Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 160: Tây Môn Luật Thiên

Đăng: 03/10/2026 08:50 2,636 từ 27 lượt đọc

Trong thiên hạ, phàm là chuyện giang hồ, người ta thường chỉ nhắc đến những cường giả hô phong hoán vũ, những thế gia võ học truyền thừa hàng trăm năm, dùng đao kiếm để định đoạt giang sơn. Thế nhưng, ẩn sau những thế lực ấy, còn có những gia tộc chuyên sản sinh ra những bộ óc vĩ đại, những kẻ đứng trong bóng tối để hoạch định mọi đường đi nước bước của thời cuộc. Trong số đó, tại giang hồ Trung Nguyên này, nổi bật và đáng sợ nhất chính là Tây Môn thế gia.

Tây Môn gia tộc là thế gia đứng đầu Cửu Châu về phương diện trận pháp và cơ quan thuật. Bọn họ sở hữu những bộ óc kinh khủng nhất, được người đời xưng tụng là có thể tính tận thiên cơ. Trong suốt chiều dài lịch sử của gia tộc này, có một nhân vật đã dùng trí tuệ của mình để phát dương quang đại hai chữ "Tây Môn" lên đến đỉnh cao tột cùng.

Chín tuổi, người đó đã học thuộc lòng toàn bộ "Thiên Kỳ Bách Trận" cùng vô số tuyệt học mật truyền của Tây Môn gia. Mười bốn tuổi, đánh bại mọi trưởng bối, danh chính ngôn thuận trở thành thiên tài đệ nhất gia tộc. Sau đó, hắn bỗng nhiên tuyên bố bế quan, chìm đắm vào việc nghiên cứu suốt sáu mươi năm ròng rã, ngày xuất quan cũng là lúc hắn nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu Tây Môn gia.

Chỉ là vào hai mươi năm trước, Bắc Thiên Tần Vũ Quang, lúc bấy giờ vừa nhậm chức Võ Lâm Minh Chủ, đã phải đích thân lên núi, chịu đựng vô vàn thử thách vất vả mới có thể mời được vị kỳ tài này hạ sơn, phò tá cho mình. Kể từ đó, hắn trở thành một trong hai cây cột chống trời của Võ Lâm Minh. Nếu nói Bắc Thiên Tần Vũ Quang là bức tường thành bất khả xâm phạm bảo vệ Võ Lâm Minh khỏi mọi sóng gió, thì hắn, Tây Môn Luật Thiên, chính là bộ óc, là trụ cột vững chắc giữ cho toàn bộ cỗ máy khổng lồ này vận hành mà không bị sụp đổ.

Tây Môn Bạch, tự Luật Thiên. Hiện đang đương nhiệm Quân Sư tối cao của Võ Lâm Minh. Chính những quyết sách thần sầu quỷ khốc mà ông đề ra trong suốt hai thập kỷ qua đã đẩy vị thế của Võ Lâm Minh lên đến đỉnh cao vạn người kính ngưỡng như ngày hôm nay.

Trở lại với hiện tại, tại thư phòng kín đáo nhất trên tầng cao nhất của Thiên Thu Viện, ngọn nến lay lắt hắt bóng hai người lên vách tường.

Lão giả mặc bộ đồ vải thô màu xám tro của hạ nhân quét dọn chậm rãi đưa tay lên mặt. Một tiếng 'xoẹt' rất khẽ vang lên, lớp mặt nạ da người bị bóc ra, vứt sang một bên. Lão giả khẽ rùng mình, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên, cái lưng còng rạp nháy mắt thẳng tắp.

Từ một lão phu quét dọn bần hèn, người đứng trước mặt Tần Hà Huy giờ đây đã biến thành một lão giả cao gầy, khoác trên mình phong thái tiên phong đạo cốt. Dẫu khuôn mặt đã hằn sâu những nếp nhăn già cỗi của tuế nguyệt, nhưng đôi mắt của lão lại sáng rực, sâu thẳm tựa như đã nhìn thấu mọi hỉ nộ ái ố của hồng trần.

Người này, chính là Quân sư của Võ Lâm Minh Tây Môn Luật Thiên!

