Ta, Ma Môn Nằm Vùng, Thành Chính Đạo Minh Chủ

Chương 109: Liễu Phá Trận

Đăng: 17/10/2026 07:47 2,222 từ 4 lượt đọc

Gian sát hạch riêng số Bốn của Chiến Pháp Đường nằm sâu dưới tầng hầm của võ viện, bốn bề bao bọc bởi những khối đá hoa cương xám xịt dày cộp có khắc trận văn cách âm.

Nền phòng lát đá xanh phẳng lỳ, bề mặt được xẻ những rãnh nhỏ đan chéo hình quả trám nhằm tăng độ bám cho ủng chiến đấu. Không có gió núi, không có ánh nắng mặt trời, chỉ có bốn ngọn Dạ Minh Châu gắn trên vách đá tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, soi rõ từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.

Liễu Như Yên đứng tựa lưng vào một cột đá vuông, ngón tay thon thả lười biếng xoay tròn thanh hắc thiết Giới Xích.

Nàng vẫn khoác bộ đạo bào chiến đấu màu đen mực ôm sát, vạt áo xắn cao thuận cho thân pháp. Tóc vấn nửa lỏng lẻo sau gáy, nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái càng làm nổi bật vẻ uể oải thường trực trên gương mặt thanh tú. Trên cổ tay trắng ngần của nàng, chiếc Khóa Linh Hoàn bằng bạc xám đang phát ra những xung quang màu lam nhạt, khóa cứng toàn bộ lực bộc phát và áp lực linh khí ở đúng định mức Luyện Khí tầng năm.

Nó khóa lực nàng có thể dùng, không khóa những năm tháng nàng đã học cách dùng lực ấy.

Liễu Như Yên liếc nhìn chiếc túi vải bố bên hông Lục Trầm, nhướng mày buông một câu bâng quơ:

“Nghe nói mấy hôm nay ngươi cùng nha đầu họ Tô và con bé Phù Viện cắm đầu cắm cổ ở góc kho phế liệu làm trò gì đó? Đem hết ra đây xem thử có đỡ nổi ba thước của ta không.”

Lục Trầm đứng ở giữa sân tập. Trong khoảng thời gian chuẩn bị được phép trước khi bắt đầu sát hạch, hắn đã kịp vạch sẵn một đường chu sa mảnh men theo rãnh đá dưới chân và kiểm tra lại vị trí các lá bùa bên hông. Hắn chỉnh lại đai áo, hai bàn tay buông lỏng tự nhiên, giọng nói phẳng lặng:

“Xin trợ giáo chỉ điểm.”

Đối với hắn, việc một tu sĩ giàu kinh nghiệm của Chiến Pháp Đường tự nguyện ép công suất xuống để thử tải là một cơ hội thực nghiệm mà bao nhiêu điểm Công Huân cũng khó đổi được.

“Bắt đầu.”

Liễu Như Yên vừa dứt lời, thân hình mảnh mai đã khẽ nhoáng lên một cái!

Nàng không hề dùng tới tốc độ của một tu sĩ Kim Đan. Mọi chuyển động của nàng đều tuân thủ chặt chẽ công suất của Luyện Khí tầng năm. Nhưng cách nàng đạp chân xuống rãnh đá, cách nàng mượn lực xoay hông để thu hẹp cự ly lại mang theo nhãn quan sắc bén của người đã quá quen với thực chiến.

Hiệp thứ nhất: Bẻ gãy Điểm Phù.

Lục Trầm lùi nửa bước, tay áo phải hất mạnh!

Một mẩu hoàng phù thớ dày xé gió bay lên không trung, định vị tại góc chếch ba mươi độ. Hắn phóng một tia linh lực nối nó với cột đá bên cạnh, toan mượn vật cố định này làm điểm tựa để dựng một nhánh Trận Tuyến dã chiến bẻ cong đường áp sát của nàng.

Thế nhưng, Liễu Như Yên thậm chí không thèm ngước mắt nhìn lá bùa!

Bước chân nàng không hề chậm lại. Đúng khoảnh khắc Lục Trầm vừa mượn cột đá làm điểm tựa để kéo căng tuyến khí, thanh hắc thiết Giới Xích trong tay nàng đã gõ nhẹ một tiếng cạch dứt khoát vào chân cột!

Một luồng kình lực đánh thẳng vào điểm tiếp xúc, khiến trạng thái linh khí ở đầu neo biến thiên đột ngột. Sự chênh lệch áp lực dội ngược toàn bộ dòng tải hồi lưu qua nhánh tuyến, vượt xa ngưỡng dung sai của lá bùa!

BÙNG!

Lá hoàng phù phát nổ thành một đốm lửa cam ngay giữa không trung, cháy rụi thành tro trước khi kịp đón nhận nhánh khí thứ hai!

Trong nhận thức của Lục Trầm, Hệ Thống phẳng lặng nhảy một dòng dữ liệu:

【Node 1 quá tải: Đứt mạch liên kết.】

“Điểm neo mượn lực mà không có van tiêu trừ hồi áp: Rác rưởi.”

