Ta, Ma Môn Nằm Vùng, Thành Chính Đạo Minh Chủ

Chương 95: Phá Trận Của Ngươi

Đăng: 14/10/2026 01:53 2,007 từ 5 lượt đọc

Bãi đất hoang phía sau Diễn Võ Trường của Ngoại Viện gồ ghề đầy đá vụn và cỏ may ngập tới mắt cá chân.

Không có sàn đá hoa cương phẳng phiu như trong sảnh Bách Nghệ Viện, cũng chẳng có những đường rãnh thoát nước được đo đạc bằng thước dọi. Nơi này là một góc chân núi bị gió xói lở tự nhiên, địa hình mấp mô với những mô đất trũng và các phiến đá xám phong hóa nứt nẻ sau nhiều năm dầm mưa dãi nắng.

Liễu Như Yên đứng dưới bóng một cây tùng khẳng khiu. Nàng khoác trên mình bộ đạo bào chiến đấu màu đen mực ôm khít thân hình cao ráo, vạt áo gọn gàng không có lấy một dải lụa thừa. Chiếc Khóa Linh Hoàn trên cổ tay nàng đã ép mức phát lực trực tiếp xuống Luyện Khí tầng năm. Thế nhưng kinh nghiệm, phản xạ và cảm giác không gian thì vẫn nguyên vẹn là của một tu sĩ Kim Đan từng bước ra từ Chiến Pháp Đường. Thanh Giới Xích bằng hắc thiết đen nhánh trong tay nàng thong thả gõ từng nhịp tách, tách vào lòng bàn tay trái.

“Ba mươi nhịp thở. Tự chọn địa hình, dùng ba thanh Mộc Trận Kỳ dựng một tiểu trận khống chế trong phạm vi năm trượng. Ta sẽ bước vào.”

Nàng nhìn thẳng vào Lục Trầm, khóe môi nhếch lên vẻ lười biếng thường ngày: “Nếu mười nhịp không giữ chân được ta, cọc gãy một thanh, trưa nay bớt một bát cơm.”

Lục Trầm không nhiều lời. Hắn rút ba thanh cọc gỗ bọc sắt nhọn dưới đáy từ túi da bên hông, sải bước tiến nhanh vào lòng bãi hoang.

Ba mươi nhịp thở là khoảng thời gian rất ngắn đối với một đệ tử trận đạo thông thường. Nhưng với thói quen phân rã hệ thống từ kiếp trước cộng thêm mấy tháng học Trận Đạo tại Ngoại Viện và kinh nghiệm địa hình tích lũy từ đợt thực địa Thanh Khê, mắt Lục Trầm đã quét qua hiện trường chỉ trong ba bước chân.

Hắn chọn một khoảng đất trũng tự nhiên, nơi có ba mỏm đá nhô lên tạo thành một góc chắn gió.

Thao tác của hắn dứt khoát và chuẩn xác. Cọc thứ nhất cắm ở hướng chính diện, góc nghiêng đón lực mười lăm độ đã học từ bài kiểm tra thích ứng hôm trước để triệt tiêu chấn động nếu đối phương xông thẳng. Cọc thứ hai cắm ở sườn trái, tạo thành hành lang lực ép đối thủ dạt sang vùng đất mềm.

Ở điểm chốt phía sau, cọc thứ ba được hắn cắm sát ngay chân một tảng đá xám cao ngang hông người. Tảng đá to lớn này tựa như một bức tường tự nhiên, phong tỏa hoàn toàn lối đi phía sau lưng. Trong sách giáo trình 《Ngoại Viện Trận Pháp Thực Vụ》, chương mười bốn có ghi rất rõ: “Tận dụng chướng ngại tự nhiên làm bình phong phía sau để giảm tải số lượng Trận Điểm cần kiểm soát, tập trung linh lực cho hai cánh mở”.

Cạch! Cạch! Cạch!

Ba tiếng đóng cọc dứt khoát vang lên. Linh lực từ đầu ngón tay Lục Trầm bắn ra, kết nối ba điểm neo lại thành một vòng tuần hoàn kín.

Một màn quang hoa màu vàng đất mỏng manh nhưng cô đọng dâng lên, bao bọc lấy phạm vi năm trượng. Ba nhánh Trận Tuyến đan chéo dưới mặt đất phát ra tiếng vo ve trầm thấp, tạo thành một vùng trọng trường ghì chặt lấy khoảng đất trũng.

Nếu đối phương xông vào từ mặt tiền, lực va chạm sẽ bị dồn đều sang hai cọc sườn. Nếu đối phương lách sang cánh tả, góc nghiêng đón lực sẽ bẻ hướng xung kích. Còn đường vòng phía sau đã bị tảng đá lớn chặn đứng, không ai có thể luồn qua một khối đá nặng hàng ngàn cân để đánh vào lưng cọc thứ ba.

