Ta, Ma Môn Nằm Vùng, Thành Chính Đạo Minh Chủ

Chương 105: Tam Điểm Khốn Bộ

Đăng: 16/10/2026 14:28 2,313 từ 5 lượt đọc

Gió chiều muộn thổi qua góc đất trống phía đông Diễn Võ Trường, cuốn theo từng đợt bụi đất mịn và lá tùng khô xào xạc.

Đám đông đệ tử sau các giờ luyện kiếm và quyền cước đã tản mác gần hết về khu cư xá hoặc kéo nhau xuống Thiện Đường. Trên khoảng sân đất nện chỉ còn lại vài giá cắm mộc kiếm trơ trọi và những bao cát tập đánh bị mòn vẹt ở phần giữa.

Tần Dịch đứng cạnh một gốc bạch đàn, một tay cầm thanh kiếm gỗ dài ba thước hai tấc, mũi kiếm chúc xuống đất một góc bốn mươi lăm độ.

Hắn mặc bộ đạo bào chiến đấu màu xám đậm bó sát cổ chân và cổ tay, vạt áo sạch sẽ không dính một hạt bụi. Nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên sỏi cát, thiếu niên họ Tần quay đầu lại, đôi mày kiếm khẽ nhíu thành một đường thẳng:

“Ngươi tìm ta có việc?”

Lục Trầm dừng lại cách hắn mười bước chân. Hắn khoác bộ đạo bào xám của Ngoại Viện, hai tay buông thõng, thần thái phẳng lặng như thường lệ:

“Ta có một bài phối hợp bùa chú cần kiểm tra phản xạ né tránh dã chiến. Tần sư huynh có rảnh nửa nén hương không?”

Tần Dịch không đáp ngay.

Ánh mắt sắc sảo của một kiếm tu lướt từ khuôn mặt chất phác của Lục Trầm xuống hai ống tay áo rộng. Thanh kiếm gỗ nứt nẻ từ trận so kiếm mấy tháng trước dường như lại thoáng hiện qua tâm trí hắn. Tần Dịch nhớ rất rõ cảm giác chém vào một tảng đá ngầm lầm lũi, nhớ cả khoảnh khắc đối phương lùi bước vì “kiệt sức” một cách trơn tru đến mức kỳ quặc.

Hắn luôn muốn một cơ hội để nhìn rõ rốt cuộc tên phu đá này đang tính toán điều gì sau những đòn thế thô ráp ấy.

Tần Dịch nâng nhẹ thanh kiếm gỗ lên ngang ngực, cổ tay khẽ rung, buông một câu lạnh nhạt:

“Được. Nhưng ta nói trước: ta sẽ không đứng yên làm bia cho ngươi ném bùa.”

“Chỉ cần ngươi di chuyển đúng như lúc đối luyện thông thường.” Lục Trầm gật đầu.

Hai người đứng đối diện nhau trên bãi đất trống, giữ đúng cự ly mười bước.

Lần này không cần áp chế cảnh giới như trận đối luyện trước. Cả hai đều đang ở Luyện Khí tầng năm. Tần Dịch hít sâu một hơi, dòng linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển êm ái, kiếm phong mang theo sự đanh thép, trầm ổn của một kẻ có phản xạ chiến đấu sắc bén và kinh nghiệm đối luyện tốt.

“Bắt đầu!”

Vút!

Tần Dịch phát động 《Lưu Vân Bộ》. Thân hình thiếu niên họ Tần lướt đi nhẹ nhàng như một vệt mây bay là là sát mặt đất, tốc độ bứt phá cực nhanh. Mũi mộc kiếm vẽ một đường thẳng tắp xé gió lao tới, nhắm thẳng vào ngực Lục Trầm với nhịp độ chuẩn xác và dứt khoát.

Khoảng cách mười bước bị thu hẹp chỉ trong một phần ba nhịp thở.

Lục Trầm không lùi. Hắn cũng không rút kiếm gỗ để đón đỡ.

