Chương 153: Tân Vô Ngân
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
158 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 158/158 chương
KÉT…
Cánh cổng lớn bằng gỗ trầm hương của Thiên Thu Viện chậm rãi bị đẩy ra, một tiếng vang trầm đục cắt đứt hoàn toàn những nhịp điệu du dương và bầu không khí giao lưu ồn ào của Quần Anh Hội.
Từ ngoài cửa, một thiếu niên chậm rãi bước vào. Hắn mặc một thân bạch y như tuyết trắng, vạt áo phẳng phiu, tươm tất không lưu lại một nếp nhăn. Mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, không dùng ngọc quan búi lên mà chỉ tùy ý dùng một sợi dây vải buộc lỏng phía sau. Khuôn mặt thiếu niên vô cùng thanh tú, nhưng lại mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ, không để lộ ra nửa điểm cảm xúc vui buồn hay khẩn trương.
Giữa một rừng thiên kiêu đang hừng hực chiến ý và khí thế oai phong của Tứ Đại Thế Gia trên đài cao, thiếu niên này trông giống hệt như một gã thư sinh nho gia đi lạc vào chốn võ lâm tinh phong huyết vũ. Hắn đi đứng tao nhã, ánh mắt trong vắt phẳng lặng như mặt hồ thu, lướt qua hàng trăm cường giả mà tựa như đang dạo bước trong hoa viên nhà mình, hoàn toàn không để vạn vật xung quanh vào trong mắt.
Bước đến giữa đình viện, thiếu niên dừng bước. Hắn hơi khom người, vô thức chắp tay cúi đầu, giọng điệu ôn hòa cất lên:
"Xin lỗi chư vị. Tại hạ ra khỏi nhà lại đãng trí quên mang theo thiếp mời, nên dọc đường đi lên đây gặp một chút phiền phức, chậm trễ mất giờ lành, mong chư vị lượng thứ."
Nói xong, hắn đứng thẳng người, điềm nhiên giới thiệu: "Tại hạ người Tân gia, tên gọi Tân Vô Ngân."
Ba chữ "Tân Vô Ngân" vừa thốt ra, cả đình viện lập tức rộ lên một trận xôn xao. Sự tò mò nhanh chóng lấn át tâm trí của đám thiên tài trẻ tuổi. Cái tên này từ lâu đã được đồn đại là thiên kiêu đệ nhất của Tân gia, là một yêu nghiệt chưa lộ diện nhiều trên giang hồ. Không ngờ, người mang cái danh lẫy lừng ấy hóa ra lại là một thiếu niên thư sinh trông trói gà không chặt thế này.
Thế nhưng, thái độ xem nhẹ quần hùng, coi đại hội như chốn không người của hắn lập tức chọc giận không ít kẻ kiêu ngạo. Đặc biệt là những người ngồi ở đài cao của Tứ Đại Thế Gia đều không hẹn mà cùng dành cho hắn một cái liếc nhìn lạnh lẽo, đánh giá.
Vô số luồng thần thức cường đại bí mật tuôn ra từ bốn phương tám hướng, ào ạt quét qua người thiếu niên bạch y để dò xét tu vi. Nhưng ngay sau đó, những kẻ thăm dò đều đồng loạt sững sờ, nhíu mày khó hiểu.
Trên người thiếu niên này... hoàn toàn không tỏa ra nửa điểm dao động chân khí!
Hắn đứng đó, chẳng khác nào một phàm nhân không chút nổi bật. Điều này khiến quần hùng chia làm hai phe rõ rệt. Kẻ nông cạn thì khinh bỉ cho rằng hắn là phế vật dựa hơi danh tiếng gia tộc, giả thần giả quỷ. Còn những kẻ tinh đời hơn một chút thì lại trở nên trầm ngâm toan tính, bởi nếu hắn không phải phế vật, thì tức là tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Phản Bổ Quy Chân nội liễm hoàn toàn, một cảnh giới mà dẫu là bậc lão quái vật cũng khó lòng chạm tới.
