Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 147: Tranh Đoạt Thiếp Mời

Đăng: 21/09/2026 21:54 2,344 từ 2 lượt đọc

Khoảng sân lúc này đang đông nghịt người, tiếng xôn xao ồn ào như ong vỡ tổ. Nhờ có thân hình vững chãi như một bức tường thành của Bàng Tử đi trước mở đường, nhóm Thiên Tam mới vất vả lách qua được biển người tấp nập, lọt lên được hàng đầu tiên sát với khu vực đài đá cẩm thạch.

Vượt qua đài đá này chính là con đường độc đạo dẫn thẳng lên đỉnh núi. Tuy nhiên lúc này trên đài cẩm thạch, chắng ngang ngay lối đi là hai gã thanh niên trẻ tuổi.

Một kẻ vóc dáng cân đối, mặc cẩm y màu vàng rực, hai tay khoanh trước ngực, đứng sừng sững giữa đài với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Kẻ còn lại mang bộ dáng của một văn sinh nho nhã, mặc áo xanh, đang ngồi ngay ngắn phía sau một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt bên mép đài, tay cầm bút lông điềm nhiên ghi chép gì đó.

Đợi một lúc, gã thư sinh nho nhã mới chậm rãi ngẩng mặt lên, cất giọng bình thản nhưng nội lực dồi dào truyền khắp bãi đất trống:

"Chư vị, hiện tại vẫn còn lại hơn tám mươi tấm bái thiếp tự do. Mọi người cứ tự nhiên tiến lên, quy củ như cũ, chỉ cần trụ vững qua mười chiêu trong tay vị bằng hữu đang đứng kia của ta, liền có thể lấy thiếp đăng sơn!"

Gã thanh niên áo vàng đứng giữa đài nghe vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự mãn, ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích đám đông bên dưới: "Nào, chư vị anh tài Bạch Châu! Ai muốn lên tiếp theo nào? Đừng để Kim mỗ phải đứng chờ đến mỏi chân chứ!"

Mặc cho những lời khích tướng ngạo mạn đó vang vọng, cả một khoảng sân đông nghịt người vậy mà lại im hơi lặng tiếng. Hàng trăm thiên tài trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, kẻ thì nuốt nước bọt, kẻ thì lảng tránh ánh mắt của gã áo vàng.

Nhóm Thiên Tam vừa mới đến, vẫn chưa rõ tình hình sự tình ra sao. Thiên Tam phe phẩy quạt, huých tay một gã giang hồ đứng cạnh, khách sáo hỏi: "Vị huynh đệ này, hai người trên đài kia là thần thánh phương nào mà lại hù dọa được nhiều người thế?"

Gã giang hồ kia liếc nhìn Thiên Tam, tặc lưỡi hạ giọng đáp: "Người mới đến à? Cái gã mặc áo vàng đang đứng ngông nghênh kia là Kim Sơn Trảo, một kỳ tài hiếm có của Bạch Châu chúng ta, hiện đang bài danh hạng bốn mươi chín trên Nhân Bảng đấy. Lúc đầu cũng có hàng đống kẻ không biết sợ lao lên thử thách, kết quả thì sao? Qua gần vài lượt đấu, cũng chỉ có lác đác vài kẻ thực sự mạnh mới miễn cưỡng qua ải. Còn lại đều bị đánh cho hộc máu văng xuống đài!"

Lời vừa dứt, từ trong đám đông bỗng có một tiếng quát lớn. Một gã thanh niên thân pháp linh hoạt tung người nhảy phốc lên đài. Khí tức trên người gã bạo phát, rõ ràng là một cao thủ Tứ Trọng đỉnh phong.

Gã này rút trường kiếm ra, chắp tay định nói vài lời khách sáo trước trận, nhưng Kim Sơn Trảo lại bĩu môi, phẩy tay mỉa mai: "Khỏi cần dài dòng. Rút kiếm ra đi, cứ tùy ý phô bày hết tuyệt học của ngươi ra, đỡ mất thời gian của ta."

