Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 159: Khép Màn Đại Hội Quần Anh

Đăng: 01/10/2026 23:14 2,743 từ 4 lượt đọc

Lời tuyên bố "Nghị hòa với Ma Giáo" của Tần Hà Huy vừa buông xuống, cả Thiên Thu Viện dường như bị một luồng hàn khí đóng băng trong tích tắc. Nhưng sự tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài không quá mười nhịp thở, thì đã triệt để bùng nổ thành một cơn địa chấn.

"Nghị hòa? Võ Lâm Minh điên rồi sao! Bọn tà ma ngoại đạo đó…lại đi bắt tay với chúng?"

"Tuyệt đối không thể! Cái lũ tà giáo đó, sao có thể nghị hoà với chúng được!"

Hàng loạt nhân sĩ, thiên kiêu từ các môn phái lớn nhỏ đồng loạt đứng phắt dậy, đập bàn phản đối kịch liệt. Khắp đình viện, những âm thanh phẫn nộ, chửi rủa vang lên không ngớt. Đối với những môn phái từng có máu chảy đầu rơi dưới đao kiếm của Ma Giáo, hai chữ "nghị hòa" chẳng khác nào một sự sỉ nhục tột cùng.

Một gã đao khách từ vòng ngoài đập bàn đứng phắt dậy, hốc mắt đỏ ngầu: "Ma Giáo tàn ác bạo ngược, hai tay nhuốm đầy máu của đồng đạo võ lâm. Lũ tà ma ngoại đạo đó vừa mới tập kích Hoa Sơn, phế đi Tử Long, thù mới hận cũ chất chồng như núi. Nay Võ Lâm Minh lại chủ động cử người đến sào huyệt của chúng để nghị hòa? Khác nào nhổ nước bọt vào vong linh của các huynh đệ đã khuất!"

"Đúng vậy! Bọn ta thà ngọc đá cùng vỡ, quyết không cúi đầu trước Ma Giáo!" Vô số âm thanh phẫn nộ hùa theo

Tần Hà Huy vẫn ngồi yên trên chủ tọa. Sắc mặt hắn không đổi, trầm mặc thu hết mọi lời phản đối của quần hùng vào trong lòng. Hắn biết rõ quyết định này sẽ vấp phải sự phản kháng dữ dội, nên không hề vội vàng ngắt lời họ.

Giữa lúc quần hùng đang sục sôi, từ phía đài cao của Tứ Đại Thế Gia, Trình Triết chậm rãi phe phẩy quạt giấy, cất giọng cợt nhả nhưng lại mang theo một tia nội lực, nên dễ dàng lọt vào tai mọi người dưới đài:

"Tần sư huynh, chư vị anh hùng phẫn nộ cũng phải thôi. Ai mà chẳng nhớ chuyện của tám năm về trước. Khi đó, Ma Giáo khí thế như chẻ tre, càn quét Bắc Lĩnh, áp sát Trung Nguyên. Vậy mà đột nhiên, giáo chủ của bọn chúng lại hạ lệnh dừng toàn bộ hướng tấn công, rút quân về Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời tự ý đặt ra một hiệp định Mười năm không xâm phạm Trung Nguyên. Nay đã qua được tám năm. Kỳ hạn chỉ còn lại hai năm ngắn ngủi. Võ Lâm Minh đột nhiên đòi cử người đi nghị hòa ngay lúc này... Há chẳng phải là sợ hãi kỳ hạn sắp tới, Võ Lâm Minh không cản nổi Ma Giáo nên phải khúm núm cầu hòa sao?" Trình Triết vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên vẻ trào phúng.

Lời của Trình Triết như châm thêm dầu vào lửa, lập tức khiến đám đông xôn xao bàn tán. Vô số đệ tử danh môn khác cũng hùa theo, bắt đầu công kích quyết sách của Võ Lâm Minh. Bọn họ đa phần là những người trẻ tuổi, lớn lên trong tám năm hòa bình ngắn ngủi này, lòng đầy nhiệt huyết và sự kiêu ngạo, hoàn toàn chưa từng thực sự nếm trải sự khủng bố tột cùng của Ma Giáo năm xưa. Điều này khiến Tần Hà Huy không khỏi thờ dài một phen, năm xưa cái danh Bắc Kiếm của hắn chính là cùng sư tôn hắn chinh chiến mà ra. Tại biên giới phía Bắc, đối trọng với mũi nhọn tấn công của Ma Giáo, khủng khiếp đến độ nào trong lòng hắn tự nhiên nắm rõ.

