Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 176: Ánh Sáng Không Dẫn Đường Đi(Ii)

Đăng: 09/10/2026 10:16 1,010 từ 9 lượt đọc

Bản đồ ấy không tồn tại trên giấy mà tồn tại trong đầu Chido.

Hắn không cần nhớ từng thân cây hay từng phiến đá. Những thứ ấy rồi sẽ thay đổi theo thời gian, sẽ bị sương che khuất, sẽ khiến con người lầm lẫn.

Điều hắn cần nhớ...

Là cấu trúc.

Nếu một đoạn đường buộc phải vòng qua vách đá, thì lần sau dù có bị sương che kín, đoạn đường ấy vẫn phải vòng. Nếu một khe núi chỉ có một lối đi, vậy thì chỉ cần tìm được khe núi, con đường cũng sẽ tự hiện ra. Con người có thể rất dễ lạc nhưng địa hình thì không.

"...Đủ rồi."

Chido khẽ lẩm bẩm. Ngay khi lớp sương trước mặt còn chưa kịp khép lại, thân hình hắn đã lao vút đi.

Vù!

Không hề có lấy một động tác thừa. Hai chân liên tục đổi nhịp trên những cành cây, mỏm đá và thân trúc. Thân người nghiêng rất thấp luồn qua từng khoảng hẹp như nước chảy. Đến cuối khoảng trống vừa được mở ra, Chido lập tức dừng lại. Đầu ngón tay điểm xuống. Một chấm sáng nữa được lưu lại chỉ lớn bằng đầu ngón út. Rồi hắn ngẩng đầu: Viên linh quang vừa bay đi đã dừng lại ở đúng giới hạn mà mắt người còn có thể quan sát.

Không thêm không bớt hắn lại khẽ nâng tay. Linh lực nối liền từ điểm sáng trên trời đến chấm sáng mới dưới chân. Một đường chỉ trắng lại được kéo căng giữa màn sương. Không chút cong vênh hay lệch hướng, giống như có một người khổng lồ vừa cầm bút kẻ lên bầu trời.

Chido không dừng. Viên linh quang có nhiệt tiếp tục được tạo ra. Lần này nó lao sâu hơn xa hơn. Lại một khoảng sương bị xé mở, lại một lần lao đi, lại một điểm mốc, lại một sợi chỉ trắng.

...

Cứ thế. Từng đoạn từng đoạn. Không hề nóng vội. Không hề phô trương. Mỗi một bước đều giống như đang giải một bài toán rất dài.

Sai một điểm: Toàn bộ phía sau sẽ sai.

Cho nên... Không được sai.

---

Ở một nơi khác, Lâm Hứa vẫn đang dìu người đàn ông bị lạc đi trong màn sương. Hai người vừa đi vừa liên tục kiểm tra dấu cây. Kiểm tra rêu. Kiểm tra dòng nước. Thế nhưng... Mọi thứ lại bắt đầu trở nên vô nghĩa.

Người đàn ông kia khàn giọng.

"...Chúng ta..."

"...Có phải lại quay về rồi không?"

Lâm Hứa không trả lời, bởi chính hắn cũng không dám chắc. Đúng lúc ấy, một tia sáng bỗng xuyên qua màn sương phía xa. Rất mảnh nhưng rất thẳng.

Lâm Hứa giật mình ngẩng đầu.

"...Cái gì?"

Ánh sáng ấy không giống mặt trời cũng chẳng giống đuốc. Nó đứng yên. Giữa trời. Như một cột mốc được cắm thẳng từ mặt đất lên tận mây.

Người đàn ông bên cạnh dụi mắt.

"Tôi..."

"Tôi hoa mắt à?"

Lâm Hứa vẫn không chớp mắt, hắn nhìn rất lâu. Rồi bất giác bước lên vài bước.

"...Không."

"Thật."

---

Một bà lão khác đang ngồi co ro dưới gốc cây. Đôi chân đã không còn sức. Bà vốn định đợi đến sáng. Nếu sáng còn không ra được... Có lẽ cũng không cần ra nữa.

Thế nhưng, ngay lúc bà cúi đầu. Một khoảng sương trước mặt lặng lẽ tan đi. Ánh sáng trắng xuyên qua những tán trúc, chiếu xuống nền đất.

Bà chậm rãi ngẩng đầu, mắt mở lớn.

"...Trời..."

Bà chưa từng thấy Núi Thất Hà có ánh sáng như thế.

---

Một đứa trẻ đang được cha cõng trên lưng. Nó vốn đã khóc đến khản cả giọng. Đột nhiên, nó ngẩng đầu. Đôi mắt phản chiếu một điểm sáng trắng.

"Cha..."

"Con thấy sao..."

Người cha theo phản xạ nhìn lên. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đứng chết lặng. Không phải sao, cũng không phải đèn. Mà là... Một thứ gì đó đang đứng yên. Đợi tất cả mọi người nhìn thấy.

---

Trong lúc ấy, Chido đã đặt xong điểm thứ ba. Hắn không quay đầu nhìn lại, chỉ tiếp tục. Điểm thứ tư. Lại nối. Điểm thứ năm. Lại mở sương. Điểm thứ sáu. Khoảng cách giữa các mốc ngày càng lớn hơn. Bởi bây giờ hắn đã hiểu quy luật của ngọn núi. Không cần dò từng bước nữa.

Hắn bắt đầu chọn những nơi cao nhất, những giao điểm quan trọng nhất để đặt mốc.

Nếu ví cả Núi Thất Hà như một mê cung.

Thì Chido không đi tìm từng người. Hắn... Đang vẽ lại mê cung ấy.

Đến khi điểm sáng thứ bảy được treo lên, Chido mới dừng lại trên một mỏm đá cao. Hắn chậm rãi quay người, nhìn xuống. Trong mắt hắn: Bảy điểm sáng đã không còn tách biệt. Giữa chúng là vô số những sợi linh quang trắng mảnh nối liền. Từng đoạn từng đoạn đan vào nhau như những đường chỉ trên một tấm bản đồ khổng lồ.

"...Được."

Lần này hắn mới thực sự gật đầu. *Nhưng vẫn chưa xong.*

Muốn người khác đi được. Chỉ có điểm sáng... Vẫn chưa đủ.

Chido lập tức xoay người, không tiến sâu thêm nữa mà lao ngược trở lại. Thân hình màu đen lướt dọc theo chính những sợi linh quang mình vừa dựng. Bây giờ hắn không còn phải dò đường, không còn cần mở sương. Chỉ việc chạy rất nhanh. Đến mỗi một đoạn, đầu ngón tay hắn lại khẽ điểm.

Một.

Rồi hai.

Ba.

Những chấm sáng nhỏ lần lượt xuất hiện cách nhau vài trượng, trải đều dọc theo tuyến linh quang. Giống như những cọc tiêu được cắm hai bên đường. Dù trong màn sương dày đặc. Chỉ cần nhìn thấy hai hàng ánh sáng song song ấy. Ngay cả một đứa trẻ... Cũng sẽ hiểu: Đó là đường để đi.

Và...

Đường ấy, đều dẫn về cùng một nơi.

0