Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 166: Huyết Mạch Lưu Gia

Đăng: 07/10/2026 22:38 2,704 từ 18 lượt đọc

Cái giá mười vạn lượng vừa thốt ra từ nhã gian của Thiên Tam tựa như một đạo sấm sét giáng thẳng xuống giữa Túy Xuân Lâu, khiến toàn bộ hội trường rộng lớn trong nháy mắt chết lặng.

Mười vạn lượng hoàng kim! Đây tuyệt đối không còn là con số để mua một gốc thảo dược nữa, mà là một tài sản khổng lồ đủ để nuôi sống, thậm chí là mua đứt cả một tiểu tông môn trên giang hồ.

Tại nhã gian của Trình gia, Trình Triết tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, hai hàm răng cắn chặt vang lên những tiếng "két két". Gã toan mở miệng hét giá tiếp, nhưng lập tức bị mấy tên lão giả hắc y kỳ dị phía sau vươn tay đè vai lại. Bọn họ khẽ lắc đầu, nhắc nhở gã không nên vì một phút bốc đồng mà lại thu hút sự chú ý không đáng có, làm hỏng đại sự phía trước. Trình Triết hung hăng hừ lạnh một tiếng, đành nuốt cục tức vào bụng, bỏ cuộc.

Ở dãy ghế tầng trệt, nữ tử mặc bạch y che mặt khẽ run rẩy. Nàng đưa bàn tay lạnh toát sờ vào túi càn khôn bên hông. Nàng đã vét cạn toàn bộ gia tài, bán đi vô số bảo vật tích cóp mới gom được chừng bảy vạn lượng. Đứng trước con số mười vạn ngất ngưởng kia, chút tiền của nàng chẳng khác nào muối bỏ bể. Đôi vai gầy guộc của thiếu nữ khẽ run lên, đôi mắt phượng rơm rớm những giọt lệ tuyệt vọng, bất lực gục đầu xuống.

Cùng lúc đó, bên trong nhã gian của Bắc Băng Cung.

"Choang!"

Lão bà Lục Trọng tức giận đập nát chiếc bàn ngọc trước mặt thành từng mảnh vụn. Mụ ta tức điên người, nhưng mười vạn lượng quả thực đã vượt quá xa dự toán của chuyến đi này. Bọn họ dẫu sao cũng phải dành tiền mua sắm vật tư đem về Cực Bắc, lão bà dĩ nhiên không dại gì mà đi đấu giá thêm với một tên điên không coi tiền ra gì kia.

Thế nhưng, khi nhận thấy không thể dùng tiền mua Chí Dương Thảo, ánh mắt lão bà bỗng lóe lên một tia dị sắc. Mụ chuyển sự chú ý, dán chặt ánh mắt của mình xuống vị trí của nữ tử che mặt bên dưới. Vừa nãy trong lúc giằng co nội tức khi ra giá, mụ đã nhận ra luồng khí tức kỳ lạ từ nàng. Dưới nhãn quan của một Tông Sư chuyên tu cực hàn công pháp, mụ đã nhìn thấu được luồng khí tức đen kịt, lạnh lẽo đến tận xương tủy đang tản ra từ người nữ tử kia.

"Là Tuyệt Âm Chi Mạch thuần khiết!" Lão bà liếm môi, hạ giọng truyền lệnh cho đám đệ tử phía sau: "Chí Dương Thảo bị kẻ khác nẫng mất cũng được. Nhưng nữ tử sở hữu Tuyệt Âm Chi Mạch kia... tuyệt đối là một kỳ tài ngàn năm có một đối với công pháp Cực Hàn của chúng ta. Nếu đưa về Bắc Băng Cung bồi dưỡng, ắt hẳn sẽ giúp tông môn phát dương quang đại, thống trị phương Bắc. Tí nữa kết thúc, bằng mọi giá phải bắt sống ả mang về!"

Trong khi các thế lực đang ngấm ngầm tính toán, thì tại nhã gian của vị đại gia vừa ném ra mười vạn lượng, bầu không khí lại vô cùng gà bay chó sủa.

"Đại ca! Huynh điên rồi sao?!" Bàng Tử ôm đầu, mặt cắt không còn một giọt máu: "Mười vạn lượng vàng đấy! Huynh lột sạch quần áo của ba chúng ta đem đi bán, dốc cạn túi cũng chưa gom nổi một ngàn lượng. Chút nữa lấy cái gì mà trả cho người ta?"