Giữa làn sóng phẫn nộ, Tứ Đại Thế Gia dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Trình Triết phe phẩy quạt, tiếp tục mỉa mai: "Triều đình thì còn có lúc cầu thân, nhưng giới võ lâm chúng ta sống bằng nắm đấm và sĩ diện. Võ Lâm Minh làm thế này, e là chúng ta khó mà ăn nói với các vị gia trưởng ở nhà."

Thấy vậy, Chu Tử Văn cũng nhã nhặn vuốt nếp áo, lên tiếng góp lời: "Trình huynh nói có lý. Nhưng ta nghĩ Thất Vũ Tọa có toan tính sâu xa hơn. Chỉ là, Ma Giáo hành sự quỷ dị khôn lường, nay lại đang có Huyết Giáo lộng hành. Võ Lâm Minh cử phái đoàn tiến thẳng vào sào huyệt của chúng lúc này, khác nào tự đưa dê vào miệng cọp. Không khéo lại trở thành con tin để chúng uy hiếp Trung Nguyên."


Triệu Lân dù đang ôm lồng ngực ẩn ẩn đau sau trận thua tơi tả, cũng cắn răng lạnh lùng hừ một tiếng: "Triệu gia ta thà chiến tử sa trường, quyết không thèm hòa hoãn với lũ tà ma!”

Vương Tử Nghi từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm, lúc này mới nhấc chén trà lên, thanh âm trong trẻo mà băng lãnh cắt ngang: "Đủ rồi. Triệu huynh bớt nói lời anh hùng đi. Cục diện Huyết Giáo ở Tử Châu đang mập mờ, nếu Trung Nguyên hai mặt thọ địch, Cửu Châu tất vong. Chỉ là... cầu hòa lúc này, chính là phơi bày sự yếu kém của Trung Nguyên cho Ma Giáo thấy. Nếu bọn chúng biết chúng ta đang đau đầu vì Huyết Giáo ở Tử Châu, chúng sẽ coi đó chính là biểu hiện của sự yếu nhược. Sự nhượng bộ này sẽ chỉ khiến bọn chúng được đà lấn tới, đòi hỏi những điều kiện vô lý hơn mà thôi."

Từng người trong Tứ Đại Thế Gia lần lượt phát biểu, kẻ châm chọc, kẻ phân tích, kẻ khích tướng, từng bước dồn Tần Hà Huy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thấy hỏa hầu đã tới, Tần Hà Huy hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy.

Oanh!

Một cỗ uy áp của Thất Trọng Tông Sư tỏa ra, tức khắc đè bẹp mọi âm thanh ồn ào trong đình viện. Tần Hà Huy ánh mắt sắc lẹm, dõng dạc lên tiếng:

"Lý do Võ Lâm Minh công bố quyết sách này tại Quần Anh Đại Hội, chính là vì xem trọng các vị! Các vị ngồi đây đều là trụ cột tương lai của võ lâm. Bọn ta muốn lắng nghe ý kiến của chư vị, từ đó có thể điều chỉnh lại kế sách sắp tới."

Tần Hà Huy đổi giọng, trở nên vô cùng kiên định để bảo vệ quyết định của Võ Lâm Minh: "Nhưng chư vị phải hiểu rõ đại cục! Huyết Giáo trỗi dậy, giặc trong thù ngoài. Tám năm trước Ma Giáo lui binh là có nguyên do ẩn khuất. Các vị nghĩ Võ Lâm Minh ta hèn nhát sao? Sai! Các vị nghĩ hiệp định mười năm kia là ân huệ của Ma Giáo sao? Lại càng sai! Tám năm trước, bọn chúng bỗng nhiên rút quân tuyệt đối không phải vì thiện tâm, mà vì nội bộ của chúng xảy ra kịch biến. Chúng cần mười năm để củng cố lại toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn."

Tần Hà Huy quét mắt nhìn một vòng, gằn giọng: "Tám năm qua, Bạch Châu chúng ta không ngừng phát triển, nhưng ai dám đảm bảo Ma Giáo không sinh ra thêm những yêu nghiệt khủng khiếp hơn? Chuyến đi nghị hòa lần này, mang danh là sứ giả, nhưng thực chất là một nước cờ đâm sâu vào lòng địch. Thứ nhất, để hoãn binh, kéo dài thời gian đối phó với Huyết Giáo đang trỗi dậy từ bên trong Trung Nguyên. Thứ hai, mượn cớ đàm phán để đích thân thăm dò hư thực, đánh giá lại thực lực của Ma Giáo sau tám năm ẩn dật. Chúng ta không cầu xin sự thương hại, chúng ta đi để ngẩng cao đầu thị uy, cho bọn chúng biết... giang hồ Trung Nguyên tuyệt đối không phải hạng bù nhìn!"

