Chương 167: Dĩ Hòa Vi Quý
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
168 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 168/168 chương
Vùng đất tiếp giáp tại nơi biên giới phía Bắc của Trung Nguyên chính là Bắc Lĩnh, một vùng địa hình đồi núi cao chót vót, quanh năm mây mù che phủ, hiểm trở trùng trùng. Mà dãy Thập Vạn Đại Sơn hùng vĩ bạt ngàn, nổi tiếng bậc nhất tại Bắc Lĩnh, chính là một ranh giới tự nhiên khổng lồ, chia cắt Bắc Lĩnh thành hai nửa. Từ dãy Thập Vạn Đại Sơn trải dài xuống phía Nam của Bắc Lĩnh, nơi tiếp giáp với Trung Nguyên, khí hậu tuy lạnh nhưng vẫn còn tương đối ôn hòa, vạn vật còn có thể sinh sôi.
Tuy nhiên, nếu vượt qua dãy Thập Vạn Đại Sơn tiến thẳng về phía Bắc đại lục, chính là một vùng tử địa lạnh giá đầy khắc nghiệt mang tên Băng Nguyên. Mà tại nơi Cực Bắc của Băng Nguyên, cái nơi mà băng tuyết quanh năm không bao giờ tan chảy, vùng đất băng giá mà ánh mặt trời le lói vĩnh viễn không thể chiếu rọi tới, có một tòa cung điện khổng lồ. Nó chính là chủ nhân ngự trị trên sự lạnh lẽo tuyệt đối tại nơi Cực Bắc Băng Nguyên, một siêu cấp thế lực gọi là: Bắc Băng Cung.
Bắc Băng Cung dẫu không nằm trong hệ thống phân chia của Trung Nguyên, nhưng nếu xét về thực lực và nội tình, giả sử bọn họ đặt tổng đà ở Trung Nguyên, Bắc Băng Cung dĩ nhiên có thể dễ dàng hạ bệ bất kỳ môn phái nào nằm trong Cửu Phái Nhất Bang. Cung chủ đương nhiệm của bọn họ là Phó Ngạo Hải, một cường giả tuyệt luân được cả thiên hạ kính sợ xưng tôn là Băng Đế. Dù chưa ai chứng kiến thực lực chân chính của ông, tuy nhiên giang hồ vẫn có lời đồn đại rằng, thực lực của Băng Đế hoàn toàn có thể ngang ngửa với cả Ngũ Tuyệt huyền thoại của Trung Nguyên.
Và chủ nhân của giọng nói nhàn nhạt, ngạo nghễ vừa cất lên từ nhã gian lầu hai kia, chính là Phó Ngạo Tuyết - Đương nhiệm Thánh nữ của Bắc Băng Cung, và cũng là con gái độc nhất của Băng Đế Phó Ngạo Hải.
Đứng trước sự cảnh cáo của Lăng Tổng Lâu Chủ, Phó Ngạo Tuyết ngang nhiên thách thức: "Đao Hoàng ở Trung nguyên dẫu có cường đại, thì Bắc Lĩnh chúng ta cũng có Băng Đế uy danh thiên hạ. Bắc Băng Cung ta... chưa chắc đã phải sợ Ngũ Tuyệt Trung Nguyên các vị đâu!"
Vốn dĩ nàng ta mang thân phận cao quý, không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng thái độ chèn ép của hai vị Lâu Chủ dường như đã có phần coi thường phụ thân nàng và cả Bắc Băng Cung, bị chạm đến giới hạn thể diện của một siêu cấp thế lực nàng dĩ nhiên không thể ngồi im được nữa.
Từ bên trong nhã gian, một luồng hàn khí nhàn nhạt từ từ tỏa ra. Đó chỉ là khí tức của một Lục Trọng Tông Sư. Nhưng kỳ lạ thay, cái hàn khí ấy lại mang theo một cỗ áp bách âm lãnh đến mức khiến cho cả hai vị Lâu chủ vốn mang tu vi thâm bất khả trắc đang đứng dưới đài cũng phải nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nguy cơ nhàn nhạt.
"Tiếp tục bắt người!" Giọng nói lạnh lẽo của Phó Ngạo Tuyết truyền ra, kiên quyết hạ lệnh cho đám đệ tử Bắc Băng Cung bên dưới.
Bốn gã đệ tử bên dưới nhận lệnh, ánh mắt lóe lên tàn quang, đồng loạt đưa tay định khống chế Lưu Tuyết.
VÚT!