Đúng hai mươi tám nhịp thở.

Lục Trầm đứng ở vị trí Trận Nhãn điều phối, tay áo buông thõng, hô hấp bình ổn. Một bài thi mẫu mực, tối ưu hóa triệt để từ sách giáo trình cho đến thực địa.

Liễu Như Yên bước ra khỏi bóng râm. Nàng không rút kiếm, thanh hắc thiết Giới Xích kẹp hờ giữa hai ngón tay, bước chân dẫm lên lớp sỏi đá phát ra những tiếng lạo xạo đều đặn.

Lục Trầm nheo mắt, toàn bộ tinh thần dồn vào từng nhịp chuyển động của đối phương. Hắn đã sẵn sàng cho kịch bản nàng lao tới bẻ gãy màng trận bằng một cú đánh bộc phát ngang chuẩn Luyện Khí tầng năm, và hắn đã tính sẵn phương án điều phối dòng tải linh lực từ cọc hai sang cọc một để trì hoãn đà tiến của nàng.

Thế nhưng, Liễu Như Yên dừng lại.

Nàng dừng ở khoảng cách ba bước chân trước mép màn sáng màu vàng.

Nàng không hề nhìn vào Trận Nhãn nơi Lục Trầm đang đứng, cũng chẳng buồn để mắt tới hai thanh cọc chính diện đang căng đầy linh lực phòng ngự. Ánh mắt trong trẻo pha chút lười nhác của nàng lướt qua vai hắn, nhìn về phía tảng đá lớn phía sau.

Từ góc đứng của Lục Trầm, thân tảng đá đồ sộ che khuất hoàn toàn phía sau. Nhưng từ góc nhìn của Liễu Như Yên ở bên ngoài, chân tảng đá kia vốn có một đường phong hóa kéo dài từ lâu, bên dưới chỉ được kê tạm bằng một khối đá nêm đã mục vỡ và lớp đất xốp bị nước ngầm xói rỗng. Một điểm tựa nhìn thì kiên cố, nhưng bản chất bên dưới đã lỏng chân.

Cạch.

Liễu Như Yên không vung thước chém trận. Mũi chân phải của nàng khẽ gẩy nhẹ một cái.

Một viên sỏi nhỏ bằng đốt ngón tay nằm lẫn trong cỏ vút lên, xé gió bay vòng qua sườn gò đất. Viên sỏi không bay vào trận, nó mang theo kình lực Luyện Khí tầng năm vừa vặn bắn thẳng vào khối đá nêm lỏng lẻo nằm khuất dưới chân tảng đá lớn!

RẮC!

Tiếng nứt toác khô khốc vang lên. Khối đá nêm vỡ vụn, lớp đất xốp sạt xuống nửa tấc.

Tảng đá ngàn cân phía trên không hề đổ sập, nó chỉ khẽ dịch chuyển một khoảng rất nhỏ — vừa đủ để chèn ép vào mép đất nơi cọc thứ ba đang bám rễ. Thân cọc gỗ bị đẩy lệch, nghiêng đi chừng ba độ.

Chỉ vỏn vẹn ba độ.

Thế nhưng, trong một cấu trúc trận pháp đang vận hành ở trạng thái căng tải, ba độ lệch pha ấy lập tức biến thành một vết nứt chết người.

Nhánh Trận Tuyến thứ ba bị kéo giãn đột ngột, dòng linh áp đang lưu chuyển với tốc độ cao bất ngờ đâm sầm vào điểm nghẽn. Năng lượng tích tụ ở tâm trận không tìm thấy lối xả, lập tức dội ngược lại cọc chính số một theo một xung lực hồi dội dữ dội!

Trong nhận thức của Lục Trầm, hai dòng chữ lam nhạt lạnh lẽo lướt qua:

【Trận Tuyến nhánh 3: Mất cân bằng.】
【Điểm neo 3: Dịch chuyển ngoài dung sai.】

OÀNH——!

Màn quang hoa màu vàng đất chớp giật liên hồi hai nhịp rồi tự nổ tung thành một quầng bụi sáng. Khí lãng hỗn loạn thổi tung vạt áo xám của Lục Trầm, cuốn theo bụi đất mù mịt.

Toàn bộ tiểu trận sụp đổ hoàn toàn trong vòng chưa đầy hai nhịp thở.

Ba thanh cọc gỗ xiêu vẹo cắm trơ trọi giữa đống đất cát. Và từ đầu đến cuối, Liễu Như Yên thậm chí còn chưa bước một ngón chân nào vào phạm vi năm trượng của trận pháp.