Giọng nói lười nhác của Liễu Như Yên vừa vang lên bên tai thì thanh Giới Xích đen nhánh đã xé gió bổ thẳng xuống bả vai hắn!

BỐP!

Nền thể phách Phá Hạn giúp hắn chịu cú đánh tốt hơn một tu sĩ Luyện Khí thông thường, nhưng bả vai vẫn bỏng rát, cơ thịt co cứng và cánh tay chậm mất một nhịp. Lục Trầm lùi liền ba bước, mượn đà triệt tiêu bớt lực chấn động.

Hiệp thứ hai: Đập nát Tam Điểm Khốn Bộ.

Vừa hãm được đà lùi, Lục Trầm lập tức vung cả hai tay áo!

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Ba mẩu bùa bay ra cắm xuống ba rãnh đá quanh chân Liễu Như Yên, màng quang hoa tam giác bùng lên ngang mắt cá chân, cố tình chừa lại một góc mở áp lực thấp phía bên sườn phải.

Tần Dịch từng bị cái bẫy này ép phải lách người sang góc mở.

Nhưng Liễu Như Yên không né!

Nàng nhìn thấy rõ ràng cái góc mở ấy, nhưng hoàn toàn không thèm đoái hoài. Nàng bước thẳng chân trái về phía trước, gót giày chiến đấu giẫm mạnh xuống ngay vị trí có màng khí dày nhất!

XOẸT!

Nàng chấp nhận chịu lực cản cơ học để bước tới. Dưới kình lực của bàn chân nàng, màng khí bị xé rách. Hai lá bùa còn lại mất cân bằng tải trọng, lập tức nổ lép bép rồi tắt lịm.

Thanh Giới Xích vung lên, gõ trúng bắp tay Lục Trầm khi hắn vừa kịp nâng kiếm gỗ lên che chắn.

“Ngươi tính người ta sẽ chọn đường rẻ nhất. Vậy nếu ta chịu trả giá thì sao?”

Hiệp thứ ba: Chặn Động Trận và cắt Liên Kích.

Lục Trầm nén cơn đau rát ở cánh tay, chân phải miết mạnh lên sàn đá trượt lùi năm thước.

Hắn búng một mẩu bùa trượt theo rãnh đá — một Động Node chuyển vị! Cùng lúc đó, ngón tay hắn bắn một tia linh lực xuống mặt đất, kích hoạt chuỗi Liên Kích Phù Tuyến mà hắn đã bố trí trong thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu sát hạch!

Thế nhưng, Liễu Như Yên chỉ liếc mắt nhìn xuống sàn một cái.

Mũi chân nàng khẽ hất nhẹ một mẩu đá dăm văng đi. Hòn đá bay xiên, cày xới một vệt ngang rãnh đá, cắt đứt đường mực chu sa nối bùa một và bùa hai! Chuỗi Liên Kích chết đứng tức thì khi chưa kịp châm ngòi cho các điểm phía sau.

Cùng lúc đó, thân hình nàng lướt tới.

Nàng không hề đuổi theo lá bùa Động Trận đang trượt đi. Mũi hắc thiết Giới Xích của nàng đâm thẳng vào một khoảng trống phía trước — chuẩn xác ngay tại điểm lá bùa trượt hết quán tính và chuẩn bị khựng lại để đổi góc chuyển vị!

Điểm chết gia tốc!

BỤP!

Lá bùa vừa trôi tới nơi liền bị đầu thước sắt đâm nát bấy!

【Quỹ đạo Động Điểm: Bị chặn đầu tại pha đảo chiều.】

【Tuyến dẫn: Ngắt tín hiệu do vật cản cơ học.】

Bốn bài thử nghiệm bị bẻ gãy sạch sẽ không sót một chi tiết nào!

Thế nhưng, trong đáy mắt Lục Trầm không hề có lấy nửa điểm hoảng loạn.

Hắn thở dốc từng hồi, cánh tay phải tê dại. Dữ liệu từ các lần hỏng vừa rồi nhanh chóng được hắn ráp nối lại trong đầu:

Liễu Như Yên không đánh theo một bài bản cố định. Nàng phá trận bằng cách khai thác điểm chết trong quy luật vận động của công cụ: chu kỳ đổi hướng của bùa động, tính mỏng manh của đường chu sa trên mặt đất, và điểm tựa mượn lực từ môi trường.

Không thể dùng từng chiêu đơn lẻ. Phải đánh bằng bố cục không gian.

Hiệp thứ tư.

Liễu Như Yên nhấc thước, chuẩn bị tung đòn kết thúc.

Lục Trầm không lùi nữa. Hắn đột ngột bước chéo chân trái sang bên hữu, mũi chân hất mạnh một nắm cát vụn trong rãnh đá lên không trung để tạo một nhịp che khuất tầm nhìn trực diện.

Liễu Như Yên không hề khựng lại, thân hình nàng xé toạc làn bụi cát lướt tới.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng bước qua màn bụi, một góc cản bất thường bỗng xuất hiện!

Lục Trầm không đứng chờ nàng ở phía sau.

