Chương 146: Ngươi Giấu Được Khí, Không Giấu Được Chân
Ta, Ma Môn Nằm Vùng, Thành Chính Đạo Minh Chủ
Mục lục
146 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 146/146 chương
Buổi sớm hôm sau, sương mù còn đọng từng giọt trĩu nặng trên những đọt măng non ven rặng trúc phía sau khu cư xá Đệ Thất Ban.
Nơi đây là một bãi đất nện bằng phẳng, bốn bề có vách đá vôi và rặng trúc rậm rạp che chắn, vốn là chỗ các đệ tử thường ra khởi động gân cốt trước giờ lên lớp. Giờ này trời vừa hửng sáng, gió núi thổi qua mang theo hơi lạnh ẩm ướt, thoạt nhìn cả bãi đất không thấy bóng người qua lại.
Lục Trầm mặc bộ đạo bào xám cũ, ống tay áo và gấu quần đều được buộc gọn bằng những dải vải thô.
Hắn đang bước đi.
Mỗi bước chân hạ xuống mặt đất nện đều chậm rãi, nhịp nhàng. Trong kinh mạch, 《Quy Tức Liễm Khí Quyết》 mượn từ hôm qua đang được vận hành ở mức tải ổn định: chân khí rút sâu vào các lộ tuyến thứ cấp, nhịp thở kéo dài ra, dao động linh lực phát tán quanh người được nén phẳng lại. Giữa không gian tĩnh mịch, khí tức của hắn chìm dần xuống, khó nổi bật khỏi nền linh khí tạp loạn của sương sớm và cây rừng xung quanh.
Hắn muốn kiểm tra xem khi cơ thể chuyển động, sự chuyển dịch cơ học giữa các khớp xương và sự co bóp của cơ bắp có làm xáo trộn biên độ sóng khí tức mà hắn đã khổ công cân chỉnh hay không.
*Tách.*
Một tiếng gõ khô khốc bất ngờ vang lên từ trên thân cây trúc già cách đó năm trượng.
Lục Trầm không quay đầu ngay. Hắn vẫn duy trì nhịp chân thêm nửa bước rồi mới từ từ dừng lại, xoay người theo góc độ tự nhiên của một người vừa nghe thấy tiếng động lạ.
Dưới bóng râm của rặng trúc, một bóng áo đen quen thuộc đang tựa lưng vào thân cây.
Liễu Như Yên mặc bộ võ phục màu mực gọn gàng, mái tóc búi lỏng bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ. Nàng cầm thanh hắc thiết Giới Xích gõ nhẹ từng nhịp lười biếng vào lòng bàn tay, khóe mắt liếc nhìn Lục Trầm với vẻ trào phúng quen thuộc:
“Mới mượn hôm qua mà sáng sớm nay đã lôi ra đây tập rồi? Vẫn còn hai ngày nữa mới hết hạn lưu bản thảo, sốt sắng thế làm gì?”
Lục Trầm thu lại thế đứng, hai tay chắp trước bụng, khom người hành lễ:
“Bái kiến Liễu trợ giáo. Đệ tử vừa đổi pháp môn hôm qua, sáng nay ra đây luyện tập chút ít cho quen nhịp thở trước khi xuống núi làm ngoại vụ.”
Hắn trả lời thẳng thắn. Sổ mượn sách ở Tàng Kinh Các ghi rõ ràng tên hắn, trốn tránh chỉ khiến người ta chú ý thêm.
Liễu Như Yên rời khỏi thân cây trúc, lười biếng bước lại gần:
“Hôm qua bên Học Vụ chuyển danh sách điều động có tên ngươi sang ban để chỉnh lại sổ điểm danh. Nghe bảo nhận chân đo đạc cọc đá sườn tây nam. Biết đường mượn pháp môn liễm tức để tránh thú dữ ven rừng... coi như đầu óc ngươi chưa đến mức bã đậu.”
Nàng dừng lại cách hắn ba bước, thanh Giới Xích bằng sắt đen vung nhẹ chỉ thẳng vào ngực hắn:
“Nào, vận công đi mười bước về phía trước xem thử. Để ta coi cái môn mười điểm Công Huân của ngươi học được tới đâu rồi.”
Lục Trầm nhìn thanh thước sắt đen bóng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính:
“Vâng.”
Hắn hít sâu một hơi, cơ hoành hạ xuống, nhịp tim chầm chậm giảm tốc.
