Chương 149: Lệ Phi Vũ Và Yến Vân Phi
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
152 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 152/152 chương
Từ trên con đường đá dẫn lên đỉnh núi, hai bóng người nam thanh nữ tú thi triển khinh công phiêu diêu lướt xuống. Thân pháp của họ nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như chim yến rẽ mây, từng bước chân đạp lên bậc thang đá mà dường như không hề phát ra tiếng động.
Nghe thấy có người gọi tên mình, Thiên Tam bỗng quay ngoắt lại. Đôi mắt lờ đờ của hắn khẽ chớp, lập tức nhận ra ngay người quen. Đó không ai khác chính là hai huynh muội Tần Vũ và Tần Phi mà nhóm người đã từng gặp mặt tại Kiếm Mộ.
Thế nhưng, bộ dáng của họ lúc này lại khác một trời một vực so với cái vẻ khi trước. Trên người họ lúc này khoác lụa là gấm vóc thượng hạng, nam thì ngọc thụ lâm phong, nữ thì băng thanh ngọc khiết. Thậm chí, khi cởi bỏ lớp dịch dung, trông họ còn trẻ ra thêm mấy tuổi, khí chất cao ngạo, rạng rỡ tỏa ra rực rỡ đến mức Thiên Tam trong thoáng chốc có chút không nhận ra.
"Chư vị là... hai huynh muội Tần gia… Tần Vũ và Tần Phi ư?" Thiên Tam nhướng mày hỏi.
"Quả nhiên là Thiên huynh rồi!" Nam tử kia ánh mắt sáng rực, vui mừng thốt lên.
Bỏ mặc sự ngỡ ngàng và những ánh mắt sùng bái của quần hùng đang có mặt dưới chân núi, huynh muội Tần gia vừa đáp xuống đất liền rảo bước thật nhanh tới trước mặt ba người nhóm Thiên Tam.
Và rồi, trước hàng ngàn cặp mắt đang chứng kiến, hai người họ không hẹn mà cùng chắp tay, khom lưng cúi đầu thi lễ với gã thanh niên bạch y ốm yếu kia một cách vô cùng trịnh trọng.
"Xin giới thiệu lại một lần nữa với Thiên huynh. Bọn ta không phải họ Tần. Tại hạ là Lệ Phi Vũ, còn sư muội của ta là Yến Vân Phi. Trước kia đi đến Kiếm Mộ vì còn một số uẩn khúc nên chưa thể chân chính lộ diện, mong huynh lượng thứ. Nay xin được chính thức bái kiến Thiên công tử!"
"Này này, hai vị xin đừng làm thế chứ. Gây sự chú ý quá rồi. Tại hạ Thiên Tam, xin hữu lễ." Thiên Tam khẽ gõ cán quạt vào lòng bàn tay, lười biếng mỉm cười đáp lễ.
Đám đông đang xôn xao nghe hai người xưng danh liền lập tức trố mắt ra nhìn, không khí bỗng chốc ngưng bặt. Bọn họ cuối cùng cũng biết được lai lịch thực sự của hai bóng người tài mạo song toàn này! Một kẻ có kiến thức uyên bác trong đám đông kích động đến mức toàn thân run rẩy, không kìm được mà hét lớn: "Trời ơi! Là Bạch Long - Lệ Phi Vũ! Cùng Thanh Phượng - Yến Vân Phi! Bọn họ chính là hai người trong Ngũ Long Song Phụng."
"Không những thế, hai người bọn họ chính là đệ tử thân truyền của Võ Lâm Minh Chủ đương thời. Là những thiên tài có địa vị nhất nhì ở cái đất Bạch Châu này đấy!" Một người khác cũng không kìm được góp lời.
Toàn trường như nổ tung. Không ai ngờ được bọn họ lại là những nhân vật phong vân đến thế. Nhưng điều khiến cả khoảng sân nghi vấn không thôi chính là... thái độ của họ đối với nhóm người lạ mặt kia. Rốt cuộc thân phận của gã thanh niên bạch y đó là ai mà có thể khiến đệ tử của Võ Lâm Minh Chủ phải trịnh trọng khom lưng đối đãi như vậy?
