Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 150: Thiên Thu Viện

Đăng: 24/09/2026 07:05 2,019 từ 11 lượt đọc

Dưới sự dẫn đường của hai vị thiên kiêu Ngũ Long Song Phụng, nhóm Thiên Tam chậm rãi đạp lên những bậc đá tảng ẩn hiện trong lớp sương mù để tiến lên đỉnh Vân Vụ Sơn. Trên con đường độc đạo dốc ngược, Thiên Tam phe phẩy chiếc quạt giấy, nhàn nhạt cất tiếng hỏi thăm về quy mô thực sự của đại hội lần này.

Lệ Phi Vũ đi bên cạnh, hơi hạ thấp giọng tỏ vẻ cung kính đáp lời: "Đại hội Quần Anh lần này quy tụ gần như đầy đủ các thiên tài kiệt xuất khắp bốn phương. Hầu hết những cái tên chói lọi đang được bài danh trên Nhân Bảng đều đã hội họp đủ mặt ở trên núi. Bất quá, hiện tại mọi người chỉ đang giao lưu thưởng trà. Vì vẫn còn phải chờ thêm một vài vị khách cực kỳ quan trọng nữa chưa tới, nên chắc chắn phải đến tối, đại hội mới có thể chính thức cử hành."

Cẩu Oa đi ngay phía sau, hai tay ôm khư khư nửa thanh tàn kiếm, nghe vậy liền chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi: "Vậy tức là khách khứa trên đó chỉ có đúng một trăm người thôi hả?"

Suy luận của Cẩu Oa vô cùng đơn giản, Nhân Bảng có một trăm vị trí, vậy thì đại hội tụ tập thiên tài Nhân Bảng chắc chắn cũng chỉ cần mời một trăm khách khứa là đủ ghế ngồi.

Nghe câu hỏi ngô nghê ấy, Yến Vân Phi không khỏi lấy ống tay áo lụa che miệng, khẽ mỉm cười tao nhã. Nàng ôn tồn cúi xuống giải thích cho thằng bé: "Tiểu đệ đệ, cũng không hẳn là toàn bộ thiên kiêu trên Nhân Bảng đều sẽ tề tựu đâu. Giang hồ bao la, có những người đang bế quan, có người lại vướng bận chuyện sư môn. Vả lại... Nhân Bảng không phải là tất cả. Trên đời này không thiếu những thiên tài tu vi mạnh mẽ đến mức quỷ khóc thần sầu, nhưng họ lại chọn cách ẩn dật, không có tên trên bảng vẫn được Võ Lâm Minh đặc cách mời đến."

"Ồ..." Cẩu Oa gật gù cái đầu nhỏ, vỡ lẽ ra được nhiều điều. Hóa ra cái danh sách một trăm người kia chưa phải là toàn bộ những kẻ mạnh nhất.

Bàng Tử vác thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm trên vai, tò mò rướn cổ lên thắc mắc: "Lệ huynh, vậy rốt cuộc mục đích thực sự của cái đại hội này là để làm gì? Chỉ để cho đám người trẻ tuổi các ngươi uống trà, nhìn mặt nhau thôi sao?"

Lệ Phi Vũ trầm ngâm một nhịp rồi nghiêm giọng đáp: "Đại hội chủ yếu là nơi hội tụ những người trẻ kiệt xuất để cùng nhau đàm đạo, luận võ, giao lưu võ học. Nhưng ngoài ra... đại hội lần này còn có những tin tức mang tính bước ngoặt vô cùng quan trọng muốn thông báo cho toàn thể giang hồ."

"Tin tức gì vậy?" Bàng Tử háo hức vươn cổ hỏi thêm.

Nhưng Lệ Phi Vũ chỉ khẽ mỉm cười đầy bí hiểm, lập tức cắt ngang lời gã: "Chuyện này... e là chưa thể nói trước. Bàng huynh cứ kiên nhẫn, khi đại hội chính thức diễn ra, chư vị tự khắc sẽ biết thôi."

Rất nhanh chóng, nhóm người đã bước qua những bậc thang cuối cùng, xuyên qua bức màn sương mù đặc quánh để chính thức đặt chân lên đỉnh núi. Khoảnh khắc sương mù tản đi, hiện ra trước mắt họ là một không gian bao la, tráng lệ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nơi đây là một tòa biệt uyển xa hoa tột bậc, trên tấm biển lớn khảm vàng trước cổng đề ba chữ rồng bay phượng múa: Thiên Thu Viện. Đây chính là sản nghiệp thuộc quyền quản lý của Thiên Thu Lâu.