Ngay khoảnh khắc Tần Dịch vừa bước chân trái xuống để lấy đà đâm kiếm, cổ tay áo phải của Lục Trầm khẽ rung lên!

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Ba mẩu hoàng phù nhỏ bằng hai đốt ngón tay xé gió bay ra.

Nhờ kỹ thuật vuốt mỏng rãnh xả áp và dặm gân mép bùa mà Kha Nguyệt Bạch vừa chỉ điểm, ba mẩu giấy bay đi với quỹ đạo phẳng phiu, không hề có tiếng rít rách gió. Chúng rơi cắm rạp xuống mặt đất nện, vây quanh chân trụ của Tần Dịch thành một hình tam giác đều cạnh chừng ba thước!

Vút!

Ba tia linh lực từ đầu ngón tay Lục Trầm bắn ra, chạm vào tâm của ba lá bùa cùng một tích tắc!

Ong——!

Một màng quang hoa màu vàng nhạt dâng lên ngang cổ chân Tần Dịch. Ba nhánh Trận Tuyến đan chéo khép kín, tạo thành một vùng lực trường ghìm chặt lấy luồng không khí dưới mặt đất.

Nó không khóa chân Tần Dịch. Nó chỉ khiến một vài hướng bước trở nên đắt hơn những hướng còn lại.

Lục Trầm cố tình để lại một hành lang áp lực thấp hơn hẳn ở góc phía sau bên phải. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được một luồng linh lực lạ dâng lên quanh mắt cá chân, bản năng cảnh giác lập tức kéo giật cơ thể Tần Dịch lại nửa nhịp. Trong tích tắc ấy, mắt hắn bắt được góc mở phía sau bên phải — nơi ít lực cản nhất, là lựa chọn rút lui rẻ nhất vào lúc này!

Theo phản xạ tự nhiên của bộ pháp né tránh, Tần Dịch xoay gót chân, rút mũi kiếm lại và lách người sang đúng góc mở ấy để lấy lại cự ly!

Đúng như Lục Trầm tính toán. Hắn không điều khiển Tần Dịch, hắn chỉ định giá các lựa chọn để đối phương tự bước vào hướng hắn muốn.

Cú chuyển hướng cưỡng ép khiến toàn bộ đà lao thẳng tắp của Tần Dịch bị bẻ gãy giữa chừng. Mũi kiếm gỗ bị lệch đi ba tấc, và trong đúng một nhịp thở rưỡi khi Tần Dịch phải gượng ép hãm đà để xoay trục cơ thể, toàn bộ mạn sườn bên phải của hắn hoàn toàn lộ ra ngoài tầm che chắn của lưỡi kiếm!

Một opening đủ rõ để khai thác nếu đây là thực chiến.

Phụt.

Ba lá bùa dưới đất đạt tới giới hạn chịu tải, tự bốc khói rồi biến thành ba đốm tro tàn. Màn khí tan biến.

Lục Trầm đứng yên tại chỗ, thu tay áo lại, khẽ gật đầu:

“Lần một: Đạt.”

Tần Dịch đứng cách đó năm bước chân, sắc mặt hơi biến đổi.

Hắn cúi đầu nhìn ba đốm tàn tro dưới chân, rồi nhìn lại mạn sườn của mình. Cảm giác bị đối phương dùng ba mẩu giấy vụn bẫy vào đúng khe hở do đối phương cố tình chừa sẵn khiến lòng kiêu hãnh của hắn nhói lên một nhịp cay đắng.

Hắn nhận ra bản chất của chiêu thức này: Nó không mạnh về sát thương, nó thậm chí không giữ chân hắn nổi hai nhịp thở. Nó chỉ lợi dụng sự cẩn trọng để ép hắn tự tay dâng sơ hở ra trước mặt đối thủ.

Tần Dịch siết chặt chuôi kiếm gỗ, giọng nói trầm xuống đầy vẻ không phục:

“Lại lần nữa.”

“Được.” Lục Trầm rút ra ba mảnh hoàng phù mới.

Lần phát động thứ hai.

Tần Dịch lại xuất kiếm!