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc móng vuốt của chúng sắp chạm vào vạt áo bạch y của thiếu nữ, một luồng kình phong bạo liệt từ trên lầu hai bất ngờ quét tới. Lão Vân Chính, vừa nhận được cái hất cằm ra lệnh của Thiên Tam, liền phi thân thẳng từ nhã gian chữ Thiên số bảy xuống đài đấu giá. Lão vung tay, một chưởng mang theo kình lực thâm hậu của cường giả đánh ra, trực tiếp chấn lui cả bốn gã đệ tử Ngũ Trọng lùi lại. Sau đó, lão đứng chắp tay sau lưng, vững chãi chắn ngang giữa đám người Bắc Băng Cung và Lưu Tuyết.
Thấy có kẻ dám can dự vào chuyện của mình, sắc mặt đám người Bắc Băng Cung lập tức sa sầm. Bọn chúng ngước mắt lên, nhận ra kẻ vừa xuất thủ là người bước ra từ nhã gian của tên phá gia chi tử đã dùng mười vạn lượng nẫng tay trên Chí Dương Thảo của họ.
Từ trong nhã gian, Phó Ngạo Tuyết lạnh lùng lên tiếng chất vấn: "Các hạ có ý gì? Chuyện cướp lấy Chí Dương Thảo bọn ta còn chưa tính toán với các hạ. Giờ đây, là chuyện nội bộ giữa Bắc Băng Cung và Lưu gia, người ngoài tốt nhất đừng xen vào!"
Bức rèm châu khẽ lay động, Thiên Tam thong dong bước ra sát lan can, tay phe phẩy chiếc quạt giấy sờn cũ. Hắn lờ đờ nhìn lên nhã gian của Bắc Băng Cung, bình thản ứng đáp:
"Nực cười. Đây là Thiên Hạ Thành, là vùng đất của Thương Tiên. Thứ nhất, chúng ta đấu giá bằng tiền, kẻ trả cao hơn thì được, ta bỏ mười vạn lượng mua được, cớ sao gọi là cướp? Thứ hai, Thiên Hạ Thành là chốn buôn bán, dĩ hòa vi quý làm đầu. Các người đường đường là danh môn, lại phá vỡ quy củ đi ức hiếp một cô nương yếu đuối ngay giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ ta là người ngoài cuộc thì không được phép thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ sao?"
Lời lẽ của Thiên Tam nói ra vừa sắc bén lại vừa hợp tình hợp lý, khiến cho lý lẽ của đám người Bắc Băng Cung hoàn toàn bị chặn đứng. Lão bà Lục Trọng tức đến nghiến răng, định lên tiếng phản bác thì bị Thiên Tam cắt ngang. Hắn gõ quạt, ôn tồn nói tiếp: "Ta thấy vạn sự dĩ hòa vi quý. Hay là thế này, Bắc Băng Cung thu người về, coi như mọi chuyện tối nay chưa từng xảy ra, để mọi chuyện êm đẹp lắng xuống, thế nào?"
"Không thể!" Phó Ngạo Tuyết lập tức từ chối. Nàng hừ lạnh: "Ngươi rốt cuộc chỉ là một kẻ ngoài cuộc, không có quan hệ gì với Lưu gia. Ngươi lấy tư cách gì mà đòi ra điều kiện với Bắc Băng Cung chúng ta?"
Thiên Tam nghe vậy liền bật cười. Hắn thò tay vào trong tay áo, lôi ra chiếc hộp ngọc bạch ngọc tỏa ra luồng hỏa khí rực rỡ mà hạ nhân Túy Xuân Lâu vừa lén mang lên giao cho hắn. Hắn mở nắp hộp, để lộ nhánh Chí Dương Thảo đỏ rực, thản nhiên nói:
"Nếu vậy..." Thiên Tam khép quạt lại, hắn thẳng thắn lật bài ngửa: "Nếu cô nương chê ta không đủ tư cách, vậy dùng nhánh cỏ này để nói chuyện thì sao? Ta vốn không cần hỏa thảo, mục đích ta mua nó là để giao dịch với các người. Ta muốn dùng nó để đổi lấy một thông tin duy nhất: Tung tích của Thiên Niên Tuyết Liên! Chỉ cần giao dịch của chúng ta thành công, ta tự nguyện thu tay hôm nay để tiểu thư đại triển quyền uy của Bắc Băng Cung, đôi bên cùng có lợi. Thế nào?"
Nghe đến bốn chữ "Thiên Niên Tuyết Liên", trong nhã gian của Bắc Băng Cung bỗng chốc rơi vào im lặng. Phó Ngạo Tuyết cau mày, cẩn thận cân nhắc lợi hại. Đối đầu với một kẻ giàu nứt đố đổ vách, có Tông sư bảo hộ, lại thêm áp lực từ hai vị Tổng Lâu Chủ và bóng ma của Đao Hoàng, quả thực là hạ sách.
