử động tay chân chưa đuổi kịp ý niệm, ấy là vì cái mớ hình học này mới chỉ nằm trong đầu ngươi, chưa ngấm vào phản xạ.”

Nàng dốc bầu nước uống một ngụm, rồi vắt thanh thước sắt lên vai, lững thững quay lưng bước ra ngoài:

“Bao giờ không cần nghĩ mà tay chân tự làm được, lúc đó mới tính là vũ khí của chính mình. Hôm nay nghỉ sớm. Lo mà bồi dưỡng gân cốt đi.”

Cánh cửa ngách khép lại.

Lục Trầm đứng yên giữa gian phòng trống trải, ngón tay đưa lên sờ nhẹ điểm vừa bị gõ trên trán.

Liễu Như Yên không hề sai một chữ.

Hắn đang dùng tư duy kỹ sư để vận hành một cơ thể tu sĩ: Hắn phát lệnh, kiểm tra điều kiện logic, rồi cơ thể mới thi hành. Quá trình đó luôn để lại một khoảng trễ nhận thức hữu hình. Muốn xóa bỏ khoảng trễ ấy, hắn không thể chỉ ngồi trong phòng kín vẽ sơ đồ hay lý giải nguyên lý; hắn cần phản xạ bản năng mà chỉ những đợt cọ xát thực địa khắc nghiệt mới có thể tôi luyện nên.

Từ hiểu biết đến quy trình, từ quy trình thành thói quen, và từ thói quen biến thành bản năng sống còn — con đường đó không thể nhảy cóc bằng việc chỉ ngồi phân tích trên giấy.

Trở về căn phòng ở cư xá Thất Hào khi bóng hoàng hôn đã buông xuống sườn núi, Lục Trầm ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn cỏ mòn vẹt.

Gian phòng vắng tanh, Cao Minh Viễn vẫn chưa kết thúc ca vận chuyển đá ở bến xe bò mạn đông. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe liếp cửa sổ.

Lục Trầm nhắm mắt, bắt đầu vận hành một chu thiên chậm của 《Thái Huyền Dẫn Khí Thiên》 để kiểm toán lại toàn bộ tình trạng thân thể.

Cơn đau rát từ bả vai và bắp tay lan ra khắp các khớp xương. Nền tảng Luyện Thể Phá Hạn giúp hắn chịu đòn tốt hơn, cấu trúc xương khớp không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng các bó cơ đều đang căng cứng vì tải trọng va đập trực tiếp.

Quan trọng hơn cả, Khí Hải trong cơ thể hắn lúc này gần như rỗng tuếch.

Dòng linh lực Luyện Khí tầng năm đã bị vắt kiệt sau bốn hiệp thử tải liên tục. Những đợt xuất lực dồn dập, những lần nén khí và đảo chiều Trận Tuyến gián đoạn đã chạm tới ngưỡng dung sai tối đa của kinh lạc.

Trong sâu thẳm nhận thức, dải sáng lam nhạt của Hệ Thống phẳng lặng ghi nhận mức tiêu hao tài nguyên:

【Linh lực khả dụng: Thấp.】

【Tải kinh mạch: Tiếp cận ngưỡng an toàn hiện hành.】

Lục Trầm từ từ mở mắt, thở ra một làn khí đục.

Một điểm nghẽn dung lượng phần cứng rất rõ ràng.

Hắn hiểu rất rõ lời Liễu Như Yên vừa nói: Thiếu sót lớn nhất của hắn là sự tự động hóa trong chiến đấu, là khả năng biến kỹ thuật thành phản xạ không cần suy nghĩ. Và việc tăng tu vi hiển nhiên sẽ không thể khiến hắn tự nhiên biết đánh nhau như một kẻ dày dạn chiến trường.

Nhưng cảnh giới lại giải quyết một bài toán khác, cơ bản và cấp bách không kém: bình chứa.

Bộ công cụ Phù–Trận dã chiến đòi hỏi nạp xả liên tục và tiêu hao linh khí rất nhanh. Dung lượng đan điền của Luyện Khí tầng năm chỉ đủ để hắn vận hành một vài bài phối hợp là đã cạn khí, kinh mạch bắt đầu quá tải. Nếu muốn lặp lại các bài tập thực chiến nhiều hơn, duy trì được cường độ giao tranh lâu hơn dưới áp lực thật mà Liễu Như Yên sắp áp đặt ngoài bãi hoang, hắn bắt buộc phải có một dung tích Khí Hải lớn hơn và sức chịu tải kinh mạch dày dặn hơn.

Hắn không thể luyện phản xạ trong một cơ thể cạn kiệt năng lượng chỉ sau nửa nén hương.

Lục Trầm thò tay vào trong ngực áo, lấy ra tấm mộc bài đệ tử Ngoại Môn xù xì.

Hắn đặt tấm thẻ bài bằng gỗ tùng lên lòng bàn tay thô ráp, ngón tay miết nhẹ qua những đường vân khắc tên mình.

Những dòng thanh quang mờ nhạt hiện lên con số số dư Công Huân: thành quả tích cóp từ đợt công tác phòng tuyến Thanh Khê, điểm phụ cấp sự cố nhiệm vụ 104, cộng với những ca trực kiểm kho phế liệu và điểm tích lũy chuyên cần suốt nhiều tháng qua.

Đó là toàn bộ số điểm hắn đã gom góp được kể từ ngày bước chân vào Ngoại Viện.

Trước đây hắn giữ chúng lại, cân nhắc từng ly từng tí vì chưa có một lý do thực sự bắt buộc phải tiêu. Hắn quen với việc tính toán chi li, hạn chế tối đa các biến động tài nguyên để giữ vỏ bọc ổn định.

Nhưng bây giờ thì có rồi.

Một thanh pháp khí tốt hơn có thể để sau. Đống công cụ Phù–Trận cũng chưa cần thêm một linh kiện đắt tiền nào khác.

Thứ đang chạm trần trước tiên chính là khả năng chịu tải và trữ lượng khí của bản thân hắn.

Lục Trầm từ từ khép năm ngón tay lại quanh tấm mộc bài.

Ngày mai, hắn sẽ tới Công Huân Điện.

Mục tiêu rất đơn giản.

Tụ Hải Đan. Một viên.

Một công cụ chỉ thực sự hoàn thiện khi người dùng không còn nhìn thấy ranh giới giữa bản thân và quy trình.

..........

“Bản lĩnh thật sự không nằm ở chỗ biết phải làm gì, mà là đến khi không còn thời gian để nghĩ, thân thể vẫn làm đúng.”

0
Ủng hộ tác giả nam le xuan Nếu đạo hữu thấy câu chuyện thú vị và muốn đồng hành lâu dài, có thể ủng hộ ta một chút để tiếp...