Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 155: Mặt Dày Vô Địch Thủ

Đăng: 29/09/2026 13:48 2,877 từ 9 lượt đọc

Trời dần tối, khu vực trung tâm của Thiên Thu Viện đã được dọn trống, để lộ ra một lôi đài bằng ngọc thạch khổng lồ, bốn góc đài đều được bài bố trận pháp, chúng tỏa ra ánh sáng lưu ly nhu hòa, soi sáng cả khoảng sân, tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo.

Tần Hà Huy, hôm nay, vận một bộ cẩm bào trắng muốt, bước lên đứng trước chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm lướt qua hàng trăm thiên kiêu đang hừng hực chiến ý, dõng dạc tuyên bố bắt đầu phần "Luận võ định anh hùng".

Hắn chắp tay sau lưng, giọng nói mang theo vài phần trầm buồn vang vọng khắp khoảng sân: "Chư vị, hẳn mọi người đều đã nghe tin. Trong trận chiến chống lại Ma Giáo vừa qua, 'Tử Long' Bạch Vũ của Hoa Sơn đã gặp phải cường giả Ma Giáo, dẫn đến việc bị phế bỏ võ công. Đây là một sự mất mát vô cùng to lớn, khiến cho Ngũ Long Song Phụng của Bạch Châu chúng ta hiện tại khuyết mất một vị trí."

Nghe đến đây, đám đông bên dưới liền rộ lên những tiếng xôn xao. Kẻ thì chắp tay xót xa tiếc nuối cho một bậc kỳ tài, người thì nghiến răng tỏ vẻ căm phẫn Ma Giáo tột độ. Dẫu vậy, phần nhiều trong số đó chỉ là biểu cảm ngoài mặt để hùa theo mọi người.

Tần Hà Huy mượn cơ hội đó để thúc đẩy không khí, nâng cao giọng: "Sự mất mát này là điều không ai mong muốn. Nhưng giang hồ sóng sau xô sóng trước. Đại hội lần này được mở ra, chính là một bước đệm, một cơ hội để chư vị có thể giao lưu, tìm hiểu thực lực lẫn nhau, nhằm đại triển quyền cước trong tương lai, để không phải ai gặp cảnh như Bạch Vũ huynh đệ nữa!"

Lời tuyên bố này tựa như một mồi lửa ném vào đống củi khô. Ánh mắt của đám thiên kiêu vòng ngoài lập tức rực lên ngọn lửa dã tâm tham vọng. Dù Tần Vũ Huy không hề nói thẳng ra, nhưng ý tại ngôn ngoại đã quá rõ ràng. Đại hội này chính là bệ phóng để quần hùng tìm kiếm cơ hội, tiến vào hàng ngũ Ngũ Long Song Phụng!

Giữa bầu không khí sục sôi ấy, ngồi ở góc bàn, Thiên Tam chỉ khẽ nhướng mày. Hắn bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhạt không ai thấu hiểu. Bọn họ tiếc nuối cho một thiên tài ngã ngựa, nhưng chỉ có Thiên Tam biết rõ, sự tàn phế của Bạch Vũ là do chính hắn tự mình lựa chọn. Đó là con đường riêng, là sự giải thoát chân chính mà Bạch Vũ đã chọn để bước đi.

Ngay khi Tần Hà Huy dứt lời, lôi đài lập tức bùng nổ. Vô số tài tuấn ngoài đã không nhịn được mà phi thân lên đài tỷ thí. Đao quang kiếm ảnh đan xen vô cùng hoa mỹ. Sau mỗi trận chiến, những người ngồi trên đài đều cất tiếng luận đàm, chỉ giáo lẫn nhau, tạo nên một không khí thượng võ vô cùng náo nhiệt.

Cứ như thế đại hội đã tiếp diễn được một canh giờ!

Lúc này, một thanh niên cầm trường kiếm bước lên đài. Tên này gọi là Tôn Hạc, hiện đang xếp hạng ngoài bảy mươi trên Nhân Bảng. Gã xuất thân từ một gia tộc phụ thuộc vào Trình gia. Bằng bộ kiếm pháp linh hoạt, Tôn Hạc liên tiếp đánh bại hai đối thủ đồng cấp, thu về vô số lời khen ngợi không ngớt từ đám đông.

Đứng trên lôi đài, Tôn Hạc vuốt mồ hôi, khóe mắt khẽ liếc về phía đài cao của Tứ Đại Thế Gia. Trình Triết lúc này đang ngồi nhàn nhã gõ quạt, bắt gặp ánh mắt của Tôn Hạc liền mỉm cười, khẽ gật đầu một cái.