Tần Hà Huy cung kính đứng một bên. Toàn bộ Quần Anh Đại Hội đầy sóng gió trong ba ngày qua, thực chất đều nằm trong kế hoạch do một tay Tây Môn Luật Thiên vạch ra. Lão đã đích thân đóng giả làm hạ nhân, trà trộn vào đám đông để âm thầm quan sát, nắm bắt mọi sự tình, mọi diễn biến tâm lý của quần hùng mà không một ai hay biết.

Tây Môn Luật Thiên nhận lấy sấp giấy ghi chép từ tay Tần Hà Huy. Lão lật giở vài trang, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Rồi, lão tiện tay ném thẳng những tờ giấy ghi chép kia vào chậu than củi đang rực hồng bên cạnh.

Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi xấp giấy. Tây Môn Luật Thiên chắp tay sau lưng, nhàn nhạt đánh giá: "Bọn nhãi ranh của Tứ Đại Thế Gia dẫu có chút thiên phú võ học, nhưng tâm cơ chính trị vẫn còn quá nông cạn. Qua những lời nói, hành động phản bác và khích tướng đêm nay, mọi phản ứng của chúng đều nằm gọn trong dự liệu của lão phu. Nếu đổi lại là mấy lão cáo già kia…hừ nào có thể dễ dàng lộ ra nhiều sơ hở như vậy."


Lão vuốt chòm râu bạc, quay sang nhìn Tần Hà Huy: "Trình Triết sắc sảo nhưng quá ngạo mạn, Vương Tử Nghi tàn nhẫn nhưng thiếu kiên nhẫn. Vương gia và Trình gia bọn chúng dã tâm bừng bừng, tất nhiên sẽ nhảy ra phản đối quyết liệt nhất để hạ bệ uy tín của chúng ta. Về phần Triệu gia, Triệu Lân là một tên võ si, chỉ cần lấy lợi ích và công trạng ra nhử, hắn ắt sẽ cắn câu. Còn lại Chu gia... tên nhóc Chu Tử Văn kia tâm tư xảo quyệt, muốn tọa sơn quan hổ đấu, giữ thế trung lập để chờ thời. Nhìn vào thái độ của bốn đứa nó, có thể thấy Tứ Đại Gia Tộc phía sau cũng không có đoàn kết một lòng. Tuy nhiên không nghi ngờ gì bọn chúng đều đang vô cùng nóng lòng muốn lật đổ Võ Lâm Minh. Chỉ cần chúng ta tỏ ra khách khí nhún nhường một chút, chúng liền tưởng mình đã nắm thóp được đại cục mà để lộ ra nanh vuốt. Đám sâu mọt này... cứ để chúng huyễn hoặc thêm một thời gian nữa."

Tần Hà Huy gật đầu lĩnh giáo, sau đó ngập ngừng hỏi: "Quân Sư đại nhân, kế hoạch tuy suôn sẻ, nhưng lại xuất hiện nhiều biến số. Về phần Tân Vô Ngân... thực lực của hắn… nếu Tân gia mượn sức mạnh của hắn để nhúng tay vào đại cục..."

"Ngươi lo thừa rồi." Tây Môn Luật Thiên khẽ vuốt chòm râu bạc, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng hiếm hoi. "Đứa trẻ Tân gia đó quả thực là một quái thai võ học, mười chiêu phế Triệu Lân, quả thực kinh tài tuyệt diễm. Nhưng lão phu quan sát nó rất kỹ. Tâm trí của đứa trẻ đó đặt ở ngoài hồng trần, không màng quyền thế, cũng chẳng ham danh lợi. Hắn không phải là mối đe dọa đối với đại cục của chúng ta. Cứ để mặc nó."

Tần Hà Huy thở phào một hơi. Đột nhiên như nhớ chuyện gì, bèn báo cáo: "Lúc nãy, vãn bối đã thử tiếp cận Thiên Tam, muốn nhờ hắn mượn giao tình để khuyên Hắc Nguyệt Lâu gia nhập phái đoàn đi sứ. Nhưng hắn đã cười trừ từ chối, bảo rằng bản thân lực bất tòng tâm."