Thấy thái độ ngạo mạn của Kim Sơn Trảo, gã kia liền tức giận vung thanh trường kiếm tới, dốc toàn lực tung ra một nhát kiếm kinh thiên. Nào ngờ, Kim Sơn Trảo không hề né tránh. Chân khí màu vàng nhạt hội tụ vào hai bàn tay hắn, mười ngón tay uốn cong tạo thành hình ưng trảo.

Keng! Keng!

Chỉ bằng tay không, hắn trực tiếp gạt văng lưỡi kiếm sắc bén. Thân pháp Kim Sơn Trảo như mãnh thú lao lên, hai tay xuất trảo liên tục tạo thành những tàn ảnh vây kín đối thủ. Tốc độ xuất trảo cực kỳ khủng khiếp, dễ dàng xé rách màng phòng ngự của đối thủ. Chỉ trong đúng năm chiêu, một trảo của hắn đã đánh bật thanh trường kiếm, trảo còn lại vỗ mạnh vào ngực gã thanh niên kia, trực tiếp đánh bay gã văng khỏi đài, ngã nhào vào đám đông.

"Quá yếu. Kẻ tiếp theo!" Kim Sơn Trảo phủi tay, hờ hững nói.

Đứng bên dưới, Thiên Tam khẽ nheo đôi mắt đánh giá: "Chân khí ngưng tụ thành hình, ngoại công luyện đến mức độ đao kiếm khó thương. Tên Kim Sơn Trảo này hẳn đã chạm đến ngưỡng Ngũ Trọng rồi. Hơn nữa, vừa rồi hắn căn bản chưa tung hết sức. Nếu đánh thật, chiến lực của hắn vượt xa những cường giả Ngũ Trọng bình thường rất nhiều."

"Mẹ ơi!" Nghe đại ca phân tích, Bàng Tử đứng cạnh trợn tròn hai mắt, mồ hôi hột rịn ra trán. Luận về kiếm pháp và tu vi, cái gã vừa bị đánh bay kia rõ ràng còn mạnh hơn gã một bậc, vậy mà chỉ trụ nổi đúng năm chiêu. Bây giờ bảo Bàng Tử vác cục sắt lên đài đánh với tên yêu nghiệt kia, khác nào lấy trứng chọi đá.

Bỗng nhiên, trong đầu Bàng Tử lóe lên một tia sáng. Gã mập quay sang nhìn Thiên Tam bằng ánh mắt nịnh nọt: "Đại ca! Hay là lần này huynh đích thân ra tay đi. Ta tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần huynh lên đó, tùy tiện phô bày chút thực tài kiếm lý của huynh ra thôi, là chúng ta lấy được thiếp mời dễ như trở bàn tay!"

Thiên Tam nghe vậy liền gõ cán quạt cái cốc lên đầu Bàng Tử, hừ lạnh: "Ngươi nói thì nghe thơm tai lắm, sao không tự vác cục sắt của ngươi lên đi? Ngươi bảo một phế nhân như ta lên đánh nhau với Ngũ Trọng, ngươi muốn đổi đại ca rồi à?"

"Nhưng mà ta..." Bàng Tử định phân bua thêm.

"Không nhưng nhị gì hết." Thiên Tam xua tay, vẫn đứng lỳ tại chỗ phe phẩy quạt, hoàn toàn không có ý định ra tay.

Trên đài lúc này lại có thêm vài ba kẻ đánh liều xông lên thách đấu, nhưng kết cục không hề thay đổi, toàn bộ đều bị Kim Sơn Trảo áp chế và đánh bay chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi.

Thiên Tam nhàn nhạt phân tích: "Rõ ràng rồi, nếu thực lực không đủ để bước vào Nhân Bảng, thì khó lòng mà qua nổi thử thách này. Nhìn cái cách thử thách này được đặt ra, có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã không muốn cho những kẻ dưới tầm được bước chân lên núi rồi.”

Cẩu Oa nghe vậy liền ngơ ngác thắc mắc: "Đại hội tổ chức ra là để đón khách, sao lại cản người ta tham gia chứ?"