Đứng trên sân viện, mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi dạt ngay dưới chân, tựa như đang đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Xung quanh khu vực đình viện rộng lớn, vô số các bàn ngọc thạch điêu khắc tinh xảo được bày biện ngăn nắp. Khói từ những lư hương trầm ngát lượn lờ hòa quyện cùng mùi trà thơm ngào ngạt phảng phất trong không gian.

Khác hoàn toàn với sự xô bồ, ồn ào và đầy rẫy khói lửa tranh đoạt ở dưới chân núi, không khí ở đây lại mang một vẻ tĩnh mịch, bình yên đến diệu kỳ. Tiếng suối róc rách chảy qua những hòn non bộ trong sân, tiếng đàn tranh tấu lên những khúc nhạc du dương, êm đềm, kết hợp cùng tiếng gió thanh nhẹ vô hình tạo thành một không gian thanh tao tách biệt hẳn với trần thế.

Thế nhưng, ẩn dưới cái vẻ thanh bình êm ả đó, Bàng Tử lại nhạy bén cảm nhận được một luồng áp lực ngút trời đang vô hình đè ép xuống lồng ngực. Đó là cỗ uy áp bức người tản ra từ những cường giả thiên kiêu chân chính đang tĩnh tọa rải rác xung quanh.

Cẩu Oa nhìn ngó nghiêng ngả, ánh mắt dừng lại ở tấm biển hiệu trước cổng, gãi đầu thắc mắc: "Đại ca, Thiên Thu Viện không phải là Thiên Thu Lâu sao?"

Thiên Tam lười biếng gõ quạt lên lòng bàn tay, nhàn nhạt giải đáp: "Thiên Thu Lâu là một trong Tứ Đại Lâu nổi danh nhất thiên hạ, cơ sở chính nằm trong Thiên Hạ Thành. Còn nơi này chỉ là một cái tiểu viện ngoại ô thuộc quyền quản lý của bọn họ mà thôi."

Cẩu Oa nghe vậy liền chép miệng cảm thán: "Chà... Bọn họ có thể xây dựng cả một cái tiểu viện xa hoa lộng lẫy như thế này ở tít trên đỉnh núi cao, bọn họ cũng thật là có quá nhiều tiền a..."

Nghe lời cảm thán sặc mùi trẻ con của thằng bé, Thiên Tam khẽ nhếch mép, bồi thêm một câu khiến Cẩu Oa chấn động đến rớt cằm: "Ngươi xem thường Tứ Đại Lâu quá rồi đấy Cẩu Oa. Không chỉ cái viện này đâu... mà toàn bộ cái ngọn Vân Vụ Sơn mà ngươi đang đạp dưới chân nãy giờ, từ chân núi lên đến đỉnh, tất thảy đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của Thiên Thu Lâu cả đấy."

"Hả? Cái gì cơ!" Cẩu Oa thốt lên kinh hãi, hai tay ôm mặt. "Sở hữu cả... cả một ngọn núi á?"

Đối với một đứa trẻ mà trước kia có được một cái bánh bao đã là báu vật, thì việc một thế lực vung tiền mua đứt cả một ngọn danh sơn quả thực là một khái niệm nằm ngoài sức tưởng tượng của nó.

Thấy Thiên Tam hời hợt nhưng lại nắm rõ ngọn ngành thế lực và sự xa hoa tại Bạch Châu như lòng bàn tay, Lệ Phi Vũ đi bên cạnh không khỏi chắp tay, ánh mắt ánh lên sự nể phục sâu sắc:

"Thiên huynh kiến thức thật sâu rộng, ngay cả sản nghiệp ngầm của Thiên Thu Lâu cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Tại hạ thực sự bái phục."

Sau màn chào hỏi và giới thiệu ngắn gọn tại tiền sảnh của biệt uyển, Lệ Phi Vũ xin phép cáo lui để đưa Bàng Viên đến khu vực gian phòng đã được sắp xếp sẵn cho những nhân vật có thân phận đặc thù. Về phần nhóm Thiên Tam, do mang thân phận khách mời danh dự nên cũng được đích thân Yến Vân Phi sẽ đảm nhận việc dẫn đường đưa họ về sương phòng nghỉ ngơi.

Ba người thong thả theo chân Yến Vân Phi đi dọc theo một hành lang vắng vẻ, tĩnh mịch lát bằng ngọc thạch trắng muốt.

