Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 157: Ranh Giới Mười Chiêu

Đăng: 30/09/2026 22:48 2,551 từ 4 lượt đọc

Đứng giữa lôi đài ngọc thạch, Tân Vô Ngân khẽ phủi lại vạt áo bạch của mình rồi, xoay người lững thững bước về phía những bậc thang đá. Toàn trường tĩnh lặng như tờ, hàng trăm ánh mắt mang theo sự khiếp sợ và kiêng dè dõi theo từng cử động của hắn. Thế nhưng, ngay lúc mũi giày của Tân Vô Ngân vừa định bước xuống bậc thang đầu tiên, một giọng nói lạnh lẽo, trầm hùng bỗng vang lên từ trên đài cao, trực tiếp kéo bước chân hắn dừng lại:

"Khoan đã."

Âm thanh không lớn nhưng mang theo nội lực thâm hậu chấn động màng nhĩ quần hùng. Mọi người đồng loạt quay ngoắt đầu nhìn lên. Kẻ vừa lên tiếng không ai khác chính là Triệu Lân, Tiểu gia chủ của Triệu gia. Kể từ đầu buổi trà hội đến giờ, gã nam nhân mang khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh như tạc từ tảng băng này chưa từng biểu hiện ra bất kỳ động thái nào. Hắn chỉ ngồi khoanh tay, thờ ơ nhìn vạn vật. Thế nhưng lúc này, Triệu Lân từ từ đứng thẳng dậy, cẩm bào màu lam sẫm khẽ bay trong gió, ánh mắt sắc như chim ưng ghim chặt lấy bóng lưng của thiếu niên bạch y dõng dạc, nói:

“Tân huynh đệ thân thủ phi phàm, đánh một trận với hạng vô danh tiểu tốt e rằng chưa thể hiện được hết bản lĩnh. Nếu đã đứng trên lôi đài, chi bằng để Triệu mỗ đích thân thỉnh giáo một phen, được chứ?"

Lời thách đấu vừa thốt ra, toàn trường ngay lập tức bùng nổ, âm thanh xôn xao kinh hô vang dội cả Thiên Thu Viện. Triệu Lân là ai? Đó là Tiểu gia chủ của Tứ Đại Thế Gia, một cường giả chân chính từ lâu đã không còn để mắt tới Nhân Bảng. Việc một nhân vật tầm cỡ như hắn đích thân hạ mình thượng đài thách đấu với một thiếu niên mười tám tuổi quả thực là chuyện xưa nay hiếm thấy.

Tại ghế chủ tọa, Tần Hà Huy nhíu chặt đôi lông mày, vội vàng lên tiếng can ngăn: "Triệu huynh, Tân huynh đệ dẫu sao cũng chỉ là tiểu bối mới xuất đạo, lại vừa trải qua tỷ thí. Với thân phận của huynh, thiết nghĩ không nên cùng một vãn bối phân cao thấp ở đây, e rằng sẽ mang tiếng ỷ lớn hiếp bé."

Thế nhưng, Triệu Lân hoàn toàn phớt lờ lời khuyên can của Bắc Kiếm. Hắn chắp tay ra sau lưng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, cao ngạo đáp lời: "Tần sư huynh quá lời rồi. Quần Anh Hội này vốn là nơi để anh tài đại triển quyền cước. Tân huynh đệ thiên phú dị bẩm, tại hạ chỉ muốn mượn cơ hội này để hắn thể hiện hết tài năng, coi như trình diện trước toàn thể quần hùng, giúp cho đêm hội hôm nay được trọn vẹn. Tuyệt đối không có ý ỷ thế hiếp người."

Nói là vậy, nhưng thực chất ai cũng hiểu Triệu Lân muốn mượn cơ hội này để thăm dò và dập tắt cái uy phong ngạo mạn mà Tân Vô Ngân vừa lập nên. Tứ Đại Thế Gia tuyệt đối không cho phép có một kẻ nào ngoài tầm kiểm soát dám cưỡi lên đầu lên cổ thế hệ trẻ ở Bạch Châu này.

Bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, Tân Vô Ngân đứng trên bậc thang khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không đánh một trận ra trò với Tứ Đại Thế Gia thì cái lũ người phiền phức này sẽ không chịu để yên cho hắn. Cuối cùng, hắn đành xoay người bước ngược trở lại giữa lôi đài.