"Bởi vì đây là Đại Hội Quần Anh, nơi quy tụ toàn bộ những thiên tài kiệt xuất nhất Cửu Châu. Bọn họ cao ngạo như vậy, sao có thể để mấy kẻ vô danh tiểu tốt, vận khí thấp kém trà trộn vào ngồi chung mâm được?" Thiên Tam cười nhạt.

Gã giang hồ lúc nãy liền trố mắt nhìn Thiên Tam như nhìn một quái vật, kinh ngạc xác nhận: "Ngươi nhãn quan tốt đấy! Gã thư sinh đó tên là Mặc Họa Sinh, cũng là thiên tài trên Nhân Bảng, thậm chí bài danh của hắn còn cao hơn cả Kim Sơn Trảo. Hai kẻ bọn họ được phân công thay phiên nhau canh gác cái đài này đấy!"

Nghe đến đây, đám đông xung quanh đồng loạt ồ lên trầm trồ. Và dĩ nhiên, cuộc bàn tán này không thoát khỏi thính giác của những cường giả trên đài. Ánh mắt của cả Mặc Họa Sinh Sinh và Kim Sơn Trảo đồng loạt dời xuống, khóa chặt vào gã thanh niên bạch y đang nhàn nhã cầm quạt ở đối diện.

Kim Sơn Trảo nhếch mép cười, chỉ tay về phía Thiên Tam, cất giọng oang oang: "Vị công tử mặc bạch y kia, kiến thức của ngươi không tồi đâu! Nhìn lướt qua đã nhìn thấu được tu vi của bọn ta. Nếu đã có bản lĩnh như vậy, chi bằng bước lên đài thử tài vài chiêu, lấy một tấm thiếp mời coi như phần thưởng?"

Mọi ánh mắt dồn về phía mình, Thiên Tam lại chỉ ho khan vài tiếng. Hắn chắp tay, khép nép: "Kim thiếu hiệp quá lời. Tại hạ là thiên sinh tuyệt mạch, là một phế nhân không có lấy một tia chân khí, làm sao dám bêu xấu trước mặt cao thủ chứ."

Lúc Kim Sơn Trảo nghe vậy liền nhíu mày, cảm thấy mất hứng định vung tay bỏ qua, thì Thiên Tam lại đột ngột kéo Bàng Tử đang định lủi đi lên phía trước, cười tươi như hoa giới thiệu: "Tuy nhiên, vị huynh đệ béo tốt này của ta lại vô cùng hâm mộ võ công của thiếu hiệp, đang nóng lòng muốn được thiếu hiệp chỉ giáo!"

Bị bán đứng bất ngờ, Bàng Tử suýt nữa thì vấp ngã mặt cắm xuống đất. Gã mập trố mắt nhìn đại ca, trong lòng rủa thầm nhưng trước hàng ngàn con mắt đang đổ dồn vào, đành phải cắn răng thấp thỏm bước lên lôi đài.

Vừa bước lên, gã hì hục cởi nút thắt trên lưng, khó nhọc lấy ra thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm đen ngòm to bằng cánh cửa. Tu vi Tứ Trọng của gã vừa bộc phát, kết hợp với dáng vẻ chật vật vác cục sắt nặng nề, lập tức khiến đám đông bên dưới không nhịn được mà phá lên cười chế nhạo một phen.

Kim Sơn Trảo cũng lắc đầu ngán ngẩm, không thèm dùng tư thế phòng ngự mà hướng đến Bàng Tử vẫy tay khiêu khích: "Ra chiêu đi."

"Đắc tội!" Bàng Tử gầm lên, chân khí Tứ Trọng dồn xuống hai chân.

Kim Sơn Trảo cũng cùng lúc lao tới, móng vuốt vàng kim xé gió bổ thẳng vào vai Bàng Tử. Thế nhưng, Bàng Tử không hề hoảng loạn. Gã dồn sức hướng đỉnh đầu của Kim Sơn Trảo mà bổ xuống.