Nghe đến cái tên "Thiên Tam", ánh mắt vẩn đục của Tây Môn Luật Thiên bỗng nhiên lóe lên một tia tinh quang sắc lẹm, mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc. Lão trầm ngâm hồi lâu, trầm giọng nói: "Tân Vô Ngân dùng sức mạnh để đập nát lôi đài, chấn nhiếp quần hùng. Nhưng cái tên tán tu tên Thiên Tam kia... một kẻ không có lấy nửa điểm chân khí, lại dám dùng miệng lưỡi để xoay chuyển toàn bộ dư luận, bảo vệ được uy tín của Võ Lâm Minh trước đòn tấn công của Tứ Đại Thế Gia trong đêm thứ hai. Kẻ đó, mới thực sự là kẻ thâm sâu khó lường nhất!"

Tây Môn Luật Thiên quay sang nhìn Tần Hà Huy, dặn dò từng chữ: "Tên đó rất thông minh khi nhìn thấu được vũng bùn ngoại giao này và dứt khoát từ chối bước vào. Kẻ có thể nhìn thấu đại cục mà vẫn giữ được cái đầu lạnh như vậy, tâm cơ không dưới lão phu đâu. Các ngươi ngàn vạn lần đừng đi đắc tội với hắn. Hiện hắn không định tham gia vào đã nói rõ một điều: Hắn hiện tại không muốn dính líu vào việc này chúng ta đừng nên ép buộc hắn. Thôi thì…cũng nên lưu tâm hắn một chút là được rồi."

Nói đoạn, Tây Môn Luật Thiên mỉm cười vỗ vai Tần Hà Huy: "Dẫu sao, đêm nay ngươi đã giữ cho thế cục không loạn, còn ép ngược lại được tứ đại thế gia. Ngươi làm rất tốt, cách ứng biến đã có vài phần cao minh, ra dáng uy phong của sư tôn ngươi rồi đấy."

Nghe được lời này khóe miệng Tần Hà Huy không khỏi cười nhếch lên mãn nguyện, hắn nhanh chóng ôm quyền, chắp tay hướng phía Tây Môn Luật Thiên mà cảm tạ.

Sáng hôm sau.

Sương mù vẫn còn lảng vảng, phủ xuống đỉnh của Vân Vụ Sơn. Khi toàn bộ quần hùng vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng, thì ở một góc khác, trên con đường độc đạo dẫn xuống núi, nhóm ba người Thiên Tam đã xách tay nải, thong dong bước xuống những bậc thang đá của Thiên Thu Viện.

Bàng Tử vác thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, lầm bầm tiếc nuối: "Đại ca, chúng ta cứ thế mà đi sao? Quần Anh Đại Hội kết thúc, người ta sắp sửa lập đoàn đi Ma Giáo làm đại sự, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện náo nhiệt lắm. Bọn mình đi sớm thế này chẳng phải là quá uổng phí sao? Ta còn chưa kịp từ biệt ca ca nữa!"

Thiên Tam vỗ quạt cái bốp vào đầu Bàng Tử, lười biếng đáp: "Náo nhiệt thì hay là ngươi quay lại mà xem đi, nhân tiện theo ca người về Kim Châu luôn. Biết đâu, ngươi được người ta chọn đi theo trong nhóm sứ đoàn đến Ma Giáo thì sao."

Dưới chân núi Vân Vụ Sơn, tại quảng trường rộng lớn lúc trước, lão Vân Chính đã đánh sẵn xe ngựa đứng chờ từ bao giờ. Thấy nhóm người trở về đầy đủ, bình an vô sự, lão Tông Sư già mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa leo lên xe, Cẩu Oa đã không nhịn được mà liến thoắng kể lại toàn bộ câu chuyện ly kỳ trên núi. Khi nghe đến chuyện một thiếu niên bạch y mười chiêu đánh phế Lục Trọng Tông Sư, lão Vân Chính ngồi ở vị trí đánh xe nghe xong mà mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả sống lưng. Lão thầm chắp tay tạ ơn trời đất vì cái nhóm người kỳ quái của mình chưa đắc tội với ai quá mức, nếu không chắc giờ này đã không còn mạng mà xuống núi.

Nhân lúc giang hồ đang bận rộn với đại cục, cỗ xe ngựa cũ kỹ cứ thế lặng lẽ rời đi, không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.

Xe chạy được một đoạn, Bàng Tử liền tò mò lên tiếng hỏi: "Đại ca, tại sao điểm đến tiếp theo của chúng ta lại là Thiên Hạ Thành mà không phải là tiếp tục ngao du sơn thủy?"