Hắn đã hạ thấp trọng tâm, mượn chính những rãnh xẻ quả trám chống trượt trên nền đá để đẩy một mẩu hoàng phù trượt đi theo đường zíc-zắc. Mẩu phù mang theo một nhánh Trận Tuyến lệch pha nằm sát rạt mặt đất!

Nó không tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Nó chỉ là một mặt phẳng lực trường nghiêng, nằm lệch sang bên trái hướng lao tới của Liễu Như Yên chừng hai thước!

Một góc chắn hình học bất ngờ ép luồng gió quanh người nàng bị vặn lại!

Nếu nàng tiếp tục bước tới theo quán tính ban đầu, gót chân trái sẽ vướng vào nhánh Trận Tuyến này. Màng khí mỏng manh không thể làm nàng bị thương, nhưng nó sẽ khiến trọng tâm của nàng bị hụt mất một nhịp ngắn, và cú vung thước tiếp theo sẽ bị chệch góc!

Khoảnh khắc định đoạt trong tích tắc!

Soạt!

Giữa không trung, thân hình thon dài của Liễu Như Yên bỗng nhiên vặn nhẹ một nhịp.

Bằng kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, nàng không cố chấp lao thẳng. Nàng thu hồi nửa bước chân về, xoay gót giày đổi sang hướng chéo để né khỏi góc chết hình học đó trước khi vung thước gõ xuống!

KENG——!

Thanh Giới Xích đen nhánh nện thẳng vào sống thanh kiếm gỗ mà Lục Trầm vừa kịp nâng lên chặn trước ngực.

Lực va chạm khiến Lục Trầm lùi liền bốn bước, gót ủng miết lên nền đá kêu rít từng hồi, cán kiếm gỗ rung lên bần bật khiến hổ khẩu tay hắn tê dại. Nhưng thanh kiếm không hề rời tay.

Hắn đứng vững ở bước thứ tư.

Căn phòng ngầm rơi vào sự im lặng.

Bụi đất lắng dần xuống. Liễu Như Yên hạ thanh Giới Xích xuống, đứng thẳng người.

Nàng không nhìn Lục Trầm ngay. Đôi mắt phượng của nàng chậm rãi cúi xuống nhìn vết bụi trên nền đá hoa cương.

Vết trượt của gót giày đen hằn rõ một góc bẻ ngoặt sang bên — một động tác chuyển hướng cưỡng ép mà nàng vừa phải thực hiện để tránh né chiếc bẫy hình học dưới đất.

Nàng đã phải đổi bước.

Trong sâu thẳm nhận thức của Lục Trầm, dải sáng lam nhạt của Hệ Thống phẳng lặng ghi lại hai dòng dữ liệu:

【Quỹ đạo mục tiêu: Thay đổi.】
【Góc đổi hướng: Ghi nhận.】

Liễu Như Yên ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng thường ngày lần đầu tiên lộ ra một tia sắc sảo.

Nàng không tán dương hoa mỹ. Nàng chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ thanh Giới Xích lên lòng bàn tay, buông ra một câu nhận xét đều đều:

“Cuối cùng cũng biết dùng trận để ép người đổi đường, không chỉ dựng trận rồi chờ người bước vào.”

Nàng dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Nhưng bãi hoang ngoài kia không có sàn đá phẳng phiu có xẻ rãnh cho ngươi giấu bùa. Địa hình biến động, yêu thú từ trên cây bổ xuống, bùn lầy nuốt mất chu sa... Lúc đó cái mớ hình học này của ngươi sẽ thành trò hề.”

Nàng dứt khoát xoay người bước về phía cửa đá, buông lại một câu ngắn gọn:

“Từ ngày mai, tăng gấp đôi số giờ đối kháng dã ngoại.”

Cánh cửa đá nặng nề mở ra rồi khép lại cái rầm.

Gian phòng số Bốn chỉ còn lại một mình Lục Trầm.

Hắn ngồi bệt xuống sàn đá lạnh ngắt, ngực phập phồng thở dốc, hai cánh tay tê rần vì những đòn va chạm nặng nề.

Dấu chân đổi hướng của Liễu Như Yên vẫn còn in trên nền đá.

Lần đầu tiên, hắn không chỉ dựng được một cấu trúc. Hắn đã khiến một người biết rõ mình đang làm gì phải sửa bước.

Thế nhưng, lời nhận xét của nàng vẫn đọng lại rất rõ: Tất cả những prototype này mới chỉ chạy được trong điều kiện sàn đá phẳng phiu của phòng tập. Thứ hắn thiếu lúc này không còn là nguyên lý cơ bản, mà là kinh nghiệm vận hành chúng ngoài môi trường thực địa — nơi có địa hình gồ ghề, bùn đất, và những đối thủ thật sự sẵn sàng xé toạc bài toán của hắn.

Ngoài bãi hoang sẽ không có nền đá phẳng như thế này.

0
Ủng hộ tác giả nam le xuan Nếu đạo hữu thấy câu chuyện thú vị và muốn đồng hành lâu dài, có thể ủng hộ ta một chút để tiếp...