Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 151: Tần Hà Huy

Đăng: 25/09/2026 20:51 1,650 từ 3 lượt đọc

Màn đêm dần buông xuống đỉnh Vân Vụ Sơn. Hàng ngàn chiếc đèn lồng lưu ly được thắp sáng rực rỡ, hắt những luồng ánh sáng mờ ảo xuyên qua màn sương trên đỉnh núi, biến Thiên Thu Viện trở nên lung linh huyền ảo hệt như một tòa cung điện tiên gia đang bồng bềnh trôi nổi giữa biển mây.

Sau khi thời gian giao lưu tự do kết thúc, hàng ngàn nhân sĩ quần hùng bắt đầu được mời ra khu vực đình viện trung tâm để chính thức an tọa dự tiệc.

Tại đây, sự phân hóa đẳng cấp và địa vị được hiện lên rõ mồn một. Vòng ngoài cùng là hàng chục đệ tử tinh anh của các môn phái lớn nhỏ và những tán tu xuất chúng. Tiến vào vòng trong là chỗ ngồi dành riêng cho những thiên kiêu đã được ghi danh trên Nhân Bảng cùng các vị trí nòng cốt của Ngũ Long Song Phụng. Riêng nhóm ba người Thiên Tam, nhờ có tấm thiếp do đích thân Lệ Phi Vũ trao tặng, lại được chễm chệ an bài ngồi ở một bàn ngọc thạch nằm sát ngay khu vực trung tâm, nơi có tầm nhìn bao quát và nổi bật nhất toàn trường.

Ngồi tại vị trí vạn chúng chú mục đó, Bàng Tử không khỏi cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Gã lén lút đưa mắt nhìn quanh. Toàn bộ những kẻ đang ngồi ở đây, dẫu là những người bị xếp ở vòng ngoài cùng, cũng đều là những thiên kiêu có danh tiếng nổi danh khắp Trung Nguyên, bét nhất tu vi cũng đã đạt tới Tứ Trọng đỉnh phong. Ít nhiều gì trong cái đại hội này, bọn họ cũng từng nghe danh, biết mặt, hoặc có giao tình với nhau.

Nay bỗng dưng xuất hiện một đám vô danh tiểu tốt, bộ dáng kỳ quái ngồi lọt thỏm giữa bầy rồng phượng, lại là ngồi ở vị trí đắc địa nhất, làm sao tránh khỏi việc nhận lấy vô số những ánh mắt xăm soi và dò xét.

Thế nhưng, trái ngược với sự thấp thỏm của Bàng Tử, hai người ngồi cùng bàn lại hành xử hệt như đang ở chốn không người. Cẩu Oa hai tay cầm hai cái đùi gà nướng mật ong vàng óng, miệng nhai nhóp nhép, cắm cúi vơ vét gần như sạch bách các đĩa thức ăn trên bàn. Về phần Thiên Tam, hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, phe phẩy chiếc quạt, thản nhiên vẫy tay gọi cho một cô nha hoàn đi ngang qua để xin thêm một bầu rượu nữ nhi hồng nữa. Đáng nói là... đây đã là lần thứ ba hắn gọi thêm rượu kể từ lúc ngồi xuống rồi!

Thái độ nhàn nhã cùng phong cách tùy tiện của họ hoàn toàn không phù hợp với không khí trang nghiêm của một đại hội thượng lưu. Điều này lại càng khiến cho quần hùng xung quanh chú ý và chỉ trỏ nhiều hơn.

Nhìn một lớn một nhỏ ăn uống không hề kiêng nể bất kỳ ai, Bàng Tử chỉ biết đưa tay vuốt mặt, bất lực buông một tiếng thở dài.

Gã đành tò mò đánh mắt nhìn quanh để phân tán sự chú ý. Rất nhanh, gã nhận ra ở vị trí góc đài cao nhất, có bốn vị trí xa hoa và đẹp nhất được vạch sẵn, dành riêng cho Tứ Đại Thế Gia của Bạch Châu.

Và ngồi ở vị trí chủ tọa của Vương gia, đang nhàn nhã thưởng trà, không ai khác chính là Vương tiểu thư, kẻ đã buông lời khinh miệt họ ở hành lang lúc vừa nãy.

Nhìn thấy nữ nhân tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng đó, Bàng Tử bất giác rùng mình. Gã nhớ lại lúc nãy, ngay sau khi chạm mặt nàng ta, gã đã dò hỏi Yến Vân Phi. Khi hỏi rõ mới biết, nữ nhân ấy vậy mà lại chính là Tiểu gia chủ đương nhiệm của Vương gia.

Lúc đó, Cẩu Oa đã ngây ngô thắc mắc vì sao một nữ nhân mang vẻ ngoài trẻ tuổi như vậy lại có thể chễm chệ ngồi lên chiếc ghế cao nhất của một đại thế gia thâm căn cố đế. Yến Vân Phi đã nhàn nhạt giải thích, giọng điệu mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc:

"Đừng để dung mạo đó đánh lừa. Nàng ta chính là Vương gia Tiểu chủ. Nghe đồn trên giang hồ, để có thể quang minh chính đại ngồi lên được cái ghế đó, nàng ta không chỉ dựa vào thiên phú tu hành của mình mà còn cả tâm cơ độc ác. Nàng ta đã tự tay hãm hại, tàn phế và phế truất toàn bộ huynh đệ nam đinh trong tộc để độc bá quyền thừa kế. Nàng ta thực chất đã ngoài ba mươi, sớm vượt qua giới hạn độ tuổi của Nhân Bảng, nhưng nhờ nội công thâm hậu nên mới giữ được dung nhan thanh xuân như vậy. Kẻ này... là một con quái vật thực sự."