Giữa lúc quần hùng đang râm ran bàn tán, thì từ phía ngoài cổng viện, một tên thị vệ mặc giáp phục chỉnh tề của Võ Lâm Minh lật đật chạy xông vào. Tên thị vệ mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt vô cùng hoảng hốt. Hắn lách qua đám đông, chạy thẳng lên đài cao, quỳ một gối, hai tay cung kính dâng lên một tờ mật thư được niêm phong sáp đỏ cho Tần Hà Huy.
Tần Hà Huy hơi cau mày, đón lấy mật thư rồi tiện tay xé niêm phong. Khoảnh khắc ánh mắt của hắn lướt qua những dòng chữ trên mặt giấy, thái độ vốn luôn trầm ổn tựa thái sơn bỗng nhiên biến sắc. Hắn trợn trừng hai mắt, lộ rõ vẻ kinh hãi và khó tin. Hắn gấp tờ giấy lại, đưa tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt vô cùng khó xử và bất đắc dĩ nhìn xuống thiếu niên bạch y đang chắp tay đứng giữa sân.
Tần Hà Huy thở dài một tiếng sườn sượt, cất giọng phá vỡ bầu không khí ồn ào: "Tân huynh đệ... ngươi làm thế, có chút hơi quá rồi."
Tân Vô Ngân ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn trong veo không gợn sóng, nhàn nhạt đáp: "Tần huynh quá lời, tại hạ vốn dĩ rất biết điều."
"Biết điều?" Tần Hà Huy cười khổ, lắc đầu. "Ngươi đánh trọng thương hai vị thủ đài của đại hội, khiến bọn họ trực tiếp cáo bệnh bỏ về rồi, mà gọi là biết điều sao?"
Quần hùng nghe xong liền giật thót tim. Mặc Họa Sinh và Kim Sơn Trảo, hai cường giả trấn ải bài danh trước năm mươi trên Nhân Bảng, đã cáo bệnh bỏ về!
Tân Vô Ngân chớp chớp mắt, khuôn mặt vẫn không gợn sóng, hòa nhã đáp lời: "Tần huynh minh giám. Tại hạ vốn dĩ rất tuân thủ quy củ của đại hội. Lúc ở dưới chân núi do quên mang theo thiếp mời, nên tại hạ chỉ định bụng xin Mặc Họa Sinh huynh đệ chỉ giáo vài chiêu để tự lấy tư cách lên núi theo đúng luật lệ thôi."
Tần Hà Huy cầm bức mật thư gõ gõ lên bàn, dở khóc dở cười hỏi: "Chỉ giáo vài chiêu? Vậy tại sao cả Mặc Họa Sinh và Kim Sơn Trảo hiện tại đều đã dẹp bỏ lôi đài ở dưới đó?"
Tân Vô Ngân nghe chất vấn, khẽ vuốt lại nếp áo, giọng điệu có chút bất đắc dĩ giải thích: "Chuyện này quả thực là ngoài ý muốn. Tại hạ lúc lên đài chỉ tiện miệng nói một câu với Mặc huynh đệ, rằng nếu trong vòng mười chiêu mà tại hạ không hạ được hắn, tại hạ sẽ tự động quay gót rời đi, không làm phiền nữa."
Hắn dừng một chút, đôi mắt phẳng lặng lướt qua đám đông: "Lời ấy xuất phát từ lòng thành, vốn định tiết kiệm thời gian cho đôi bên. Nào ngờ... câu nói đó dường như lại chọc giận Kim huynh đệ đang đứng bên cạnh. Hắn cho rằng tại hạ cuồng vọng, khinh người quá đáng, liền nói sẽ cho dạy ta bài học, rồi cùng xông vào giáp công cùng Mặc huynh đệ."
Cả đình viện nín thở không dám tin, hắn ta lấy một chọi hai với cường giả Ngũ Trọng?
