Chương 148: Bàng Đại Thiếu
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
148 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 148/148 chương
Bụi đất mù mịt dần tản đi, Bàng Tử lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Mặc dù bị đánh bật ra khỏi đài đá, lộn nhào mấy vòng trông có vẻ chật vật, nhưng gã lại không hề hấn gì nhiều. Đó chủ yếu đó là do lực phản chấn giữa chân khí bạo liệt của trảo thủ kia và thanh cự kiếm tạo nên. Lại thêm lớp mỡ dày trên người làm đệm đỡ, gã cũng không bị trọng thương gì đáng kể. Dù vậy, cơn đau ê ẩm vẫn lan khắp toàn thân khiến gã nhe răng trợn mắt.
Thiên Tam và Cẩu Oa từ trong đám đông nhanh chóng chạy đến. Bàng Tử vừa phủi lớp đất cát dính trên y phục, vừa cúi đầu, mặt buồn thiu như bánh bao nhúng nước:
"Chết tiệt! Đại ca, ta đã cố hết sức rồi... Chỉ còn vài chiêu nữa thôi là qua ải!"
Thiên Tam vươn tay vỗ vỗ lên vai gã, không hề có nửa lời trách mắng mà chỉ mỉm cười gật gù an ủi: "Ngươi làm rất tốt rồi. Một tên Tứ Trọng có thể ép một tên Ngũ Trọng phải dùng toàn lực để đánh văng ngươi, tự hào được rồi. Trận này thua ở tu vi, không thua ở kiếm lý."
Lúc này, trên đài cao, Kim Sơn Trảo đứng chắp tay thu hồi chân khí. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn xuống hai bàn tay đang hơi run lên của mình. Chiêu kiếm khi nãy của tên mập kia thực sự quá hiểm, kình lực bạo phát vượt xa tu vi Tứ Trọng của gã. Nếu không phải vì chênh lệch chân khí quá lớn, áp chế hoàn toàn đối phương, thì e rằng mười chiêu này hắn đã không thể giữ vững trận tuyến. Kim Sơn Trảo hít sâu một hơi, nhìn về phía gã mập dưới đài, khóe môi khẽ mỉm cười gật đầu một cái mang theo sự công nhận của một võ giả.
Bàng Tử ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Gã mập cũng gật đầu đáp lễ, nhưng rồi đôi vai rộng lập tức ủ rũ xẹp xuống. Gã quay sang nhìn Thiên Tam thở dài:
"Đại ca, chúng ta không có thiếp mời, e là không dự hội được rồi."
Thiên Tam thấy vẻ mặt ỉu xìu của hai đứa, liền bật cười thành tiếng. Hắn lười biếng vươn vai rồi quay lưng định bước đi: "Không được thì thôi vậy. Vốn dĩ mục tiêu của chúng ta chỉ là đến đây xem náo nhiệt một chút chứ không có ý gì khác, đích đến chính của chúng ta là ở bên trong Thiên Hạ Thành cơ mà."
Nói đoạn, Hắn phẩy phẩy quạt, bồi thêm một câu bông đùa: "Chỉ là không biết thái độ lão Vân Chính sẽ thế nào đây. Chắc lão sẽ bất ngờ lắm khi thấy ba chúng ta lóc cóc quay về sớm như vậy."
Cẩu Oa nghe vậy cũng cười hì hì. Đám đông xung quanh thấy nhóm người kỳ quái này đã thất bại lại còn tự an ủi nhau, liền không ngớt lời cười cợt, tự động dạt ra nhường đường y như tư thế tiễn khách.
Thế nhưng, ngay lúc nhóm ba người Thiên Tam vừa xoay lưng chuẩn bị rời đi, thì từ phía sau, ngay tại con đường mà đám đông vừa vạch ra, một đạo nhân ảnh đang sải những bước dài vững chãi đi tới.