Lão Vân Chính cũng toát mồ hôi hột, vẻ mặt khó xử vuốt râu lên tiếng: "Thiên công tử, ở Thiên Hạ Thành này mà quỵt tiền đấu giá, hậu quả không đùa được đâu. Bọn họ sẽ lột da rút gân chúng ta mất!"

Mặc cho ba người xung quanh nhảy dựng lên chất vấn, Thiên Tam vẫn dửng dưng như không. Hắn lười biếng phe phẩy quạt, nhếch mép cười đắc ý. Dĩ nhiên là hắn không có mười vạn lượng, nhưng hắn đâu có định trả tiền? Kế hoạch của hắn rất đơn giản: Đợi món đồ được mang lên, hắn sẽ dùng chính nhánh Chí Dương Thảo này để thương lượng, ép đám người Bắc Băng Cung nhả ra tin tức về Thiên Niên Tuyết Liên. Một vụ làm ăn không vốn lấy lời vô cùng xảo diệu. Còn về chuyện tiền nong…
“Hà…hà…Ta tự có cách.” Thiên Tam nhếch môi cười một cách giễu cợt.

Cứ như thế, vì không có ai ra giá thêm, nhánh Chí Dương Thảo danh chính ngôn thuận thuộc về nhã gian chữ Thiên của Thiên Tam. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra với những món hàng cuối cùng. Khi món hàng áp chót vừa được dọn lên, nữ tử che mặt biết mình ở lại cũng vô ích, bèn âm thầm đứng dậy định chen qua đám đông để rời đi.

Vút! Vút! Vút! Vút!

Nàng vừa bước chân ra khỏi dãy ghế, từ lầu hai, bốn đạo thân ảnh trắng muốt đã lao vút xuống. Bốn gã đệ tử tinh anh của Bắc Băng Cung, tu vi đều đạt đến Ngũ Trọng, ngay lập tức đáp xuống tạo thành bốn góc khóa chặt mọi đường lui của nàng. Bọn chúng khoanh tay đứng đó, chỉ chặn đường chứ không hề rút binh khí. Rõ ràng, chúng cũng không muốn trực tiếp phá vỡ quy củ cấm ẩu đả của Thiên Hạ Thành, nhưng hành động ngông nghênh này chứng tỏ bọn chúng hoàn toàn không để luật lệ của tòa thành này vào mắt.

Sự việc lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường. Một toán Hộ Vệ của Túy Xuân Lâu đang gần đó lập tức tuốt đao, lao ra can thiệp: "Làm càn! Dám chặn đường khách nhân tại Túy Xuân Lâu?"

Thế nhưng, gót chân họ còn chưa kịp chạm đến mép đài...

"Hừ!"

Một tiếng hừ lạnh buốt vang lên từ nhã gian lầu hai. Lão bà Lục Trọng của Bắc Băng Cung phất tay áo. Một luồng hàn khí dâng trào tựa như bão tuyết ập tới, nháy mắt đóng băng toàn bộ mặt đất xung quanh bọn hộ vệ kia. Đám hộ vệ bị hàn khí Lục Trọng chấn nhiếp khiến hai chân họ cứng đờ tại chỗ, nội tức ngưng trệ không thể tiến thêm một bước.

Bị bao vây giữa vòng vây của bốn gã Ngũ Trọng, nữ tử che mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng ngẩng cao đầu, đôi mắt phượng lóe lên sự quật cường, cất giọng trong trẻo nhưng đầy phẫn nộ quát lớn: "Bắc Băng Cung đường đường là siêu cấp thế lực chấn nhiếp phương Bắc, vậy mà lại đi ỷ thế đông người, dùng cường giả Lục Trọng áp bách để bắt nạt một tiểu nữ tử sao? Thật đê tiện!"

"Hừ! Nha đầu mồm mép!" Lão bà trên lầu hai hừ lạnh.

Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một tiếng hừ lạnh khác của nữ nhân bỗng vang lên từ phía sau sân khấu đấu giá. Âm thanh tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nội lực thâm hậu, trực tiếp đánh tan lớp sương giá đang trói buộc đội Hắc Giáp.

"Túy Xuân Lâu của ta, từ bao giờ lại trở thành chốn để người khác tự tiện chặn đường khách quý vậy?"

Từ sau tấm màn nhung đỏ, một nữ tử từ từ bước ra. Nàng khoác trên mình một bộ sườn xám màu đỏ rực rỡ, xẻ tà cao vút để lộ đôi chân ngọc ngà trắng noãn, thon dài. Dung mạo yêu dã, phong tình vạn chủng nhưng khí thế tỏa ra lại vô cùng khủng khiếp, áp đảo hoàn toàn sự lạnh lẽo của Bắc Băng Cung.