Lần này, tốc độ của 《Lưu Vân Bộ》 còn nhanh hơn trước một phần, mũi kiếm gỗ rít lên từng hồi xé gió, sát khí ngưng tụ trên đầu mũi kiếm khiến lớp bụi đất dưới chân hắn cuộn tròn theo đường tiến.

Lục Trầm lặp lại thao tác chuẩn xác: Ba lá hoàng phù bay vút ra, cắm rạp xuống đất tạo thành thế tam giác bao quanh chân Tần Dịch, màng khí màu vàng nhạt lập tức bùng lên!

Thế nhưng, Tần Dịch không hề dẫm lại vết xe đổ.

Lần trước, hắn đã cảm nhận rất rõ thứ cản trở mình không phải là bức màn quang hoa kia, mà chính là ba điểm phát lực mỏng manh dưới đất. Màn sáng chỉ là kết quả. Muốn phá, không cần phải giải quyết cái màn chắn; chém thứ đang dựng nó lên là đủ!

Đối thủ cũng đang sửa đề!

Tần Dịch hoàn toàn không thèm nhìn vào góc mở phía sau lưng mà Lục Trầm chừa ra!

“Phá!”

Tần Dịch gầm nhẹ một tiếng. Cổ tay hắn không đâm thẳng vào người Lục Trầm nữa, mà đột ngột bổ nhào xuống đất, mũi mộc kiếm quét ngang một đường vòng cung sắc lẹm!

XOẸT!

Lưỡi kiếm gỗ mang theo kình lực Luyện Khí tầng năm chém ngọt xớt qua lá hoàng phù ở đỉnh bên trái!

Mẩu giấy bản mỏng dính làm sao chịu nổi một nhát chém cơ học trực diện? Thớ giấy lập tức rách toạc làm đôi, mạch chu sa đứt đoạn phụt ra một tia lửa đỏ!

Và rồi, sự sụp đổ dây chuyền lập tức diễn ra:

Do không có Trận Kỳ cắm đất để giữ trục điều hòa, cấu trúc Tam Điểm hoàn toàn là một chuỗi liên kết phụ thuộc tuyệt đối. Mất đi một điểm neo, dòng tải trọng hồi lưu từ hai điểm còn lại không tìm thấy nút chuyển tiếp, lập tức dội ngược lại tâm bùa!

BÙNG!

Hai lá bùa còn lại bốc khói đen kịt, tự phát nổ thành hai đốm lửa nhỏ trên mặt đất nện! Toàn bộ thế trận Khốn Bộ sụp đổ hoàn toàn trong vòng chưa đầy nửa nhịp thở!

Ngay khi node thứ hai phát nổ, mục tiêu thử nghiệm đã hoàn toàn thất bại.

Lục Trầm không chuyển sang thân pháp né tránh, cũng không đưa tay đón đỡ. Dữ liệu hắn cần thu thập đã đủ; tiếp tục biến một buổi test công cụ thành một trận đấu tay đôi phân định thắng thua là điều hoàn toàn vô nghĩa đối với hắn.

Không còn màng khí cản chân, đà lao của Tần Dịch thông suốt như rồng gặp nước. Mũi kiếm gỗ xé gió lao thẳng tới, dừng lại trước ngực Lục Trầm đúng một tấc!

Gió kiếm rít lên rồi tắt lịm.

Khoảng đất trống sau Diễn Võ Trường chìm vào sự tĩnh lặng.

Trong sâu thẳm nhận thức của Lục Trầm, dải sáng lam nhạt của Hệ Thống phẳng lặng ghi lại đúng hai dòng telemetry cơ học:

【Điểm neo 2 mất liên kết: Cấu trúc tam giác sụp đổ toàn phần.】

【Thời gian phản hồi thực tế: 1.2 chu kỳ.】

Tần Dịch thở dốc nhẹ, ngực phập phồng. Mũi kiếm của hắn giữ vững vàng trước ngực đối phương, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc sảo của kẻ vừa tìm ra cách bẻ gãy chiêu thức:

“Chiêu này của ngươi... gặp người biết chém bùa là phế.”