Chu trình Quy Tức trong cơ thể lập tức xoay chuyển, dòng linh lực rút vào các tuyến mạch sâu, làm phẳng mọi đỉnh nhọn xung động trên bề mặt da thịt.
Hắn nhấc chân, bước về phía trước.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Từng bước chân của Lục Trầm hạ xuống mặt đất nện cực kỳ cẩn trọng. Bàn chân tiếp đất êm ái, vạt áo xám chỉ khẽ lay động, hơi thở vẫn giữ nguyên sự phẳng lặng.
Đến bước thứ sáu.
*VÚT! CỐP!*
Một vệt đen xé gió lao tới. Thanh hắc thiết Giới Xích nện chuẩn xác vào bắp chân phải của hắn!
Nàng chỉ dùng lực cổ tay, khống chế kình lực vừa đủ làm bắp thịt đau nhói chứ không hề mang theo linh lực công phá làm tổn thương gân cốt. Nhưng sự va đập dứt khoát của thanh sắt nguội vẫn khiến bắp chân hắn giật nảy lên một cơn đau buốt.
Lục Trầm khựng lại nửa nhịp, cơ thể tự động đón lực rồi lùi lại nửa bước để giữ thăng bằng. Hắn đưa tay xoa nhẹ bắp chân, ngẩng đầu lên nhìn vị trợ giáo với vẻ bất ngờ rất tự nhiên:
“Liễu trợ giáo?”
Liễu Như Yên thu thước về, đứng khoanh tay, đôi mắt phượng sắc lẻm nhìn xoáy vào chân hắn, cất giọng lạnh tanh:
“Khí tức thì thu đẹp đấy. Nhưng chân thì lộ sạch.”
Lục Trầm thoáng khựng lại: “Đệ tử... chưa rõ ý trợ giáo.”
Liễu Như Yên bước tới một bước, đầu thước sắt gõ *cộp cộp* xuống mặt đất nện ngay cạnh mũi giày của hắn:
“Ngươi tưởng liễm tức chỉ là việc nhét linh lực vào trong bụng, làm cho xung quanh không nhận ra sóng dao động là xong à? Đó là cách nghĩ của mấy kẻ chỉ biết ngồi đọc sách.”
Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời thốt ra sắc bén như muốn bóc tách từng chuyển động vừa rồi:
“Ta biết ngươi thể phách tốt. Cả cái Đệ Thất Ban này ai chẳng biết ngươi xuất thân từ phu đá, chịu đòn tốt, xương cốt đanh chắc. Vấn đề không phải là chân ngươi khỏe hay yếu. Vấn đề là ngươi đang cố thu khí như một kẻ muốn chìm xuống nền đất, nhưng cách cái chân ngươi bước đi lại quá sạch sẽ, quá có chủ đích!”
Nàng chỉ thanh thước sắt xuống mặt đất:
“Nhìn dấu giày của ngươi xem. Độ lún giữa gót giày và mũi giày gần như ngang nhau chằn chặn. Trục sáu bước thẳng tắp không lệch một phân. Hông ngươi chưa kịp lắc mà đầu gối đã tự khóa trục để triệt tiêu chấn động.”
Thanh Giới Xích khẽ gõ lên bả vai hắn một cái:
“Ngươi đang đi như một kẻ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng nhận va chạm. Một người bình thường khi thả lỏng đi đường, bước chân sẽ có độ nông sâu khác nhau theo mặt đất, thân người phải có độ nhấp nhô tự nhiên. Đằng này khí tức thì nén chặt, nhưng từng khớp xương lại gồng cứng trong một kỷ luật di chuyển hoàn hảo. Kẻ có mắt nhìn vào sẽ thấy ngay sự chệch nhịp giữa cái vỏ bọc vô hại và một bộ khung cơ thể đang cảnh giác cao độ.”
Lục Trầm đứng lặng, sống lưng dưới lớp áo vải thô khẽ siết lại.
Hắn hiểu ra điểm mù của mình. Hắn đã tính toán đủ mọi thông số: biên độ sóng, độ lệch khí tức, phạm vi cảm nhận của thần niệm... Nhưng hắn đã vô thức xem các chuyển động cơ học của thân thể như một thứ trung tính.
Nền tảng Luyện Thể tầng mười đã biến việc triệt tiêu rung chấn và khóa trục trọng tâm trở thành phản xạ vô điều kiện. Khi hắn vận hành pháp môn liễm tức, hắn kiểm soát linh lực rất tốt, nhưng chính sự kiểm soát quá mức hoàn hảo của các khớp xương lại biến thành một dấu vân tay tố cáo hắn.