Vừa nhìn thấy nàng, nữ chủ sự ban nãy cùng toàn bộ hộ vệ và hạ nhân lập tức quỳ rạp xuống, đồng thanh hô lớn: "Cung nghênh Hồng Tổng Lâu Chủ!"

Tuyệt sắc giai nhân này chính là Hồng Tổng Lâu Chủ của Túy Xuân Lâu! Nàng thong thả bước tới trước mặt bốn gã đệ tử Bắc Băng Cung, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự cảnh cáo tột độ: "Vị cô nương này là khách quý của Túy Xuân Lâu. Nơi này trường đấu giá của Túy Xuân Lâu, là nơi buôn bán dĩ hòa vi quý, mong Bắc Băng Cung cho ta vài phần thể diện, thu dọn tàn cuộc và nhường đường cho khách nhân rời đi."

"Ha ha ha!" Lão bà trên lầu lại cười gằn một tiếng, giọng điệu ngông cuồng không hề giấu giếm: "Một cái Túy Xuân Lâu mà cũng đòi Bắc Băng Cung ta nể mặt? Trừ phi hôm nay có Thương Tiên đại giá quang lâm, bằng không, chút uy thế của cô nương còn chưa đủ tư cách để bảo vệ ả nha đầu này đâu!"

Lời nhục mạ vừa buông ra, sắc mặt của Tổng Lâu Chủ Túy Xuân Lâu lập tức trở nên lạnh lẽo. Tà áo sườn xám tung bay, một cỗ khí áp bức người ầm ầm tỏa ra, chuẩn bị đè bẹp sự ngông cuồng của mụ ta.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau lưng nàng, một giọng nam tử trầm ổn, mang theo sự ôn hòa nhưng nội lực thâm bất khả trắc cất lên, trực tiếp trấn áp lại bầu không khí đang chực chờ bạo động.

"Nếu thể diện của Túy Xuân Lâu chưa đủ... vậy cộng thêm Đông Mãn Lâu ta thì sao?"

Một nam tử dáng vẻ phong trần, tay cầm quạt ngọc bích, phong thái ung dung bước tới đứng cạnh nữ tử áo đỏ. Người đến không ai khác chính là Lăng Tổng Lâu Chủ của Đông Mãn Lâu.

Đám đông dạt ra hai bên. Lăng Tổng Lâu Chủ tay cầm quạt ngọc, phong thái quân lâm thiên hạ, chầm chậm sải bước đi tới. Vừa bước đến giữa đại sảnh, y ngẩng đầu nhìn thẳng lên nhã gian của Bắc Băng Cung, nhàn nhạt khuyên nhủ:

"Trưởng lão bớt giận. Tại hạ khuyên ngài nên bảo đệ tử thu tay lại đi. Trêu chọc vị cô nương này... hậu quả không gánh nổi đâu. Bởi vì, nàng họ Lưu."

Đám đông trong hội trường ngơ ngác nhìn nhau. Họ Lưu? Dưới thiên hạ này có biết bao nhiêu người họ Lưu, cái họ này thì có gì đáng sợ? Lão bà Bắc Băng Cung cũng nhíu mày, tỏ vẻ không phục.

Lăng Tổng Lâu Chủ chắp tay sau lưng, nhẹ giọng lên tiếng: “Chư vị, họ Lưu trên thiên hạ đúng là nhiều, nhưng nữ tử họ Lưu lại mang Tuyệt Âm Chi Mạch thì không nhiều đến vậy đâu.”

Nghe đến đây, toàn trường như ngưng đọng một nhịp, một số kẻ có mặt tại đó dường như đã nhận ra điều mà Lăng Tổng Lâu Chủ muốn nói. Nhưng thấy vẫn còn sự nghi hoặc, Lăng Lâu Chủ khẽ thở dài, thanh âm chậm rãi vang vọng khắp Túy Xuân Lâu:

"Hẳn chư vị còn nhớ, hơn hai mươi năm trước, tại Trung Nguyên có một gia tộc vô cùng nổi tiếng về nghề rèn đúc binh khí - Lưu gia. Lưu gia vốn chẳng phải danh môn đại tộc, trên giang hồ có thể coi là nhị lưu thế lực, họ sống rất an phận thủ thường. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi tiểu tôn nữ của vị lão gia chủ sinh ra lại mang trong mình 'Tuyệt Âm Chi Mạch'. Thể chất hiếm có này lọt vào mắt xanh của nhiều thế lực khét tiếng lúc bấy giờ, mà cũng chính điều đó đã dẫn Lưu gia đến họa diệt môn thảm khốc. Cả gia tộc bị tàn sát đẫm máu, Chỉ còn duy nhất lão gia chủ và đứa cháu gái nhỏ vừa lọt lòng còn sống sót trốn thoát."