"Thôi được rồi." Tân Vô Ngân hờ hững, thanh âm bình đạm cất lên: "Đã vậy, chúng ta vẫn theo quy củ cũ. Nếu trong mười chiêu, Triệu huynh không thể đánh bại ta, thì coi như trận chiến kết thúc."

Câu nói vừa thốt ra khiến cả đình viện lạnh ngắt như một hầm băng. Đám thiên kiêu vòng ngoài trợn trừng mắt, không dám tin vào tai mình. Đối mặt với cường giả Ngũ Trọng như Tôn Hạc thì nói mười chiêu còn nghe được, đằng này đối phương lại là Triệu Lân, là Tiểu gia chủ của Triệu gia, một quái vật đã sớm đột phá Lục Trọng Tông Sư từ lâu. Đứng trước mặt một cường giả ngang tầm mà còn dám giữ cái thái độ kiêu ngạo mười chiêu đó sao!

Tuy nhiên, nghe lời tuyên bố ngông cuồng ấy, Triệu Lân không hề tức giận. Hắn chỉ khẽ cười, một tay tháo bỏ áo choàng ném sang bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm lão luyện: "Tân huynh đệ tự tin là tốt. Triệu mỗ lăn lộn giang hồ nhiều năm, chút tài mọn khích tướng này... tại hạ sẽ không trúng kế đâu."

UỲNH!

Lời vừa dứt, Triệu Lân trực tiếp phi thân từ đài cao giáng thẳng xuống lôi đài. Ngay khoảnh khắc mũi giày hắn chạm mặt ngọc thạch, một cỗ chân khí bạo phát cuồn cuộn như sóng thần. Khí lãng màu lam sẫm rực sáng, áp lực nặng nề đến mức khiến trận pháp phòng ngự được khắc ở bốn góc sân đấu lập tức chớp lóe liên hồi, dường như đang phải gồng mình chịu đựng một áp lực quá lớn.

"Lục Trọng Tông Sư!"

"Triệu Tiểu gia chủ quả nhiên đã đột phá Tông Sư! Khí thế này... thậm chí đã còn mạnh hơn Lục Trọng thông thường rồi!"

Toàn trường kinh hô không ngớt. Đứng trước luồng uy áp như bài sơn đảo hải ấy, hai hàng lông mày thanh tú của Tân Vô Ngân cũng khẽ nhíu lại một đường. Hắn rốt cuộc cũng bày ra thủ thế.

Ầm!

Chưa để đối phương chuẩn bị, Triệu Lân đã dậm mạnh chân làm lôi đài nứt toát. Chân khí bạo phát, thân ảnh hóa thành một vệt lam quang lao tới như vũ bão. Không cần thăm dò, gã toàn lực ra tay ngay từ chiêu đầu tiên. Một chưởng mang theo kình phong khủng khiếp xé rách không khí, nhắm thẳng vào ngực Tân Vô Ngân mà đánh tới.

Tân Vô Ngân vẫn giữ nguyên phong thái cũ, tay trái chắp sau lưng, tay phải đưa lên dùng một chiêu Bài Thủ mềm mại, muốn mượn lực đánh lực để hóa giải thế công.

Thế nhưng, khoảnh khắc bàn tay hắn vừa chạm vào chưởng phong của Triệu Lân...

Oành!

Chân khí Lục Trọng của Triệu Lân mang theo khí thế chưởng phong mà điên cuồng bạo phát. Sức mạnh tuyệt đối vượt xa mọi kỹ xảo mượn lực. Tân Vô Ngân khẽ nhíu mày, bị chân khí mang theo kình phong bá đạo hất văng, buộc phải trượt dài, lùi về sau đến mấy bước mới có thể triệt tiêu hết kình lực, để lại hai vết sâu hoắm trên mặt ngọc thạch.

Đám đông ồ lên! Đây là lần đầu tiên trong đêm nay, họ thấy Tân Vô Ngân bị đẩy lùi. Ranh giới giữa một thiên kiêu Ngũ Trọng như Tôn Hạc và một Tiểu chủ của Tứ Đại Thế Gia như Triệu Lân quả nhiên là một khoảng cách không thể đong đếm.