Keng!

Kim Sơn Trảo khẽ hừ lạnh, lùi lại nửa bước để tránh mũi nhọn công kích. Hắn nhận ra thanh kiếm này rất nặng, nên quyết định dùng tốc độ để vòng ra sau lưng Bàng Tử, tung ra một trảo sắc bén nhắm vào bả vai gã.

Nhưng đúng lúc này, sự khổ luyện cùng lão Vân Chính suốt những ngày qua phát huy tác dụng. Thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm tuy chưa được Bàng Tử khống chế hoàn toàn, nhưng gã đã ngộ ra được nhược điểm của việc vung kiếm quá đà. Thay vì thu kiếm về, gã buông xuôi một tay, dùng chính sức nặng của thanh kiếm làm một cái trụ, xoay eo một vòng cực kỳ linh hoạt, đưa bản kiếm to bè ra đỡ trọn cú cào của Kim Sơn Trảo.

Keng!

Lực phản chấn khiến Bàng Tử lùi lại ba bước, nhưng gã không hề hấn gì.

"Hử?" Kim Sơn Trảo hơi tỏ ra kinh ngạc.

Tiếp đó là chiêu thứ hai, thứ ba, thứ tư! Kim Sơn Trảo liên tục tung trảo, tốc độ như chớp giật. Đám đông bên dưới bỗng chốc ngưng bặt sự chế nhạo, đổi lại là sự trầm trồ. Dù Bàng Tử thao túng thanh cự kiếm vô cùng vụng về, kiếm kỹ thô kệch chưa thành hình, nhưng nhãn quan thực chiến của gã lại cực kỳ nhạy bén. Mỗi khi Kim Sơn Trảo đổi góc độ tấn công, Bàng Tử đều kịp thời dựng cục sắt lên cản phá đúng chỗ yếu hại, phòng ngự kín kẽ không để lộ nửa điểm sơ hở.

Đánh đến chiêu thứ sáu, Kim Sơn Trảo bắt đầu khó chịu vì không thể xuyên thủng lớp phòng ngự bằng thanh sắt khổng lồ kia. Hắn tăng tốc độ, cước bộ biến ảo, định vòng ra sau lưng Bàng Tử tung đòn quyết định.

Nhưng đúng ngay khoảnh khắc hắn di chuyển, Bàng Tử bất chợt bắt được một sơ hở khi Kim Sơn Trảo vận khí. Không bỏ lỡ cơ hội, gã liền gầm lên, phi thân nhảy vọt lên cao. Gã mượn lực từ trên không bổ thẳng xuống. Đây là kiếm thế kỳ ảo mà hắn luôn ghi nhớ trong đầu, cũng là chiêu kiếm mà hắn đã từng biểu diễn tại Vạn Hương Các.

Chiêu này đến quá bất ngờ, vừa mang theo uy lực khủng khiếp lại vừa mang sức nặng ngàn cân, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Kim Sơn Trảo. Hắn giật mình kinh hãi, trong khoảnh khắc sinh tử bị uy áp của Trọng Kiếm ép xuống, bản năng sinh tồn khiến Kim Sơn Trảo vô tình không thể kìm chế.

Hắn gầm lên, toàn bộ tu vi Ngũ Trọng chân chính bộc phát. Hai tay hắn hóa thành móng vuốt rực sáng, toàn lực đánh ngược lên trên, va chạm trực tiếp với lưỡi cự kiếm!

ẦM!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sự chênh lệch tuyệt đối về đẳng cấp tu vi rốt cuộc cũng phơi bày. Lực lượng Ngũ Trọng của Kim Sơn Trảo bùng nổ, trực tiếp hất văng thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm.

Bàng Tử không thể chịu nổi dư chấn kinh hoàng đó. Cả người gã mập bị đánh bật ngược lên không trung, nảy lên rồi văng tít ra xa, lăn quay ra khỏi đài y hệt như một quả bóng thịt khổng lồ, ngã đập mặt xuống đất bụi bay mù mịt.

0