Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 152: Bắt Đầu Luận Hội

Đăng: 25/09/2026 20:51 2,645 từ 6 lượt đọc

Sau lời tuyên bố bắt đầu dõng dạc của Tần Hà Huy, không khí trang nghiêm và căng thẳng ban đầu trong đình viện dần được giãn ra. Từ hai bên đình viện, các tỳ nữ của Thiên Thu Lâu thướt tha trong những bộ y phục lụa mỏng dâng lên những chén linh trà tỏa hương ngào ngạt, cùng vô số kỳ trân dị quả. Tiếng tơ trúc du dương lại một lần nữa cất lên, hòa quyện vào mây trắng bồng bềnh. Khắp sân viện bắt đầu vang lên những tiếng cụng ly lanh lảnh, những lời chúc tụng, hàn huyên rôm rả của các thiên tài xuất chúng.

Để làm nóng bầu không khí,Tần Hà Huy ngồi trên chủ tọa mỉm cười nâng chén trà ra hiệu cho tiếng nhạc nhỏ lại, rồi dõng dạc cất lời, đề nghị quần hùng các phái cùng nhau xưng danh giới thiệu để kết giao bằng hữu, gia tăng sự gắn kết giữa thế hệ tương lai. Bản thân Tần Hà Huy là người chủ trì, tự nhiên đứng lên làm gương trước. Hắn dõng dạc tuyên bố: "Tại hạ là Tần Hà Huy, được chư vị hảo hữu giang hồ gọi là 'Bắc Kiếm'. Gia sư không ai khác, chính là đương nhiệm Võ Lâm Minh Chủ - 'Bắc Thiên' Tần Vũ Quang."

Ba chữ "Tần Vũ Quang" vừa thốt ra, quần hùng bên dưới liền ồ lên một phen ồn ào mang đầy sự kính ngưỡng.

Ngồi ở bàn góc, Cẩu Oa vừa nhai hạt dưa vừa chớp chớp mắt, tò mò kéo tay áo Thiên Tam: "Đại ca, cái danh xưng Bắc Thiên kia nghe oai phong quá. Người đó lợi hại lắm sao?"

Thiên Tam nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, từ tốn lý giải: "Đương nhiên là lợi hại rồi. Tần Vũ Quang không chỉ là Võ Lâm Minh Chủ, mà ông ta còn là một trong Thất Vũ Tọa của Trung Nguyên. Mặc dù trên giang hồ thường truyền tai nhau rằng thực lực của Thất Vũ Tọa là ngang hàng, bất phân thắng bại. Tuy nhiên, Tần Vũ Quang lại luôn được giới người ta ngầm công nhận là kẻ mang thực lực áp đảo, vượt trên cả sáu vị còn lại."

"Tại sao vậy?" Bàng Tử cũng dỏng tai lên nghe, thoáng nghĩ đến gia gia mình, gã liền lên tiếng hỏi dò.

"Bởi vì danh xưng Bắc Thiên của ông ta không phải tự nhiên mà có..." Thiên Tam híp mắt, ánh nhìn xa xăm như nhớ lại những chuyện trong quá khứ. "Trong trận đại chiến với Ma Giáo khi trước, chính Tần Vũ Quang là người đã tiên phong ra tiền tuyến phương Bắc. Bằng một thân tu vi kinh thiên động địa, ông ta đã hóa giải và chống lại mũi nhọn tấn công sắc bén nhất của Ma Giáo được dẫn đầu bởi Ma Giáo Tứ Tôn. Chữ 'Bắc Thiên' trong danh xưng của ông ấy, chính là mang ý nghĩa: Một mình gồng gánh cả bầu trời phía Bắc, giữ cho Trung Nguyên được an toàn."

Nghe lời giải thích của đại ca, Bàng Tử và Cẩu Oa đồng loạt gật gù, ánh mắt nhìn về phía Tần Hà Huy trên đài cũng mang thêm vài phần kiêng nể. Có một vị sư tôn là cột trụ của Cửu Châu như vậy, thảo nào Tần Hà Huy lại tỏa ra khí thế áp đảo quần hùng đến thế.

