Chương 158: Thiên Tài Yêu Nghiệt
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
158 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 158/158 chương
Tại lôi đài ngọc thạch nứt nẻ, Triệu Lân quỳ một gối, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn đưa tay lau đi vết máu còn vương trên khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên bạch y trước mặt. Trong ánh mắt ấy chất chứa đầy sự phẫn nộ, không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một cái cúi đầu bất lực nhận thua.
Trên đài cao, Tứ Đại Thế Gia bao gồm Trình Triết, Vương Tử Nghi và Chu Tử Văn đều cắn răng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới, Triệu Lân, vốn là một thiên kiêu ngang hàng với bọn họ, lại có thể thảm bại dưới tay một tên tiểu bối cùng trang lứa. Không những thế, hắn còn là thua một cách triệt để ngay trong ranh giới mười chiêu. Uy danh rạng rỡ của Tứ Đại Thế Gia bao năm qua, dường như vừa bị tên yêu nghiệt này vung tay tát cho một cái vang dội trước mặt thiên hạ.
Ở phía đối diện với Triệu Lân, Tân Vô Ngân hờ hững chắp tay hướng về phía hắn, nhàn nhạt nói một câu: "Đa tạ đã nhường."
Nói xong, hắn quay lưng, lững thững bước xuống đài, điềm nhiên lách qua những hàng ghế để trở lại góc bàn của nhóm Thiên Tam. Khoảnh khắc hắn vừa an tọa, Bàng Tử và Cẩu Oa lập tức ngồi thẳng tắp lưng, cả hơi thở cũng không dám thở mạnh, hệt như hai con thỏ đế đang ngồi cạnh một con mãnh thú.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng vì khiếp sợ của toàn trường, chỉ có Thiên Tam là vẫn giữ nguyên vẻ biếng nhác. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi mắt lờ đờ của hắn đang nheo lại, kín đáo đánh giá người thanh niên bên cạnh. Bề ngoài Tân Vô Ngân trông vô cùng bình thản, dường như mười chiêu vừa rồi chẳng tốn chút sức lực nào. Thế nhưng, dưới nhãn quan của Thiên Tam, hắn vẫn có thể lờ mờ nhận thấy nhịp hô hấp của Tân Vô Ngân có phần trầm trọng và gấp gáp hơn bình thường rất nhiều.
Rõ ràng, việc sử dụng những chiêu thức võ học cơ bản để cứng đối cứng với luồng chân khí đang bạo liệt của một cường giả như Triệu Lân không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài. Trước chiến công kinh thiên động địa ấy, người ta thường có một sự ngộ nhận cùng việc thần thánh hoá hình tượng thiếu niên ấy mà dễ dàng quên đi rằng: Tên yêu nghiệt trước mắt này cũng là con người, hơn nữa còn là một thiếu niên chỉ vừa tròn mười tám tuổi, cũng mới chỉ bước vào độ tuổi thành niên mà thôi.
Dẫu nhìn thấu được tình huống, Thiên Tam tuyệt nhiên không vạch trần. Hắn mỉm cười nhạt, tự tay cầm bầu rượu rót đầy một chén, rồi khẽ đẩy lướt trên mặt bàn sang phía Tân Vô Ngân. Một hành động bình thường, không một lời tâng bốc, tựa như một lời chào hỏi giữa hai kẻ dị biệt nhất của đại hội. Tân Vô Ngân hơi khựng lại, hắn quay sang nhìn Thiên Tam, ánh mắt phẳng lặng khẽ chớp động. Hắn liếc nhìn chén rượu, rồi không nói lời nào mà cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm cạn sạch xem như đáp lễ.
Ở phía bên kia, Triệu Lân được người của Võ Lâm Minh chạy tới toan dìu xuống đài, nhưng hắn lạnh lùng gạt phắt ra. Hắn cự tuyệt mọi sự giúp đỡ, cắn răng nén chịu cơn đau từ lục phủ ngũ tạng, tự mình lê bước trở về chỗ ngồi.
Toàn trường lúc này lạnh ngắt như tờ, không một ai dám ho he, càng không một kẻ nào dám bước lên đài khiêu chiến nữa. Cái giới hạn mười chiêu mà Tân Vô Ngân đặt ra vô hình trung đã hóa thành một tấm lưới khổng lồ, hoàn toàn trói buộc và đánh sập nhuệ khí của toàn bộ thiên kiêu có mặt tại đây. Hiện tại, lại còn ai muốn vác mặt lên đài để rước lấy nhục nhã?