Đó là một thanh niên có dáng người cao lớn, vóc dáng thẳng tắp như tùng bách. Khuôn mặt gã cương nghị, góc cạnh rõ ràng, tỏa ra một loại khí chất bức người. Gã khoác trên mình một bộ khải giáp mỏng màu đen tuyền cực kỳ uy vũ. Sau lưng gã cõng một thanh đại đao. Chỉ cần nhìn lướt qua những họa tiết hắc kim uốn lượn tinh xảo trên vỏ đao, hoàn toàn có thể đoán được đó tuyệt đối là một thanh bảo khí vạn kim khó cầu. Khí tức Ngũ Trọng đỉnh phong trầm ổn, uy nghiêm tỏa ra từ người gã khiến những kẻ đứng gần vô thức phải nín thở thối lui.
Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng người này, vẻ mặt của Bàng Tử đột nhiên biến đổi. Gã luống cuống như chuột thấy mèo, lập tức co rúm người lại, ba chân bốn cẳng lùi ra phía sau lưng Thiên Tam hòng giấu nhẹm thân hình của mình đi. Hành động kỳ quái này khiến Thiên Tam liếc nhìn bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cái thân hình béo núc ních của Bàng Tử mà lại cố tình khom lưng núp sau bóng dáng cao gầy, ốm nhom ốm nhách của Thiên Tam... Cảnh tượng đó trông chẳng khác nào một con voi khổng lồ đang cố gắng chơi trò trốn tìm phía sau một nhánh cây khô. Vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn vô cùng.
Lúc này, trong đám đông đã có vài kẻ kiến thức rộng rãi nhận ra thân phận của người vừa đến.
"Người đó... chẳng phải là Kim Long sao?"
"Cái gì? Kim Long trong Ngũ Long Song Phụng lừng danh đó ư? Hắn cũng đến đây rồi!"
Tiếng ồ lên kinh ngạc vang dội khắp khoảng sân, đám đông tự động lùi lại nhường ra một khoảng sân rộng . Tuy nhiên, mặc kệ sự trầm trồ của hàng ngàn con mắt xung quanh, nam tử hắc giáp kia vẫn một mực sải bước, hướng thẳng đến vị trí của nhóm Thiên Tam.
Thấy Bàng Tử đang cố gắng lẩn trốn, nam tử hắc giáp dừng bước, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói trầm ồm vang lên đầy uy lực:
"Ngươi định như thế mà trốn ta hay sao? Sao không tự nhìn lại cái thân hình của mình đi!"
Biết không thể trốn được nữa, Bàng Tử đành rụt rè lết bước ra khỏi cái bóng của Thiên Tam. Khuôn mặt tròn xoe của gã cố nặn ra một nụ cười sởi lởi, gãi gãi đầu cười gượng:
"Ca... sao huynh cũng ở đây vậy?"
Mấy chữ này thốt ra từ miệng Bàng Tử liền giống như một tiếng sét nổ ngang tai toàn bộ những kẻ đang có mặt tại quảng trường. Đám đông lập tức vỡ òa, vô số âm thanh sững sờ cất lên:
"Ca? Cái tên béo ú, vừa rớt đài kia... gọi Kim Long là ca ca?"
"Trời ạ! Ta nhớ ra rồi! Kim Long tên thật là Bàng Viên... Vậy tên mập đó chính là Bàng nhị thiếu gia - Bàng Tử sao?"
Đến cả Thiên Tam luôn giữ vẻ mặt điềm nhiên hay Cẩu Oa ngơ ngác đứng cạnh cũng không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Thiên Tam hơi nhướng mày nhìn Bàng Tử, nhưng sự kinh ngạc của hắn chủ yếu đến từ việc... ngoại hình của hai người này quả thực quá khác biệt, rốt cuộc sự di truyền của Bàng gia rốt cuộc là xảy ra sai sót ở khâu nào vậy?
