Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 156: Tân Vô Ngân Xuất Thủ

Đăng: 29/09/2026 13:48 2,260 từ 11 lượt đọc

Đứng trên đài, Tôn Hạc bị Thiên Tam dùng cái sự vô sỉ chặn đứng mọi lý lẽ, mặt mài đang lúc xanh lúc đỏ. Cục tức nghẹn ở cổ họng mà không có chỗ xả. Đúng lúc này, một tiếng cười "khục" cực nhỏ nhưng rõ ràng lọt vào màng nhĩ gã. Tôn Hạc quay phắt lại, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm vào chiếc bàn bên cạnh nhóm Thiên Tam.

Chỉ thấy một thiếu niên bạch y đang nhàn nhã bưng chén trà, vẻ mặt thanh tú tĩnh lặng. Bị hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào mình, Tân Vô Ngân vẫn không hề biến sắc. Hắn đặt chén trà xuống, khẽ phẩy phẩy ống tay áo, bình thản nói: "Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến ta."

Nhưng Tôn Hạc đang trong cơn thẹn quá hóa giận, làm sao có thể bỏ qua. Gã siết chặt chuôi kiếm, chỉ thẳng xuống, gằn giọng chất vấn: "Các hạ cười cái gì? Chẳng lẽ là đang chế giễu Tôn mỗ sao?"

Tân Vô Ngân khẽ chớp mắt, dường như cảm thấy đối phương hiểu lầm. Đôi mắt trong vắt của hắn nhìn thẳng vào Tôn Hạc, giọng điệu hững hờ: "Tôn huynh đài đa tâm rồi. Tại hạ chỉ là cảm thấy vị Thiên huynh đệ bên cạnh có chút thú vị. Ý của ta hoàn toàn không phải là muốn đem chuyện Tôn huynh đài ra làm trò cười trước mặt thiên hạ đâu."

Dù không biết Tân Vô Ngân vô tình hay cố ý, nhưng lời giải thích kia không nghi ngờ gì chính là thêm dầu vào lửa. Lời này vừa thốt ra, một vài nhân sĩ giang hồ ngồi dưới đài rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cũng phải che miệng khùng khục cười theo. Nghe tiếng xì xào xung quanh, Tôn Hạc lại càng cảm thấy đó chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương, lột sạch lớp mặt nạ tự tôn cuối cùng của bản thân.

"Ngươi... Khốn kiếp!" Tôn Hạc sát khí bùng nổ, gằn giọng khiêu khích: "Nếu Tân huynh đệ không xem trọng Tôn mỗ, cớ sao không bước lên đây cùng ta phân cao thấp?"

Nghe Tôn Hạc lớn tiếng khiêu khích thiếu niên bạch y kia, Trình Triết đang ngồi trên đài cao giật thót mình. Hắn trong bụng thầm mắng chửi con chó ngu ngốc của mình ngàn vạn lần, toan đứng dậy ngăn cản nhưng đã không kịp.

Dưới lôi đài, Tân Vô Ngân khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng từ chối: "Xin thứ lỗi, tại hạ không thích ra tay, phiền phức lắm. Tôn huynh đài cứ tìm người khác đi."

Ý của Tân Vô Ngân vốn là: Hắn lười, hắn sợ phiền phức. Tuy nhiên, lọt vào tai một kẻ đang bị sự tự ái che mờ lý trí như Tôn Hạc, lời từ chối đó lại biến thành sự khinh bỉ tột độ, rằng gã không xứng để đối phương xuất thủ. Thẹn quá hóa giận, Tôn Hạc gầm lên một tiếng, cổ tay rung lên.

Vút!

Một đạo kiếm khí mang theo tu vi Ngũ Trọng chém phăng qua không trung, hướng thẳng về phía Tân Vô Ngân mà lao tới.

Thấy cảnh này, Tần Hà Huy, Lệ Phi Vũ và Tứ Đại Thế Gia trên đài cao đồng loạt biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra. Không ngờ đại hội lại phát sinh dị biến. Kiếm khí sượt qua gò má Tân Vô Ngân, cắt đứt một sợi tóc đen rồi tan biến, hiển nhiên chỉ là một chiêu khiêu khích thị uy chứ không cố ý đả thương.

Tân Vô Ngân từ từ đặt chén trà xuống. Hắn bình đạm vô kỳ, không bùng nổ sát khí, cũng chẳng có lấy một tia tức giận. Hắn chỉ buông một tiếng thở dài: "Ta chỉ muốn uống một chén trà, các người thi thố thì cứ thi thố, cớ sao lại cứ thích lôi ta vào?"

Hắn ngước mắt nhìn quanh. Hàng trăm ánh mắt đang dán chặt vào hắn. Lại nhìn Tôn Hạc trên đài đang chỉ kiếm về phía mình, Tân Vô Ngân biết bản thân không thể thoái lui được nữa. Ở trên đài cao, Trình Triết lúc này cũng cố tình cắn răng ngồi im, không ngăn cản Tôn Hạc nữa. Dù sao hắn cũng muốn mượn cơ hội này để thăm dò xem thực lực thực sự của vị “Thiên tài yêu nghiệt" trong lời đồn này rốt cuộc nông sâu ra sao.