Thiên Hạ Thành, cái tên này dẫu Bàng Tử ít ra ngoài cũng đã từng nghe qua. Đó vốn là một vùng đất trung lập không thuộc quyền quản lý của bất kỳ quốc gia hay thế lực nào. Một trung tâm giao thương khổng lồ, sầm uất và cũng hỗn loạn bậc nhất Cửu Châu, nơi giao thoa của đủ loại thế lực hắc bạch, thương nhân, và thậm chí là những thế lực bên ngoài Trung Nguyên cũng đổ về đây giao thương.

Lúc này, Thiên Tam đang lười biếng nằm ườn ra băng ghế đệm mềm mại trong xe, hai mắt nhắm hờ, nhàn nhạt giải thích: "Tới đó để làm chính sự. Thiên Hạ Thành cái gì cũng có, kể cả thông tin. Ta muốn đến đó để hỏi thử mạng lưới tình báo xem có cách nào tìm ra cách chữa trị cái chứng tuyệt mạch chết tiệt này của ta không."

Nghe nhắc đến việc chữa bệnh cho Thiên Tam, cả Bàng Tử, Cẩu Oa và lão Vân Chính đang đánh xe bên ngoài đều đồng loạt gật gù, không ai có thêm ý kiến gì nữa. Dẫu sao thì hiện tại bọn họ cũng nắm trong lòng một hai chuyện của Thiên Tam không hề bình thường, hơn nữa bọn họ ít nhiều cũng nợ người thanh niên trước mắt này. Nếu có thể chữa trị chứng tuyệt mạch cho hắn thì bọn họ cũng chẳng có ý kiến gì nữa.

Cứ thế, cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh rầm rập trên quan đạo hướng thẳng về phía Thiên Hạ Thành. Đi được chừng nửa ngày, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Bàng Tử, lúc này đã đổi chỗ với lão Vân Chính, ra cầm cương đánh xe. Bỗng nhiên, hắn kéo mạnh dây cương. Con ngựa hí lên một tiếng dài, cỗ xe khựng lại đánh rầm một cái giữa đường đất bụi mù.

"Chuyện gì vậy Mập ca?" Cẩu Oa ló đầu ra hỏi.

Bàng Tử không trả lời, chỉ giơ ngón tay mập mạp chỉ về phía trước mặt.

Cách đầu xe ngựa chừng hơn mười trượng, có một bóng người đang chật vật cuốc bộ trên con đường đất ngập bụi. Kẻ đó vận một bộ bạch y vốn trắng muốt nhưng giờ đã bám đầy bụi đường trông khá lếch thếch. Trên lưng hắn đeo một cái tay nải nhỏ xíu. Dường như vì quá mệt mỏi, hắn bèn quay người lại, đưa tay lên vẫy vẫy cỗ xe ngựa của nhóm Thiên Tam với ý đồ muốn xin đi nhờ.

Gió thổi qua làm tung bay mái tóc đen buông xõa của kẻ đi nhờ xe, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú với biểu cảm vô cùng chán nản. Nhìn thấy khuôn mặt đó, Bàng Tử và Cẩu Oa đồng loạt há hốc mồm, tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Kẻ đang đứng vẫy xe kia... không ai khác chính là kẻ vừa làm chấn động toàn bộ Vân Vụ Sơn tối hôm qua, Tân Vô Ngân!

Nhìn cái bộ dáng lếch thếch này, không cần đoán cũng biết hắn đã lén trốn khỏi sự giám sát của gia tộc ngay trong đêm để tránh những lời ca tụng, làm phiền và né luôn những lời chiêu mộ phiền phức của những thế lực tại đó. Nhưng chạy trốn được nửa ngày, dường như vì lười biếng tái phát, hắn không muốn đi bộ nữa nên đang đứng vất vưởng giữa đường chờ xe.

Thiên Tam nghe ồn ào liền vén rèm xe nhìn ra ngoài. Qua làn bụi mờ, ánh mắt của hai kẻ khẽ giao nhau giữa không trung. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng quạ kêu trên cành cây khô bên đường. Thiên Tam nhìn chằm chằm Tân Vô Ngân một lúc lâu, khóe môi nhếch lên, giật giật mấy cái. Hắn thả rèm xuống, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi đầy bất lực:

"Oan gia ngõ hẹp... Thế giới này quả thực quá nhỏ bé rồi."

0