Như nhận được chỉ thị, Tôn Hạc bất ngờ xoay người. Gã không thèm nhìn các đối thủ ở vòng ngoài nữa, mà trực tiếp chĩa mũi kiếm về phía bàn ngọc thạch của nhóm Thiên Tam, cao giọng cất tiếng:

"Tại hạ tài hèn sức mọn, vừa may mắn thắng được vài trận. Bất quá, nhìn sang phía vòng trong này, thấy ba vị đây được xếp ngồi ở vị trí đắc địa, hưởng đãi ngộ cao hơn cả chúng ta, chắc hẳn thân thủ phải có chỗ phi phàm. Tại hạ mạn phép... xin được lĩnh giáo vài chiêu!"

Lời thách thức bất ngờ này khiến quần hùng sửng sốt, toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía góc bàn của gã thanh niên bạch y kia.

Lệ Phi Vũ ngồi trên đài cao lập tức biến sắc, đứng phắt dậy quát lớn: "Làm càn! Bọn họ là thượng khách do đích thân Võ Lâm Minh mời đến, không phải người trong giang hồ để các ngươi tùy tiện tỷ thí!"

Tần Hà Huy cũng trầm mặt xuống, định lên tiếng răn đe. Thế nhưng, khi hắn liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy không ít ánh mắt của đám thiên kiêu vòng ngoài đều bắt đầu hiện lên vẻ bất mãn. Những âm thanh xì xầm bất bình cũng bắt đầu vang lên râm ran.

Chưa kịp để Tần Hà Huy mở lời, thì từ đài cao, Vương Tử Nghi lúc này mới nhàn nhạt nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười lạnh lẽo lên tiếng:

"Tần sư huynh, đại hội vốn là để luận võ giao lưu. Bọn họ được an bài ngồi ghế ở vòng trong, tức là được Võ Lâm Minh xem trọng ngang hàng với Ngũ Long Song Phụng. Đã ngồi ở cái vị trí đó, thì phải chịu được sức nặng của nó. Nếu ngay cả một chiêu tỷ thí giao lưu cũng không dám tiếp, vậy thì e là không hay cho lắm."

Lệ Phi Vũ sốt ruột, vội vàng phản bác: "Vương tiểu thư, bọn họ ngồi ở đó là bởi vì họ đang nắm giữ những thông tin cực kỳ quan trọng cần thông báo cho đại hội!"

Lệ Phi Vũ vừa dứt lời, Trình Triết đã bật cười giễu cợt, quạt giấy gõ bồm bộp vào lòng bàn tay: "Vậy thì đợi lúc thông báo hãy lên tiếng, còn bình thường thì cứ dời xuống ngồi ở vòng ngoài chẳng phải là được rồi sao? Dù sao thực lực cũng không có, Võ Lâm Minh làm như vậy... há chẳng phải là tát vào mặt toàn bộ thiên kiêu Nhân Bảng đang đổ mồ hôi sôi nước mắt vì một danh ngạch ở đây sao?"

Lời của Trình Triết và Vương Tử Nghi phối hợp nhịp nhàng, đánh thẳng vào tử huyệt. Đám thiên kiêu vòng ngoài vốn đã ganh ghét nhóm Thiên Tam, nghe xong liền cảm thấy tự ái, lập tức ồ lên bất mãn dữ dội.

Tần Hà Huy nhíu mày, hắn đã bị ép vào thế bí. Đây hoàn toàn là một nước cờ mà Tứ Đại Thế Gia cố tình nhắm vào Võ Lâm Minh, mượn cớ công bằng võ học để dồn ép. Nếu hắn tiếp tục bao che mù quáng, Võ Lâm Minh sẽ mất sạch uy tín trước quần hùng thiên hạ. Nhưng nếu đuổi nhóm Thiên Tam xuống vòng ngoài, thì cái danh thượng khách của Võ Lâm Minh cũng coi như bị vứt xuống bùn. Về sau Võ Lâm Minh làm sao có thể được quần hùng coi trọng đây. Nhóm Thiên Tam chẳng qua chỉ là một công cụ bị bọn chúng tìm thấy và mượn cớ lợi dụng để hạ bệ uy tín của chủ nhà mà thôi.

Ngồi tại bàn, Thiên Tam từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ uống rượu, hiện tại đã thu hết cục diện vào trong tầm mắt. Hắn khẽ ngước nhìn lên phía Tứ Đại Thế Gia. Ánh mắt của hắn lướt qua vẻ mặt đắc ý của Trình Triết và Vương Tử Nghi, rồi dừng lại ở Chu Tử Văn. Chỉ thấy Chu Tử Văn đang khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ chờ xem kịch vui, tựa như đang trông đợi điều gì đó thú vị sẽ xảy đến.

"Đúng là phiền phức." Thiên Tam khẽ chép miệng, thở dài một hơi. Hắn quay sang gõ nhẹ cán quạt lên vai Bàng Tử: "Bàng mập, lên đài đi."