Thấy lôi đài vắng lặng hồi lâu không ai lên tiếng, Tần Hà Huy day day trán, khẽ thở dài khó xử. Hắn đành đứng lên, dõng dạc tuyên bố bãi tiệc sớm. Hắn cũng nghiêm giọng nhắc nhở quần hùng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần tốt nhất, bởi đại hội vẫn còn một đêm quan trọng nhất vào ngày mai.
Cứ như thế đại hội ngày thứ hai chính thức hạ màn...
Sáng ngày hôm sau, dư chấn của trận chiến đêm qua vẫn bao trùm toàn bộ đỉnh Vân Vụ Sơn. Thiên Thu Viện hôm nay cũng vắng vẻ lạ thường, nhưng ở các sương phòng và hành lang, đâu đâu cũng râm ran bàn tán về ranh giới mười chiêu kinh khủng kia.
Hiện tại, bọn họ đã không còn nghi ngờ về việc liệu Tân Vô Ngân có xứng danh với bốn chữ ‘Đệ nhất thiên tài’ hay không nữa. Mà vấn đề hiện tại đều chuyển sang nói về việc: Liệu trên giang hồ này, trong những thiên tài của thế hệ này, có ai có thể trụ nổi quá mười chiêu trong tay thiếu niên bạch y kia hay không.
Có người khẳng định thiếu niên bạch y đó là một con quái vật ngàn năm có một, chắc chắn sẽ uy chấn giang hồ trong tương lai. Lại có kẻ quả quyết hắn chính là thiên kiêu mạnh nhất của thế hệ trẻ Cửu Châu hiện tại, hoàn toàn bỏ xa Ngũ Long Song Phụng hay thậm chí là Tứ Đại Thế Gia. Vô số lời đồn thổi, phong phanh truyền đi khắp nơi, thế nhưng chủ nhân của những câu chuyện đó lại hoàn toàn mất tăm.
Cả ngày hôm đó, cánh cửa sương phòng của Tân Vô Ngân vẫn đóng kín mít. Không một ai rõ sự tình bên trong ra sao, nhưng với uy danh hiển hách đêm qua, tuyệt đối không một kẻ nào có lá gan đi gõ cửa làm phiền hắn kể cả người của Tứ Đại Thế Gia.
Bầu không khí trầm mặc xen lẫn căng thẳng này kéo dài cho đến tận khi màn đêm buông xuống, khi mà thời khắc khai mạc đêm thứ ba của Quần Anh Đại Hội chính thức bắt đầu.
Không còn tiếng tơ trúc du dương, không còn những ly linh trà giao lưu thưởng nguyệt. Bầu không khí tại đình viện đêm nay cực kỳ trang nghiêm. Trên đài cao toàn bộ cao tầng Võ Lâm Minh cùng Tứ Đại Thế Gia đều đã ngồi yên vị từ sớm, trên mặt không thể giấu đi sự tập trung cao độ.
Lúc này, nhóm ba người Thiên Tam lững thững đi tới bàn của mình. Dù đêm trước, bọn họ cũng làm ra không ít sự tình, nhưng hiện tại, họ tuyệt nhiên không thu hút được nhiều sự quan tâm. Bởi sau cơn địa chấn mang tên Tân Vô Ngân, những gì bọn họ làm chỉ giống như trò múa rìu qua mắt thợ trong mắt quần hùng.
Một lát sau, Tân Vô Ngân mới xuất hiện. Khoảnh khắc tà áo bạch y của hắn vừa lướt qua ngưỡng cửa, toàn bộ hàng ngàn ánh mắt trong viện lập tức đổ dồn về phía hắn, mang theo đủ loại ý vị đồng loạt phóng tới, ghim chặt lấy hắn như muốn thu hết toàn bộ cử chỉ của hắn vào mắt. Cảm nhận được sự chú ý quá mức nhiệt tình này, Tân Vô Ngân chỉ thở dài chán nản, rồi từ từ lê bước về chỗ ngồi quen thuộc.