Nhớ lại những lời cảnh báo đó, Bàng Tử rùng mình, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm lưng áo. Gã vội vã thu hồi ánh mắt, dán chặt tầm nhìn xuống mặt bàn, không dám liếc nhìn về phía góc đài của Vương gia thêm nửa lần nào nữa.

Giữa lúc tiếng xì xầm thăm dò, đàm tiếu của quần hùng đang diễn ra sôi nổi, tiếng đàn trúc tấu lên những khúc điệu du dương bỗng nhiên im bặt.

Bầu không khí nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Từ trên những bậc thang ngọc thạch của tòa lầu cao nhất đình viện, một nam tử mặc áo bào trắng muốt, phong thái tĩnh mịch từ từ bước xuống. Bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm tản ra hàn khí lạnh lẽo, phảng phất một cỗ tang thương của tuế nguyệt. Không cần bất kỳ lời giới thiệu ồn ào hay phô trương nào, khoảnh khắc nam tử ấy đặt gót giày xuống mặt sân đình viện, một cỗ uy áp bàng bạc tựa như một ngọn núi tuyết ngàn năm ầm ầm sụp đổ, nháy mắt bao trùm toàn trường.

Không khí trong sân viện tựa hồ như bị rút cạn. Hàng trăm thiên tài kiệt xuất, những kẻ vừa phút trước còn đang cao ngạo nâng ly, nay đồng loạt biến sắc, lồng ngực như bị đè nặng mà câm như hến. Chân khí của nam nhân kia mặc dù chưa hề bạo phát nhưng cũng đủ để nghiền ép vạn vật. Ngay cả Vương tiểu thư, đang ngồi ở một bên, cũng phải khẽ híp mắt, nhíu mày thu liễm lại toàn bộ khí tức kiêu ngạo của mình để chống đỡ.

Lúc này, Lệ Phi Vũ từ trong đám đông cung kính bước ra giữa sân. Hắn chắp tay, vận nội lực dõng dạc hô lớn, thanh âm xé tan sự tĩnh mịch:

"Cung nghênh Đại sư huynh, Tần Hà Huy chủ trì Quần Anh Đại Hội!"

Ngay lúc này, toàn bộ những nhân sĩ đang ngồi dự tiệc, bất kể là danh môn chính phái hay tán tu tự do, đều đồng loạt đứng thẳng người lên, đồng tề chắp tay hướng về phía Tần Hà Huy thi lễ thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với cường giả. Tần Hà Huy cũng chắp tay, hơi cúi người đáp lễ quần hùng với phong thái vô cùng khiêm nhường.

Sau màn chào hỏi, Tần Hà Huy tiến lên phía trước đài cao. Hắn cất giọng, thanh âm dồi dào nội lực truyền đến tai từng người: "Tại hạ là Tần Hà Huy, nay được Võ Lâm Minh ủy thác chủ trì Quần Anh Đại Hội lần này. Xin chân thành cảm tạ chư vị anh tài của Cửu Châu đã nể mặt tề tựu tại Vân Vụ Sơn ngày hôm nay."

Tiếp đó, bằng chất giọng trầm ổn, hắn dõng dạc đọc một bài diễn thuyết khá dài, phác thảo rõ ràng lịch trình của đại hội trong ba ngày tới. Dù lời lẽ khá dài dòng, nhưng nội dung chủ yếu xoay quanh ba ý chính:

Thứ nhất: Đại hội sẽ kéo dài trọn vẹn ba ngày, và mọi hoạt động chính đều sẽ được cử hành vào buổi tối, dưới ánh đèn lưu ly của Thiên Thu Viện. Hôm nay tính là ngày đầu tiên, mục đích chủ yếu là để mở tiệc tẩy trần, đàm đạo, giúp chư vị anh tài bốn phương làm quen, giao lưu kết hảo.

Thứ hai: Bước sang ngày thứ hai, Võ Lâm Minh sẽ thiết lập sàn đấu ngay tại trung tâm đình viện. Nơi đây sẽ là vũ đài để mọi người tự do trổ tài, cọ xát võ học giữa các thiên kiêu. Đây cũng là cơ hội ngàn vàng để những kẻ có thực lực tranh đoạt bài danh, phân định cao thấp với nhau.

Thứ ba: Vào đêm ngày thứ ba, đại hội sẽ quay trở lại việc đàm đạo. Tại thời điểm đó, Võ Lâm Minh sẽ chính thức thông báo đến chư vị một loạt những tin tức và quyết sách cực kỳ quan trọng liên quan đến vận mệnh của toàn bộ giang hồ Cửu Châu.

Hiện tại, sau khi tuyên bố xong lộ trình ba ngày của đại hội, Tần Hà Huy uy nghi an tọa xuống chiếc ghế chủ vị. Ánh mắt hắn sắc bén như một thanh thần kiếm vừa rút khỏi vỏ, chậm rãi quét qua toàn bộ hội trường, cất giọng trầm ổn nhưng vang vọng như sấm rền:

"Trà đã pha xong, rượu đã rót đầy. Quần Anh Đại Hội... chính thức bắt đầu!"

0