“Cái gì? Ta… ta lên á!”

“Không phải ngươi thì để ta lên à?”

Biết rõ bản thân không thể lùi bước, nếu không sẽ làm khó cho Lệ Phi Vũ, Bàng Tử cắn răng gật đầu. Gã vác thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm nặng trịch, lạch bạch bước lên đài dẫu biết rõ sự chênh lệch tu vi giữa đôi bên.

"Mập mạp, đắc tội rồi!"

Tôn Hạc cười khẩy. Thân hình gã thoắt cái đã hóa thành ba đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Bàng Tử.

"Đỡ này!" Bàng Tử gầm lên, hai chân cắm chặt xuống mặt ngọc thạch, gồng mình mượn lực vung mạnh thanh cự kiếm.

VÙ!

Tiếng gió rít gào mang theo sức nặng ngàn cân chém ngang. Cỗ lực lượng thuần túy này khiến Tôn Hạc hơi giật mình, nhưng tu vi Ngũ Trọng chênh lệch quá lớn đã giúp gã dễ dàng uốn người né tránh ngay sát mép kiếm một cách phiêu dật.

"Trọng kiếm khá đấy, nhưng tốc độ rùa bò thì đánh được ai!" Tôn Hạc cười nhạo.

Keng! Keng! Bốp!

Trận chiến diễn ra chóng vánh đến mức tàn nhẫn. Dù có Trọng Kiếm trong tay, nhưng tốc độ và chân khí của Bàng Tử quá kém cỏi so với một cường giả đã lọt vào Nhân Bảng. Tôn Hạc không hề có ý định vờn quanh như Kim Sơn Trảo từng làm, gã muốn giải quyết nhanh gọn để lập công. Gã thúc động khinh công đến mức cực hạn, hóa thành một chuỗi tàn ảnh lướt vòng qua tầm vung kiếm của Bàng Tử.

Uỳnh!

Gã dồn toàn lực tung một cước đạp thẳng vào sườn Bàng Tử. Gã mập ngã nhào, lăn lộn mấy vòng trên mặt đài ngọc thạch. Tôn Hạc đắc ý thu kiếm, đứng trên cao nhìn xuống buông lời sỉ nhục: "Thượng khách của Võ Lâm Minh chỉ có ngần này bản lĩnh thôi sao? Rác rưởi thế này, nếu là ta, ta đã tự đào lỗ chui xuống đất từ lâu rồi!"

Dưới đài, Bàng Viên đỏ mắt tía tai, chân khí bùng nổ định lao lên đài nhưng bị Lệ Phi Vũ giữ vai lại. Không khí trong đình viện chùng xuống. Đám đệ tử Tứ Đại Thế Gia đắc ý cười vang. Tần Hà Huy nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành quyền.

Thế nhưng, giữa lúc mọi người đang chờ đợi sự nhục nhã ê chề hiện lên trên khuôn mặt của nhóm người, Thiên Tam lại thong thả đứng dậy. Hắn không hề nổi giận, cũng chẳng có vẻ gì là xấu hổ. Trái lại, hắn nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, cất giọng hỏi vọng lên đài: "Bàng mập, có sao không?"

Bàng Tử lồm cồm bò dậy, xoa xoa chỗ đau, lắc đầu: "Không sao đâu đại ca."

"Thế thì đi xuống đây."

Thiên Tam vẫy tay. Đợi Bàng Tử bước xuống, hắn mới thong thả đứng lên, chắp tay hướng về phía Tôn Hạc trên đài, cười nói vô cùng tự nhiên: "Chiêu kiếm vừa rồi của huynh đài quả thực sắc bén, khinh công tuyệt diệu, tốc độ tựa như cuồng phong. Tại hạ xin thừa nhận tài nghệ của đệ đệ ta không bằng người."

Sau đó, hắn quay sang Bàng Tử, bắt đầu luyên thuyên giáo huấn với âm lượng đủ để cả sân viện nghe thấy: "Ngươi thấy chưa? Ta đã bảo ngươi còn yếu lắm, chưa có chút kinh nghiệm thực chiến nào mà cứ đòi ra gió. Nhìn vị Tôn huynh đài trên kia mà học hỏi kìa, thân pháp người ta linh hoạt, nội công thâm hậu, ra chiêu quyết đoán... Ngươi thua là tâm phục khẩu phục, rõ chưa?"

Bàng Tử gãi đầu ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nói xong, hắn lại quay sang bắt đầu một tràng tâng bốc gã kiếm khách trên đài. Sau một hồi, trong ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ quần hùng có mặt tại Thiên Thu Viện, Thiên Tam... lập tức ngồi phịch xuống ghế. Hắn cầm bầu rượu lên, ung dung rót cho mình một ly, tiếp tục uống rượu cắn hạt dưa như chưa hề có chuyện gì xảy ra!