Tuy nhiên, đi được nửa đường, bước chân của Yến Vân Phi bỗng khựng lại vì chắn ngang ngay giữa hành lang phía trước là một nữ nhân.

Nữ nhân này khoác trên mình một bộ cẩm bào xa hoa vô cùng với sắc xanh sẫm, điểm xuyết những họa tiết tinh xảo. Dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt mỹ đến mức khiến người ta xao xuyến, tuy nhiên từ nàng lại toả ra một cổ khí chất cao lãnh hệt như một ngọn tuyết sơn vạn năm không tan. Nàng khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt phượng ngạo mễ nhìn xuống, mang theo một vẻ khinh khỉnh coi thường vạn vật thế gian. Rõ ràng, nàng đứng đó là cố tình để chờ sẵn nhóm người bọn họ.

Vừa nhìn thấy nàng, Yến Vân Phi, thân là một thiên kiêu trong Ngũ Long Song Phụng, vậy mà lập tức thu lại vẻ tự nhiên, vô cùng kính cẩn chắp tay lên tiếng:

"Vương tiểu thư... Không biết người đứng đây là có việc gì căn dặn sao?"

Ba chữ "Vương tiểu thư" vừa lọt vào tai, sắc mặt của Bàng Tử và Cẩu Oa đứng phía sau lập tức cứng đờ. Chữ "Vương" này... lập tức đánh thức đoạn ký ức đầy áp bách tại bến đỗ Bạch Thủy Hà. Đoàn kỵ binh hắc giáp sát khí đằng đằng, tiếng roi da xé gió đánh người tàn bạo, và cỗ xe gỗ trầm hương xa hoa tột độ được vạn người cung kính nhường đường đột ngột ùa về trong tâm trí.

Cả hai người đồng loạt nuốt nước bọt. Nữ nhân tuyệt mỹ nhưng lạnh lẽo trước mắt này, chắc chắn chín phần mười chính là nhân vật cao quý ngồi bên trong cỗ kiệu của Vương gia ngày hôm đó. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra rịn ướt cả trán Bàng Tử. Áp lực vô hình từ danh tiếng của một trong Tứ Đại Thế Gia Bạch Châu ép cho gã mập không dám thở mạnh.

Giữa sự căng thẳng tột độ của nhóm người, chỉ duy nhất Thiên Tam là vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình đạm vô kỳ. Hắn lười biếng phe phẩy chiếc quạt giấy, ánh mắt lướt qua nữ nhân họ Vương kia, không hề bộc lộ ra nửa điểm bất ngờ.

Bỏ ngoài tai lời chào hỏi của Yến Vân Phi, nữ nhân họ Vương khẽ hừ lạnh một tiếng. Nàng không nói không rằng, đôi mắt phượng khép hờ, lập tức giải phóng một luồng thần thức cường đại, sắc bén như một lưỡi dao vô hình quét ào qua đám người Thiên Tam.

Luồng thần thức đó nhanh chóng lướt qua Bàng Tử, lướt qua Cẩu Oa và cuối cùng dừng lại quét kỹ trên người Thiên Tam. Chỉ vài giây sau, Vương tiểu thư nhíu mày, lộ rõ vẻ chán nản cùng cực. Nàng hời hợt thu hồi lại thần thức, cái nhìn khinh miệt không thèm che giấu.

Thấy khách quý của mình bị dò xét một cách vô lễ, Yến Vân Phi có chút bất duyệt, liền tiến lên nửa bước cất giọng chất vấn: "Vương tiểu thư, người làm vậy là có ý gì?"

Vương tiểu thư khẽ vuốt lại nếp tay áo cẩm bào, nhàn nhạt hất cằm, ném lại một câu lạnh lẽo chứa đầy sự thất vọng:

"Không có gì. Bổn tiểu thư chỉ là tò mò, muốn xem thử có thể khiến cho đệ tử đích truyền của Võ Lâm Minh Chủ phải bỏ mặc quy củ, đích thân xuống núi hạ mình dẫn đường... rốt cuộc là loại thần thánh phương nào mà thôi."

Nàng khẽ liếc qua nhóm Thiên Tam lần cuối, cười nhạt một tiếng cợt nhả: "Giờ thì thấy rồi... Thật sự làm người ta thất vọng."

Nói dứt lời, Vương tiểu thư dứt khoát quay lưng, bỏ lại Yến Vân Phi tức giận đỏ mặt và đám người Bàng Tử, Cẩu Oa đứng đó bối rối, mồ hôi ướt sũng cả lưng áo.

0