Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 183: Là Thư

Đăng: 09/10/2026 10:16 1,393 từ 15 lượt đọc

...

Đêm.

Lưu Vân Tông chìm trong một khoảng tĩnh lặng quen thuộc.

Gió từ biển mây thổi qua từng tầng ngọc các, lướt dọc theo những mái cong phủ ánh bạc, mang theo hơi nước mát lành của dòng Linh Hà từ phương xa. Tiếng chuông gió dưới mái hiên khẽ chạm nhau, trong trẻo đến mức chỉ vừa đủ để người ta biết gió vẫn còn đang đi qua nơi này.

Tại đỉnh núi cao nhất.

Cánh cửa gỗ khép hờ. Ánh trăng lặng lẽ tràn vào căn phòng. Ánh trăng không rực rỡ, chỉ dịu dàng, giống như một tấm lụa mỏng phủ lên tất cả.

Thanh Tiêu ngồi bên cửa sổ.

Nàng vẫn mặc bộ trường bào trắng giản dị như mọi ngày, từng nếp áo buông xuống tự nhiên, không một chút cầu kỳ, lại càng khiến khí chất thanh nhã nơi nàng trở nên rõ ràng hơn. Mái tóc dài màu lam nhạt xõa sau lưng, dưới ánh trăng như hòa lẫn với màu của bầu trời đêm, mềm mại mà tĩnh lặng.

Trên đỉnh đầu.

Đôi long giác màu lưu ly sẫm lặng lẽ hiện ra. Lớp vảy mịn phủ trên đó phản chiếu ánh trăng thành từng dải sáng xanh thẫm rất nhạt, giống như ánh sáng đang chìm dưới mặt biển, rất sâu.

Gió khẽ lướt qua, vài sợi tóc trước trán nàng nhẹ nhàng lay động. Bên cạnh khung cửa, một miếng ngọc bội màu xanh biếc được buộc bằng sợi dây đỏ vẫn lặng lẽ đung đưa. Nó va rất khẽ vào khung gỗ.

Keng...

Keng...

Âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào tấm màn của bóng tối.

Thanh Tiêu vẫn nhắm hờ mắt. Hơi thở đều rất đều. Nếu có ai đứng ở đây, e rằng sẽ rất khó phân biệt được đâu là người đang hô hấp, đâu là cả căn phòng đang cùng thiên địa thở chung một nhịp.

Trước mặt nàng, một chiếc bàn trà bằng gỗ tử đàn. Bên trên chỉ đặt một lọ hoa Trường Lam, một ấm trà nhỏ cùng một cái chén ngọc trắng. Làn hơi nóng mỏng như tơ vẫn không ngừng bốc lên, hương thơm mềm mại, tỏa đều trong không khí một vị thanh trường tồn bất tận.

Một lúc sau, Thanh Tiêu mới từ từ mở mắt. Đôi đồng tử xanh thẳm phản chiếu dưới ánh trăng, trong trẻo đến mức khiến người khác có cảm giác chỉ cần nhìn lâu thêm, dù chi một chút cũng sẽ đánh mất mình mà chìm xuống.

Nàng khẽ đưa tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng dưới chén trà, nhấc nó lên. Không nhanh cũng không chậm. Đầu ngón tay trắng như ngọc ôm lấy thành chén trà mỏng, tự nhiên như đang nâng một cánh hoa vừa mới rơi xuống trên mặt nước.

Thanh Tiêu không uống ngay, nàng dùng cả hai tay giữ lấy chén. Từ từ đưa nó lên rất chậm... Cho đến khi vành chén vừa chạm vào đôi môi rất nhạt màu không son phấn, sắc hồng tự nhiên như cánh đào đầu xuân vừa hé.

Môi dưới khẽ áp vào miệng chén trước, rồi môi trên rất nhẹ nhàng khép lại.

Một ngụm trà nhỏ được nhấp vào, không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Chỉ có đôi hàng mi của nàng khẽ rung lên rất nhẹ.

Sau đó, chén trà lại từ từ rời khỏi đôi môi ấy. Một giọt nước nhỏ còn lưu lại nơi khóe môi, phản chiếu ánh trăng thành một điểm sáng nhỏ, rất nhanh đã tan đi khi khóe môi của nàng dần dần được mím lại. Động tác ấy thanh nhã đến mức, tưởng như đã được lặp lại hàng nghìn năm.

Ấm trà trên bàn vẫn còn bốc khói.

Đó là Vân Tâm Tuyết Trà.

Loại linh trà chỉ mọc trên những đỉnh núi quanh năm phủ mây của Long tộc, ba mươi năm mới hái được một lần, mỗi búp trà đều phải được hái trước khi tia nắng đầu tiên chạm tới.