Thế nhưng, sau vài nhịp thở, giọng nói của nàng vẫn truyền ra đầy kiên quyết: "Không đổi. Thiên Niên Tuyết Liên là chí bảo trấn cung của Bắc Băng Cung ta. Một nhánh Chí Dương Thảo ba trăm năm, dẫu có quý giá đến đâu cũng không đủ tư cách để mang ra đàm phán. Nếu các hạ vẫn cố chấp, vậy thì đừng trách Bắc Băng Cung ta không nể mặt!"
Dường như Phó Ngạo Tuyết đã hạ quyết tâm muốn gây sự đến cùng để giữ vững thể diện của Bắc Băng Cung, hàn khí từ phòng nàng ta lại bạo phát mạnh mẽ hơn.
Thiên Tam thở dài một hơi đầy bất lực: "Thương lượng đàng hoàng không muốn, cứ thích động tay động chân. Vân lão đầu!"
Bên dưới đài, lão già Vân Chính nhận được lệnh, đôi mắt đục ngầu lập tức trợn trừng.
OANH!
Một cỗ khí tràng của cường giả Lục Trọng toàn diện bộc phát, chân khí cuồn cuộn như sóng gầm áp đảo cả bốn gã đệ tử. Thiên Tam đứng trên lầu, nhìn thẳng vào nhã gian Bắc Băng Cung, giọng điệu trở nên ngông cuồng vô kỵ: "Được thôi, nếu Bắc Băng Cung đã không muốn cung ta giao dịch, bổn công tử sẽ tặng không cây cỏ này cho Lưu Tuyết cô nương coi như kết một thiện duyên. Còn sự tình hôm nay, ta quyết quản đến cùng!”
Sự cứng rắn và ngang tàng của gã thanh niên bạch y khiến cả hội trường phải nín thở. Lão bà Lục Trọng gầm lên một tiếng, vận hàn công chuẩn bị lao xuống nghiền nát Vân Chính.
"Đủ rồi." Phó Ngạo Tuyết rốt cuộc đành thở dài một tiếng não nuột. Nàng thu lại luồng hàn khí, cuối cùng cũng chịu lùi bước. Nàng dẫu kiêu ngạo nhưng không hề ngu ngốc, trong thâm tâm nàng nãy giờ dù không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại Bắc Băng Cung đang tự đẩy mình vào thế bí. Vốn dĩ, việc dùng vũ lực bắt người ban nãy là do lão bà Tông Sư kia tự mình bốc đồng quyết định. Phó Ngạo Tuyết thân là Thánh nữ, chẳng qua chỉ muốn mượn cái thế của Bắc Băng Cung một chút để trấn áp, để gỡ gạc lại chút thể diện, chứ hoàn toàn không muốn mọi chuyện đi quá xa đến mức đắc tội với cả Thiên Hạ Thành và Ngũ Tuyệt.
"Dừng tay lại đi." Phó Ngạo Tuyết ra lệnh cho đám đệ tử lui về.
Sau đó, bức rèm châu của Bắc Băng Cung được vén lên. Lão bà Lục Trọng vội vã lùi sang một bên, cúi đầu cung kính với một nữ tử đang từ từ bước ra ngoài ban công. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, cả hội trường Túy Xuân Lâu lập tức bùng nổ những tiếng xôn xao kinh ngạc. Dẫu nàng mang theo một tấm mạn mỏng che khuất nửa khuôn mặt, cái dung mạo tựa như sương giá của nàng lại chấn nhiếp mọi ánh nhìn.
Làn da của nàng trắng muốt không tì vết, nhưng điều kỳ dị nhất là cả mái tóc dài xõa tung trong gió và đôi đồng tử của nàng... đều mang một màu trắng trong vắt như băng tuyết. Trông nàng lúc này chẳng khác nào một băng tuyết mỹ nhân lưu lạc giữa trần gian. Phó Ngạo Tuyết khẽ khép đôi mắt trắng dã, lạnh nhạt nhìn lướt qua toàn trường, cuối cùng dán chặt vào Lưu Tuyết đang được Vân Chính bảo vệ bên dưới. Nàng cất giọng thanh lãnh:
"Lưu cô nương, nghe ta một lời khuyên." Giọng Phó Ngạo Tuyết bỗng trở nên ôn hòa lạ thường. "Ngươi có lấy được Chí Dương Thảo thì cũng vô dụng thôi. Hỏa tính của nó chỉ có thể xoa dịu nỗi đau tạm thời, căn bản không thể nào chữa trị hay dung hòa được loại thể chất đoạn thọ như ngươi đâu."