Cả đình viện ngơ ngác mất ba nhịp thở, sau đó lập tức bùng nổ phẫn nộ:

"Hả? Làm thế này là ý gì vậy?"

"Vô sỉ!"

"Mặt dày! Quá mặt dày! Đã thua tơi bời, bị sỉ nhục đến thế mà vẫn còn chai mặt ngồi lại ở cái ghế đó sao?"

"Thật không có đủ tư cách. Mau chóng cút đi!"

Nghe tiếng la ó, Thiên Tam ngẩng mặt lên, dùng chiếc quạt gãi gãi đầu, chớp mắt hỏi lại bằng một giọng điệu ngây ngô đến cực điểm: "Hả? Tại sao ta phải cút?"

"Ngươi đã thua tỷ thí. Như vậy làm sao mà có tư cách ngồi chung với Ngũ Long Song Phụng!" Một kẻ vòng ngoài gắt gỏng.

Hắn dùng quạt chỉ về phía Tần Hà Huy: "Vốn dĩ Võ Lâm Minh đâu có đặt ra cái quy củ nào nói rằng lên đài tỷ thí, nếu thua thì phải đổi chỗ ngồi đâu? Người ta mời bọn ta thượng đài, ta đã cho người lên tiếp. Say khi thua ta cũng đã thành khẩn nhận thua rồi. Chư vị còn muốn sao nữa? Nếu chư vị thấy không hài lòng với chỗ ngồi của ta, vậy hãy nói với Tần Hà Huy sư huynh đi, bảo hắn sửa lại quy củ đại hội là xong mà."

Thế cục chỉ bằng dăm ba câu nói lại vi diệu thay đổi. Trên đài cao, nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt Trình Triết nháy mắt méo xệch đi. Vương Tử Nghi cũng sa sầm nét mặt. Tính toán mọi nước cờ, nhưng ngàn vạn lần không tính đến việc đối phương lại có một cái da mặt dày hơn cả tường thành. Ngồi tại đây đều là nhân kiệt một phương, phần lớn đều vô cùng coi trọng sỉ diện. Nếu là bình thường, bọn họ sau khi thua cuộc cũng sẽ tự biết bản thân mình tài nghệ không bằng người mà lui xuống. Tuy nhiên, cái đám người kỳ lạ này lại không chơi theo lẽ thường

Từ việc Tứ Đại Thế Gia ép trách nhiệm lên đầu Võ Lâm Minh, giờ đã bị Thiên Tam vô tình đẩy ngược lại về chuyện quy củ Đại Hội. Hiện tại ai lại dám đứng lên chỉ thẳng mặt chất vấn Võ Lâm Minh đòi đổi luật giữa chừng? Đối phương đã chịu lên đài thể hiện, cũng đã tự nhận thua một cách vô cùng sảng khoái. Giờ hắn nhất quyết không rời đi, luật lệ thì cũng không cấm, ai làm gì được hắn? Chủ trì đại hội là Võ Lâm Minh, người ta là chủ nhà còn chưa nói câu nào, đám người ngoài lấy quyền gì mà đuổi khách?

Tần Hà Huy ngồi trên chủ tọa, căng thẳng trong lòng nháy mắt tan biến. Hắn không nhịn được, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười tán thưởng. Thế cục bế tắc đã bị phá vỡ. Hành động vô sỉ này không chỉ giúp Võ Lâm Minh không bị bẽ mặt, mà còn khéo léo đem toàn bộ dư luận, sự tức giận của quần hùng hướng về phía cái sự mặt dày của bản thân Thiên Tam, hoàn toàn tránh đi sự công kích nhắm vào uy tín của Minh Chủ. Người này... quả thực tâm cơ phi phàm!

Đứng trên lôi đài, Tôn Hạc chết trân tại chỗ. Gã chỉ mũi kiếm vào Thiên Tam, tức giận đối chất: "Ngươi... ngươi đường đường là nam nhi, không biết nhục là gì sao?"

"Tôn huynh đài võ công cái thế, tại hạ tự thẹn không bằng." Thiên Tam chỉ cười hề hề, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nói gì cũng bàn ra, tuyệt nhiên không tiếp chiêu khiêu khích nữa.

Lúc này, giữa bầu không khí đang vô cùng ức chế, một tiếng cười “khục” cực nhỏ chợt vang lên. Âm thanh tuy nhỏ nhưng trong chốn cao thủ tụ tập lại vô cùng rõ ràng. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Tân Vô Ngân đang ngồi đó, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh nhạt, phẳng lặng như nước, tay ưu nhã nâng chén trà lên uống. Tuy nhiên, việc hắn vừa không kìm được mà bật cười trước màn đối đáp vô sỉ của Thiên Tam thì ai nấy đều đã nghe thấy rành rành.

0