Nước pha trà là tuyết đầu đông tan từ đỉnh của Lưu Vân, Thiên Trì. Chỉ cần nóng hơn một phần hoặc nguội hơn một chút. Hương vị sẽ mất đi quá nửa.

Hương trà không nồng, thoảng như mây. Nhưng sau khi uống, vị ngọt lại lưu rất lâu nơi đầu lưỡi, lan dần xuống cổ họng rồi hóa thành một luồng linh khí dịu nhẹ, khiến tâm thần càng thanh tịnh thêm.

Đối với người bình thường, một chén trà như vậy đủ để đổi lấy cả một đời trong phú quý.

Nhưng với Thanh Tiêu, nó lại chỉ là thói quen. Là một khoảng lặng giữa những tháng, ngày, năm dài đằng đẳng.

...

Gió lại nổi lên.

Ánh mắt Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn về khoảng không ngoài cửa. Không biết từ lúc nào, trong mặt nước phẳng lặng của ký ức. Một gợn sóng rất nhỏ khẽ lan ra.

*"...Có sao không?"*

Là của một nam nhân. Giọng nói ấy không lớn. Trầm. Bình tĩnh. Không hề mang ý an ủi, chỉ đơn giản là hỏi một câu. Thế nhưng, giữa vô số âm thanh mà nàng từng nghe, trong cuộc đời này, không hiểu vì sao... câu nói ấy lại khẽ nổi lên vào thật đúng lúc.

Giống như một viên sỏi rất nhỏ, khi nó rơi xuống mặt hồ. Từng vòng nước sẽ chậm rãi lan ra. Mỗi vòng lại lan đi xa hơn, chỉ từ một điểm từ phần tâm cũng có thể chạm tới tận bến bờ xa nhất.

Thanh Tiêu khẽ hạ mắt. Rất nhanh, mặt hồ ấy lại trở nên phẳng lặng.

Đúng lúc đó, một bóng nhỏ đáp xuống thành cửa sổ. Không có tiếng kêu, chỉ có tiếng móng vuốt rất khẽ chạm vào gỗ.

Cộc.

Thanh Tiêu nhẹ nghiêng đầu, khẽ mở mắt nhìn sang. Là một con chim đưa thư mà nàng nhận ra ngay. Chính nàng đã trao quyền điều khiển nó cho Chido trước ngày hắn rời khỏi nơi này.

Con chim nhỏ nghiêng đầu. Đôi mắt đen láy chớp chớp.

Sau một khoảng lặng rất dài, Thanh Tiêu mới khẽ đưa tay ra. Không phải lấy chiếc hộp mà là vuốt nhẹ lên đầu chú chim trước. Đầu ngón tay mảnh mai lướt qua lớp lông mềm mại. Bộ lông sau chuyến bay dài hơi rối, thế nhưng vừa nhìn thấy Thanh Tiêu, nó liền vui vẻ dụi đầu vào mu bàn tay nàng.

Thanh Tiêu khẽ vuốt lên bộ lông mềm mại ấy, động tác rất nhẹ. Đầu ngón tay lướt từ đỉnh đầu xuống sau gáy. Con chim híp mắt, lặng lẽ hưởng thụ. Khóe môi Thanh Tiêu dường như cong lên một chút rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.

Một lát sau, ánh mắt nàng mới dừng lại ở chiếc hộp gỗ nhỏ trước ngực của nó.

Thư...

Thanh Tiêu im lặng. Trong đầu nàng gần như sớm đã hiện lên vô số khả năng.

Một bản báo cáo.

Một bức tin khẩn.

Một lời cầu viện.

Hay...

Là điều gì đó ngoài dự liệu.

Thói quen của một người đứng đầu khiến suy nghĩ ấy gần như xuất hiện theo bản năng. Nàng đã quen ngàn lần cân nhắc trước mọi khả năng. Đã quen nhìn xa hơn không phải một bước mà là hàng dặm. Cũng đã quen chuẩn bị sẵn phương án cho những điều còn tồi tệ hơn cả tồi tệ nhất.

Thế nhưng.

Lần này.

Nàng không đoán được.

...

Thanh Tiêu lặng yên thêm một nhịp, rồi mới nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong chỉ có một cuộn giấy rất bình thường. Mép giấy đã hơi sờn, có vài chỗ còn lưu lại những vệt màu sẫm vàng như từng bị mồ hôi thấm.

Không đẹp, không chỉnh tề cũng chẳng sạch sẽ. Nó không giống thứ mà người trong Lưu Vân Tông thường dùng để viết thư.

Thanh Tiêu chỉ lặng lẽ nhìn nó một hồi, nhẹ nhàng cầm lấy, dựng nó lên. Không hề để tâm đến những vết bẩn, đầu ngón tay trắng ngần nhẹ tháo nút dây. Ngón tay ké ra khẽ cởi sợi dây buộc.

Cuộn giấy chậm rãi mở ra dưới ánh trăng...

0