Lục Trầm đứng chết trân tại chỗ.

Lồng ngực hắn khẽ phập phồng vì linh áp dội ngược. Hắn nhìn tảng đá phía sau lưng, rồi nhìn Liễu Như Yên đang thong thả hạ mũi chân xuống.

Thói quen duy lý khiến hắn vô thức buột miệng hỏi:

“Tảng đá đó nằm ngoài phạm vi chiến đấu... Kẻ địch không có lý do gì để đánh vào một tảng đá vô hại như vậy.”

Tiếng bước chân lười biếng tiến lại gần.

Liễu Như Yên bước qua đống tàn dư của màn trận vừa tan biến, thanh hắc thiết Giới Xích trong tay khẽ gõ nhẹ một tiếng tách dứt khoát lên trán hắn.

“Không có lý do? Kẻ địch muốn lấy mạng ngươi, lý do đó còn chưa đủ lớn sao?”

Nàng xoay ngược thanh thước sắt, chỉ mũi thước về phía chân tảng đá bị lún một góc:

“Ngươi tính hướng gió, tính góc cắm cờ, tính độ trũng của đất, tính cả hướng ta sẽ bước vào. Ngươi tính toán mọi thứ rất đẹp, đúng từng dòng trong sách giáo khoa, chỉ trừ một điều—”

Giọng nàng trầm xuống, từng chữ đanh lại như gõ sắt:

“Kẻ thù ngoài kia không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải tôn trọng cấu trúc do ngươi dựng lên.”

Liễu Như Yên bước vòng quanh ba thanh cọc trận xiêu vẹo, thanh Giới Xích rà nhẹ qua từng vết nứt trên thân gỗ:

“Ngươi cắm cọc nép vào tảng đá, vì sách dạy ngươi rằng lưng tựa vào vật cản là an toàn. Ngươi mượn lực của nó, nhưng chưa từng kiểm tra xem nó có đáng để ngươi mượn hay không. Ngoài chiến trường hoang dã, bất cứ thứ gì ngươi mượn lực mà không kiểm soát được nó, kẻ thù đều có thể dùng chính thứ đó để chôn sống ngươi.”

Nàng dừng lại ngay trước mặt Lục Trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt hắn:

“Kẻ phá trận vụng về mới lao đầu vào đấm nhau với cái khiên của ngươi. Kẻ phá trận thật sự sẽ đi tìm thứ mà ngươi bỏ quên vì tưởng rằng nó đương nhiên đứng yên. Một cấu trúc mà chỉ cần đối phương không bước đi theo kịch bản là tự vỡ vụn từ bên trong, thì đó không phải là phòng ngự.”

Thanh Giới Xích gõ nhẹ lên vai hắn một cái:

“Đó là ngươi đang tự đào một cái hố, cắm cọc xung quanh rồi nhảy vào trong chờ chết.”

Nói xong, nàng dứt khoát xoay người bước về phía bóng râm của cây tùng, buông lại một câu lười biếng:

“Dọn cờ. Nghĩ cho thông rồi dựng lại. Trước giờ ngọ, nếu không dựng được một cái trận mà ta phải tốn ít nhất ba chiêu mới phá xong, thì nhịn bữa cơm trưa.”

Lục Trầm đứng yên giữa bãi đất hoang.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay rút thanh Trận Kỳ thứ ba bị nghiêng chân lên. Mũi nhọn bằng sắt dính đầy vụn đất đá ẩm ướt.

Từng câu của Liễu Như Yên như một chiếc búa tạ nện vỡ toang chiếc khung tư duy đóng kín bấy lâu nay của hắn.

Một cấu trúc có thể rất chắc trong điều kiện nó được thiết kế để chịu. Vấn đề là hắn đã mặc định những điều kiện ấy sẽ tồn tại đủ lâu cho mình sử dụng chúng.

Chiến trường chưa từng là một căn phòng thí nghiệm khép kín. Khi đối phương sẵn sàng xé toạc bài toán ngay từ nhịp đầu tiên, một sơ đồ dù hoàn hảo đến đâu nhưng nếu chỉ dựa vào một kịch bản duy nhất thì bản thân nó đã là một điểm chết.

Hắn nhìn ba thanh Trận Kỳ trong tay thật lâu.

Câu hỏi không còn là: Trận này còn chỗ nào chưa kín?

Mà là:

Nếu đối thủ không chịu bước vào cái trận mình đã chuẩn bị — mình còn đường nào?

0
Ủng hộ tác giả nam le xuan Nếu đạo hữu thấy câu chuyện thú vị và muốn đồng hành lâu dài, có thể ủng hộ ta một chút để tiếp...