Triệu Lân liên tục bộc phát chân khí. Chưởng lực như bài sơn đảo hải, chưởng sau mạnh hơn chưởng trước, mang theo kình phong gầm rít đánh tới tấp. Đứng trước thế công cuồng bạo áp đảo tuyệt đối, lần đầu tiên Tân Vô Ngân không thể đứng yên một chỗ tiếp chiêu nữa. Hắn bắt buộc phải thi triển bộ pháp, cơ thể uốn lượn, lách qua từng đạo chưởng phong hiểm hóc.

Hai bóng người, một lam ảnh hừng hực sát khí, một bạch ảnh tĩnh lặng phiêu dật, bắt đầu quần thảo kịch liệt trên lôi đài. Tốc độ giao phong của hai người bị đẩy lên mức cực hạn, nhanh đến mức tàn ảnh lưu lại khắp sân, khiến cho không ít thiên kiêu trên Nhân Bảng căng mắt ra mới có thể bắt kịp động tác của họ.

"Đừng hòng trốn!"

Trong nháy mắt, Triệu Lân tung chiêu, hàng trăm đạo trảo ảnh mang theo chân khí xé nát hư không, đánh thẳng vào Tân Vô Ngân. Dưới sức ép kinh khủng của Triệu Lân, Tân Vô Ngân dường như bị đè ép hoàn toàn. Hắn liên tục phải lùi bước, né tránh chật vật.

Nháy mắt đã qua năm chiêu, sức mạnh của Triệu Lân lại càng điên cuồng bộc phát, được thế lấn tới, liên hoàn cước và chưởng pháp trút xuống như mưa rào. Triệu Lân đắc thế không tha, hai tay biến trảo, tung ra tuyệt học trấn phái của Triệu gia.

Kỳ Lân Trảo Thủ!

Một hư ảnh móng vuốt Kỳ Lân khổng lồ bằng chân khí ngưng tụ trên không trung, mang theo uy lực xé rách thương khung, khóa chặt mọi đường lui của Tân Vô Ngân rồi hung hãn vồ xuống. Khí thế kinh hoàng này khiến cả Tần Hà Huy cũng phải biến sắc, chuẩn bị lao ra cứu người.

Nhưng rồi, kỳ tích xảy ra. Tân Vô Ngân không lùi mà tiến! Hắn nhún mũi chân, cả người lướt tới nghênh đón Kỳ Lân Trảo. Bàn tay hắn xoay tròn, thi triển một chiêu thức kỳ lạ, nhưng góc độ lại xảo quyệt đến mức dán chặt vào ngay điểm yếu nhất nơi tụ khí của trảo thủ, trực tiếp làm chệch hướng trọng tâm của hư ảnh khổng lồ.

Triệu Lân giật mình vì khí cơ bị đẩy lệch đi, vội vàng thu hồi chân lực định biến chiêu. Nhưng tốc độ của Tân Vô Ngân còn nhanh hơn một bước. Ngay khi tay còn chưa thu về từ thế chưởng kia, thân hình Tân Vô Ngân đã vặn một vòng quái dị, mượn đà phản chấn của chính đối thủ, tung ra một cú Thiết Sơn Pháo, một chiêu thức ngoại công thô thiển tông thẳng vào lồng ngực đang hở sườn của Triệu Lân khí hắn lui ra xa.

Toàn bộ thế cục xoay chuyển trong phút chốc. những Tông Sư lão luyện trên đài cao như Tần Hà Huy, lão Vân Chính hay Lệ Phi Vũ lại càng xem càng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ nhận ra một sự thật, mặc dù bị đè ép, phải lùi bước liên tục, nhưng nhìn chung Tân Vô Ngân vẫn hoàn toàn hóa giải được mọi sát chiêu của Triệu Lân. Và điều đáng sợ nhất là... dù cố gắng cảm nhận những bọn họ vẫn không hề thấy hắn để lộ ra nửa điểm chân khí.

"Khốn kiếp! Ngươi dám khinh thường ta!"

Thấy đối phương dễ dàng hoá giải chiêu thức của mình, lại thậm chí còn không cần bạo liệt chân khí để chống đỡ, Triệu Lân cuối cùng cũng bị chọc giận. Cơn thịnh nộ bốc lên, gã gầm lớn, chân khí Lục Trọng đỉnh phong hoàn toàn triển khai, toàn bộ dồn vào hai tay. Trảo ảnh bỗng chốc phình to gấp đôi, mang theo sát ý muốn xé xác đối thủ. Đây chính là toàn bộ thực lực của gã.