Sau Tần Hà Huy, đến lượt những thiên kiêu khác lần lượt đứng lên xưng danh. Bạch Long Lệ Phi Vũ cùng Thanh Phượng Yến Vân Phi tao nhã đứng lên giới thiệu. Bọn họ cũng là đệ tử đích truyền của Tần Vũ Quang, đồng thời chiếm giữ hai vị trí trong Ngũ Long Song Phụng lừng lẫy. Tiếp đó là Kim Long Bàng Viên hào sảng chắp tay chào quần hùng.

Ngay sau Bàng Viên, một bóng hình thướt tha từ từ đứng dậy. Đó là một cô gái mặc bộ cẩm bào bằng vải gấm màu tử sắc, khuôn mặt được che khuất sau một lớp màn lụa mỏng buông rủ từ chiếc nón rộng vành. Khí chất của nàng uyển chuyển, linh động tựa như một dải lụa mây. Nàng khẽ cúi mình, cất giọng oanh vàng êm ái: "Tiểu nữ được xưng danh là Linh Phượng - Bạch Tử Y. Hân hạnh được gặp gỡ chư vị anh tài."

Lại thêm một nhân vật trong Ngũ Long Song Phụng xuất hiện khiến bầu không khí càng thêm sục sôi. Tiếp nối không khí hào hứng đó, vô số tài tuấn trên Nhân Bảng cũng lần lượt đứng lên tự giới thiệu môn phái, võ học của mình.

Tuy nhiên, khi không khí đang vô cùng rôm rả, thì mọi âm thanh chợt bị cắt ngang. Tiếng bước chân nhàn tản từ ngoài cổng đình viện vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường. Lúc này, có ba nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo bất phàm, vận cẩm bào hoa mỹ thong dong bước vào. Vừa nhìn thấy ba bóng người này, những anh tài đang hăng say giới thiệu trên sân liền lập tức im bặt. Không khí náo nhiệt nháy mắt như bị rút cạn, trì trệ đi một nhịp.

Kẻ đi đầu trong số ba người vừa đến mang khuôn mặt luôn nở nụ cười, khẽ chắp tay, giọng điệu nhàn nhã cất lên: "Chà, có lẽ bọn ta vừa đến muộn một chút rồi nhỉ. Xin lỗi chư vị nhé."

Tần Hà Huy đang ngồi trên chủ tọa lập tức đứng lên, mỉm cười giang tay đón khách: "Không sao, chư vị đến vừa đúng lúc. Mời ba vị an tọa!"

Hắn phẩy tay, đích thân mời ba người bọn họ tiến thẳng về ba chiếc ghế ngọc thạch xa hoa được đặt ngay cạnh vị trí của Vương tiểu thư ở trên đài cao. Đến lúc này, vị thế của bọn họ mới thực sự bộc lộ rõ ràng. Bọn họ chính là ba vị Tiểu gia chủ còn lại của Tứ Đại Thế Gia!

Thế nhưng, điểm bất ngờ nhất là ngay khi ba người này vừa bước qua hàng ghế, nhóm Thiên Tam chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

"Đại... Đại ca... Kẻ kia có phải là..." Bàng Tử đang gặm dở cái đùi gà bỗng trợn tròn mắt, lắp bắp lên tiếng, cánh tay chỉ về phía đài cao run run.

Thiên Tam hơi khép hờ hai mắt lại, trầm ngâm vuốt cằm, nhìn về phía đài cao. Trong số ba người vừa đến, có một nam tử mặc áo trắng xuất trần, phong thái nho nhã tản bộ đi ở giữa... chính là gã thư sinh họ Chu từng bị nhóm Bàng Tử cự tuyệt chuyện ghép phòng tại khách trạm ở Lạc Thành. Giờ đây, thân phận thực sự của kẻ kia đã sáng tỏ.

Đợi cho ba người đều đã an tọa xong xuôi, Tần Hà Huy mới mỉm cười lên tiếng: "Ba vị đến đúng lúc lắm. Hiện tại quần hùng đang xưng danh kết giao, hay là mời ba vị cũng nhân cơ hội này giới thiệu bản thân trước quần hùng thiên hạ thế nào?"

Trong số ba nam nhân vừa đến, người đầu tiên đứng lên là thanh niên đi đầu. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, trên người dát đầy ngọc bội và trang sức quý giá, toát lên một cỗ phong vận của kẻ quen thói ăn chơi. Trên mặt hắn lúc nào cũng nở một nụ cười khó giấu, dường như mọi chuyện trên đời đều chỉ là trò vui. Hắn cũng là người duy nhất trong ba người cất tiếng tạ lỗi lúc nãy:

"Xin chào chư vị quần hùng. Tại hạ Trình Triết, Tiểu gia chủ của Trình gia."