Đến cả Bàng Viên đang đứng khoanh tay một bên cũng không khỏi sững người. Hắn tò mò nhìn Thiên Tam chằm chằm. Cùng là thiên kiêu trong hàng ngũ Ngũ Long Song Phụng, hắn thừa hiểu sự kiêu ngạo của Lệ Phi Vũ và Yến Vân Phi lớn đến mức nào. Vậy mà họ lại cung kính thanh niên bạch y kia như gặp gỡ trưởng bối. Nhớ lại lúc đầu nhìn thấy người này không có tu vi, bản thân Bàng Viên ít nhiều cũng có một chút coi thường, nay hắn mới giật mình nhận ra mình đã thực sự nhìn lầm người.
Tất nhiên, những kẻ có mặt ở đây hoàn toàn không biết rằng thái độ cung kính này tuyệt đối không phải là làm màu. Nhớ lại trận chiến kinh thiên động địa tại Kiếm Mộ ngày đó, khi chứng kiến những thủ đoạn sâu không lường được của Thiên Tam được phơi bày, huynh muội Lệ Phi Vũ đã triệt để khắc sâu vào tận xương tủy. Bọn họ biết rất rõ, gã thanh niên ốm yếu tưởng chừng vô hại này lại nắm giữ năng lực khủng khiếp đến nhường nào. Một tồn tại mà đến cả vị cường giả Bát Trọng Hắc Đạo hay Mộ Chủ Kiếm Mộ cũng phải nể trọng và tán thưởng không thôi, thì đám tiểu bối như họ lấy cái tư cách gì mà kiêu ngạo?
Thiên Tam gõ nhẹ cán quạt vào lòng bàn tay, lười biếng cười đáp: "Hai vị khách khí rồi. Thân phận thực sự của hai vị quả nhiên không hề tầm thường như hồi lúc ở Cô Vụ Dịch Trạm nhỉ."
Lệ Phi Vũ cười gượng, xấu hổ giải thích: "Lúc trước giấu giếm thân phận là do sư môn có lệnh, mong công tử lượng thứ. Quả thật là nhân duyên, chúng ta mới có thể gặp lại nhau ở đây."
Đúng lúc này, Yến Vân Phi đứng bên cạnh mới khẽ kéo kéo tay áo của sư huynh mình. Lệ Phi Vũ giật mình, lúc này hắn như mới sực nhớ ra chuyện chính cần làm. Bọn họ chạy xuống đây vốn dĩ là để nghênh đón một vị khách quý khác.
"Xin Thiên huynh đợi một lát, ta còn có việc phải làm..."
Thiên Tam híp mắt cười nhạt, phẩy quạt: "Tần... à không! Lệ huynh cứ tự nhiên."
Nói rồi, huynh muội họ rảo bước tiến tới chỗ Bàng Viên đang đứng để chào hỏi. Thực chất, mục đích ban đầu của bọn họ khi rời núi chính là để đích thân nghênh đón Kim Long Bàng Viên lên tham dự đại hội.
"Xin lỗi Bàng huynh, gặp được cố nhân nên đã vô lễ để huynh phải chờ đợi rồi." Lệ Phi Vũ chắp tay áy náy.
"Không sao, không sao đâu Lệ huynh, ta hiểu mà. Dù sao thì ta cùng vị Thiên huynh đệ kia cũng được coi là có chút giao tình... Chỉ là..." Bàng Viên xua tay đáp lễ ánh mắt khẽ liếc về thanh niên Bạch Y ở phía sau.