Lời giải thích của Tần Hà Huy thấu tình đạt lý, phân tích rõ ràng cục diện thù trong giặc ngoài. Sự phẫn nộ của quần hùng dần bị dập tắt, thay vào đó là sự trầm ngâm, cân nhắc lợi hại. Đại cục Cửu Châu đang lâm nguy, nếu cứ mù quáng kêu gào chém giết mà không biết mình biết ta, thì chỉ có con đường tự diệt vong. Những lời lẽ khi nãy của Tứ Đại Thế Gia cũng bị Tần Hà Huy lấy đại nghĩa đè xuống, không thể phản bác thêm nửa lời.

Một cuộc luận hội gay gắt giữa thế hệ trẻ cứ thế diễn ra, những thiên kiêu liên tục đứng lên phản biện, tranh luận về chiến lược, về những rủi ro của phái đoàn sứ giả. Ai cũng muốn chứng tỏ tầm nhìn và sự ưu tú của bản thân trước quần hùng thiên hạ. Thế nhưng, ở một góc bàn lọt thỏm, Thiên Tam dường như hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới này.

Mặc kệ đại cục thiên hạ, mặc kệ chiến ước mười năm hay Huyết Giáo trỗi dậy, gã phế nhân bạch y vẫn bình đạm vô kỳ. Hắn nhàn nhã cắn hạt dưa, lâu lâu lại đưa bầu rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt lờ đờ thi thoảng liếc nhìn những đám mây trôi trên đỉnh Vân Vụ Sơn. Hắn không hề quan tâm, cũng chẳng thèm phát biểu một lời. Đối với hắn, thiên hạ có đại loạn thì rượu vẫn phải uống, và bệnh của hắn thì vẫn phải chữa. Dù sao thì, năm đó hắn đã bỏ lại tất cả ở phía sau rồi.

Cứ thế, đêm thứ ba dần trôi qua trong những cuộc tranh biện không hồi kết. Khi tiếng chuông điểm giờ Tý vang lên, Tần Hà Huy chính thức tuyên bố bế mạc, hắn đứng thẳng người, hai tay chắp lại hướng về phía quần hùng thi lễ một cái thật sâu:

"Ý kiến của chư vị hôm này, Tần mỗ xin được ghi nhận, ta sẽ cáo tri những ý kiến này lên cao tầng. Mong chư vị anh hùng thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của sư tôn ta và cả Võ Lâm Minh hiện tại. Đêm nay, Quần Anh Đại Hội... chính thức bế mạc!"

Cứ như thế, Quần Anh Đại Hội đầy sóng gió cũng chính thức khép màn kết thúc. Khi đám đông bắt đầu tản ra, Thiên Tam vươn vai đứng dậy lững thững quay về sương phòng thu dọn hành lý. Bọn họ vừa đi được vài bước, Lệ Phi Vũ đã nhanh chóng tách khỏi đám đông, chạy vội tới giữ chân.

"Thiên huynh, xin dừng bước!" Lệ Phi Vũ chắp tay cười nói, ý đồ muốn giữ họ lại hàn huyên thêm.

Lúc này, Tần Hà Huy sau khi giao phó công việc cho hạ nhân xong cũng đích thân rảo bước tiến tới. Vị đại đệ tử của Minh chủ chắp tay, hạ mình thi lễ một cái vô cùng chân thành với Thiên Tam: "Đêm qua nhờ có Thiên huynh đệ cơ trí hóa giải, nếu không Võ Lâm Minh ta thực sự đã bị Tứ Đại Thế Gia làm cho bẽ mặt trước thiên hạ. Tại hạ thay mặt sư tôn, chân thành cảm tạ."

Thiên Tam lười biếng dùng quạt xua xua tay: "Tần sư huynh khách khí rồi, đó là chuyện nên làm. Võ Lâm Minh đã cấp cho bọn ta chỗ ngồi tốt, rượu ngon, ta giúp một chút cũng là lẽ thường tình."

Tần Hà Huy mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi thăm: "Không biết ngày mai các vị xuống núi, điểm đến tiếp theo sẽ là nơi nào? Nếu cần Võ Lâm Minh hỗ trợ gì hay không, nếu có xin chư vị cứ nói đừng ngần ngại."

"Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Thiên Hạ Thành cũng không xa đây lắm." Thiên Tam đáp gọn. "Bọn ta, có chút việc cá nhân cần giải quyết ở đó."