Tiếp đến, gã thư sinh nho nhã kia đứng lên. Hắn vẫn giữ nguyên một thân áo trắng xuất trần, phong thái điềm đạm, chắp tay hướng về phía quần hùng, ôn tồn lên tiếng:

"Tại hạ Chu Tử Văn, chính là Tiểu gia chủ của Chu gia hiện tại."

Lời này vừa cất ra đã khiến cho Bàng Tử và Cẩu Oa ngồi bên dưới phải toát mồ hôi hột. Quả nhiên gã thư sinh đó là Tiểu gia chủ của một trong Tứ Đại Thế Gia lẫy lừng. Nghĩ lại ngày trước ở Lạc Thành, bọn họ từng tỏ thái độ khó dễ, cự tuyệt người ta ra mặt, giờ đây trơ mắt nhìn thân phận thật của hắn, trong lòng Bàng Tử và Cẩu Oa quả thực dâng lên một cỗ thấp thỏm, lo âu không hề nhẹ. Lỡ như tên này ghim thù thì rắc rối to.

Người cuối cùng trong ba nam nhân đứng lên là một gã có khuôn mặt góc cạnh, đầy vẻ nghiêm nghị và tàn nhẫn. Hắn vận một bộ đồ màu lam sẫm, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Khác với vẻ ngoài hòa nhã của hai người kia, hắn thậm chí không thèm đứng thẳng người, chỉ ngồi yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua đại sảnh rồi cất giọng lạnh lẽo, thốt ra ngắn gọn bốn chữ:

"Triệu gia, Triệu Lân."

Ba người đại diện ba trong số Tứ Đại Thế Gia đều đã tự xưng danh xong. Ánh mắt của toàn trường tự động đổ dồn về góc đài còn lại. Tự nhiên, vị tiểu thư tuyệt mỹ dĩ nhiên không thể ngồi không. Nàng chậm rãi đứng lên. Bộ cẩm bào màu xanh sẫm làm tôn lên dung mạo tuyệt mỹ nhưng lạnh lẽo như băng giá của nàng. Đôi mắt phượng ngạo mễ lướt qua quần hùng, giọng nói trong vắt nhưng lạnh nhạt, không mang theo nửa điểm cảm xúc cất lên:

"Ta là Vương Tử Nghi, Tiểu gia chủ của Vương gia."

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, bên dưới lôi đài liền không kìm được mà nổi lên một trận xôn xao, xì xầm to nhỏ. Không ít đệ tử trẻ tuổi tỏ vẻ kinh ngạc tột độ về chuyện một nữ nhân lại có thể đường hoàng nắm giữ ngôi vị Tiểu chủ của một đại gia tộc thâm căn cố đế.

Tuy nhiên, sự ồn ào đó chỉ nhen nhóm ở những kẻ thiếu hiểu biết. Còn đối với những người đã từng nghe qua sự tích về nàng ta như Bàng Tử, thì chỉ cần nghe đến cái tên Vương Tử Nghi, cả đám liền tự động im bặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, không dám hé răng bàn tán thêm nửa lời.

Sau màn xưng danh uy chấn toàn trường của Tứ Đại Thế Gia, không khí đại hội lại trở nên hưng phấn tột độ. Mọi người đồng loạt nâng ly, chúc mừng sự tề tựu của những thiên tài kiệt xuất nhất.

Đang lúc cùng quần hùng nâng ly, ánh mắt của Chu Tử Văn tình cờ lướt xuống phía dưới đài, vô tình va chạm với ánh mắt của Thiên Tam. Cả hai người dường như đều nhận ra nhau. Chu Tử Văn không hề tỏ ra tức giận chuyện cũ, ngược lại còn khẽ gật đầu, nở một nụ cười mỉm đầy thâm thúy. Thiên Tam cũng nhếch mép, nâng chén trà nhấp một ngụm đáp lễ.

Động thái giao lưu ánh mắt, tuy rất nhỏ nhặt này, lại lập tức lọt vào tầm nhìn của những kẻ có tâm ngồi đó. Thấy vị Tiểu gia chủ Chu gia lại chủ động gật đầu với một gã thanh niên vô danh, đám thiên kiêu ở các bàn lân cận không khỏi sinh lòng tò mò tột độ. Rốt cuộc thân phận của đám người kia là ai?

Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng sự kiêng dè. Một vị thiên kiêu trên Nhân Bảng không nhịn được, đứng phắt dậy, chắp tay về phía bàn của Thiên Tam, cất giọng: "Vị bằng hữu kia! Từ đầu đến giờ mọi người đều đã xưng danh, nhưng tại hạ chưa từng nghe thấy tên tuổi của bằng hữu. Không biết vì cớ sao lại không mở miệng giới thiệu một lời?"

Câu hỏi này tựa như mồi lửa, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ hàng trăm cặp mắt trong đình viện đổ dồn về phía nhóm Thiên Tam. Bàng Tử và Cẩu Oa giật thót, mồ hôi lạnh lại tuôn ra.

Thiên Tam thở dài một hơi, lười biếng chống tay đứng lên. Hắn chắp tay, nhàn nhã cất tiếng: "Tại hạ tên gọi Thiên Tam, chỉ là một kẻ tán tu trôi dạt giang hồ. Vị huynh đệ béo tốt này là Bàng Tử, chính là đệ đệ của Kim Long Bàng Viên trên đài. Còn đứa trẻ này là Cẩu Oa, cứ coi như là hạ nhân của ta đi."

Nói rồi, hắn hời hợt cúi người thi lễ qua loa. Bàng Tử và Cẩu Oa cũng nhanh chóng lạch bạch đứng lên làm theo.

Toàn trường lúc này mới thực sự bùng nổ xôn xao. Bọn họ tròn mắt nhìn nhau. Một tên tán tu không môn không phái, lại không có nội lực, chưa từng được xướng tên trên bất kỳ bảng vàng nào... vậy mà lại được đặc cách an bài ngồi ở vị trí đắc địa nhất của Quần Anh Trà Hội! Vô số tiếng bàn tán, xì xầm bất mãn bắt đầu vang lên râm ran, không ít kẻ đã manh nha ý định khiêu khích để đuổi đám người này ra vòng ngoài.

Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Lệ Phi Vũ vội vàng rời khỏi ghế, rảo bước đi đến bên cạnh chủ tọa, cúi người nói nhỏ gì đó vào tai Tần Hà Huy.

Tần Hà Huy nghe xong, vẽ mặt khẽ thay đổi, sau đó liền gật đầu. Hắn đứng lên, mỉm cười ôn hòa, dẹp yên tiếng ồn ào để giải vây cho nhóm Thiên Tam: "Chư vị xin hãy an tọa. Thiên công tử và hai vị bằng hữu đây chính là những vị khách quý do đích thân Võ Lâm Minh chúng ta phát thiếp mời tới dự hội."

Nghe đến danh nghĩa Võ Lâm Minh, đám đông có chút chùn bước. Thế nhưng, Tiểu gia chủ Trình gia – Trình Triết, lại bất ngờ lên tiếng chất vấn. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, cợt nhả hỏi: "Tần huynh, Võ Lâm Minh làm việc luôn có quy củ. Đám người này có lai lịch gì, hoặc có chiến tích thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Võ Lâm Minh vậy?"

Tần Hà Huy không hề nao núng. Hắn nâng ly rượu lên, hướng về phía nhóm Thiên Tam như một cách làm quen, cười đáp đầy ẩn ý: "Trình huynh đệ chớ vội. Lai lịch của bọn họ ra sao... đợi sau này, chư vị tự nhiên sẽ rõ thôi."

Đã là chủ tiệc lên tiếng bảo lãnh như vậy, dẫu Trình Triết hay đám kiêu tử có không cam lòng đến mấy cũng không tiện bắt bẻ thêm, đành hậm hực nuốt cục tức xuống, thu hồi ánh mắt. Bầu không khí căng thẳng vừa được xoa dịu, mọi người đang định quay lại trò chuyện làm quen, thì...

KÉT!

Cánh cổng lớn bằng gỗ trầm hương của Thiên Thu Viện đột ngột bị đẩy. Tiếng cót két chói tai cắt đứt hoàn toàn nhịp điệu của âm nhạc. Đứng ở cửa là một thiếu niên vận bộ bạch y gọn gàng, khuôn mặt mang theo nét ngông cuồng không thèm che giấu, thong dong sải bước đi thẳng vào giữa đình viện.

0