Lăng Tổng Lâu Chủ dừng một nhịp, ánh mắt trở nên kính sợ tột cùng:

"Không ai biết họ đã trốn đi đâu, cũng không biết bằng kỳ tích nào… nhưng vị lão gia chủ vốn dĩ đã ở ngưỡng cửa gần đất xa trời bỗng nhiên đột phá Tông Sư, bước vào cảnh giới phản lão hoàn đồng, kéo dài sinh mệnh, từ đó lão khổ tu lại từ đầu, quyết tâm báo thù cho gia tộc. Cứ như thế vào đúng mười tám năm trước, lão vác đao trở lại, giết đến thiên hạ tối tăm mặt mũi, nhật nguyệt vô quang. Ám Hoàng Hội, chính là một trong ba đại thế lực hắc đạo khổng lồ lúc bấy giờ - cũng chính là kẻ đứng sau thảm án của Lưu gia, bị một đao của lão chẻ làm đôi, từ giáo chủ đến lâu la bị tàn sát không còn một mống! Sau trận cuồng sát chấn động Cửu Châu đó, hai ông cháu lại một lần nữa bặt vô âm tín suốt nhiều năm trời."

Không gian lúc này trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lăng Tổng Lâu Chủ đưa tay chỉ về phía thiếu nữ mặc bạch y, gằn lên từng chữ:

"Vị cô nương này, chính là đứa trẻ trong câu chuyện đó, nàng tên là Lưu Tuyết. Và vị lão gia chủ kia… chắc ta không nói chư vị hiện tại cũng có thể đoán ra là ai rồi.”

Toàn trường như chết lặng, nhưng người có mặt đều như bị sét đánh, toàn bộ đều đình chỉ cử động, đến cả nhịp hô hấp cũng bị trì trệ. Bọn họ đều đã biết người kia là ai, trong đầu họ không khỏi xẹt qua một danh tự cấm kỵ: Đao Hoàng, Lưu Bá Sơn, một trong thiên hạ Ngũ Tuyệt. Cảm giác kinh hoàng, sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim của hàng ngàn nhân sĩ võ lâm. Ngũ Tuyệt! Đó là tồn tại được xem như Thần Minh tại Trung Nguyên Cửu Châu này.

Lăng Tổng Lâu Chủ lạnh giọng, ngước nhìn lên lầu hai: "Trưởng lão, ngài hãy nghĩ cho kỹ. Động thủ ở đây, đối thủ của ngài không chỉ là Thương Tiên cai quản Thiên Hạ Thành này, mà còn là Đao Hoàng danh chấn thiên hạ. Kẻ thù là hai vị trong Ngũ Tuyệt... Ta e rằng, nếu chuyện ngu xuẩn này đến tai Phó Cung Chủ của ngài, kết cục sẽ không hay chút nào đâu."

Sự im lặng bao trùm lấy nhã gian của Bắc Băng Cung. Lão bà Lục Trọng lúc này cũng đã toát mồ hôi lạnh, không dám hó hé thêm nửa lời. Bắc Băng Cung chẳng lẽ sẽ vì lão mà dám đứng ra đắc tội cùng lúc với hai vị trong Trung Nguyên Ngũ Tuyệt chăng? Lão bà vừa nghĩ đến đây xong liền loạng choạng lui lại nửa bước. Khí thế ban nãy dường như đã mất sạch. Thế nhưng, giữa bầu không khí căng như dây đàn ấy, từ bên trong căn phòng của Bắc Băng Cung bỗng vang lên một giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi. Thanh âm nhàn nhạt, thong dong nhưng lại ẩn chứa sự ngạo nghễ đến cực điểm:

"Lăng Lâu Chủ, mạng lưới tình báo của Đông Mãn Lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Đến cả tính khí cũng như cách hành sự của phụ thân ta mà cũng có thể tỏ tường như thế. Đến ta là nữ nhi của ngài ấy mà còn chưa chắc hiểu rõ được như thế. Không biết người có tình báo bằng cách nào mà ngài lại nói như thể ngài hiểu rõ ông ấy lắm vậy?"

0