Liễu Như Yên vung thước sắt, chỉ tiếp vào lồng ngực hắn:
“Thứ hai: Nhịp thở không đi cùng bước chân.”
Lục Trầm khẽ chớp mắt: “Thưa trợ giáo, Quy Tức Quyết yêu cầu điều hòa hơi thở sâu và chậm...”
“Nhưng ngực ngươi không theo bước!” Liễu Như Yên ngắt lời: “Con người khi bước đi, cơ ngực và vai phải lay động theo nhịp chân bước. Ngươi thì ép cơ hoành phẳng lì như khúc gỗ mục, trong khi đôi chân lại sải bước nhịp nhàng. Cái đó gọi là đứt đoạn chuyển động. Nhìn từ xa không thấy linh lực, nhưng nhìn bằng mắt thường là thấy một kẻ đang nín thở giả chết trong khi chân vẫn đi.”
Nàng lùi lại một bước, cổ tay khẽ rung.
*Tách!*
Một viên sỏi nhỏ dưới chân nàng bay vút ra, đập mạnh vào vách đá phía sau lưng Lục Trầm, phát ra một tiếng vang sắc lẹm.
Bả vai Lục Trầm khẽ chìm xuống nửa tấc, chân sau lập tức ghìm chặt xuống đất theo phản xạ quen thuộc trước khi hắn kịp khống chế.
“Thấy chưa?” Liễu Như Yên cười khẩy: “Tiếng sỏi vừa nổ bên tai, chân sau đã sẵn sàng phát lực, trọng tâm lập tức hạ xuống để giữ trục. Mấy tháng trước trên bãi tập ta tốn bao nhiêu công sức chỉnh cho ngươi cái tật dồn trọng tâm quá sớm khi đối đòn, rèn mãi mới thành phản xạ chống chịu. Hôm nay ngươi lại mang nguyên cái phản xạ ăn đòn đó vào lúc đang giả vờ tản bộ.”
Nàng thu thanh hắc thiết Giới Xích lại, cài vào bên hông, giọng điệu trở về vẻ lười biếng thường ngày:
“Muốn đi ra bãi hoang làm việc hay tránh tai mắt, thì nhớ cho kỹ: **Ngươi giấu được khí, nhưng không giấu được chân.** Khí tức là thứ người ta phải dùng thần niệm quét qua mới thấy. Còn bước chân, nhịp thở, độ đầm của cơ thể... là thứ người ta nhìn thẳng bằng mắt trần.”
Nàng liếc hắn một cái đầy vẻ răn đe:
“Muốn ẩn mình thì phải học cách bước đi như một người đang thực sự đi đường. Đừng có mang cái bộ khung lúc nào cũng chực chờ đón đòn rồi nghĩ rằng cứ nén linh lực lại là không ai nhận ra. Ra ngoài sườn tây, gặp phải mấy tay trinh sát lão luyện hay đám thợ săn dã ngoại, người ta nhìn dáng đi của ngươi từ ba mươi trượng là đã đoán được ngươi có bao nhiêu cân lượng rồi.”
Dứt lời, Liễu Như Yên chẳng buồn đợi Lục Trầm đáp lại. Nàng ngáp một cái dài, xoay người thong thả bước ngược về phía lối mòn dẫn lên giảng đường, tà áo đen khẽ lay động trong gió sớm.
Nàng không truy hỏi thêm nguồn gốc bài tập, không soi xét sâu vào kinh mạch hắn, và giọng điệu vẫn hoàn toàn là sự bực dọc quen thuộc của một giáo đầu khi thấy học trò mắc lỗi căn bản.
Ít nhất từ những phản ứng quan sát được, Lục Trầm nhận định nàng chưa hề nối sự bất thường này sang bất kỳ mối nghi ngờ nào ngoài việc chê trách kỹ năng dã ngoại của hắn còn non nớt.
---
Bãi đất nện chỉ còn lại một mình Lục Trầm.
Gió sớm thổi qua rặng trúc, lá khô xào xạc rơi lả tả xuống nền đất ẩm.
Lục Trầm đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống vết bầm hãy còn nhức nhối nơi bắp chân phải. Cơn đau âm ỉ truyền vào da thịt, nhưng trong đầu hắn, một luồng nhận thức mới đang bóc tách từng tầng tư duy cũ.