Giọng nói mang theo sự kiêu hãnh của một thiếu niên vừa giải mã thành công một bài toán khó chịu. Tần Dịch đứng nguyên tư thế, chờ đợi một nét mặt sượng sùng, một sự thất vọng hay một câu phân bua từ kẻ đối diện.

Thế nhưng, Lục Trầm nhìn mũi kiếm trước ngực mình bằng một ánh mắt phẳng lặng đến mức kỳ lạ.

Hắn lùi lại một bước, hai tay chắp lại trước ngực, khẽ cúi đầu hành lễ một cách đàng hoàng và chân thành:

“Dữ liệu này rất hữu ích. Đa tạ Tần sư huynh.”

Nói xong, hắn thản nhiên thò tay vào ngực áo, rút cuốn sổ tay bìa xám thô ra, lật sang trang mới. Hắn chấm ngón tay dính chút muội than đen dưới đất, nắn nót ghi lại các thông số vừa thu được vào sổ.

Tần Dịch đứng chôn chân tại chỗ.

Cánh tay cầm kiếm của hắn khẽ giật một cái.

Cảm giác nghẹn ứ quen thuộc từ trận so kiếm mấy tháng trước lại trào dâng trong lồng ngực. Hắn vừa chém nát công cụ của đối phương. Hắn đã phá bài thành công!

Thế nhưng, tại sao cái cảm giác khó chịu này lại quay trở lại?

Hắn chờ đợi một đối thủ cay cú, một kẻ biết bối rối vì bị phá chiêu. Nhưng đối phương lại coi nhát kiếm xuất sắc vừa rồi của hắn như một... "dữ liệu hữu ích"!

Tần Dịch siết chặt chuôi kiếm gỗ, gằn từng chữ qua kẽ răng:

“Lục Trầm... Ngươi coi ta là cái gì?”

Lục Trầm đang ghi chép dở, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Tần Dịch, vẻ mặt vô tội và nghiêm túc đến mức tuyệt đối:

“Một trong những kiếm tu giỏi nhất mà ta có thể nhờ đối luyện.”

Một câu trả lời bằng phẳng, không nịnh bợ, hoàn toàn là sự thật khách quan. Ở cái Ngoại Viện này, tìm đâu ra một kẻ có kiếm pháp bài bản, phản xạ sắc bén và sẵn sàng dốc toàn lực ra đòn để kiểm tra độ bền của bùa chú như Tần Dịch?

Tần Dịch nghẹn họng.

Cả lồng ngực hắn tức tối đến mức bốc hỏa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc không chút cợt nhả của Lục Trầm, hắn không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để nổi giận hay vung kiếm chém người.

Hừ!

Tần Dịch hậm hực tra thanh kiếm gỗ vào bao da bên hông, dứt khoát quay lưng rảo bước bỏ đi một mạch. Tà áo xám đậm bay phần phật trong gió chiều, bước chân dẫm mạnh xuống nền sỏi cát như muốn đạp vỡ từng hòn đá dưới chân.

Lục Trầm nhìn theo bóng lưng của thiếu niên họ Tần cho tới khi khuất hẳn sau rặng cây.

Hắn khẽ thở ra một hơi, cúi đầu nhìn lại ba vết cháy xém trên nền đất.

Prototype 01 đã lộ ra tử huyệt đầu tiên.

Không phải nó không thể ép hướng.

Mà là chỉ cần đối phương hiểu cấu trúc, một node bị phá cũng đủ khiến hai node còn lại chết theo.

Lục Trầm nhìn ba vết cháy trên đất thật lâu.

Hắn mở cuốn sổ tay bìa xám ra, nắn nót ghi xuống một dòng câu hỏi mới:

“Nếu một điểm chết — tại sao cả cục nhất định phải chết cùng?”

0
Ủng hộ tác giả nam le xuan Nếu đạo hữu thấy câu chuyện thú vị và muốn đồng hành lâu dài, có thể ủng hộ ta một chút để tiếp...