Nghe đến điểm đến, ánh mắt Tần Hà Huy chợt lóe lên một tia sáng. Hắn hơi ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng gọi giật lại khi Thiên Tam vừa định xoay người rời đi: "Thiên huynh... thực ra tại hạ có một chuyện muốn nhờ cậy."

"Ồ, có chuyện gì mong Tần huynh cứ nói?" Thiên Tam nhướng mày.

Tần Hà Huy khẽ thở dài, hạ giọng nói: "Việc phái đoàn đi sứ đàm phán với Ma Giáo, Võ Lâm Minh không chỉ kêu gọi các danh môn chính phái, mà cũng đã gửi thư mời đến những cự đầu của Hắc đạo. Dẫu sao, đứng trước họa ngoại xâm, hắc bạch lưỡng đạo cũng nên tạm gác ân oán. Thế nhưng... Đại đương gia của Hắc Nguyệt Lâu dường như không mấy quan tâm đến lời kêu gọi này, thiếp mời gửi đi đều bặt vô âm tín."

Tần Hà Huy nhìn thẳng vào mắt Thiên Tam: "Tại hạ biết Thiên huynh đệ dường như có giao tình không cạn với vị Hoắc Đại đương gia kia. Liệu huynh có thể nể mặt Võ Lâm Minh, đứng ra nói giúp vài lời, khuyên Hắc Nguyệt Lâu cử người tham gia phái đoàn được không?"

Nghe yêu cầu này, Thiên Tam hơi sửng sốt, sau đó liền mỉm cười trừ. Hắn lắc đầu nhẹ giọng trả lời:

"Tần huynh đánh giá ta quá cao rồi. Không phải bản thân ta không muốn giúp, nhưng mối quan hệ giữa ta và vị Hoắc Đại đương gia kia... nói trắng ra thì chỉ là có chút giao tình từng ngồi uống chung vài chén rượu mà thôi. Hắc Nguyệt Lâu làm việc có quy củ riêng của họ, muốn ta bảo một tên bá chủ hắc đạo làm theo ý định của Võ Lâm Minh? Chuyện đó là hoàn toàn không thể."

Nói rồi, Thiên Tam cười trừ, dứt khoát chắp tay: "Xin Tần huynh thứ lỗi. Việc này ta thực sự lực bất tòng tâm, mong Tần huynh lượng thứ. Đêm đã khuya, tại hạ xin phép cáo lui."

Thấy thái độ cự tuyệt của Thiên Tam, Tần Hà Huy cũng không ép buộc thêm, đành chắp tay tiễn khách.

Đêm khuya thanh vắng. Tại thư phòng cao nhất dành riêng cho người của Võ Lâm Minh, ánh nến leo lét hắt lên những bóng người trên vách tường. Tần Hà Huy ngồi trước bàn gỗ lim, trên bàn chất đống những văn tự, sổ sách ghi chép lại mọi diễn biến của ba ngày đại hội. Hắn đang cẩn thận xem xét từng dòng chữ thì có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

"Vào đi." Tần Hà Huy lên tiếng, mắt vẫn không rời trang giấy.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Bước vào là một lão giả gầy gò, lưng hơi còng. Lão vận một bộ đồ vải thô màu xám tro, chính là loại y phục thấp kém nhất dành cho hạ nhân quét dọn của Thiên Thu Viện.

Thế nhưng, lão giả quét dọn này khi đứng trước mặt Tần Hà Huy lại mang một bộ dáng vô cùng thong dong, không hề có nửa điểm sợ hãi hay khúm núm. Lão chậm rãi bước tới trước bàn làm việc, ánh mắt điềm tĩnh nhìn xuống. Tần Hà Huy không hề tỏ ra bất ngờ, cũng không trách tội sự vô lễ của hạ nhân. Ngược lại, hắn chủ động đặt bút xuống, gom lại một sấp giấy tờ dày cộp trên bàn rồi cung kính đưa bằng hai tay về phía lão giả.

"Ý kiến của quần hùng trong buổi luận hội khi nãy, ta đều đã sai người chép lại tường tận vào đây. Đặc biệt là thái độ của bốn vị Tiểu chủ Tứ Đại Thế Gia." Tần Hà Huy hơi ngưng lại, giữ thái độ cực kỳ tôn trọng, kiên nhẫn chờ cho đôi bàn tay khô ráp của ông lão kia vững vàng tiếp nhận sấp giấy, rồi mới hắng giọng, cung kính cất lời:

"Mời ngài xem qua thử xem... Quân Sư đại nhân."

0