Tần Hà Huy vuốt mặt, gằn từng chữ, bóc trần toàn bộ sự thật chấn động trong bức mật thư: "Và vì thế, ngươi đã chủ động tự ép tu vi của mình xuống. Sau đó lấy một địch hai mà vẫn triệt để áp chế, đánh bại cả hai người họ trong đúng mười chiêu?"
Rầm!
Vài tiếng rơi vỡ của chén ngọc vang lên. Có kẻ vì quá sốc mà trượt chân ngã khỏi ghế. Một thiếu niên mới chỉ mười tám tuổi, áp chế tu vi xuống Ngũ Trọng, chỉ dùng mười chiêu đánh bại sự liên thủ của hai tên quái vật trên Nhân Bảng. Thế nếu hắn không áp chế tu vi, thì cảnh giới thực sự của hắn là cái gì? Lục Trọng Tông Sư sao? Mười tám tuổi bước vào Lục Trọng. Lời đồn thổi khó tin trên giang hồ chẳng lẽ nào chính là sự thật?
Tần Hà Huy thở hắt ra, ánh mắt nhìn Tân Vô Ngân đầy vẻ phức tạp xen lẫn kiêng dè: "Bị một người đồng trang lứa ép tu vi xuống để đánh bại trong mười chiêu. Bọn họ dẫu sao cũng là thiên kiêu có máu mặt, chịu nỗi nhục này thì làm sao còn mặt mũi nào để bước lên núi dự hội cùng quần hùng nữa. Sự xuất hiện của đệ, đã trực tiếp phế đi hai cái tên sáng giá của Nhân Bảng rồi!"
Lời Tần Hà Huy vừa dứt, cả Thiên Thu Viện rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Gió lùa qua mang theo cái lạnh thấu xương.
Những kẻ vừa mới đây còn buông lời khinh bỉ, cho rằng Tân Vô Ngân là tên thư sinh phế vật nay lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đến cả Tiểu gia chủ của Tứ Đại Thế Gia ngồi trên đài cao cũng đồng loạt sa sầm nét mặt. Bọn họ nhận ra, tên thư sinh trước mặt thực chất lại là một yêu nghiệt đạp đổ mọi cực hạn của võ học Cửu Châu.
Nhìn bộ dáng phớt lờ, xem mọi việc nhẹ tựa lông hồng của Tân Vô Ngân, Tần Hà Huy cũng cạn lời. Hắn biết rõ nếu vạch trần thêm, e rằng cái Nhân Bảng này sẽ bị đả kích đến mức không ai dám lên lôi đài vào ngày mai nữa.
Tần Hà Huy thở dài thườn thượt, phẩy tay chỉ về phía một bàn ngọc thạch còn trống vài ghế ngay sát chỗ của nhóm Thiên Tam: "Thôi thôi, chuyện cũng đã rồi, mời Tân huynh đệ an tọa."
Tân Vô Ngân khẽ vuốt vạt áo, gật đầu thay cho lời cảm tạ. Hắn thong thả cất bước, đi xuyên qua những ánh mắt đang rực lửa kiêng kỵ và khiếp sợ của quần hùng. Hắn hoàn toàn không màng đến việc chắp tay chào hỏi Tứ Đại Thế Gia hay bất kỳ ai, cứ thế đi thẳng đến vị trí được chỉ định, điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống như không hề có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, tại chiếc bàn ngay sát bên cạnh, Thiên Tam đang cầm bầu rượu rót ra chén.
Khoảnh khắc Tân Vô Ngân tĩnh lặng an tọa, động tác rót rượu của Thiên Tam khẽ dừng lại một nhịp. Đôi mắt lờ đờ của hắn xẹt qua một tia sáng nhạt, liếc nhìn sườn mặt thanh tú vô biểu tình của thiếu niên mặc bạch y kia. Khóe môi Thiên Tam khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tán thưởng hiếm hoi, hắn từ từ nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, trong lòng âm thầm cảm thán:
"Thú vị... Thật quả là ngọa hổ tàng long a."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.