Tân Vô Ngân đứng lên. Thay vì dùng khinh công phi thân một bước lên lôi đài như các thiên kiêu khác để thị uy, hắn lại dùng hai chân lững thững bước đi. Hắn từng bước nhẹ nhàng lách qua những hàng bàn ghế chật chội, thỉnh thoảng còn phải cúi người xin lỗi vì lỡ vướng vào góc áo của người bên cạnh. Cái điệu bộ lóng ngóng, chậm chạp đó thoạt nhìn chẳng khác nào một gã thư sinh một gã mọt sách yếu ớt.

Bước lên tới nơi, hắn phủi phủi vạt áo, cũng không thèm thủ thế, hai tay buông thõng, bình đạm lên tiếng: "Nếu trong mười chiêu, ngươi không thể đánh bại ta, thì coi như trận chiến này kết thúc nhé."

Lời nói vừa truyền ra lập tức làm bùng nổ toàn trường. Quần hùng ồ lên kinh ngạc, không ít người lập tức bùng nổ những lời chỉ trích sự ngông cuồng của thiếu niên bạch y. Tôn Hạc đứng một bên, sắc mặt sa sầm tột độ, hai hàm răng nghiến chặt: "Cuồng vọng! Nhận lấy cái chết đi!"

Trận chiến tức thì nổ ra. Tôn Hạc dồn mười thành công lực, thân ảnh hóa thành một trận cuồng phong, trường kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo đâm ra những đường kiếm sắc lẹm, kiếm ảnh bủa vây tứ phía, chém thẳng về phía Tân Vô Ngân.

Thế nhưng, đối diện với thế công như vũ bão, Tân Vô Ngân chỉ từ từ đưa tay trái gác ra sau lưng, tay phải lại đưa lên tiếp chiêu. Động tác của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng và uyển chuyển đến kỳ lạ. Từng động tác đều vô cùng đơn giản, nhưng lại chuẩn xác gạt đi toàn bộ mũi nhọn của kiếm thế.

Tứ Đại Thế Gia và Tần Hà Huy trên đài cao đồng loạt rướn người về phía trước, chăm chú không chớp mắt nhìn từng cử động của hắn.

Theo từng chiêu thức Tân Vô Ngân thi triển, đôi chân mày của Thiên Tam đang ngồi dưới bàn khẽ nhíu chặt lại. Cẩu Oa thấy đại ca lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng sán tới hỏi nhỏ: "Đại ca, có phải hắn đang dùng tuyệt học thần kỳ gì không?"

Thiên Tam mắt vẫn không rời lôi đài, khẽ lắc đầu, giọng điệu mang theo sự ngưng trọng hiếm thấy: "Không phải. Ngược lại là đằng khác. Chiêu thức hắn đang dùng... toàn là những võ học nhập môn cơ bản nhất mà bất kỳ võ sinh nào cũng từng được học.”

Bàng Tử một bên nghe vậy liền gãi đầu, chen vào: "Đúng là bình thường thật. Chiêu vừa rồi là 'Thái Tổ Trường Quyền', rồi lại là 'Thiết sa chưởng'... Nhìn chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng tại sao... tại sao Tôn Hạc lại đánh không trúng hắn?"

Không chỉ Bàng Tử, mà toàn bộ hàng ngàn thiên kiêu ngồi đó cũng đều nhận ra. Từng chiêu thức Tân Vô Ngân đánh ra, nào là Trường Quyền, Bát Quái Chưởng, Lưu Vân Bộ... đều là môn võ phổ thông trên giang hồ, mà ai ai ngồi đây cũng từng luyện qua đến mòn cả tay mới có thành tựu như hiện tại. Nhưng điều kỳ lạ là, những chiêu thức tầm thường đến cực điểm ấy, qua tay thiếu niên bạch y, lại có thể hóa giải toàn bộ sát chiêu của Tôn Hạc mà không để lộ nửa điểm yếu kém.

Càng nhìn thấy Tân Vô Ngân ra chiêu, sắc mặt Thiên Tam càng ngưng trọng hẳn lên, hắn bắt đầu lẩm bẩm, thanh âm chỉ đủ cho nhóm ba người nghe thấy: "Chiêu thức hắn thi triển tựa như nước chảy mây trôi. Không có mảy may dư thừa một phân lực lượng. Hắn cho người ta cảm giác... những động tác nhập môn thô kệch kia, lại chính là bản chất, là nguyên lý nguyên thủy nhất của võ học."

Trên đài, trận chiến đã qua đến chiêu thứ bảy. Tôn Hạc thở dốc, mồ hôi tuôn như tắm. Hắn tung ra sát chiêu liên tiếp nhưng đều bị Tân Vô Ngân dùng một tay nhẹ nhàng hoá giải. Nhưng điều đáng nói hơn là, hắn dường như không cảm nhận được đối phương bộc lộ lấy một tia chân khí nào. Tôn Hạc tức giận gầm lên: "Vì sao ngươi không dùng chân khí? Ngươi khinh thường ta sao?"