Một bài học sắc bén ngoài dự liệu.
Trước đây, hắn đã học cách tính toán các bản ghi xã hội, hiểu rõ giá trị của hồ sơ hành chính, và biết điều chỉnh sóng dao động linh lực theo từng phần trăm. Hắn từng xem cơ học cơ thể như một công cụ chiến đấu cần được rèn luyện để đối phó va chạm.
Nhưng hôm nay, Liễu Như Yên đã chỉ ra cho hắn thấy: Cơ học thân thể không phải là thứ trung tính. Nó chính là một tầng nhận diện.
Vỏ bọc của một con người không chỉ dừng lại ở tờ giấy điều động hay một trường khí tức phẳng lặng. Nó là sự đồng nhất của toàn bộ hệ thống vận động: cách một bàn chân đặt xuống nền đất, sự rung lắc tự nhiên của lồng ngực theo từng bước sải, và biên độ phản xạ khi có biến cố bất ngờ xảy ra.
Và bài học này không phải là bắt hắn phải giả vờ yếu ớt.
Mọi người ở Đệ Thất Ban — từ Đỗ Hành Chu, Cao Minh Viễn, Tô Tiểu Đường cho đến Liễu Như Yên — đều đã biết hắn có thể phách tốt, chịu tải bền bỉ và xuất thân từ lao dịch nặng nhọc. Nếu ngày mai hắn đột nhiên bước đi lảo đảo, chân tay run rẩy như một thư sinh yếu ớt chỉ quen cầm bút, sự thay đổi đột ngột ấy sẽ lập tức biến thành một vết lệch chuẩn nguy hiểm trong mắt những người quen thuộc.
Điều hắn cần duy trì là **sự nhất quán**.
Hắn vẫn là Lục Trầm có thể phách đanh chắc của một kẻ từng làm phu đá, nhưng bước chân phải mang theo sự bất toàn tự nhiên của đời sống thường nhật: có bước nông, bước sâu tùy theo độ dốc của mặt đất; nhịp thở phải phập phồng theo quán tính di chuyển; và quan trọng nhất, không được để cơ thể luôn ở trong trạng thái căng cứng, sẵn sàng nghênh chiến khi đang mang danh nghĩa một người đi đường bình thường.
Càng được tin cậy, cái giá của sự quen thuộc càng đắt đỏ.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy một kẻ có bước chân quá sạch sẽ là bất thường; nhưng những người quen biết hắn lâu năm sẽ nhận ra ngay nếu hắn bỗng nhiên bước chậm đi nửa nhịp, hoặc phản xạ khác đi so với thói quen thường ngày.
Muốn tiếp tục nằm vùng trong Thái Huyền Đạo Tông mà không để các lớp thân phận va vào nhau, hắn không thể chỉ học cách khóa chặt linh lực. Hắn phải biến chính từng bước chân, từng thớ cơ và phản xạ tự nhiên của mình trở thành một phần của thân phận mà hắn đang thực sự sống.
Lục Trầm thở ra một hơi dài, luồng khí mỏng tan nhanh vào làn sương sớm.
Hắn hạ thấp hai vai, thả lỏng bớt sự ghìm nén nơi khớp gối và cơ đùi. Hắn bước về phía trước một bước.
Lần này, hắn không cưỡng cầu triệt tiêu phản lực. Bàn chân hắn hạ xuống với độ đầm chắc quen thuộc của một người có nền tảng thể chất tốt, nhưng để trọng tâm cơ thể hơi lắc nhẹ theo độ nghiêng tự nhiên của mặt đất. Hơi thở nơi lồng ngực phập phồng nhịp nhàng cùng nhịp sải chân.
Từng bước một. Chắc chắn, tự nhiên, và không còn sự căng cứng của một kẻ đang chuẩn bị đón đòn phục kích.
Nắng sớm bắt đầu xuyên qua rặng trúc, rải những vệt sáng lốm đốm lên bóng áo xám đang kiên nhẫn điều chỉnh lại từng nhịp bước chân trên nền đất nện.
Vẫn còn ba ngày nữa trước khi chuyến đi bảo trì sườn tây nam xuất phát. Và Lục Trầm hiểu rằng, nhát thước sắt của Liễu Như Yên sáng nay đã kịp thời vá lại một lỗ hổng chí mạng trước khi hắn bước chân ra khỏi ranh giới sơn môn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.