Mặc kệ sự chấn động của mọi người, Bàng Viên tiến lại gần, vỗ mạnh một cái vào bả vai đầy mỡ của Bàng Tử khiến gã lảo đảo: "Ta không ở đây thì ở đâu? Đại hội lớn thế này, chẳng lẽ Bàng gia ta không có người tham dự? Còn đệ, lén lút trốn nhà đi biệt tăm, lại dám gửi thư về bảo bản thân không cần mọi người lo, đúng là, lớn đầu rồi mà chỉ biết làm người ta lo lắng."
Mắng thì mắng vậy, nhưng ánh mắt Bàng Viên nhìn Bàng Tử vẫn lộ rõ sự quan tâm của một người huynh trưởng. Sau vài câu quở trách, Bàng Viên lập tức dời ánh mắt sắc bén sang nhìn nam tử bạch y đang đứng cạnh. Hắn nhớ lại bức thư tay mà Bàng Tử thỉnh thoảng gửi về gia tộc, trong đó luôn miệng nhắc đến một người được gọi là "Đại ca" với sự sùng bái tột độ. Điều này khiến Bàng Viên vô cùng tò mò.
Nhìn Thiên Tam ốm yếu, không có nửa điểm chân khí, Bàng Viên khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã thu lại sự nghi hoặc, chắp tay vô cùng hữu lễ:
"Vị này hẳn là Thiên công tử mà xá đệ hay nhắc tới. Bàng Viên đa tạ công tử thời gian qua đã chiếu cố, chăm sóc cho tên đệ đệ bất tài này của ta."
Thiên Tam cũng khẽ thu quạt, mỉm cười nhã nhặn đáp lễ: "Bàng thiếu hiệp khách khí rồi. Bàng Tử tâm tính lương thiện, dọc đường đi cũng giúp đỡ tại hạ không ít."
Sau vài câu hàn huyên, Bàng Viên quay sang Bàng Tử hỏi lý do vì sao lại chật vật ở chân núi thế này. Nghe Bàng Tử ủ rũ kể chuyện khiêu chiến đoạt thiếp mời để lên xem đại hội bị thất bại, Bàng Viên khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười vỗ vai đệ đệ: "Có ca ca ở đây, đệ còn lo không được vào sao? Đi theo ta!"
Nói rồi, Bàng Viên dẫn nhóm người đi thẳng đến trước đài đá cẩm thạch. Thấy Kim Long Bàng Viên uy phong lẫm liệt dẫn người tới, Kim Sơn Trảo và Mặc Họa Sinh đang ngồi ghi chép trên đài vội vã đứng dậy, thái độ vô cùng khách sáo chắp tay chào hỏi. Tuy nhiên, khi biết Bàng Viên muốn dẫn người lên núi, Mặc Họa Sinh lộ vẻ khó xử, nhẹ nhàng cản lại:
"Bàng huynh, ngài là khách quý có thiếp mời, đương nhiên có thể lên. Nhưng đệ đệ ngài... quy củ của đại hội đã định, một thiếp chỉ đi một người, ngài đừng làm khó bọn ta."
Bàng Viên gật gù, dường như đã lường trước điều này. Hắn thản nhiên thò tay vào ngực áo, lấy ra một tấm thiếp mời được nạm vàng chói lóa, nhét thẳng vào tay Bàng Tử.
"Vậy ta nhường tấm thiếp này cho đệ đệ ta." Bàng Viên nhìn Mặc Họa Sinh, khóe môi nhếch lên nét kiêu ngạo: “Về phần ta... ta sẽ tự động lấy một danh ngạch thiếp tự do ở đây, hai vị thấy thế nào?"
Nghe đến câu "tự động lấy một danh ngạch", sắc mặt Kim Sơn Trảo và Mặc Họa Sinh thoắt cái trắng bệch. Ý của Bàng Viên quá rõ ràng: Nếu không cho hắn một cái thiếp mời thì hắn sẽ vung đao khiêu chiến đánh bay hai người họ khỏi lôi đài để giành lấy nó!