Khi tất cả đã tề tựu, trên đài cao, Tần Hà Huy mới bắt đầu bước ra chủ trì đại hội. Nhìn lướt qua bầu không khí trầm mặc bên dưới, Tần Hà Huy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, dõng dạc cất tiếng, âm thanh được nội lực khuếch đại vang vọng khắp đỉnh núi:
"Thưa chư vị anh hùng! Đêm nay tề tựu, không phải để luận võ, mà là để luận về vận mệnh của cả cái giang hồ Trung Nguyên hiện tại của chúng ta. Hiện tại, Bắc Lĩnh gần đây rục rịch, giang hồ đã đổ máu quá nhiều. Việc Ma Giáo ngang nhiên hoạt động, tập kích Hoa Sơn, phế đi Tử Long, chắc hẳn mọi người ở đây đều đã rõ."
Nghe nhắc đến Ma Giáo, sự chú ý của quần hùng lập tức dời khỏi Tân Vô Ngân, đổ dồn về phía đài cao. Tần Hà Huy khi thấy mọi người đã chú ý vào lời nói của bản thân thì tiếp tục: "Chưa dừng lại ở đó, tại Tử Châu, lại xuất hiện thêm một tổ chức tà đạo tự xưng là Huyết Giáo, sử dụng tà thuật để tu luyện. Theo điều tra, bọn chúng chính là tàn dư có liên quan mật thiết đến thảm án mười ba tông môn bị diệt môn vào năm năm về trước!"
Thông tin này vừa tung ra, quần hùng lập tức xôn xao bàn tán. Mười ba tông môn bị diệt năm xưa là một án triền miên không lời giải, nay lại có kẻ giật dây xuất hiện ở Kiếm Mộ? Không ít người lộ vẻ nửa tin nửa ngờ, cho rằng Võ Lâm Minh đang cố tình phóng đại sự việc.
Thấy bên dưới râm ran nghi ngờ, Tần Hà Huy liền hướng tay chỉ về phía góc bàn của nhóm Thiên Tam: "Tại hạ biết chư vị còn nhiều khúc mắc. Nhưng sự kiện tại Kiếm Mộ, chính ba vị thượng khách ngồi đằng kia đã đích thân trải qua trận chiến và chứng kiến toàn bộ sự tình. Bọn họ có thể làm chứng!"
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía góc bàn. Đang cắn dở hạt dưa, Thiên Tam bị điểm danh khiến hắn đình chỉ động tác. Biết không thể trốn tránh, hắn đành lười biếng đứng lên nói sơ qua về sự tình để xác nhận, đây cũng là điều mà Lệ Phi Vũ đã nhờ vả hắn từ sau ngày hôm qua. Ngay sau đó, Lệ Phi Vũ và Yến Vân Phi cũng đồng loạt đứng lên, dùng danh dự của Ngũ Long Song Phụng cam đoan rằng bọn họ cũng có mặt ở đó, và những gì nói về Huyết Giáo hoàn toàn là sự thật.
Có nhân chứng vật chứng rõ ràng, lại thêm sự đảm bảo từ những nhân vật uy tín nhất của thế hệ trẻ, sự hoài nghi của quần hùng lập tức tan biến, thay vào đó là không khí tại Thiên Thu Viện lập tức bị đẩy lên cao trào. Khắp nơi vang lên những tiếng chửi rủa tà ma ngoại đạo, hừng hực khí thế đòi xuất quân thảo phạt.
Chờ cho không khí lên đến đỉnh điểm, Tần Hà Huy mới hít một hơi thật sâu. Hắn vận dụng chân khí Thất Trọng, đè bẹp mọi tiếng ồn ào, lên tiếng:
"Giang hồ đã đổ máu quá nhiều! Đối diện với thù trong giặc ngoài, cao tầng Võ Lâm Minh hiện tại đã họp bàn ròng rã nhiều ngày, và đi đến một quyết sách cuối cùng... Để bảo toàn nguyên khí Trung Nguyên, Bạch Châu chúng ta sẽ cử một phái đoàn sứ giả tiến thẳng vào sào huyệt Thập Vạn Đại Sơn...
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như kiếm quét qua hàng ngàn gương mặt đang nín thở bên dưới, gằn từng chữ: "... Chúng ta sẽ chính thức nghị hòa với Ma Giáo!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.