“Trời a! Lục Trọng đỉnh phong ư?” Dưới đài vô số tiếng bàn tán lập tức bùng nổ trước thực lực thực sự của Triệu Lân

Chiêu thứ bảy! Chiêu thứ tám! Chiêu thứ chín!

Tân Vô Ngân bị dồn vào sát mép lôi đài, thế công của Triệu Lân như mưa sa bão táp, khóa chặt mọi sinh môn, Tân Vô Ngân nhìn phía sau không còn đường lui. Ngay tại khoảnh khắc tưởng chừng như thiếu niên bạch y sẽ bị nghiền nát, Tân Vô Ngân đột ngột đình chỉ việc né tránh. Đôi mắt trong vắt của hắn lóe lên một tia tinh quang sắc lạnh.

Chiêu thứ mười!

Trong tích tắc đó, Tân Vô Ngân tung ra một liên hoàn ba chiêu. Chiêu đầu tiên hắn vận dụng chỉ thủ, đâm xéo vào một điểm chết giữa hàng vạn trảo ảnh, trực tiếp làm chệch hướng luồng chân khí mạnh nhất của Triệu Lân. Ngay khi thế công của Triệu Lân bị trượt đi, hắn bước lên nửa bước, thi triển "Di Hoa Tiếp Mộc", mượn chính luồng chân khí bạo liệt của Triệu Lân kéo giật lại, làm đối phương mất đà lao tới trước. Cuối cùng, bàn tay hắn hóa thành chưởng, vỗ nhẹ một đòn vào lồng ngực đang hoàn toàn hở sườn của Triệu Tiểu gia chủ.

Ba chiêu thức cơ bản, rời rạc, vốn dĩ không có bất kỳ mối liên kết nào trong hệ thống võ học thiên hạ, nay lại được Tân Vô Ngân xâu chuỗi lại một cách kỳ lạ, tạo thành một quỹ đạo thiên y vô phùng, hoàn toàn nghịch chuyển lẽ thường của võ học. Chúng đã thành công đánh vỡ nhịp độ tấn công của Triệu Lân, khiến hắn không kịp phản ứng dù chỉ là một cái chớp mắt.

Bốp!

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Triệu Lân hộc máu, thân ảnh vạm vỡ bay ngược ra không trung, đập mạnh xuống đất, lùi liền mười mấy bước mới miễn cưỡng chống một chân quỳ xuống để không bị ngã gục, sắc mặt trắng bệch vì khí huyết đảo lộn. Ngay sau đó, hắn không kìm được mà phun ra một búng máu, lảo đảo chống tay xuống mặt đài ngọc thạch, thở dốc phì phò.

Thời gian tại đại sảnh Thiên Thu Viện hoàn toàn ngưng đọng lại. Toàn trường như chết trân, Tứ Đại Thế Gia cùng Tần Hà Huy thì cũng bất ngờ đến trố mắt trên đài cao. Không một ai dám tin vào cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Một vị Tiểu gia chủ của Tứ Đại Thế Gia, tu vi đạt tới Lục Trọng đỉnh phong vượt xa thiên kiêu cùng thời, vậy mà vẫn bị thất bại trong mười chiêu đã định.

Dưới bàn góc, Bàng Tử và Cẩu Oa trợn tròn mắt. Nhưng kinh ngạc nhất phải kể đến Thiên Tam.

Gã thanh niên này vốn luôn giữ vẻ mặt biếng nhác, cợt nhả lúc này lại bất tri bất giác ngồi thẳng lưng dậy. Đôi mắt của hắn mở lớn, trố mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng bạch y trên đài, tự lẩm bẩm trong miệng:

"Bất khả tư nghị... Không ngờ trên đời này... thực sự lại có kẻ sở hữu thao tác bực này sao..."

Thân là kẻ có nhãn quan võ học thông thiên, hắn không dám tin vào mắt mình. Việc liên kết ba chiêu thức xung khắc nhau hoàn toàn để tạo ra một chiêu như nước chảy mây trôi cuối cùng kia, hắn chưa từng nghĩ tới. Nó vượt qua mọi ranh giới, quy luật vận hành của võ đạo thông thường. Trên đời này, lại thực sự có kẻ đạt đến khả năng thao tác đến mức độ yêu nghiệt thế này sao?

0