Đứng trước uy lực của Kim Long, hai kẻ gác cổng đành nhìn nhau thở dài thườn thượt, nhắm mắt cho qua, vội vàng lấy một tấm Thiếp mời điền tên Bàng Tử vào.
Mọi chuyện của Bàng Tử đã được giải quyết êm đẹp. Tuy nhiên, Bàng Tử có thiếp mời, nhưng Thiên Tam và Cẩu Oa theo sau thì không. Dù Bàng Viên có mặt mũi lớn đến đâu, cũng không thể phá vỡ quy củ một cách trắng trợn, dẫn thêm hai kẻ không có thiếp mời lên núi. Mặc Họa Sinh nhíu mày tỏ ý khó xử, Bàng Viên cũng nhận ra nếu làm quá phận, e rằng sẽ gây rắc rối lớn.
Bàng Tử quay đầu nhìn Thiên Tam, ánh mắt lộ vẻ áy náy: "Đại ca, chuyện này..."
Đang lúc bầu không khí trở nên bế tắc, Thiên Tam bỗng xua tay bật cười phá vỡ sự im lặng. "Được rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Bàng mập, ngươi hiếm khi gặp lại ca ca, cứ theo huynh ấy lên đó mở mang tầm mắt đi. Có gì vui nhớ về kể lại cho bọn ta là được."
Cẩu Oa đứng cạnh ôm thanh tàn kiếm, cũng xua tay chào tạm biệt, vẻ mặt có chút buồn rười rượi nhưng vẫn không quên bản sắc, dặn với theo: "Mập ca, nhớ lên đó tìm đồ ăn ngon gói mang về cho đệ với nha!"
Nói xong, Thiên Tam cùng Cẩu Oa dứt khoát quay lưng rời đi, không màng đến sự náo nhiệt trên đỉnh Vân Vụ Sơn nữa. Bàng Tử đứng cầm thiếp mời trên tay, ánh mắt do dự nhìn bóng lưng của Thiên Tam. Bỗng nhiên, gã mập cắn răng, gọi với theo: "Đại ca! Chờ chút!"
Nói rồi, Bàng Tử quay phắt lại, nhét tấm thiếp mời trả lại vào tay Bàng Viên. Gã ngẩng cao đầu, vỗ ngực bộp bộp, dõng dạc nói: "Ca, ý tốt của huynh đệ xin nhận. Nhưng Bàng Tử ta quang minh chính đại, thực lực không đủ thì ở lại, không thể làm cái chuyện đi cửa sau này được. Hơn nữa, đại ca ở đâu, ta ở đó! Ta không thể bỏ lại huynh đệ của mình được."
Thấy thái độ quyết tuyệt của đệ đệ, Bàng Viên khẽ sững người. Ánh mắt hắn lóe lên một tia dịu dàng, mỉm cười hài lòng nhận lại tấm thiếp mời. Đứa đệ đệ ngốc nghếch ngày nào, nay ra ngoài giang hồ quả thực đã trưởng thành rồi.
Trả thiếp xong, Bàng Tử lạch bạch xách kiếm chạy thục mạng đuổi theo sau lưng Thiên Tam. Thiên Tam nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch đuổi theo, quay đầu lại nhìn khuôn mặt béo nhễ nhại mồ hôi của Bàng Tử, mắng mỏ: "Đồ ngốc nghếch. Có thiếp mời lại không đi mở mang tầm mắt, chạy theo ta làm gì chứ?"
Bàng Tử gãi đầu, chỉ cười khà khà cho qua chuyện. Tổ hợp ba người kỳ quái lại một lần nữa tụ họp, quay lưng lững thững bước đi, định hướng về phía Thiên Hạ Thành.
Nhưng đúng lúc này, từ trên con đường đá độc đạo dẫn từ đỉnh núi xuống, một thanh âm nam tử vội vã, mang theo sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết chợt vang lên truyền xuống:
"Thiên huynh…Là huynh đó phải không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.