Nói rồi, Phó Ngạo Tuyết từ từ giơ bàn tay trắng muốt lên. Từ lòng bàn tay nàng, một luồng hàn băng đen kịt, lạnh lẽo đến thấu xương tỏa ra, kết thành một đóa hoa tuyết lơ lửng trong không trung. Khí tức này... giống hệt với khí tức tản ra từ người Lưu Tuyết.
"Là Tuyệt Âm Chi Mạch!"
Cả hội trường đột nhiên sửng sốt. Lần này đến cả Lăng Lâu Chủ cũng phải kinh hô. Không ai ngờ được, Thánh nữ cao quý của Cực Bắc cũng mang trong mình loại thể chất đoản mệnh này. Phó Ngạo Tuyết vẻ mặt mỉm cười mang theo một chút chua xót: "Đúng vậy, ta cũng giống như ngươi. Ngươi nghĩ tại sao Bắc Băng Cung lại thèm khát thể chất của ngươi đến vậy? Con đường duy nhất để ngươi sống sót, chính là theo chúng ta trở về Băng Cung. Ngươi nhìn ta xem, ta vẫn sống tốt đấy thôi. Hiện tại, con đường sống duy nhất của ngươi chính là theo chúng ta trở về. Bọn ta có một loại công pháp và hoàn cảnh đặc thù duy nhất trên Cửu Châu này có thể giúp ngươi áp chế, thậm chí là dung hợp hoàn toàn căn bệnh này. Ngươi tự mình suy nghĩ đi."
Lưu Tuyết ngơ ngác nhìn đóa hoa tuyết đen kịt trong tay Phó Ngạo Tuyết, đôi môi tái nhợt khẽ run lên. Từ lúc hàn khí kia bộc phát nàng liền nhận ra, người nữ tử kia không hề nói dối. Khí tức kia nàng đã quá quen thuộc, nó hoàn toàn trùng khớp với khí tức của nàng khi không thể kiềm chế lúc phát bệnh.
Xong việc với Lưu Tuyết, nàng ta quay mắt nhìn lên nhã gian của Thiên Tam, giọng điệu khôi phục vẻ kiêu ngạo thường ngày: "Vị công tử này, về phần Chí Dương Thảo, ta bằng lòng dùng đúng giá mười vạn lượng hoàng kim để mua lại từ tay ngài, giúp ngài hoàn vốn. Tuy nhiên, Thiên Niên Tuyết Liên là chí bảo của Bắc Băng Cung, tuyệt đối không thể cùng ngài dùng như loại thảo dược bình phàm mà trao đổi như thế được. Xin đừng nhắc lại nữa."
Nghe đến đây, Thiên Tam trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả bóng mười vạn lượng nay lại được vị Thánh nữ này giải quyết vô cùng êm đẹp. Hắn khẽ gật gù. Dẫu sao Thiên Niên Tuyết Liên cũng là bí bảo ngàn năm hiếm có, nếu đối phương dễ dàng gật đầu trao đổi bằng một cây cỏ ba trăm tuổi thì mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, cơ hội hiếm có đang ở ngay trước mặt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thiên Tam gõ nhẹ cán quạt lên lan can, mỉm cười đầy thâm ý. Theo lời Phó Ngọa Tuyết nói không đổi bằng thảo dược, vậy... có thể đổi bằng thứ khác.
"Cô nương nói rất có lý. Mua bán thì phải sòng phẳng." Thiên Tam phe phẩy quạt, mỉm cười hữu hảo: "Tuy nhiên, gốc cỏ này ta đã mua rồi, cũng không muốn bán lại ngay lập tức giữa chốn đông người thế này. Nếu Phó cô nương thực sự có thành ý, tại hạ muốn mời Bắc Băng Cung di giá đến một nơi thanh tĩnh, chúng ta cùng ngồi xuống uống chén trà, trò chuyện riêng tư một chút, được chứ?"
Nói rồi, hắn chắp tay quay sang nhìn Lăng Tổng Lâu Chủ và vị nữ tử áo đỏ: "Không biết hai vị Lâu Chủ có thể nể mặt, mở giúp một nhã gian kín đáo để bọn ta đàm đạo chuyện làm ăn được không?"
Lăng Tổng Lâu Chủ và vị nữ Lâu Chủ của Túy Xuân Lâu nhìn nhau, thấy mâu thuẫn suýt chút nữa nhuốm máu đã được giải quyết êm thấm thànhthành một cuộc giao thương, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bọn họ đồng loạt gật đầu mỉm cười.
"Túy Xuân Lâu dĩ nhiên vô cùng vinh hạnh làm cầu nối. Người đâu, mau chuẩn bị Vọng Tinh Các trên lầu ba, dùng linh trà hảo hạng nhất tiếp đãi các vị khách quý!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.