Bàng Viên cố tình kéo dài giọng lại thêm vẻ mặt của hắn, Lệ Phi Vũ liền là người thông minh, lập tức hiểu ý Bàng Viên là muốn mượn cơ hội này để níu kéo quan hệ nhằm tìm hiểu xem lai lịch của Thiên Tam. Nhưng kỳ thật, bản thân Lệ Phi Vũ và Yến Vân Phi cũng có biết được bao nhiêu nông sâu về Thiên Tam đâu. Bọn họ chỉ biết lai lịch người kia vô cùng phi phàm chứ cũng chẳng hiểu rõ chân tướng.
Lệ Phi Vũ đành khéo léo gạt đi, cười trừ: "Bàng huynh, chuyện này chúng ta vừa đi vừa nói sau vậy."
Nói rồi, hắn quay gót đi thẳng đến chiếc bàn gỗ đặt bên mép đài cẩm thạch. Hắn cúi xuống, hỏi rõ sự việc đã xảy ra, sau đó nói nhỏ giải thích ngắn gọn gì đó với hai người thủ đài là Mặc Họa Sinh và Kim Sơn Trảo. Nghe xong, sắc mặt của hai kẻ vốn cao ngạo vô cùng lập tức biến đổi, vội vã gật đầu lia lịa.
Sau đó chỉ thấy hắn vươn tay, trực tiếp lấy ra ba tấm thiếp mời lấp lánh rồi đi thẳng về phía Thiên Tam, hai tay dâng lên vô cùng trang trọng:
"Thiên huynh, ta lấy tư cách là đệ tử của Võ Lâm Minh, cũng là người đồng tổ chức đại hội lần này, xin chân thành mời huynh cùng hai vị huynh đệ đây lên núi tham dự đại hội!"
Khoảnh khắc ba tấm thiếp mời được đưa ra, cả quảng trường rộng lớn triệt để câm nín. Đám thanh niên danh môn vừa cười nhạo đám người ban nãy giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa như tắm. Bàng Viên đứng cạnh cũng phải chấn động tâm can, ánh mắt hắn nhìn Thiên Tam càng thêm phần thâm thúy và kiêng dè.
Thiên Tam vươn tay nhận lấy thiếp mời, khẽ vuốt ve, ra vẻ khách sáo vô cùng: "Vậy thì làm phiền Lệ huynh rồi."
Thấy đại ca cầm thiệp trong tay, Bàng Tử và Cẩu Oa sướng rơn, nhảy dựng lên vui mừng hớn hở. Bàng Tử vỗ ngực cái bộp, xốc lại thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm lên vai, nghênh ngang đi theo sau.
Dưới sự dẫn đường cung kính của hai huynh muội, nhóm ba người Thiên Tam nghênh ngang cầm thiệp, kiêu ngạo đạp lên bậc thang đá tiến thẳng lên đỉnh Vân Vụ Sơn.
Nhìn theo bóng lưng của họ khuất dần, hàng ngàn nhân sĩ còn kẹt lại dưới chân núi mới dám thở mạnh. Vô số lời bàn tán, dị nghị lập tức rộ lên xôn xao:
"Trời đất! Cứ như vậy mà đi lên sao? Chuyện này làm vậy mà coi được à?" một gã kiếm khách bất mãn làu bàu.
"Đúng đó! Cái gì mà quy củ gắt gao chứ, cuối cùng cũng chỉ cần dựa vào quan hệ để đi cửa sau mà lên đó. Có xem bọn ta ra gì đâu!" Kẻ khác hùa theo, vẻ mặt đầy ganh ghét.
Giữa những tiếng xì xầm bất mãn ấy, một gã giang hồ khách đang khoanh tay đứng tựa vào gốc cây, lạnh lùng hừ một tiếng, ném cho đám người kia một ánh mắt khinh miệt tột cùng:
"Hừ! Các ngươi cũng tính là cái thá gì? Chừng nào các ngươi có đủ tư cách để khiến cho ba kẻ trong Ngũ Long Song Phụng phải khom lưng, kính cẩn đối đãi như thế... thì các ngươi cũng tự nhiên có đủ tư cách bước lên đó mà không cần tham gia khảo hạch rồi! Ở giang hồ này, bối cảnh cũng chính là một loại thực lực!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.