Tân Vô Ngân vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy sống kiếm của Tôn Hạc, khẽ nghiêng người né đòn, giọng điệu vẫn hòa nhã, đều đều: "Không có, đối phó huynh đài… thế này... là đủ rồi."

Hắn nói thật. Hắn hiện tại chỉ cần dựa vào nhãn quan và sự tinh diệu của động tác cơ bản là đủ khắc chế Tôn Hạc. Bất kỳ ai ở đây cũng nhận ra điều đó. Nhưng Tôn Hạc lại nghĩ rằng đối phương cho rằng mình chưa đủ đẳng cấp để hắn tung ra tuyệt chiêu. Sự tự tôn bị nghiền nát đến cùng cực, Tôn Hạc hét lên một tiếng điên cuồng, dồn cạn tinh huyết bạo phát sát chiêu mạnh nhất chiêu thức đã giúp gã đánh bại vô số đối thủ trước đó:

Lưu Vân Toái Nguyệt!

Một đạo kiếm khí cuồng bạo bộc phát, kiếm quang rực sáng, bao trùm toàn bộ lôi đài, phong tỏa mọi đường lui của Tân Vô Ngân.

Chỉ thấy thiếu niên bạch y kia vẫn tĩnh lặng như nước. Hắn khẽ lách người, mũi chân xoay một góc cực kỳ vi diệu. Như có như không, bàn tay hắn lướt qua khoảng không giữa những luồng kiếm khí sắc bén, trực tiếp đánh vỡ mắt xích quan trọng nhất của sát chiêu.

"Đến lúc rồi." Tân Vô Ngân khẽ lẩm bẩm. Hắn như có như không, lách người lướt qua rào chắn kiếm khí. Tay phải của hắn hóa thành chưởng, dùng một chiêu chưởng pháp nhập môn, vỗ nhẹ một cái vào sườn Tôn Hạc.

Bốp!

Không có chân khí bạo phát, thậm chí trông như Tân Vô Ngân còn chưa phát lực, nhưng thân hình lại tựa như diều đứt dây, bay vọt lên không trung rồi rơi văng ra khỏi lôi đài ngọc thạch. Tôn Hạc hai mắt trắng dã, phun ra một búng máu rồi ngất lịm ngay tại chỗ.

Đúng mười chiêu! Không hơn không kém!

Cả Thiên Thu Viện lặng ngắt như tờ. Tiếng gió lướt qua nghe rõ mồn một. Vẻ mặt của Tứ Đại Thế Gia và Tần Hà Huy trên đài cao đồng loạt co rúm lại. Bọn họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không ngừng đánh giá lại thiếu niên đứng trên đài. Chiêu thức cuối cùng đó bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu, rốt cuộc tại sao Tôn Hạc lại bị đánh bay như thế.

Bàng Tử thấy cảnh này liền lập tức quay sang Thiên Tam, hỏi dò: “Đại ca chiêu vừa rồi…”

Ánh mắt Thiên Tam lúc này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tân Vô Ngân, rồi lại thầm than: “Ngay cả ta vừa rồi cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn sự huyền diệu ẩn giấu bên trong. Những chiêu thức của Tân Vô Ngân, dù chỉ là võ học nhập môn, nhưng lại có thể dễ dàng đánh bại Tôn Hạc, một cường giả Ngũ Trọng chỉ trong mười chiêu. Điều này chứng tỏ sự tinh vi của kẻ này đã đạt đến mức độ quỷ thần khó lường."

Nghe Thiên Tam lẩm bẩm thừa nhận bản thân không nhìn thấu, cả Cẩu Oa cùng Bàng Tử đều không khỏi cảm thấy chấn động. Nhãn lực của Thiên Tam ra sao, bọn họ là những người rõ nhất. Dù là chiêu thức của bậc Tông sư lừng lẫy trên giang hồ, hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấu một hai điểm yếu. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nhận được sự đánh giá cao đến mức khiến Thiên Tam phải kiêng kỵ như thiếu niên bạch y kia.

Trên đài cao, Trình Triết nhíu chặt hàng mày, nụ cười cợt nhả thường trực trên khóe môi đã hoàn toàn biến mất. Dù người của mình vừa bị đánh văng xuống đài ngay trước mặt, nhưng hắn đành cắn răng nhịn nhục. Dù sao cũng là bên mình chủ động thách đấu, để thua thảm hại như vậy, còn mặt mũi nào mà đòi lấy lại công bằng?

Đứng giữa lôi đài, Tân Vô Ngân phủi bụi trên tay áo, nhạt giọng lên tiếng: "Phiền chư vị đem hắn xuống trị thương đi."

Sau đó, hắn quay lưng, lững thững bước xuống bậc thang lôi đài, định sẽ trở về chỗ ngồi bên cạnh nhóm Thiên Tam, thái độ hờ hững như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

0